1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hệ thống phòng không của các nước trên thế giới (rada, tên lửa, pháo cao xạ)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 11/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hệ thống phòng không tầm xa MEADS :
    [​IMG]
    1-Thông tin sản xuất:
    -Chương trình phát triển hệ thống phòng không chiến thuật tiên tiến có khả năng ngăn chặn các phương tiện bay, tên lửa của đối phương với tên gọi MEADS được Mỹ, Đức và Italia thông qua năm 1995 và giao cho 3 Tập đòan là MBDA Italia, Lenkflugkörpersysteme (LFK) của Đức và Lockheed Martin của Mỹ phối hợp nghiên cứu thiết kế vào năm 2005. Năm 2007, Cục quản lý chương trình MEADS của NATO đã ký hợp đồng với Lockheed Martin để dùng tên lửa PAC 3 MSE-Patriot cho hệ thống.
    -Mục tiêu chính của dự án này là cho ra đời một hệ thống phòng không có khả năng bảo vệ các mục tiêu quan trọng như: các căn cứ không quân, lục quân của khối NATO khỏi máy bay tấn công, tên lửa của đối phương. Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, hệ thống MEADS khi ra đời có những ưu điểm vượt trội về tầm bắn, khả năng theo dõi mục tiêu so với các hệ thống phòng không ?oHawk? và "Patriot" do Mỹ sản xuất. Hệ thống này có thể tiêu diệt các mục tiêu như: máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình, trên lửa đạn đạo tầm ngắn ở độ cao lên tới 20km.
    -Dự kiến từ năm 2009, hệ thống MEADS sẽ được bắt đầu thử nghiệm cho đến năm 2011.
    Bộ Quốc phòng Đức đã lên kế hoạch mua 12 tiểu đoàn MEADS vào năm 2012 và tới năm 2025, các hệ thống này sẽ thay thế hoàn toàn vị trí của các hệ thống phòng không "Patriot" của quân đội nước này.
    [​IMG]
    2-Mô tả hệ thống:
    Tất cả các thành phần của hệ thống MEADS đều được đặt trên các xe tải dã chiến khung gầm 6x6 có khả năng cơ động cao.Hệ thống có thể được vận chuyển đến chiến trường bằng các máy bay vận tải như C-130 hay A400M, và nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu.
    Một hệ thống (hoặc 1 tiểu đoàn) MEADS bao gồm:
    -Một radar chính theo dõi và giám sát trên không.
    -Hai radar dẫn đường tên lửa.
    -6 xe phóng/12 tên lửa/mỗi xe và các xe kỹ thuật, hậu cần khác.
    -Kiểu phóng thẳng đứng.
    Tên lửa Patriot PAC 3 MSE:
    [​IMG]
    3-Thông số kỹ thuật tên lửa:
    -Sử dụng tên lửa cải tiến Patriot PAC 3 MSE (hit-to-kill)
    -Tên lửa dài : 5,2m.
    -Đường kính tên lửa 25cm.
    - Đường kính cánh: 51cm.
    -Trọng lượng tên lửa: 320kg. Đầu đạn: 70kg.
    -Tốc độ: Mach +5.
    -Dẫn đường: quán tính.
    -Tầm họat động:
    +Đô cao tối đa: Hơn 20 km. Td
    +Khỏang cách: Hơn 120 km.
    -Động cơ đẩy (IRIS-T-SL) sử dụng nhiên liệu rắn.
    Rada UHF-Band:
    [​IMG]
    Rada X-Band:
    [​IMG]
    Trung tâm BM/C4I:
    [​IMG]
    4-Hệ thống điều khiển:
    Hệ thống rada cảm biến có khả năng bao quát 360 độ và họat động trong môi trường nhiễu nặng.
    -1 rada phát hiện, theo dõi mục tiêu tần số UHF-Band
    -1 rada đa năng kiểm soát và điều khiển hỏa lực MFCR (X-Band) 360o.
    -Trung tâm (TOC) BM/C4I-phân phối và tự động hóa mạng lưới thông tin liên lạc, chỉ huy, quản lý, kiểm sóat hệ thống.
