1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hệ thống phòng không của các nước trên thế giới (rada, tên lửa, pháo cao xạ)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 11/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. armycorp

    armycorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    đêm hồi hôm 13/1 coi chương trình qs của bọn Khựa trên TH cáp,em thấy patiot nó quay 360độ được à bác?lâu nay em nghỉ nó chỉ cố định như trong hình í chớ, công nhận uy lực thật
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không biết. Những theo mấy cái ảnh dưới đây thì có thể quay được thì phải.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. thaison0212

    thaison0212 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    60
    Dùng cái lưới để chống rỉ hay sao ấy nhỉ. Chứ ngụy trang nhìn cũng không giống. Nhưng mà che lưới vậy thì khi di chuyển nó sẽ mất thêm một thời gian nữa. Tính cơ động sẽ giảm hơn.
    Ai chỉ em về vấn đề này với
  4. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    lưới nguỵ trang thôi,còn khi cần di tản khẩn cấp thì hạ tên lửa xuống,kéo ben trụ lên là chạy luôn ,trong lúc đó vừa đủ gỡ đám lưới đó và nhét vào đâu đó trên xe ,tầm 5 phút
  5. armycorp

    armycorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    Mỹ phát triển tên lửa SM-6 thế hệ mới cho hải quân:
    theo VIT - Tạp chí UPI cho biết, công ty Raytheon của Mỹ đã chế tạo thành công một loại tên lửa phòng không thế hệ mới Standard Missile 6 (SM-6), để sử dụng trên các chiến hạm mang hệ thống phòng không Aegis vào năm 2011.
    SM-6 là loại tên lửa phòng không có điều khiển, được phát triển dựa trên kết cấu khung và thiết bị đẩy của thế hệ tên lửa Standard Missile 2 SM-2ER Block IV (RIM-156A).

    Trong cuộc thử nghiệm lần thứ 4 mới đây, SM-6 đã đạt được thành công quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới cho công ty Raytheon, qua đó tạo bước tiến mới cho các chương trình thử nghiệm trên biển trong năm 2010 này.

    SM-6 là loại tên lửa thế hệ mới được tích hợp bằng công nghệ tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến nhất của Raytheon, có thiết bị điều khiển và được phát triển dựa theo các công nghệ khuân mẫu của loại tên lửa Standard Missile.

    Tên lửa phòng không SM-6 được lắp đặt hệ thống radar chủ động, điều khiển theo phương thức quán tính, tên lửa có tốc độ 3,5M; có khả năng tiêu diệt máy bay chiến đấu, trực thăng, các phương tiện bay không người lái và tên lửa có cánh ở khoảng cách gần 400km.

