1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hệ thống phòng không của các nước trên thế giới (rada, tên lửa, pháo cao xạ)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 11/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Chỉ mới triển lãm và quảng cáo thôi, chưa kiểm chứng hiệu quả thế nào. Tuy nhiên, hệ thống có radar tìm kiếm mục tiêu đi kèm sẽ nâng hiệu quả phát hiện và tiêu diệt mục tiêu hơn.
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Atılgan KMS :

    [​IMG]
    Phiên bản trên xe bán tải:
    [​IMG]
    1-Thông tin sản xuất:
    -Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Atılgan KMS do Tập đòan Quốc phòng Otakar-Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất vào năm 1998 nhằm hỗ trợ phòng không tầm ngắn cho bộ binh theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.
    -Tương tự như hệ thống Avenger của Mỹ, hệ thống Atılgan KMS được trang bị 2 container chứa 8 tên lửa Stinger. Tuy nhiên, về phương tiện di chuyển có phần không cơ động bằng Avenger vì Atılgan KMS được lắp đặt trên khung xe bọc thép M 113.
    -Sau này Atılgan KMS cũng được lắp trên xe bán tải nhẹ, nhưng phiên bản chỉ gắng được 4 tên lửa. Hiện 2 phiên bản lắp đặt trên xe bọc thép và xe bán tải đã được sản xuất hàng loạt để đưa vào trang bị cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Không có thông tin xuất khẩu của hệ thống này.
    2-Mô tả hệ thống:
    -Vận chuyển bằng xe thiết giáp M113A2 hoặc xe bán tải(có cả phiên bản hải quân).
    -Cơ cấu hệ thống gồm bệ đỡ 8 ống phóng tên lửa (mỗi bên 4 ống) và rada.
    3-Khả năng họat động:Mỗi xe đều có khả năng tác chiến độc lập nhờ bộ phận điều khiển điện tử-quang học riêng biệt trên mỗi xe.
    4-Đặc điểm tên lửa:
    -Tên lửa sử dụng: FIM-92 Stinger BlockII do Tập đòan Raytheon?"Mỹ sản (xem thông số kỹ thuật tên lửa của hệ thống Avenger).
    5-Điều khiển:
    -Hệ thống kép MK-27 quang học/hồng ngoại kết nối với màn hình điều khiển dò tìm mục tiêu .
    Sản xuất hàng lọat:
    [​IMG]
    Phiên bản phòng không trên tàu chiến:
    [​IMG]
    Được tombuys sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 04/12/2009
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Em xin giới thiệu tiếp 1 số hệ thống của các thành viên NATO sản xuất dựa trên tên lửa Stinger của Mỹ.
    Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Fennek SWP:
    [​IMG]
    Fennek SWP nhìn từ bên trên:
    [​IMG]
    1-Thông tin sản xuất:
    Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Fennek SWP do Krauss-Maffei Wegmann-Đức, Công ty Không gian SP và Công ty Sản xuất các hệ thống xe BV của Hà Lan sản xuất vào năm 2004, trên cơ sở xe Fennek khung gầm 4x4 (được sản xuất vào năm 2000) cũng do chính các công ty này sản xuất. Mục đích của việc sản xuất hệ thống này làm nhằm tận dụng ưu điểm của xe Fennek (đã có nhiều phiên bản với các loại vũ khí khác nhau), cung cấp cho bộ binh hệ thống hỗ trợ phòng không tầm ngắn hiệu quả với các tên lửa FIM-92 Stinger BlockII .
    2-Mô tả hệ thống:
    -Hệ thống điều khiển và tên lửa đặt trên xe Fennek (Đức-Hà Lan).
    -Trọng lượng xe: 10.000 kg. Chiều dài: 5,71m. Rộng: 2,49m. Cao: 2,6m (kể cả bệ tên lửa).
    -Tốc độ tối đa: 120km/h. Tầm họat động tối đa: 860km.
    3-Đặc điểm tên lửa: 4 ống phóng tên lửa
    -Tên lửa sử dụng: FIM-92 Stinger BlockII do Raytheon?"Mỹ sản xuất (xem thông số kỹ thuật tên lửa của hệ thống Avenger).
    4-Hệ điều khiển:
    -Kíp điều khiển: 3 người (kể cả người nạp tên lửa)
    -1 hệ thống theo dõi điện/quang học với màn hình TV/FLIR.
    Tại triển lãm:
    [​IMG]
  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hệ thống phòng không tầm ngắn LeFlaSys (ASRAD) :
    [​IMG]
    Rada Hard Saab X-band :
    [​IMG]
    Triển khai hệ thống:
    [​IMG]
    Hệ thống phòng không tầm ngắn LeFlaSys (ASRAD) do Công ty Krauss-MAFFEI Wegmann-Đức phát triển theo yêu cầu của quân đội Đức . Phiên bản xuất khẩu được biết đến với tên ASRAD (hệ thống phòng không tầm ngắn ). Hệ thống dựa trên xe thiết giáp Wiesel, được phát triển bởi Rheinmetall Landsysteme (trước đây là Mak).
    Hệ thống này có khả năng bảo vệ các cơ sở quan trọng như trung tâm chỉ huy, kiểm soát truyền thông và các trung tâm thông tin (C3I trung tâm), sân bay và bộ binh di chuyển, hoặc trong trận chiến chống lại sự đe dọa các vật thể bay cấp độ thấp của đối phương.
    Hệ thống LeFlaSys dự kiến sẽ được trang bị nhằm hỗ trợ phòng không tầm ngắn cho các lực lượng phản ứng nhanh của quân đội Đức. 50 hệ thống phóng, 10 xe rada và 7 xe phát điện được bắt đầu sản xuất vào năm 2000. Quân đội Đức đã nhận được hệ thống LeFlaSys đầu tiên trong tháng 6 năm 2001. Dự kiến đợt giao hàng sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2004.
    Quân đội Hy Lạp đặt hàng 54 hệ thống trang bị hệ thống tên lửa Stinger trong tháng 10 năm 2000. Lô hàng đầu tiên đã được chuyển giao vào tháng năm 2004. Trong tháng 8 năm 2002, Phần Lan đặt hàng 16 hệ thống ASRAD-R, được đặt xe Mercedes-Benz Unimog 5.000. Hệ thống đầu tiên đã được giao trong năm 2004 và đã được hoàn thành vào tháng 6 năm 2008.
    Năm 2007, tháng hai, Rheinmetall và Saab Bofors đã công bố việc phát triển một phiên bản hải quân của ASRAD-R. Phiên bản của hải quân có bốn tên lửa đặt trên một bệ với bộ cảm biến bao gồm hồng ngoại, CCD TV và laser eyesafe.
    Hy Lạp tiếp tục đặt hàng các hệ thống được đặt trên xe HMMWV, sửa đổi theo ELBO / AMG của Hy Lạp.
    Hệ thống LeFlaSys (ASRAD) có khả năng sử dụng nhiều loại tên lửa khác nhau như: Stinger, Igla hoặc Mistral.Hệ thống LeFlaSys sử dụng 1 rada tìm kiếm mục tiêu mạng pha 3 chiều Hard Saab X-band tầm 20km. Hệ thống laser ASRAD-R dẫn đường.
    Phiên bản hải quân:
    [​IMG]
    Phiên bản Mercedes-Benz Unimog của Phần Lan:
    [​IMG]
    Phiên bản trên xe HMMWV của Hy Lạp:
    [​IMG]
    Được tombuys sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 09/12/2009
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hệ thống phòng không tầm ngắn LAV-AD :
    Phiên bản Mỹ sửdụng tên lửa Stinger:

    [​IMG]
    1-Thông tin sản xuất:
    -Hệ thống phòng không tầm ngắn LAV-AD do Tập đoàn General Dynamic-Mỹ nghiên cứu sản xuất. Ban đầu hệ thống được sản xuất bao gồm 1 súng 25mm và 2 bệ phóng chứa 8 tên lửa Stinger. Tháng 01 năm 1999, Tập đoàn General Dynamic đã bàn giao cho quân đội Hoa Kỳ 17 hệ thống.
    -Nhằm nâng cấp hòan chỉnh hệ thống và phục vụ cho việc cạnh tranh xuất khẩu, General Dynamic đã phối hợp với Thales của Pháp phát triển hệ thống trên cơ sở đặt hệ thống pháo và tên lửa phòng không trên xe bọc thép LAV-25 (Canada và Thụy sỹ sản xuất), và tăng cường các rada Thales TRS 2630P. Chưa có thông tin xuất khẩu của hệ thống này.
    Phiên bản mới sử dụng tên lửa Mistral:
    [​IMG]
    2-Mô tả hệ thống:
    -Tòan bộ hệ thống gồm rada, ống phóng tên lửa, súng 25mm được đặt trên xe thiết giáp LAV-25.
    -Trọng lượng xe thiết giáp LAV-25 : 12,7tấn, khung gầm 8x8.
    -Động cơ: Detroit Diesel 6V53T diesel 275 hp
    -Tốc độ đường trường tối đa: 100km/giờ, khi lội nước: 9km/giờ. Tầm họat động gần 700km.
    3-Khả năng họat động: Mỗi xe là 1 hệ thống được thiết kế riêng biệt có khả năng tác chiến độc lập.
    [​IMG]
    4-Thông số kỹ thuật tên lửa: .
    -4 tên lửa tên lửa Mistral 2 (Pháp) sẵn sàng trong ống phóng.
    -Loại tên lửa tầm nhiệt.
    -Trọng lượng: 18,7kg. Đầu đạn: 3 kg.
    -Tên lửa dài: 1,86m.
    -Đường kính: 180mm.
    -Tốc độ: Mach 2.6 (800m/s).
    -Tầm họat động:
    +Độ cao: 3.000m
    +Tầm xa: 5.300 m.
    -Động cơ đẩy tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn.
    -Cơ số dự trữ tên lửa mỗi xe: 16 tên lửa.
    [​IMG]
    5-Đặc điểm súng: 1 súng 5 nòng
    -Loại súng sử dụng: GAU-12/U Gatling
    -Cỡ nòng: 25mm.
    -Sơ tốc đầu nòng: 1.800viên/phút
    -Tầm bắn hiệu quả 2.500m.
    -Góc xoay ngang của bệ pháo: 360 độ. Góc nâng: 8độ +60độ.
    -Dự trữ đạn: 990 viên 25mm
    6-Hệ thống điều khiển:
    -1 rada tìm kiếm mục tiêu Thales TRS 2630P tầm 17km
    -1 hệ thống phát hiện và theo dõi mục tiêu ngày, đêm TV FLIR Sight System của Raytheon.
    -Hệ thống điều khiển hỏa lực tự động kỹ thuật số.
    -Các màn hình nhiệt.
    -Kíp điều khiển hệ thống: 1 chỉ huy, 2 pháo thủ và 1 lái xe.
    Được tombuys sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 14/12/2009
  6. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    [​IMG]
    em thấy hình như là nó có 1 cái gì miếng duông dới 1 cái nòng súng ngay cạnh mấy cái tên lửa nửa chớ bác
  7. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    He he he đúng là sót thật, tớ định làm lơ cho qua biền luôn. 1 khẩu 12,7ly, mảng có hình dáng vuông là radar thụ động tìm kiếm mục tiêu.
  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hệ thống phòng không tầm ngắn Jernas/Rapier:
    [​IMG]
    Triển khai cùng Rada Blindfire:
    [​IMG]
    1-Thông tin sản xuất:
    -Hệ thống phòng không tầm ngắn Jernas/Rapier được Công ty MBDA Limited-Anh nghiên cứu, thiết kế vào năm 1963 nhằm trang bị cho lực lượng phòng không Hòang gia Anh. Đến năm 1969, hệ thống phòng không Jernas/Rapier mới được sản xuất thành công và đưa vào trang bị cho quân đội Anh vào năm 1971. Khi đưa vào trang bị, hệ thống này đã thay thế hầu hết các loại pháo phòng không đang phục vụ trong quân đội Anh.
    -Jernas là tên xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Rapier-2000, có tên khác là Rapier FSC (Field Standard C) được phát triển từ phiên bản tên lửa phòng không nổi tiếng Rapier nói trên. Rapier-2000 được bắt đầu nghiên cứu và nâng cấp tòan diện vào năm 1992 và bắt đầu đi vào phục vụ lực lượng phòng không Hòang gia Anh từ năm 1996. Rapier -2000 / Jernas được phát triển dựa trên bệ phóng + tên lửa Rapier Mk2 (Mark 2 / Mức 2) đang phục vụ trong quân đội và không quân Anh, radar bắt bám Blindfire và radar tìm kiếm Dagger.

