1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hệ thống phòng không của các nước trên thế giới (rada, tên lửa, pháo cao xạ)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 11/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hệ thống pháo phòng không tự hành Type 95 SPAAA:
    [​IMG]
    Rada giám sát CLC-2:
    [​IMG]
    Thông tin sản xuất:
    -Hệ thống pháo phòng không tự hành Type 95 SPAAA (còn gọi là PGZ95) do Tập đòan quốc phòng Norinco China North Industries Corp-Trung Quốc nghiên cứu, sản xuất và đưa vào trang bị cho quân đội Trung Quốc vào năm 1999.

    -Hệ thống Type 95 SPAAA được thiết kế có nghiên cứu theo kiểu mẫu của hệ thống Sidam 25-Italia (bài trên).Tương tự như các loại Tunguska-Nga, Gepard 1A2-Đức hoặc Type 87-Nhật?..Type 95 SPAAA thuộc loại pháo tự hành, có tính cơ động cao, được trang bị 4 khẩu pháo 25mm và 4 tên lửa phòng không chủ yếu nhằm mục đích hỗ trợ phòng không tầm thấp cho lính bộ binh, tăng thiết giáp từ cấp lữ, trung đòan tác chiến trên chiến trường. Type 95 SPAAA được thiết kế có khả năng chống máy bay cánh cố định tầm thấp, trực thăng và các loại UAV. Hiện chưa có thông tin xuất khẩu của hệ thống Type 95 SPAAA .
    Mô tả hệ thống:
    -Bệ pháo, tên lửa phòng không tầm ngắn, hệ thống kiểm soát bắn, rada CLC-1 đặt cố định trên xe bọc thép PGZ95 (gọi là SPAAA/SAM).
    -Trọng lượng xe: 22.500kg.
    -Chiều dài hệ thống (kể cả súng): 6,71m. Rộng: 3,2m. Cao (kể cả rada khi họat động): 4,8m.
    -Tốc độ tối đa: 53km/h. Tầm họat động 450km. Động cơ: Diesel.
    Khả năng tác chiến:Mỗi hệ thống (xe) Type 95 SPAAA được thiết kế có khả năng họat động tác chiến độc lập hoặc 1 khẩu đội 6-8 xe SPAAA/SAM, 1 xe chỉ huy với rada CLC-2, 3 xe tiếp đạn, 1 xe kiểm tra và 1 xe cung cấp điện đi kèm .
    Thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống:
    1-Xe SPAAA/SAM:
    a- Hệ thống kiểm soát hỏa lực:

    - Radar CLC-1 gắn trên nóc với tầm tìm kiếm là 11km. Khi di chuyển các radar này có thể gập xuống được.
    - 4 mảng điện điều khiển hỏa lực gắn 2 bên hông tháp pháo.
    -1 camera ngắm bắn trong điều kiện ban ngày có tầm quan sát tối đa là 6,000m
    - 1 camera hồng ngoại ngắm bắn trong điều kiện ban đêm có tầm quan sát tối đa 5,000m
    -1 thiết bị đo xa laser có thể đo lường mục tiêu ở khoảng cách tối đa là 5,500m và tối thiểu là 500m với độ chính xác là +/- 5m.
    -Phản ứng rada trong chế độ tìm kiếm 10 giây.
    -Kíp điều khiển: 3 người.
    b- Vũ khí chính: gồm 4 súng 25mm sử dụng đạn theo chuẩn Nato, 4 tên lửa phòng không tầm ngắn QW-2 SAM.
    +Tên lửa: 4 tên lửa.
    -Loại tên lửa: QW-2 SAM với đầu dò hồng ngoại (tương tự Igla của Nga).
    -Trọng lượng cả ống phóng: 18kg. Tên lửa: 11,3kg.
    -Trọng lượng đầu đạn: 1,42kg loại HE-nổ mảnh.
    -Chiều dài: 1,6m. Đường kính: 72mm.
    -Tốc độ: 600m/s.
    -Có thể bắn hạ các mục tiêu bay ở độ cao từ 10 - 3.500m, ở khoảng cách từ 500 - 6.000m.
    +Pháo chính:
    - 4 khẩu pháo 25mm.
    -Trọng lượng: 1.500kg.
    -Cơ số đạn mang theo: 1.000 viên.
    -Sơ tốc đầu nòng: 1.050m/giây.
    -Tốc độ bắn: 600 - 800 viên/phút/súng
    -Có thể bắn hạ các mục tiêu bay ở độ cao 2.000m, ở khoảng cách 2.500m.
    -Góc xoay ngang: 360 độ.Góc nâng: -10 độ đến +90độ.
    - Có thể dùng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất bao gồm cả xe bọc thép hạng nhẹ.
    2-Xe chỉ huy:
    - Rada S-band CLC-2 giám sát phạm vi tối đa 45km, độ cao 5.500m.
    - Hệ thống thông tin liên lạc cho phép kết nối và truyền dữ liệu tới các xe SPAAA/SAM ở khoảng cách 5km (phương pháp kỹ thuật số), 15 km (radio) hoặc 500m (bằng dây nối).
    - Được trang bị hệ thống dẫn đường và máy phát điện phụ trợ.
    - Được trang bị một súng 12.7mm.
    Vận chuyển bằng xe lửa chuẩn bị cho lễ diễu binh ngày 01/10/2009:
    [​IMG]
    Tập dượt chuẩn bị cho lễ diễu binh ngày 01/10/2009:
    [​IMG]
    Tập trận:
    [​IMG]
    (Bổ sung, hoàn chỉnh bài: Russianfan)
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Type-95 hình đẹp đây:
    [​IMG]
    Một loại SPAAG cỡ nòng 35mm đang được Trung Quốc nghiên cứu sản xuất, thử nghiệm:
    [​IMG]
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371

     
    Hệ thống pháo phòng không tự hành K-30 Biho SPAAG:
    [​IMG]
    Mặt trước:
    [​IMG]
    1-Thông tin sản xuất:
    -Hệ thống K-30 Biho SPAAG (Self-propelled Anti Acraft Gun / Súng phòng không tự hành) là vũ khí tiến tiến cùng với hệ thống hậu cần hỗ trợ phối hợp đầu tiên được nghiên cứu bởi các thiết kế và kỹ sư Hàn Quốc. Cùng với các yêu cầu và xu hướng kỹ thuật của các hệ thống súng phòng không hiện đại trên khắp thế giới, nó được phát triển như là một vũ khí Hàn Quốc hiện đại trang bị với hệ thống kiểm soát bắn chính xác tiên tiến nhất).
    -K-30 Biho SPAAG được Tập đoàn Công nghiệp Daewoo Heavy Industries - Hàn Quốc nghiên cứu vào đầu những năm 1980 với tổng chi phí hơn 10 tỷ Won. Tuy nhiên, mãi đến năm 2006, K-30 Biho SPAAG mới được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ký hợp đồng mua và được đưa vào trang bị cho quân đội Hàn Quốc. Cũng trong năm này, hệ thống được cho phép xuất khẩu, tuy nhiên hiện chưa có thông tin về nước mua sử dụng.
    -K-30 Biho SPAAG được xem là không thua kém bất kỳ hệ thống phòng không tự hành tiến tiến của các nước khác trên thế giới. Nó giúp nâng cao khả năng bảo vệ các mục tiêu quan trong như sân bay và lực lượng thiết giáp của Hàn Quốc nhằm đương đầu với các mối đe dọa từ trên không ngày càng tăng trên bán đảo Triều Tiên.
    -K-30 Biho SPAAG là hệ thống pháo phòng không tự hành 2 nòng 30mm có phạm vi tiêu diệt các loại máy bay tầm thấp, UAV hoặc trực thăng cao. Ngoài ra, K-30 Biho SPAAG giao cho quân đội Hàn Quốc còn được Cơ quan nghiên cứu Quốc phòng Hàn Quốc nghiên cứu gắn thêm các tên lửa phòng không tầm ngắn loại KP-SAM.
    2-Mô tả hệ thống:
    -Bệ pháo, rada, súng, (có khả năng gắng thêm tên lửa phòng không tầm ngắn) đặt trên xe bọc thép.
    -Trọng lượng xe: 25.000kg.
    -Chiều dài (kể cả súng): 6,97m.Rộng: 3,17m. Cao (kể cả rada khi họat động): 4,36m.
    -Tốc độ tối đa: 60km/h. Tầm họat động 500km.
    -Động cơ: MAN D2848MT diesel 520hp.
    3-Khả năng họat động:Mỗi hệ thống K-30 Biho SPAAG được thiết kế có khả năng tác chiến độc lập.
    4-Thông số kỹ thuật cơ bản:
    Đặc điểm tên lửa và pháo :

