1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hệ thống phòng không của các nước trên thế giới (rada, tên lửa, pháo cao xạ)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 11/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hệ thống pháo phòng không tự hành Otomatic (Italy):
    [​IMG]
    1-Thông tin sản xuất:
    -Hệ thống pháo phòng không tự hành Otomatic do Công ty quốc phòng Oto Melara-Italia nghiên cứu vào đầu những năm 1980. Nó sử dụng khẩu pháo 76,2mm nòng 62 cal. (62 x 76,2mm = 4,724m) cũng của Oto Melara gắn trên các tàu chiến và theo ý tưởng ?oPháo phòng không khu vực đa năng? (AMRAD / Artillery Multi-Role Area Defense). Sản phẩm đầu tiên được xuất xưởng vào năm 1987 nhưng không được Bộ Quốc phòng Italia chấp nhận cũng như là không tìm được đối tác nước ngoài mua nên hiện nay chương trình sản xuất Otomatic đã dừng hẳn.
    -Nhiệm vụ chính của nó là phòng không nhưng khi cần thiết, nó cũng có thể được dùng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất như xe bọc thép, ?
    [​IMG]
    2-Mô tả hệ thống:
    -Bệ pháo, rada, (có khả năng gắng thêm tên lửa phòng không tầm ngắn) đặt cố định trên xe bọc thép Leopard 1.
    -Trọng lượng xe: 47.500kg .
    -Chiều dài (kể cả súng): 9,81m.Rộng: 3,25m. Cao (kể cả rada khi họat động): 3,36m.
    - Động cơ: MTU MB 837 Ka-500 diesel 750hp.Tốc độ tối đa: 60km/h. Tầm họat động 500km.
    3-Thông số kỹ thuật cơ bản:
    -Đặc điểm: 1 khẩu pháo.
    -Loại pháo sử dụng: Otopreda.
    -Cỡ nòng: 76,2mm.
    - Sử dụng đầu đạn với ngòi chạm nổ, ngòi nổ định giờ và ngòi nổ cảm ứng hoặc ngòi nổ cảm ứng được lập trình trước.
    -Trọng lượng nòng pháo: 12,34kg.
    -Tầm họat động:
    +Độ cao: 6.000m.
    +Tầm xa: 11.000m.
    +Có thể tiêu diệt một trực thăng từ tầm 6 km trước khi nó kịp lọt vào tầm có thể phóng tên lửa diệt tank. Tầm tiêu diệt máy bay cánh cố định là 4km và xe bọc thép hạng nhẹ là hơn 2km.
    -Tốc độ bắn: 120 viên/phút với loạt bắn 6 viên một.
    -Cơ số đạn: 70 viên.
    -Góc xoay ngang: 360o. Góc nâng: -5o đến +60o.
    4-Hệ thống điều khiển:
    -1 Rada tìm kiếm và theo dõi 24 mục tiêu cùng lúc,có khả năng định vị máy bay từ khoảng cách 15km và trực thăng từ 8km.
    -Hệ thống quang điện giám sát.
    -Hệ thống kiểm sóat hỏa lực kỹ thuật số.
    -1 Hệ thống thu hút mục tiêu AMRAD.
    -Kíp điều khiển: 3 người.
    Otomatic trong quá trình thử nghiệm:
    [​IMG]
    ---------------Bổ sung, hoàn chỉnh bài: Russianfan-------------
    Được tombuys sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 13/11/2009
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Tiếp theo là các hệ thống tên lửa phòng không, từ ngầm ngắn hạng nhẹ đến tầm xa hạng nặng...
    Hệ thống phòng không tầm ngắn Type 93 :
    [​IMG]
    1-Thông tin sản xuất:
    -Hệ thống tên lửa phòng không Type 93 là phiên bản cơ giới hóa (gắn trên xe) của hệ thống tên lửa phòng không vác vai Type 91.