    - Tên lửa Rapier Mk2 có khả năng tiêu diệt các máy bay siêu âm, bay thấp,UAV, tên lửa hành trình... Nó có thể được kéo theo phía sau một xe tải cỡ vừa hoặc một xe bọc thép chở quân cũng như là chuyên chở bằng máy bay và trực thăng.
    -Hiện tại, có hai đơn vị phòng không và ba phi đội Không quân Hòang gia Anh được trang bị với 60 đơn vị Rapier FCS. Quân đội Anh vẫn lên kế hoạch để các đơn vị Rapier -2000 / Jernas phục vụ ít nhất cho đến năm 2020, mặc dù tính từ phiên bản cũ đến nay đã sau 35 năm phục vụ. Hệ thống này cũng đã được Malaysia lựa chọn vào năm 2002 để trang bị một trung đoàn phòng không mới của Quân đội Malaysia, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2005. Hệ thống Jernas/Rapier cũ hiện vẫn đang được quân đội của khỏang 12 nước khác sử dụng.
    2-Mô tả hệ thống:
    -Hệ thống đặt trên bệ có 2 bánh xe,di chuyển bằng cách kéo đi.
    -Bệ gắng 8 tên lửa sẵn sàng phóng với hệ thống ngắm bắn quang điện được gắn bên trên
    - Hệ thống phân biệt bạn thù Cossor Mark 10 hoặc 12
    - 1 bệ kéo gắn radar bắt bám Blindfire
    - 1 bệ kéo gắn radar tìm kiếm FSC Dagger
    - Các xe kéo hệ thống và chở xạ thủ.
    [​IMG]
    3-Thông số kỹ thuật tên lửa:
    -Trọng lượng cả xe phóng: 1.227kg.
    -Tên lửa sử dụng: Rapier MK2.
    -Trọng lượng tên lửa: 43kg.
    -Chiều dài: 2,24m.
    -Đường kính 13,3cm.
    -Tốc độ: Mach 2.5.
    -Tầm họat động:
    +Tầm xa: 400-8000m.
    +Độ cao: 3.000m.
    -Động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, 2 tầng.
    4-Hệ thống kiểm soát bắn:

    a ?" Hệ thống ngắm bắn quang điện:
    - Được gắn trong một quả cầu phía trên các bệ phóng tên lửa.
    - Nó được trang bị một camera quan sát ban ngày, một camera quan sát ban đêm, một thiết bị đo góc, một đo lường laze và hệ thống ổn định ngắm.
    - Nó có thể được sử dụng để phát hiện, xác định, bắt bám và dẫn bắn tên lửa tiêu diệt mục tiêu trong trường hợp radar không thể sử dụng được.

    b ?" Radar FSC Dagger:
    [​IMG]
    - Là hệ thống radar xung Doppler 3D độ phân giải cao, dùng bước sóng J band.
    - Quét tìm kiếm ở 2 tốc độ: 60 vòng/phút hay 30 vòng/phút.
    - Nó được sử dụng để tìm kiếm và có khả năng phát hiện hơn 75 mối đe dọa trong 1 giây ở khoảng cách 15km và có trần bay lên đến 5km.
    - Khách hàng cũng có thể chọn loại radar có tầm quét gấp đôi là 30km.
    - Có khả năng tự tắt khi phát hiện mối đe dọa từ tên lửa tìm diệt radar.

    c -Rada 3D Blindfire:
    [​IMG]

    -Trọng lượng: 243kg
    - Sử dụng bước sóng F band nên có khả năng vận hành trong mọi điều kiện thời tiết
    - Nó phát ra sóng có năng lượng cao nên có thể làm ?ocháy? mọi tín hiệu gây nhiễu
    - Sử dụng kỹ thuật quản lý tần số tiên tiến nên có khả năng kháng lại sự gây nhiễu điện tử của đối phương
    -Hệ thống phát tín hiệu điều khiển tên lửa chuyên biệt có khả năng dẫn bắn 2 tên lửa cùng lúc.
    5-Phương pháp dẫn bắn:
    a ?" Radar FSC Dagger tìm kiếm và phát hiện các mục tiêu.

    b ?" Các thông tin về mục tiêu được download tự động vào radar bắt bám Blindfire, hệ thống ngắm quang điện và bệ phóng tên lửa. Những hệ thống này tự động bắt bám và hướng thẳng về phía mục tiêu

    c - Ngay khi radar Dagger xác định được mục tiêu là ?othù?T, tên lửa được phóng đi.

    d ?" Sau khi tên lửa được phóng đi, nó được dẫn đường theo phương pháp ?oTự động lái trong đường ngắm thẳng? (Automatic command to light of sight) theo 1 trong 2 cách sau:

    +Quang học: Hệ thống ngắm quang học sẽ tự động theo dõi cả mục tiêu và tên lửa, đo góc giữa chúng. Từ thông tin này, hệ thống kiểm soát bắn trung tâm sẽ ra lệnh điều chỉnh đường bay của tên lửa thông qua sóng radar cho tới khi nó đáng trúng mục tiêu. Đây là phương pháp phụ để dẫn bắn tên lửa, được dùng khi Rapier-2000 muốn bất ngờ tấn công mục tiêu hoặc khi radar không thể vận hành do nhiễu điện tử hoặc bị đe dọa bởi tên lửa tìm diệt radar.