    [​IMG]
    a-Tên lửa KP-SAM:
    [​IMG]
    Tên lửa:4 tên lửa KP-SAM Shingung (loại vác vai) gắn 2 bên, cùng với bệ đỡ nòng pháo. Tên lửa sử dụng đầu dò với kỹ thuật được cung cấp bởi Leningrad Optical Mechanical Association (LOMO) của Nga.
    -Trọng lượng mỗi ống phóng và tên lửa: 24,3kg.
    -Trọng lượng đầu đạn: 2,5kg.
    -Chiều dài: 1,68m.
    -Đường kính: 80mm.
    -Tầm bắn hiệu quả:
    +Tầm xa: Từ 3.000 ?" 5.000 m.
    +Độ cao: 3.500 m
    b-Pháo: 2 khẩu pháo.
    -Cỡ nòng: 30mm.
    -Chiều dài pháo: 2,4m.
    -Sơ tốc đầu nòng: 1.150m/ giây
    -Tốc độ bắn: 1.200 viên/phút/2 nòng.
    -Tầm họat động: 3.000 m.
    -Góc xoay ngang: 360o. Góc nâng: -10o đến +70o.
    5-Điều khiển:
    -1 rada giám sát tầm : 17-20km .
    - Hệ thống theo dõi và dẫn bắn bằng quang điện tầm 7km.
    - 1 hệ thống laser đo xa.
    - Phản ứng của rada 6 giây.
    - Kíp điều khiển: 3 người .
    K-30 Biho tham gia diễu binh:
    [​IMG]
    ------- Bổ sung, hoàn chỉnh bài: Russianfan--------
     

    được maseo sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 19/10/2009
  4. armycorp

    armycorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    Mấy con pháo tự hành này em thấy có nhiều nước sử dụng,bắn máy bay có hiệu quả bằng tên lửa tầm nhiệt vác vai không mà phải dùng cả cái thân xe tăng vài chục tấn để chở thế nhể?em thấy cái loại xe hummer của Mẽo chở 8 lửa,coi bộ gọn nhẹ nhàn hơn
  5. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    1, Có nhất thiết phải quote nguyên bài dài ngoằng để hỏi 1 câu ngắn như vậy không nhỉ
    2, Tên lửa tầm nhiệt vác vai cũng có điểm yếu mà hệ thống súng pháo phòng không không có:
    - Một trái SAM đắt lòi mắt so với đạn 23mm, 25mm hay 30mm
    - Bắn mục tiêu head-on dù sao cũng kém hơn nhiều so với súng pháo bắn nhanh
    - Tầm bắn hiệu quả khác nhau, súng pháo cover cự ly gần, tên lửa cho cự ly xa hơn chút
    - Lúc cần hạ nòng chống xe cơ giới hoặc bộ binh thì pháo ăn đứt tên lửa vác vai
    3, Cái thân xe mấy chục tấn có giá trị của nó so với Humvee
    - Khả năng việt dã đeo bám đoàn tăng di chuyển
    - Giáp dày hơn giúp tồn tại tốt hơn nhiều