    Triển khai hệ thống MEADS:
    [​IMG]
    Tuy nhiên mới đây, chương trình MEADS có khả năng đổ vỡ do Lầu Năm góc muốn thay đổi những quy định ban đầu của dự án. Theo đó, Mỹ đã từ chối chuyển giao cho các quốc gia tham gia dự án MEADS thông tin bí mật về hệ thống máy tính trung tâm ?" hạt nhân của hệ thống này. Trước hành động ngang ngược này của Lầu Năm góc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức đã yêu cầu người đồng nhiệm Mỹ Robert Gates tôn trọng các điều khoản mà Mỹ đã ký khi tham gia dự án MEADS.
    Được tombuys sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 20/05/2010
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hệ thống phòng thủ tên lửa BMD-Ấn Độ:
    AAD:
    [​IMG]
    PAD:
    [​IMG]
    1-Thông tin sản xuất:
    -Hệ thống AAD và PAD thuộc Chương trình Ballistic Missile Defense (BMD), nhằm phát triển và triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo đa tầng để bảo vệ Ấn Độ từ các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của kẻ thù.
    [​IMG]
    -Tên lửa đánh chặn tầm cao của chương trình BMD này là tên lửa phòng không Prithvi Air Defence (PAD), và tên lửa Advanced Air Defence (AAD) ngăn chặn ở tầm thấp tối đa 30 km. Hai tầng phòng thủ tên lửa này có khả năng ngăn chặn các tên lửa đạn đạo tầm 5.000km của đối phương. Hai loại tên lửa này đều do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) sản xuất.
    -PAD sẽ đánh chặn tên lửa ở độ cao trong tầng khí quyển từ 50-80 km, và AAD đánh chặn ở độ cao lên đến 30 km.
    a- Prithvi Air Defence (PAD) / tên gọi là tên lửa Pradyumna:PAD được cải tiến từ các phiên bản Prithvi và tiến hành kiểm tra trong tháng 11 năm 2006, được đặt tên là Pradyumna. Với việc thử nghiệm các tên lửa của PAD, Ấn Độ đã trở thành quốc gia thứ tư đã phát triển thành công một hệ thống chống tên lửa đạn đạo, sau khi Hoa Kỳ, Nga và Israel. Ngày 06 tháng 3 năm 2009, Ấn Độ thử nghiệm thành công một lần nữa lá chắn phòng thủ tên lửa của mình, trong đó mục tiêu đã được đánh chặn ở độ cao 75 km.
    b- Advanced Air Defence (AAD)/tên gọi là tên lửa Ashwin:
    Tiếp theo là AAD được sản xuất và kiểm tra vào tháng 12 năm 2009, nó có khả năng phá hủy bất kỳ tên lửa đạn đạo nào của đối phương ở độ cao thấp tầm 30km, sẽ được tiến hành thử nghiệm tại Thao trường Thử nghiệm Hợp nhất Wheeler Islanad ở Chandipur tại huyện Baleshwar. Tên lửa được thử nghiệm sẽ tiêu diệt một mục tiêu trên không trên khu vực Vịnh Bengal.
    Xe và bệ phóng AAD:
    [​IMG]
    Xe và bệ phóng PAD:
    [​IMG]
    2-Mô tả chung AAD và PAD và triển khai hệ thống:
    -Bệ phóng và tên lửa đặt trên xe tải TATRA TEL 8x8.
    -Trong giai đọan thử nghiệm, mỗi xe TATRA chỉ vận chuyển 1 tên lửa.
    -Việc triển khai hệ thống sẽ bao gồm nhiều loại xe khởi động, radar, các trung tâm kiểm soát khởi động (LCC) và Trung tâm điều khiển.
    3-Thông số kỹ thuật của tên lửa:
    a-Tên lửa AAD (hình bên phải):

    -Chiều dài tên lửa: 7,5m.
    -Đường kính: Gần 0,5m.
    -Trọng lượng tên lửa: 1.200kg.