    + Radar: Cũng tương tự như trên nhưng việc tự động theo dõi cả mục tiêu và tên lửa, đo góc giữa chúng sẽ được thực hiện bởi radar Blindfire. Đây là phương pháp chính để dẫn bắn tên lửa.
    Vận chuyển bằng trực thăng đến chiến trường:
    [​IMG]
    --------------------Bổ sung, hoàn chỉnh bài: Russianfan-------------------
    Được tombuys sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 21/12/2009
  9. armycorp

    armycorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    SACLOS-CLOS như các bác đã tranh cải ở các trang trước,bi giờ cái nì chắc gọi là ACLOS nữa hỉ bác Tôm?
  10. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Nga hoàn thành S-500 vào năm 2015
    VIT - RIA Novosti dẫn lời Tổng Giám đốc của Almaz Antey, Igor Ashurbeili cho biết, kế hoạch chế tạo vũ khí dành cho hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa duy nhất của Nga, trong đó có tổ hợp tên lửa S-500, sẽ hoàn thành vào năm 2015.
    Để hoàn thành nhiệm vụ này, Nga có kế hoạch mở rộng công suất sản xuất của nhà máy Almaz ?" Antey bằng cách xây dựng 2 nhà máy mới ?" một sẽ dùng để sản xuất tên lửa tầm xa, một để sản xuất phương tiện phòng không trên mặt đất.
    Giữa tháng 9/2009, Tư lệnh Không quân Nga, Tướng Alexander Zelin tuyên bố rằng tổ hợp tên lửa tầm xa mới nhất S-500 của Nga sẽ xuất hiện trong thời gian tới. ?oChúng ta đang nghiên cứu hệ thống tương lai, mới hẳn về chất chứ không phải là sự tiếp tục của hệ thống S-400?, Tướng Zelin cho hay.
    Ngoài ra, hồi đầu tháng 12 này, Tướng Zelin đã phê bình hoạt động của các công ty quốc phòng Nga. Ông nói rằng: ?oCông việc chế tạo S-500 đang diễn ra nhưng không làm tôi hài lòng. Tôi muốn tiềm năng thực hiện dự án này tại tập đoàn sản xuất hệ thống phòng không Almaz ?" Antey phải tăng gấp đôi thậm chí là gấp ba hiện nay?.
    Tháng 4/2008, chính phủ Nga đã bắt đầu thực hiện chương trình xây dựng hệ thống vũ khí tên lửa tầm xa duy nhất để bảo vệ quân đội, mục tiêu kinh tế và cơ sở hạ tầng đất nước khỏi các cuộc tấn công từ trên không. Chương trình xem xét tích hợp các phương tiện phòng không, phương tiện tác chiến điện tử và phòng thủ tên lửa không gian và trên cơ sở đó xây dựng hệ thống phòng thủ không gian vũ trụ duy nhất ở Nga.
    Đầu tháng 2/2009, Nga và Beralus đã kí thỏa thuận bảo vệ chung ranh giới bên ngoài của Nhà nước Liên minh và xây dựng hệ thống phòng không khu vực chung. Thành phần của hệ thống phòng không này sẽ gồm 5 đơn vị không quân, 10 đơn vị phòng không, 5 đơn vị kỹ thuật và hậu cần và 1 đơn vị tác chiến điện tử.
    Hiện nay, nền tảng của hệ thống phòng không Nga gồm các đơn vị phòng không của lực lượng bộ binh và không quân. Vũ khí trang bị cho các đơn vị này bao gồm tổ hợp S-300, S-400, Buk-M1, Tor-M1, Osa ?" AKM và Tunguska ?" M1. Tổ hợp tên lửa tầm xa S-500 thuộc thế hệ mới của hệ thống tên lửa tầm xa đất ?" đối ?" không. S-500 có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo với tầm phóng 3.500km ở khoảng cách trung bình và gần, đang bay với vận tốc bay 5km/s. S-500 có khả năng phát hiện và tiêu diệt đồng thời 10 mục tiêu siêu thanh. Tầm hoạt động của S-500 là 600km.
    Huy Linh
    Theo Lenta
    Tin dịch
    Nguồn tin: nguồn 1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này