    Xét về độ cơ động và rẻ tiền thì 16 chú lính đi 8 con Minsk vác theo 8 quả SAM vác vai thì ăn đứt 1 cái Humvee chở 8 quả giống hệt. Nhưng cũng như trên, mỗi thứ nó có giá trị riêng của nó.
  6. armycorp

    armycorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    nhỡ tay quên nên làm lại cả bài nhưng cũng phải cảm ơn bác bác mig19 nhiều nhiều
  7. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hệ thống pháo phòng không tự hành PZA LOARA:
    [​IMG]
    1- Thông tin sản xuất:
    -Các mẫu thử nghiệm đầu tiên của hệ thống pháo phòng không tự hành PZA LOARA được Balan nghiên cứu dựa trên khung gầm xe tăng T-72. Phiên bản đầu tiên được sản xuất vào năm 1990 với tên PZA LOARA-A dựa trên khung gầm xe tăng PT-91 Twardy.
    -Đến năm 2001, PZA LOARA mới được đưa vào trang bị cho quân đội Ba lan. Hiện quân đội Ba Lan chỉ được trang bị khỏang 80 hệ thống pháo phòng không PZA Loara này. Ngoài ra, hệ thống đã được xuất khẩu cho quân đội Ấn Độ với số lượng gần 100 hệ thống.
    -Ngoài khả năng chống các vật thể bay với tốc độ khỏang 500m/s, nó còn có khả năng chống các mục tiêu mặt đất và mặt nước.
    2- Mô tả hệ thống:
    -Bệ pháo, rada, súng, tên lửa PK tầm ngắn đặt cố định trên xe bọc thép khung xe PT-91 Twardy.
    -Trọng lượng xe: 40.000kg.
    -Chiều dài : 6,67m.Rộng: 3,4m. Cao (kể cả rada khi họat động): 4,9m.
    -Tốc độ tối đa: 60km/h. Tầm họat động 650km. Động cơ: Diesel 1000hp.
    3-Khả năng họat động:Mỗi hệ thống (xe) PZA LOARA được thiết kế có khả năng tác chiến độc lập hoặc khẩu đội đi kèm rada.
    4-Thông số kỹ thuật cơ bản:
    Đặc điểm pháo-tên lửa: Hệ thống gồm 2 khẩu pháo, 4 tên lửa phòng không tầm ngắn.
    [​IMG]
    a-Tên lửa:
    -Tên lửa sử dụng: PZR Grom (tương tự Strela của Nga)
    -Trọng lượng cả ống phóng: 16,5kg
    -Trọng lượng tên lửa:10,5kg; đầu đạn: 1,27kg.
    -Đường kính: 72mm.
    -Tốc độ: 650m/s.
    -Tầm họat động:
    +Độ cao: 10 đến 3.500m
    +Tầm xa: 400m đến 5.500m.
    b-Pháo chính: 2 khẩu pháo.
    -Loại pháo sử dụng: Oerlikon KDA.
    -Cỡ nòng: 35mm x228mm
    -Trọng lượng súng: 675kg.
    -Dài 3150mm.
    -Sơ tốc đầu nòng: 1.385m/s .
    -Tốc độ bắn: 1.100 viên/phút/2 nòng.
    -Tầm bắn hiệu quả: 3.000 m.
    -Góc xoay ngang: 360o. Góc nâng: -4o đến +80o.
    Các camera, ra da và thiết bị giám sát:
    [​IMG]
    Rada mạng pha 3 chiều Eagle MK:
    [​IMG]
    5- Hệ thống điều khiển:
    -Rada phát hiện và theo dõi mục tiêu 3D Eagle MK tầm họat động 26km và có khả năng theo dõi 64 mục tiêu cùng lúc
    -1 Camera hồng ngoại quan sát ban đêm Sagem Iris thế hệ II
    -1 Camera quan sát ban ngày KTVD-1
    -1 thiết bị đo lường laser DL-1.
    -Thiết bị SSC-1 Obra LWR cảnh báo khi bị đối phương đo lường và ngắm bắn bằng laze.
    -Thời gian phản ứng của rada: 10s.
    -Kíp điều khiển: 3 người.
    Tác chiến trên địa hình hiểm trở:
    [​IMG]
    Đây là phiên bản tên lửa phòng không tầm ngắn của LOARA-R :
    [​IMG]
    ------------Bổ sung, hoàn chỉnh bài: Russianfan------------
  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hệ thống pháo phòng không tự hành BRAMS:
    [​IMG]
    1-Thông tin sản xuất:
    -Hệ thống pháo phòng không tự hành BRAMS do Công ty quốc phòng Konstrukta-Slovakia, một Công ty được tách ra từ Konstrukta Trecin của Tiệp Khắc cũ sản xuất. Hệ thống BRAMS này được nghiên cứu, thiết kế vào thập niên 1980 của thế kỷ 20.
    -Do hệ thống ít được trưng bày và quảng bá nên chỉ được quân đội Slovakia, CH Sec và Armenia sử dụng với số lượng ít. Qua các đợt thử nghiệm trong thập niên 90, hệ thống cho thấy tính hiệu quả tiêu diệt các mục tiêu bay thấp không cao. Vì vậy, hệ thống BRAMS này cũng không được chú ý phát triển hoặc cải tiến, mà vẫn giữ nguyên phiên bản đầu tiên sử dụng
    2-Mô tả hệ thống: Hệ thống pháo, rada, tên lửa đặt trên giữa thân xe chuyên dụng bánh cao su.