    -Năm 1979, phòng nghiên cứu TRDI (Research and Development Institute) bắt đầu nghiên cứu và phát triển một loại đầu dò quang điện tiên tiến sau khi Toshiba và Kawasaki cùng đệ trình các dự án tên lửa phòng không vác vai của họ với đơn vị được chọn sau cùng là dự án của Toshiba. Hệ thống Type 91 ra đời nhằm thay thế cho các hệ thống tên lửa phòng không vác vai FIM-92 Stinger mua của Mỹ đang được quân đội Nhật sử dụng khi đó.
    -Hệ thống phòng không tầm ngắn Type 93 do Toshiba Heavy Industries nghiên cứu, thiết kế vào năm 1991 nhằm đáp ứng nhu cầu thay thế Hệ thống pháo phòng không L90-35mm trong lực lượng phòng không thuộc Cục phòng vệ Nhật Bản. Đến năm 1993, hệ thống này mới được hòan thành và đưa vào trang bị cho quân đội Nhật. Tên lửa sử dụng cho hệ thống được đặt là Type 93.
    [​IMG]
    2-Mô tả hệ thống:
    -Hệ thống bao gồm 1 bệ cố định thẳng đứng, mỗi bên được gắn một container, mỗi container chứa 4 ống phóng + tên lửa sẵn sàng phóng. Tất cả được đặt trên phiên bản quân sự của xe bán tải Toyota Mega Cruiser.
    - Hệ thống ngắm bắn quang điện cho cả ban ngày lẫn ban đêm được gắn trên bệ giữa 2 container chứa tên lửa.
    -Khả năng họat động: Mỗi xe có khả năng tác chiến độc lập trong tầm ngắn.
    3-Khả năng họat động: Hệ thống được thiết kế, sản xuất có khả năng tự tác chiến độc lập hỗ trợ theo đơn vị bộ binh, hoặc cả khẩu đội với sự trợ giúp của radar tìm kiếm mục tiêu.
    [​IMG]
    4-Thống số kỹ thuật tên lửa:
    -Loại tên lửa sử dụng: Type-91 / Type-91 Kai
    - Hệ thống dẫn đường: Quang điện ?" Khóa trước khi bắn.
    - Đầu dò: Type 91 sử dụng loại đầu dò tiên tiến hoạt động trong cả hai loại bước sóng: Bước sóng nhìn thấy (0.4 - 0.7 µm) và bước sóng nhiệt (3.5 - 5.2 µm). Khi phóng, đầu dò này ghi nhận các đặc tính của hình ảnh mục tiêu và có khả năng bỏ qua các tác nhân gây nhiễu như đạn mồi, ?.
    - Từ năm 1997, các tên lửa Type-91 được thay thế bằng phiên bản cải tiến Type-91 Kai với đầu dò ảnh nhiệt mới, động cơ không khói, khả năng khóa mục tiêu và bắn nhanh, khả năng hoạt động ban đêm, ?
    -Trọng lượng: 11,5 kg.
    -Dài 1,43m.
    -Đường kính: 80mm. Cánh: 1,2m.
    -Đầu đạn: Nổ mạnh phá mảnh
    -Tốc độ: Mach 1.9 (760m/s).
    -Tầm bắn: 5.000m.
    - Động cơ đẩy 2 tầng sử dụng nhiên liệu rắn.
    5-Điều khiển:
    -Hệ thống xác định hình ảnh, và dẫn đường thụ động bằng hồng ngoại.