    -Tên lửa 1 tầng sử dụng nhiên liệu rắn.
    -Cơ chế đầu nổ: Kinetic Kill (hit-to-kill)
    -Tốc độ tối đa: Mach 4,5.
    -Dẫn đường: Hệ thống dẫn đường quán tính giai đọan đầu, radar dẫn đường họat động giai đoạn cuối.
    -Tầm họat động của tên lửa: 30km (tầm xa chưa rõ). Dự kiến sẽ phát triển tầm xa của tên lửa lên 150km.
    b-Tên lửa PAD:
    [​IMG]
    -Chiều dài tên lửa: 8,5m.
    -Đường kính: 100cm.
    -Trọng lượng tên lửa: 5.600kg.
    -Đầu đạn loại định hướng gimbaled (chỉ có Nga, Mỹ sản xuất được).
    -Lọai tên lửa 2 tầng: Giai đọan đầu của tên lửa động cơ đẩy sử dụng nhiên liệu lỏng oxy hóa, Giai đọan 2 sử dụng nhiên liệu rắn
    -Cơ chế đầu nổ: Trạng thái gần
    -Tốc độ tối đa: Mach 5.
    -Độ cao: 80km
    -Dẫn đường bằng hệ thống intertial, cập nhật từ radar theo dõi (LRTR) ở giai đọan giữa và radar dẫn đường chủ động pha cuối.
    4- Hệ thống điều khiển:
    Hệ thống tên lửa PAD và AAD của Ấn độ dự kiến sẽ sử dụng chung Radar phát hiện và theo dõi, và điều khiển hỏa lực tầm xa Swordfish do Ấn Độ và Israel hợp tác sản xuất, một biến thể thuộc loại Green Pine radar của Israel, có tầm phát hiện và theo dõi đồng thời 200 mục tiêu ở khoảng cách 600km. Dự kiến vào năm 2011, Israel sẽ nâng cấp tầm theo dõi của Swordfish lên 1.500km theo yêu cầu của quân đội Ấn Độ.
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Radar Swordfish của hệ thống BMD của Ấn Độ tương tự như loại dưới đây:
    [​IMG]
  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Các bác xem hình ảnh hệ thống phòng không S-500 của Nga:
    [​IMG]
    Được tombuys sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 28/05/2010
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hệ thống tên lửa phòng không THAAD:
    [​IMG]
    1-Thông tin sản xuất:
    -THAAD được gọi là Hệ thống Phòng thủ khu vực trên cao giai đoạn cuối, do hãng Lockheed Martin-Mỹ tiến hành thiết kế và đề xuất với Chính phủ Mỹ vào năm 1987 nhằm chống lại các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung ở giai đọan cuối quỹ đạo bay. Năm 1992, Tập đoàn này và một số đối tác là Raytheon, Boeing, Aerojet, Rocketdyne, Honeywell, và BAE Systems chuyên về công nghiệp tên lửa vũ trụ đã được Bộ Quốc phòng Mỹ trao hợp đồng phát triển sản xuất hệ thống này. Nhà thầu phụ được chọn là Raytheon sẽ phát triển hệ thống rada mặt đất.
    -Lần đầu tiên thử nghiệm hệ thống THAAD trong năm 1995, hệ thống đã tiêu diệt thành công 1 tên lửa tầm ngắn Hera. Tổng cộng, trong 12 lần phóng thử nghiệm thì chỉ có 4 lần thành công ở các mức độ tầm cao khác nhau (có lần không có mục tiêu thật), còn lại đến 8 lần thất bại do lỗi phần mềm điều khiển và lỗi của tên lửa. Ngày 11/12/2009, hãng thông tin AP dẫn nguồn tin của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ cho biết, cuộc thử nghiệm tổ hợp phòng thủ tên lửa di động THAAD của Mỹ lại tiếp tục thất bại.
