1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hệ thống phòng không của các nước trên thế giới (rada, tên lửa, pháo cao xạ)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 11/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Phần 2:Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf
    3-Phương tiện vận chuyển chiến đấu:
    [​IMG]
    Các xe chuyên chở:
    -Xe chở Trung tâm chỉ huy và xe cẩu nạp tên lửa: Loại Ural-532301 khung gầm 8x8.
    -Xe chở các radar: Loại MZKT-7930 khung gầm 8x8.
    -Xe chở bệ phóng tên lửa: Loại BAZ-64022 khung gầm 6x6.
    Các xe chở radar,bệ phóng 5P85S.2, 5P85Т.2 cho phép được bố trí, cất giữ, chuyên chở và tự động chuẩn bị trước khi phóng và phóng tên lửa có điều khiển từ các container chuyên chở/phóng (TPK), cũng như truyền thông tin về tình trạng của các TPU và tên lửa tới đài radar đa năng. Trên một TPU 5P85S.2, 5P85Т.2 bố trí tới 4 ống phóng với 4 quả tên lửa có điều khiển sẵn sàng phóng.
    Tốc độ di chuyển của các phương tiện chiến đấu:
    - Trên đường cứng: Đến 60km/h.
    - Trên đường đất: Đến 40 km/h.
    - Trên địa hình chia cắt: 25km/h
    Khả năng khai thác sử dụng các phương tiện chiến đấu:
    - Cho đến lúc đại tu : 10.000 giờ.
    - Tuổi thọ: 20 năm.
    4-Đặc điểm và tính năng của hệ thống:
    - S-400 được thiết kế để đánh chặn và phá hủy các mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 400 km. Hệ thống cũng được cho là có nhiều khả năng phá huỷ các máy bay tàng hình, các tên lửa đầu đạn hạt nhân tầm thấp và tên lửa đạn đạo với tầm bắn hiệu quả lên tới 3.500km, tốc độ bắn 4,8km/giây. Hiệu quả sử dụng cao gấp 2 lần so với tầm phóng tên lửa MIM-104 Patriot của Mỹ và gấp 2,5 lần so với S-300PMU-2 hiện Nga đang sử dụng.
    [​IMG]
    - S-400 Triumf là hệ thống duy nhất có thể sử dụng 6 loại tên lửa khác nhau.
    - Tự động hóa toàn bộ các quá trình của hoạt động chiến đấu (phát hiện, nhận dạng, bám, phân phối mục tiêu, chỉ thị mục tiêu, xử lý thông tin chỉ thị mục tiêu, bắt mục tiêu, bám mục tiêu, bắt, bám và dẫn tên lửa, đánh giá kết quả bắn) và cung cấp các tham số cơ bản cho trắc thủ. Trắc thủ chuyển thông tin cho Chỉ huy để ra quyết định thực hiện các hành động tiếp theo.
    - Cấu trúc mở (khả năng mở rộng khả năng chiến đấu) nhờ kết cấu các phương tiện dạng module.
    - Đa năng và khả năng sử dụng các phương tiện của hệ thống để thiết lập các thê đội phòng không các cấp khác nhau.
    - Khả năng sử dụng các phương tiện của hệ thống để phòng thủ các mục tiêu hành chính-công nghiệp, cũng như phòng thủ các cụm quân.
    - Khả năng bố trí các phương tiện hỏa lực của hệ thống lên các tàu chiến hải quân.
    - Khả năng sử dụng các loại đạn tên lửa phòng không đang sử dụng trong quân đội Nga.
    - Khả năng cơ động và chuyên chở cao của các phương tiện của hệ thống.
    - Các phương tiện của hệ thống có hiệu quả cao trong điều kiện có chế áp hỏa lực và chế áp vô tuyến điện tử.
    - Phương pháp dẫn kết hợp cho tên lửa, phương pháp nhị phân - "điều khiển qua tên lửa";
    - Phương pháp cất trữ các loại tên lửa trong container, không cần kiểm tra định kỳ trong suốt thời gian khai thác 15 năm.
    - Các thiết bị điện tử có sử dụng rộng rãi các vi mạch tích hợp trong.