    -Kíp vận hành: 3 người (kể cả người nạp tên lửa)
    Type 93 biểu diễn trước dân chúng cùng với Type 87 SPAAG:
    [​IMG]
    ------------------Bổ sung, hòan chỉnh bài: Russianfan--------------
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hệ thống phòng không tầm ngắn Aspic-Mistral:
    [​IMG]
    1-Thông tin sản xuất:
    -Trên cơ sở tên lửa phòng không vác vai Mistral của Công ty Matra BAE Dynamics (nay được nhập vào Tập đòan MBDA-Pháp), hệ thống phòng không Aspic được tập đòan Thales-Pháp nghiên cứu sản xuất vào năm 1994 nhằm hỗ trợ cho bộ binh và tăng, thiết giáp trong các chiến dịch gìn giữ hòa bình của quân đội Pháp. Hiện các quân chủng của Pháp được trang bị gần 200 hệ thống loại này(với 600 tên lửa Mistral). Quân đội Pháp sử dụng phiên bản nâng cấp của hệ thống Aspic này với tên gọi là Samantha. Hệ thống Samantha này bao gồm các xe Aspic kết nối với 1 Trạm (xe) rada kiểm sóat và điều khiển hỏa lực, cho phép nâng cao hiệu quả phát hiện và tác chiến chống mục tiêu bay. Hệ thống Aspic này cũng có thể sử dụng và điều khiển tên lửa Stinger của Mỹ.
    -Do chỉ là hệ thống hạng nhẹ bình thường và không có ưu điểm như Avenger của Mỹ như về số lượng tên lửa sẵn sàng trên bệ phóng, hệ thống điều khiển?. nên Pháp chỉ mới xuất khẩu được hệ thống Aspic này cho Vương quốc Hồi giáo Oman với số lượng không nhiều.
    Xe rada đi kèm:
    [​IMG]
    2-Mô tả hệ thống:
    -Nếu sử dụng 8 xe phóng tên lửa trở lên và có nhu cầu, các xe phóng sẽ được kết nối với một Trạm điều khiển, kiểm sóat hỏa lực .
    -Hệ thống Aspic gồm bộ ngắm ở giữa, 2 bên được gắng 4 tên lửa, đặt trên 1 bệ cố định thẳng đứng, được đặt trên xe bán tải Peugeot P4 4x4.
    -Chiều dài: 4,65m. Trọng lượng không tải: 1.750kg.
    -Động cơ xăng Peugeot XN8 78hp, tốc độ tối đa trên đường phẳng: 118km/h.
    [​IMG]
    3-Thông số kỹ thuật tên lửa:
    -Loại tên lửa sử dụng Mistral (MANPADS) của Matra BAE Dynamics - Pháp.
    -Trọng lượng: 18,7kg. Đầu đạn: 2,95kg.
    -Tên lửa dài: 1,86m.
    -Đường kính: 90mm; Cánh: 180mm
    -Tốc độ: Mach 2.6 (800m/s).
    -Tầm họat động:
    +Độ cao: 3.000m
    -Tầm xa: 5.300 m.
    -Động cơ đẩy tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn.
    -Góc nâng tên lửa của bệ phóng: -10o đến +70o.Góc xoay: 360o.
    -Dẫn đường bằng hồng ngoại thụ động.
    Tủ điều khiển có thể đặt cách xa xe phóng:
    [​IMG]
    4-Điều khiển:
    -Tìm kiếm mục tiêu bằng hệ thống cảm biến quang học/hồng ngoại với màn hình nhiệt.
    -Một Camera TV quan sát ban ngày, 1 camera hồng ngọai nhìn đêm.
    -Trạm điều khiển, kiểm sóat hỏa lực (sử dụng cho đơn vị 8 xe phóng trở lên): Rada xung Doppler Griffon TRS.2630.
    -Kíp vận hành 2 người. Có thể sử dụng bàn điều khiển hệ thống ngay trong xe, hoặc đặt cách xa xe phóng khoảng 50m, được kết nối bằng dây dẫn nhằm đảm bảo an tòan tính mạng cho người điều khiển.