    3-Khả năng họat động: Mỗi xe có khả năng tác chiến độc lập hoặc cùng khẩu đội họat động tác chiến cùng các xe tiếp đạn BRAMS MV, xe kỹ thuật.
    4-Thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống:
    [​IMG]
    a-Xe tiếp đạn BRAMS MV :
    -Được sử dụng xe tải TATRA khung gầm 8x8. Dài 9,36m.Trọng lượng đầy tải: 25.840kg.Tốc độ: 80km giờ và có tầm họat động 750km.
    -Xe BRAMS MV này được trang bị cần cẩu và chở theo 4.800 viên đạn cỡ 30mm; 8.000 viên đạn cỡ 7.62mm;16 tên lửa phòng không và 16 lựu đạn khói.
    b-Xe BRAMS (hệ thống chính):
    -Loại xe đặt hệ thống pháo: Dana/Zuzana T-815 8x8.
    -Trọng lượng hệ thống (xe+pháo+rada): 27.100 kg.
    -Chiều dài : 9,89m. Chiều cao kể cả pháo: 3,3m.
    -Tốc độ tối đa: 100km/giờ. Tầm họat động: 700km.
    [​IMG]
    Tên lửa: 4 tên lửa phòng không Igla-S.
    -Trọng lượng: 17kg. Đầu đạn: 2 kg.
    -Chiều dài 1.6 mm
    -Tốc độ: Mach +2.
    -Trần bắn hiệu quả: 3.500m.
    - Tầm bắn hiệu quả: 5.000m.
    -Góc nâng: 0 đến+70 độ.

    [​IMG]
    Pháo chính:
    -2 nòng pháo 2A38M 30mm (tương tự như loại trang bị trên xe 2S6 "Tunguska" của Nga)
    -Số đạn mang theo: 750 viên
    -Tốc độ bắn: 1.200viên/phút/2 nòng
    -Tầm họat động tối đa:
    +Độ cao: 2.000m.
    +Tầm xa: 4.000m.
    -Góc xoay ngang: 360 độ. Góc nâng: -5độ đến +85 độ.
    - Xe được trang bị kèm theo 1 súng máy 7,62mm.

    5-Điều khiển:
    -Hệ thống ngắm bắn quang điện trong cả điều kiện ban ngày lẫn ban đêm.
    -Ngắm mục tiêu và Kiểm sóat hỏa lực bằng Hệ thống quang học/điện tử
    -Hệ thống kiểm soát bắn có thể liên tục tự động kết nối dữ liệu và thông tin với trung tâm chỉ huy cấp cao hơn cũng như là kết hơp với các hệ thống phòng không khác.
    -Kíp điều khiển 1 hệ thống pháo: 3 người.

    [​IMG]
    2 bệ phóng tên lửa phía sau tháp pháo:
    [​IMG]
    -------------Bổ sung, hoàn chỉnh bài: Russianfan------------
  9. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    con Bram chên em thấy có 1 khẩu súng chớ đâu mà 2 hỉ bác
  10. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Đúng là nhìn thì thấy chỉ có 1 khẩu pháo, nhưng các tài liệu trên web đều ghi là 2x30mm gun cả. Bác có thể tham khảo ở các line này:
    http://en.wikipedia.org/wiki/BRAMS
    http://www.kotadef.sk/uk_04_08.html
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này