    -Đến năm 2008, hệ thống phòng không THAAD được đưa vào trang bị thí điểm trong quân đội Mỹ khoảng 3 bệ phóng với 24 tên lửa. Hiện tại, THAAD vẫn còn đang được tiếp tục thử nghiệm, nhưng hệ thống vẫn được một số quốc gia quan tâm như Ixrael, Ả rập Thống nhất?Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch bán hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD cho Các Tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) với giá 7 tỉ USD. Năm 2009, Mỹ cũng đã triển khai 1 đơn vị THAAD tại Hawaii sử dụng rada trên tàu chiến để phòng ngừa vụ phóng thử tên lửa của Bắc Triều.
    Cơ cấu 1 hệ thống:
    [​IMG]
    2- Mô tả hệ thống:
    -Hệ thống THAAD gồm:1 rada, 1 đơn vị điều khiển hỏa lực và 1 đơn vị thông tin liện lạc (đặt trên các xe bán tải Humvee), và 3 xe phóng tên lửa.
    -Các ống phóng và tên lửa đặt đặt cố định trên xe tải M1075 (8x8).
    -Trọng lượng xe: 16.000kg. Kể cả ống phòng và tên lửa: 40.000 kg
    -Chiều dài xe: 12m; chiều cao: 3, 25m (khi xếp hạ ống phóng tên lửa).
    -Mỗi xe gồm 10 ống phóng tên lửa.
    3-Thống số kỹ thuật tên lửa:
    [​IMG]
    Chi tiết tên lửa:
    [​IMG]
    -Tên lửa dài: 6,17m.
    -Đầu đạn: Tìm diệt (Hit-To-Kill).
    -Đường kính 34cm.
    -Trọng lượng tên lửa: 900kg.
    -Tốc độ bay: 2.800m/s.
    -Tầm họat động:
    +Độ cao: 150km.
    +Tầm xa: Hơn 200km.
    -Động cơ đẩy: tên lửa 1 tầng, động cơ Pratt&Whitney, sử dụng nhiên liệu rắn.
    -Thời gian nạp tên lửa từ xe vận tải mang theo vào hệ thống phóng: 30 phút.
    Radar:
    [​IMG]
    4-Hệ thống điều khiển:
    -Radar mặt đất: Rada AN/TPY-2 (GBR) là 1 loại rada X-band có khả năng giám sát, phân loại, xác định mục tiêu nguy hiểm trong phạm vi 1.000km để dẫn đường tên lửa chống tên lửa đạn đạo (ICBM).
    -Tần số rada: I/ J-band (X-band), modul truyền nhận tín hiệu: 25,334; mặt kính pha mạng và anten: rộng 9,2m2,dài 6.17m.
    -Hệ thống điều khiển và kiểm soát hỏa lực BMC3I.
    -Một hệ thống quản lý thông tin liên liên lạc của hệ thống.
    Rada được triển khai cùng Xe kỹ thuật điều khiển hệ thống:
    [​IMG]
    Nếu thành công, thì đây là 1 trong những hệ thống quan trọng nhất (cùng với tên lửa SM-3, Pac-3 MSE) hòan thiện Hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo của Mỹ. Đến nay quân đội Mỹ vẫn còn thử nghiệm để kiểm tra và đánh giá khả năng của nó. Ngày 17/3/2009, Cơ quan phòng thủ tên lửa (MDA) Mỹ tuyên bố đã thử nghiệm thành công với 2 tên lửa bắn vào 1 tên lửa đạn đạo tầm ngắn (dưới 600km) tại bãi phóng trên đảo Kauai, bang Hawaii.
    Hiện nay, hệ thống phòng thủ tên lửa chung của Mỹ vẫn đang bị một số nhà lập pháp chỉ trích về độ tin cậy và chi phí đắt đỏ, cùng với đó là những hoài nghi liệu những cuộc thử nghiệm có được tiến hành trong các điều kiện thực tế hay không.