    Ngoài ra, Pháp cũng nghiên cứu một số các phiên bản khác sử dụng tên lửa phòng không Mistral như:
    Các phiên bản SADRAL đặt trên tàu chiến:
    [​IMG]
    Phiên bản 2:
    [​IMG]
  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hệ thống phòng không tầm ngắn TD-2000B:
    [​IMG]
    1-Thông tin sản xuất:
    -Năm 2002,Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu CPMIEC của Trung Quốc đã cho ra mắt hệ thống TD-2000, kết hợp tên lửa phòng không tầm ngắn và pháo cao xạ kéo 57mm. Hệ thống TD-2000 được đặt trên xe bán tải bọc thép ZFB 05 do Công ty TNHH Chế tạo xe bảo vệ chuyên dụng Thiểm Tây sản xuất. Hiện đã có phiên bản TD-2000B được tăng cường thêm các xe rada tìm kiếm và theo dõi mục tiêu. Năm 2008, quân đội Indonesia đã mua 2 tổ hợp pháo - tên lửa phòng không di dộng TD-2000B này của Trung Quốc.
    -TD-2000B được quảng cáo là một hệ thống được kiểm soát tự động, nâng khả năng tác chiến của từng cá thể cũng như là toàn bộ hệ thống và có khả năng đương đầu hiệu qủa với các mục tiêu từ bay thấp cho tới bay cực thấp.
    2-Mô tả hệ thống: Một hệ thống TD-2000B bao gồm:
    - 1 xe chỉ huy, 1 xe radar tìm kiếm và theo dõi mục tiêu.
    - 2 xe tên lửa: Xe gồm 1 bệ, rada ở giữa bệ, 8 tên lửa đặt hai bên bệ. Bệ đặt trên xe bán tải bọc thép.
    +Loại xe ZFB 05, khung gầm 4x4. Động cơ: 118hp đạt 110km/giờ. Tầm họat động tối đa: 800km.
    - 6 pháo phòng không 57mm thế hệ mới (loại kéo).
    - Các hệ thống ngắm bắn quang điện trong cả điều kiện ban ngày lẫn ban đêm cho mỗi đơn vị vũ khí.
    3-Khả năng họat động: Xe tên lửa được thiết kế có khả năng tác chiến độc lập hoặc đi kèm với cả cụm đầy đủ của hệ thống như nêu trên.
    Bệ và 8 tên lửa:
    [​IMG]
    4-Thông số kỹ thuật:
    -Trọng lượng bệ đỡ tên lửa: 110kg.
    -Thời gian phản ứng với mục tiêu: 6 giây.
    -Số lượng ống phóng tên lửa sẵn sàng cho mỗi xe tên lửa: 8
    -Loại tên lửa sử dụng: QW-4 MANPAD.
    -Chiều dài tên lửa:1,447 m.
    -Trọng lượng tên lửa:16,5 kg. Đầu đạn: 0,55kg loại nổ mãnh HE với bán kính sát thương 3m.
    -Đường kính tên lửa: 71mm.
    -Dẫn đường tên lửa: Hồng ngoại.
    -Tốc độ bay: Mach 2 (650m/s)
    -Tầm hiệu quả:
    +Tầm xa: 6.000m.
    +Độ cao:4.000m.
    -Động cơ đẩy: nhiên liệu rắn.
    -Thời gian nạp lại 8 tên lửa vào hệ thống: 7 phút.
    [​IMG]
    5-Hệ thống điều khiển & kiểm soát bắn:
    - Radar trung tâm với khả năng phát hiện mục tiêu trên 40km với trần quét lên tới 4.5km
    - Hệ thống ngắm bắn điện tử quang học OT-3 gắn trên mỗi đơn vị vũ khí bao gồm một camera dùng cho ban ngày có tầm quan sát 6km, một camera hồng ngoại dùng cho ban đêm có tầm quan sát 5km và một hệ thống đo lường laze có khả năng đo lường từ 500 ?" 5.500m với sai số +/- 5m.
    - Cả radar và OT-3 đều được kết nối tự động với hệ thống máy tính kiểm sóat bắn trung tâm.
    -Kíp điều khiển: 1 tài xế, 1 xạ thủ và 1 nạp tên lửa.