    Theo chương trình của hải quân Mỹ, tên lửa SM-6 sẽ được sử dụng trên các tàu chiến có trang bị hệ thống phòng không Aegis vào năm 2011.
  6. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]
    SM-6 Extended Range Active Missile, gọi tắt là ERAM được phát triển bởi Tập đoàn Raytheon. 2011-2012 trở đi Mỹ sẽ trang bị dần với số lượng khá nhiều loại tên lửa phòng không tầm xa này trên các tàu chiến có sử dụng hệ thống Aegis.
    Còn anh bạn Nga sao các bác nhỉ ?
  7. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Em xin tiếp tục bằng hệ thống phòng không tầm ngắn của Nhật. Hệ thống này cũng chẳng có tiếng tăm gì lắm, và cũng chỉ có quân đội Nhật sử dụng, ngoài ra chưa xuất khẩu được cho nước nào.
    Hệ thống phòng không tầm ngắn Type 81 Short-range SAM:
    [​IMG]
    1-Thông tin sản xuất:
    -Hệ thống này được phát triển bởi Toshiba từ năm 1966 nhằm thay thế cho các loại pháo cao xạ M51 75 mm Skysweeper và M15A1 37/12.7 mm đang được sử dụng trong quân đội Nhật trước đó. Nó được thiết kế như là một hệ thống phòng không di động tầm ngắn để lấp chỗ trống giữa tên lửa phòng không vác vai FIM-92 Stinger và hệ thống tên lửa hạng nặng MIM-23 Hawk đang phục vụ trong quân đội Nhật.
    -Năm 1978, phiên bản đầu tiên đã được đưa vào thử nghiệm. Đến năm 1981, hệ thống Type 81 Short-range SAM đầu tiên được hòan thành và được đưa vào trang bị cho quân đội Nhật và đến năm 1987, phiên bản nâng cấp SAM-1B đi vào phục vụ. Phiên bản nâng cấp tiếp theo SAM-1C được bắt đầu vào năm 2000 nhưng hiện nay chưa có thông tin đã đưa vào vào phục vụ quân đội Nhật hay chưa.
    - Hiện nay, Cục phòng vệ Nhật Bản đã hòan tất việc trang bị hệ thống này cho 57 đơn vị thuộc lực lượng Hải, Lục và Không quân thuộc JGSDF, JASDF và JMSDF. Các hệ thống trang bị này sử dụng các thế hệ Tan-sam khác nhau. Không có thông tin về xuất khẩu hệ thống.
    [​IMG]
    2-Mô tả hệ thống:
    -Bệ phóng tên lửa và hệ thống rada đặt riêng trên các xe tải Isuzu 6x6.
    -02 xe phóng tên lửa có thể triển khai cách xe chỉ huy 300m.
    - Các xe hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần.
    - Kíp vận hành có tổng cộng 15 người cho 1 hệ thống.
    3-Khả năng họat động: 03 xe phóng tên lửa đi cùng với 01 xe điều khiển hệ thống, 01 xe chữa cháy, 01 xe chở tên lửa và 01 xe kỹ thuật.
    Tên lửa Tan-Sam:
    [​IMG]
    4-Thống số kỹ thuật cơ bản tên lửa:
    - Gắn 4 bệ phóng dùng tên lửa Tan-Sam SAM-1B/C.
    - Hệ thống dẫn đường của SAM-1B:
    A?" Pha giữa: Sử dụng auto-pilot với vị trí mục tiêu được cung cấp bởi radar trước khi bắn đi.
    B ?" Pha cuối: Tại một thời điểm đã được lập trình trước, tên lửa chuyển qua chế độ dò hồng ngoại thụ động với góc dò được giới hạn để tránh nó khóa vào mặt trời với khả năng khóa bắn mục tiêu từ tất cả các hướng.
    - SAM-1C sử dụng tên lửa với đầu dò radar chủ động với khả năng khóa sau khi bắn và dữ liệu mục tiêu luôn được cập nhật tại pha giữa của hành trình tên lửa.
    -Trọng lượng tên lửa: SAM-1/B là 100 kg, SAM-1C là 105kg
    -Đầu đạn: Loại HE-nổ mảnh nặng 9.2 kg với bán kính sát thương từ 5 ?" 15m tùy loại mục tiệu.
    -Chiều dài: 2,7m.
    -Đường kính tên lửa: 160mm; cánh: 600mm.
    -Tốc độ: Mach 2.4 (2.900km/h)
    -Tầm họat động: SAM-1/B là 500-10.000m, SAM-1C lên tới 14.000m
    -Động cơ đẩy Nissan sử dụng nhiên liệu rắn.
    Rada JASDF:
    [​IMG]
    5-Hệ thống điều khiển và kiểm soát bắn:
    A ?" Xe chỉ huy:
    -Rada phát hiện và theo dõi mục tiêu Pulse Doppler 3D JASDF tầm 30km được tích hợp với hệ thống nhận diện bạn thù. Phiên bản nâng cấp SAM-1C sử dụng radar quét mảng pha chủ động với khả năng dẫn bắn 2 mục tiêu cùng lúc.
    - Radar của hệ thống SAM-1B có thể được vận hành ở 3 chế độ:
    (1)-Quét tìm kiếm tất cả các hướng (360 độ).
    (2)-Quét tìm kiếm / Theo dõi hành trình của mục tiêu trong một góc giới hạn.
    (3)-Bắt bám mục tiêu trong một dải hẹp:
    - Có thể bắt bám 6 mục tiêu cùng lúc trong góc quét 110 độ ở chế độ vận hành thứ (2) nêu trên.
    - Có thể bắt bám 2 mục tiêu cùng lúc với độ chính xác cao hơn ở chế độ vận hành thứ 3 với các mục tiêu được hiển thị theo thứ tự ưu tiên bắn trên màn hình đa năng của xạ thủ
    B ?" Xe phóng tên lửa:
    - Được trang bị hệ thống ngắm bắn quang-điện sử dụng trong điều kiện ban ngày trong trường hợp đối phương gây nhiễu điện tử hoặc radar không vận hành được. Phiên bản SAM-1C được gắn thêm camera hồng ngoại cung cấp khả năng quan sát ngắm bắn ban đêm.
    Phóng tên lửa:
    [​IMG]
    ---------------Bổ sung, hoàn chỉnh bài: Russianfan-------------
    Được tombuys sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 27/01/2010
  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn VL Mica SHORAD:
    [​IMG]
    1-Thông tin sản xuất:
    -Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn VL Mica SHORAD do các kỹ sư của Anh và Pháp thuộc Công ty Matra BAE Dynamics thiết kế, phát triển dựa trên các phiên bản tên lửa không đối không Mica của Tập đoàn MBDA-tại Pháp sản xuất. Phiên bản không đối không Mica đã được trang bị cho các máy bay tiêm kích Rafael và Mirage 2000 của Không quân Pháp năm 1996 và lực lượng không quân của các nước UAE, Hy Lạp và Mirage 2000 của Đài Loan. Tháng 02 năm 2000, hệ thống VL Mica SHORAD-biến thể đất đối không lần đầu tiên được giới thiệu tại triển lãm Eurosatory và Asian Aerospace 2000 Show tại Singapore. Hệ thống được khách tham quan đánh giá khá cao do cơ động nhanh, tính hiệu quả của tên lửa Mica kết hợp với hệ thống điều khiển hiện đại.
    -Hệ thống có khả năng họat động trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày và đêm. Mỗi xe phóng có khả năng phóng 4 tên lửa trong vòng 6 giây, tham gia chống 4 mục tiêu khác nhau cùng lúc.
    -Trong năm 2005, hệ thống VL Mica SHORAD đã trải qua các cuộc thử nghiệm thành công và được giới thiệu với Bộ Quốc phòng Ấn độ bằng phiên bản đặt trên xe tải đa năng ACMAT. Bộ Quốc phòng Oman cũng đã ký kết hợp đồng mua hệ thống VL Mica SHORAD.Phiên bản tên lửa phòng không Mica phóng từ các bệ phóng trên chiến hạm cũng đã được thử nghiệm thành công trong các năm 2006 và 2008.
    Triển khai hệ thống:
    [​IMG]
    2-Mô tả hệ thống:
    -Mỗi xe phóng gồm 1 container chứa 12 tên lữa Mica đặt trên xe tải 5 tấn ACMAT, khung gầm 6x6.
    3-Khả năng họat động: Họat động theo khẩu đội:
    -Một khẩu đội gồm 1 Trung tâm Họat động chiến thuật (TOC), 1 xe radar, 4-6 xe phóng tên lửa, các xe kỹ thuật và nạp tên lửa.
    -Các xe phóng có thể đặt cách xa xe rada điều khiển.
    [​IMG]
    4-Thông số kỹ thuật tên lửa:
    -Loại tên lửa sử dụng: Mica RF.
    -Chiều dài tên lửa:3,1m
    -Đường kính tên lửa:60mm; cánh 480 mm.
    -Trọng lượng tên lửa:112kg;
    -Trọng lượng đầu đạn:12kg, loại HE-nổ mảnh tập trung
    -Tốc độ tên lửa: Mach 3.
    -Góc phóng: 360 độ.
    -Tầm họat động:
    +Độ cao: Khỏang 9km.
    +Tầm xa: Hơn 10km.
    -Sử dụng nhiên liệu rắn.
    -Dẫn đường tên lửa bằng đầu dò tìm tần số sóng chủ động.
    5-Hệ thống điều khiển:
    -Trung tâm điều khiển chiến thuật (TOC) có nhiệm vụ hoạt động trong các kiến trúc phân bố và có khả năng xử lý thông tin được thu thập bởi các bộ cảm biến khác nhau.
    -Rada J-band Doppler AD4A có khả năng tìm kiếm, theo dõi 20 mục tiêu cùng lúc.
    -Kíp điều khiển 1 xe phóng: 2 người.
    Trong triển lãm:
    [​IMG]
  9. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    siêu phòng thủ của Mẻo đê:
    (vit.com)Mỹ đã thất bại trong lần thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa quan trọng tiếp theo vào ngày hôm qua (31/01).
    Đại diện chính thức Cơ quan Phòng thủ Tên lửa (Missile Defense Agency - MDA) Rick Lehner cho biết, tên lửa đánh chặn 3 tầng được phóng từ căn cứ không quân Vandenberg ở California đã không thể đánh chặn và tiêu diệt mục tiêu giả định.
    ?oCác quan chức cao cấp sẽ tiến hành điều tra tỉ mỉ nguyên nhân thất bại vụ thể nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa quan trọng này?, ông Lehner nói.
    Theo lời ông, tên lửa đánh chặn được phóng từ quần đảo Marshall trên Thái Bình Dương và lao nhanh đến đón mục tiêu đánh chặn chỉ sau khoảng 6 phút ?otrong giới hạn cho phép?. Tuy nhiên, trạm radar nổi trên mặt nước - trên đó lắp đặt radar hình cầu ?" ?ođã không hoạt động như mong đợi?.
    Khi Trung tướng Lục quân Mỹ Patrick Oreilly, Giám đốc Cơ quan phòng thủ tên lửa của Lầu Năm Góc tuyên bố vào tháng 12/2009 về cuộc thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa nêu trên, ông khẳng định rằng ?olần đầu tiên, cuộc thử nghiệm được tiến hành theo kịch bản tiêu diệt đòn tấn công tên lửa có thể từ phía Iran?. Trước kia, Mỹ đã từng tiến hành thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung đặt trên mặt đất (GMD) nhằm chống lại các cuộc tấn công từ CHDCND Triều Tiên.
    Trong kế hoạch của mình, Lầu Năm Góc có 30 tên lửa triển khai ở Alaska và California. Chúng được sử dụng để tiêu diệt mục tiêu ở giữa đường bay.
    hệ thống gì mà nghe bảo đầu tư hàng chăm tỷ US,thí nghiệm thì bể lên bể cuống quài,chán ồm bác oi
  10. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Như vậy rốt cuộc chỉ có Patriot là chấp nhận được vì đã trải nghiệm thực tế hiệu quả. THAAD thất bại lên xuống, Arrow,S-300, SamP-T..... cũng chỉ thử nghiệm thành công chứ chưa thực chiến. Đúng là chả biết đâu mà lần.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này