    Được tombuys sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 31/05/2010
    Được tombuys sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 31/05/2010
  6. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Sưu tầm, tổng hợp lại thông tin chi tiết về hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf (đầu trang 1):
    Phần 1:

    [​IMG]
    1-Thông tin sản xuất:
    S-400 Triumf (NATO gọi với tên SA-21 Growler) là một hệ thống phòng thủ tên lửa mới do Cục thiết kế trung ương Almaz-Antei của Nga phát triển, cải tiến từ phiên bản S-300. Được thiết kế vào cuối những năm 1990-đầu năm 2000. Hệ thống đầu tiên được hoàn thành và đưa vào trang bị cho quân đội Nga vào năm 2007. Tháng 7/2008, Nga đã phóng thành công tổ hợp phòng không S-400 Triumf mới tại trạm phóng Kapustin Yar, khu vực Astrakhan thuộc miền nam nước Nga.
    Những đơn vị của tiểu đoàn đầu tiên đã triển khai tại ngoại ô Matxcơva và đang chuẩn bị sẵn sàng nhiệm vụ chiến đấu. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, một tiểu đoàn S-400 thông thường bao gồm ít nhất 8 bệ phóng, 32 tên lửa và một sở chỉ huy lưu động.
    Các chuyên gia tin rằng khả năng đánh chặn và phá hủy các tên lửa đầu đạn hạt nhân tầm thấp và tên lửa đạn đạo biến S-400 Triumf trở thành một phần quan trọng của hệ thống phòng thủ tên lửa trung tâm.
    Trong năm 2010, sẽ có thêm 5 tiểu đoàn S-400 được đưa vào trang bị cho quân đội Nga bổ sung cho 2 tiểu đoàn hiện có, tư lệnh Không quân Nga, Thượng tướng Aleksandr Zelin cho hay. Còn theo Tham mưu trưởng Không quân Nga, Trung tướng Vadim Volkovitsky, vào năm 2010, 2 trung đoàn phòng không sẽ được trang bị lại bằng S-400.
    Phòng không Nga (thuộc Quân chủng Không quân) hiện triển khai hơn 30 trung đoàn trang bị S-300 và các đơn vị này sẽ dần được thay thế bằng S-400. Đến năm 2015, dự kiến đưa vào hoạt động 23 tiểu đoàn S-400. Theo tổng công trình sư của tập đoàn Almaz-Antei Vladimir Kasparyants, S-400 có thể làm việc tự động, hầu như không có sự tham gia của con người.
    2-Thành phần cơ cấu hệ thống:
    [​IMG]
    1.Trung tâm chỉ huy.
    2. Các khí tài điều khiển 30s6. bao gồm: đài điều khiển (PBU) 55s6., tổ hợp radar 91N6E.
    3. Đến 6 tổ hợp tên lửa phòng không 98Zh6., mỗi tổ hợp bao gồm: đài radar đa năng 92N6., đến 12 xe chuyên chở kiêm bệ phóng (TPU) 5P85S.2, 5P85Т.2, mỗi xe lắp được 4 tên lửa phòng không .
    4. Cơ số đạn tên lửa phòng không có điều khiển (kết cấu khí tài và phần mềm của tổ hợp 98Zh6. cho phép sử dụng các loại tên lửa phòng không 48N6.3, 48N6.2, và cả 48N6., 9M96E, 9M96E2 và tên lửa tầm cực xa 40N6E.
    5. Tổ hợp phương tiện bảo đảm kỹ thuật 30Ts6..
    Được tombuys sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 03/06/2010
  7. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Cái giàn (bản mẫu) này lắp cố định còn đc chứ lắp trên xe thì rất ư là cồng kềnh !
  8. SilentEagle

    SilentEagle Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    5
    Các bác cho em hỏi một tiểu đoàn patriot thì bao nhiêu xe chở đầu đạn và khả năng nó phóng một lúc là bao nhiêu quả.
    Tối thiểu thì các đợt phóng cách nhau bao xa.
  9. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    quả đạn nhỏ hơn đạn cũ nhưng tầm lại xa hơn
  10. armycorp

    armycorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    ặc ặc bị fotoshop rồi các chiên gia ạ,ban đầu nhìn cái thùng chứa tên lửa em nghi là đã thấy ở đâu rồi,nó là MLRS 9A gì đó thôi
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này