    OT-3 được gắng ở giữa 2 bệ phóng tên lửa:
    [​IMG]
    Loại pháo phòng không 57mm kết hợp trong hệ thống TD-2000B:
    [​IMG]
    ----------------Bổ sung, hòan chỉnh bài: Russianfan---------------
    Được tombuys sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 20/11/2009
    Được tombuys sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 20/11/2009
  5. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    Các phiên bản SADRAL đặt trên tàu chiến:
    [​IMG]
    Phiên bản 2:
    [​IMG]
    e thấy 2 hệ thống gắng chên tầu này đâu có liên quan gì cái aspic ở chên đâu hả bác tômbùi?khác quắc.chỉ có mổi cái tên lửa Mitral thôi hè
  6. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Khi làm bộ sưu tầm về hệ thống phòng không, em không đề cập đến các loại vác vai như Igla hay Mistral....mà nói luôn cả hệ thống. Em thấy phiên bản Sadral này dùng tên lửa vác vai Mistral, nhưng lại qua hệ thống tên lửa PK trên tàu rồi, nên tiện thể đưa hình luôn.
    Được tombuys sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 23/11/2009
  7. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Còn đây là đồ chơi của đối thủ của Khựa, Đài Loan cũng có hệ thống phòng không cơ động trên xe tải, xài bệ và tên lửa MIM-72H Chaparral của Mẽo:
    [​IMG]
    Phiên bản trên M113 của Mẽo:
    [​IMG]
    Khách hàng có nhu cầu thì đặt trên xe HMMWV:
    [​IMG]
  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hệ thống phòng không tầm ngắn Avenger :
    [​IMG]
    1-Thông tin sản xuất:
    -Hệ thống phòng không tầm ngắn Avenger do hãng Boeing nghiên cứu sản xuất theo đơn đặt hàng của quân đội Mỹ vào năm 1987 nhằm đáp ứng tính cơ động, hỗ trợ phòng không hiệu quả cho các lực lượng trên bộ trong các hạot động tác chiến. Lần đầu tiên được quân đội Mỹ triển khai trong chiến dịch Bão táp sa mạc năm 1991 và cả trong chiến dịch Irắc Tự do 2003 sau này.
    -Do ưu điểm của hệ thống là sử dụng tên lửa FIM-92 Stinger Block II kết hợp các hệ thống dò tìm và điều khiển hiện đại nên đến nay, quân đội Mỹ đã đặt hàng khỏang 1.018 hệ thống này để trang bị cho hầu hết các binh chủng của quân đội (kể cả các binh chủng đóng quân ở nước ngoài). Các hợp đồng cung cấp hệ thống Avenger cho nước ngoài gồm: Đài Loan mua 70 hệ thống, Ai Cập mua 75 hệ thống (kể cả vừa bổ sung trong giai đoạn sau 25 hệ thống), Ả rập Thống nhất đã yêu cầu cung cấp 78 hệ thống Avenger (với 800 tên lửa Stinger) trong năm 2008.
    [​IMG]
    2-Mô tả hệ thống:
    -Hệ thống gồm bệ rada, anten, và 8 tên lửa được đặt trên xe bán tải 4x4 HMMWV (hoặc xe thiết giáp). Bệ đứng, 2 bên gắng 2 container, mỗi container chứa 4 tên lửa.
    -Chiều dài xe: 4,95m.Trọng lượng: 4.300kg.
    -Tốc độ tối đa trên đường phẳng: 89km/h.Tầm họat động tối đa: 443km.
    Khả năng họat động: Mỗi hệ thống (xe) được thiết kế đều có khả năng tác chiến độc lập.
    [​IMG]
    3-Thông số kỹ thuật tên lửa:
    -Tên lửa sử dụng FIM-92 Stinger BlockII do Tập đòan Raytheon?"Mỹ sản xuất.
    -Loại tên lửa tầm nhiệt. Đầu dò bằng tia hồng ngoại.
    -Tên lửa dài: 1,52m.
    -Đường kính: 70mm.
    -Trọng lượng tên lửa: 10,1kg. Đầu đạn: 3kg.
    -Động cơ đẩy tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn.
    -Tốc độ: Mach +2.2.
    -Tầm họat động hiệu quả: 4.800 m..
    -Góc nâng của bệ phóng: -10o đến +70o.Góc xoay ngang: 360o.
    Buồng điều khiển hệ thống:
    [​IMG]
    4-Hệ thống điều khiển:
    -Hệ thống dò tìm mục tiêu bằng mắt laser (FLIR)với tầm họat dộng 9-10km
    -Điều khiển hỏa lực bằng máy tính (CFCC).
    -Hệ thống thu thập dữ liệu C3I
    -Kíp điều khiển: 3 người (kể cả người nạp tên lửa)
    Avenger được Boeing gắng thêm súng laser :
    [​IMG]
  9. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hệ thống phòng không tầm ngắn FB-6A (Avenger Khựa nhái):
    [​IMG]
    1-Thông tin sản xuất:
    Hệ thống phòng không tầm ngắn FB-6A do Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu CPMIEC của Trung Quốc cho ra mắt vào năm 2005. Trên cơ sở copy gần như 100% hình dáng của hệ thống Avenger của Mỹ, từ xe vận chuyển hệ thống EQ2050 nhái HMMWV của Mỹ do Tập đoàn Dongfeng Motors sản xuất, cho đến bệ và container chứa tên lửa.
    2-Mô tả hệ thống:
    -Bệ phóng, rada, 2 container chứa 8 tên lửa đặt trên xe bán tải.
    -Loại xe EQ2050 khung gầm 4x4.
    -Trọng lượng (xe và bệ phóng): 4.600kg. Chiều dài: 4,97m; rộng: 2,13m; cao: 1,91m.
    -Thời gian phản ứng bệ tên lửa với mục tiêu: trong vòng 5 giây
    3-Khả năng họat động:Mỗi hệ thống (xe) có khả năng tác chiến độc lập, hoặc khẩu đội 4 xe đi kèm một xe rada tìm kiếm mục tiêu.
    Loại tên lửa TY-90A:
    [​IMG]
    4-Thông số kỹ thuật tên lửa:
    -Số lượng tên lửa cho mỗi hệ thống (xe phóng): 8 tên lửa.
    -Loại tên lửa sử dụng: TY-90A.
    -Trọng lượng tên lửa: 20kg; đầu đạn: 3kg loại tác động/gần
    -Đường kính: 90mm.
    -Chiều dài: 1.862mm.
    -Dẫn đường tên lửa: Đầu dò quang điện IR.
    -Động cơ đầy nhiên liệu rắn.
    -Tốc độ: Mach 2.2.
    -Tầm họat động tối đa:
    +Tầm xa: 6.000m
    +Độ cao: 4.500m.
    -Thời gian nạp lại tên lửa: 1 quả/gần 1 phút.
    [​IMG]
    5-Điều khiển:
    -Rada S-band phát hiện và theo dõi 6 mục tiêu tầm 12km.
    -Hệ thống kiểm soát hỏa lực điện/quang học.
    -Hệ thống điều khiên (FCS) bao gồm IR, hệ thống laser và màn hình.
    -Kíp điều khiển: 1 lái xe, 1 xạ thủ bắn trong ***g kính trên bệ phóng (giữa 2 container tên lửa.
    Điều khiển hệ thống:
    [​IMG]
    ---------------Bổ sung, hòan chỉnh bài: Russianfan-------------
    Được tombuys sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 30/11/2009
  10. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    mịa,đúng là khựa ghẻ.bắt chướt gì mà giống từ cái xe cho tới cái ***g kính đứng điều khiển luôn á, í mà ko biết hiệu quả thì bằng mấy mươi % của cái avenge bác nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này