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Phần 3:
    5-Thông số kỹ thuật của hệ thống:

    Tầm xa tối đa tiêu diệt các mục tiêu như máy bay, UAV: 400km.
    Bán kính tiêu diệt:
    +Đối với mục tiêu khí động:
    Tầm bắn : 3-250 km.
    Độ cao: 10-30000 m.
    +Đối với tên lửa đường đạn:
    Tầm bắn : 5-60 km.
    Độ cao: 2000-30000 m.
    Khả năng tiêu diệt mục tiêu có tốc độ hướng tâm: đến 4.800 m/s.
    Thời gian triển khai và thu hồi hệ thống: 5-10phút
    Số lượng tên lửa trong 1 hệ thống: 48tên lửa. Tổng cộng đến 384 tên lửa.
    [​IMG]
    a-Thông số kỹ thuật các loại tên lửa:
    -Tên lửa 9M96E2:
    [​IMG]
    Phần chiến đấu: tạo mảnh, trường sát thương có điều khiển, nặng 24 kg;
    Cự ly tiêu diệt mục tiêu: 120km.
    Độ cao tiêu diệt mục tiêu : đến 30km.
    Thời gian chuẩn bị phóng: không quá 8 giây.
    Trọng lượng : 420kg.
    Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn 1 tầng.
    -Tên lửa 48N6E3 (48N6E2):
    [​IMG]
    Tầm bắn 48N6E3 (48N6E2): 400km (200km)
    Tốc độ bắn tối đa: 48N6E3 (48N6E2): 250 (200) m/s
    Tốc độ bay tối đa của mục tiêu: 48N6E3 (48N6E2): 4800 (2800)m/s
    Kích thước tên lửa: chiều dài x đường kính: 7500 x 515mm.
    Trọng lượng tên lửa 48N6E3 (E2) tính cả contenơ chứa : 2.635 kg
    Trọng lượng tên lửa 48N6E3 (E2) không tính container chứa : 1.835kg
    Trọng lượng phần chiến đấu của tên lửa 48N6E3 (E2): 180kg
    Tốc độ bay tối đa: 2.000m/s
    Động cơ nhiên liệu rắn với các bộ mồi cháy thuốc nổ kỹ thuật.
    Thiết bị trên khoang (đầu tự dẫn bán chủ động, máy thu-đáp để trao đổi thông tin theo kênh liên lạc Tên lửa - Đài radar đa năng, máy lái tự động).
    Trang bị chiến đấu (phần chiến đấu, ngòi nổ vô tuyến, cơ cấu bảo hiểm-thừa hành).
    Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn 1 tầng.
  3. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    958
    bác tombuys
    tầm của 48N6E3 tầm chỉ có 250km thôi mà
    đạn 40N6 mới có tầm 400km , nhưng đạn này vẫn đang phát triển , chưa thấy tấm hình nào của nó cả . Gần đây có nhiều thông tin việc phát triển đạn này ko đc chú trọng nữa do muốn dồn sức cho S-500
    http://www.ausairpower.net/APA-S-400-Triumf.html
    [​IMG]
  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Việc phát triển loại 400km vẫn phải tiến hành do hệ thống S-400 Nga chỉ mới đưa vào sử dụng vài trung đoàn, tương lai được cơ cấu để thay thế S-300.
    Đúng là 40N6 mới có tầm 400km. Em nhầm, thanks bác!
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Phần 4:
    6-Thông số kỹ thuật các hệ thống chỉ huy, radar:

    - Anten mạng pha cho radar chiếu xạ mục tiêu và dẫn tên lửa, và cho radar phát hiện để bảo đảm khả năng điều khiển linh hoạt các biểu đồ hướng.
    - Hệ thống tính toán đa bộ xử lý.
    -Hệ thống còn có thể có cả các máy tiếp phát truyền dữ liệu và liên lạc thoại để có thể bố trí phân tán PBU 55s6. và tổ hợp TLPK 98Zh6. cách nhau tới 100 km, cũng như các cột tháp có thể chuyên chở 40V6MR dùng để nâng cao dàn anten của đài radar đa năng 92N6. khi tác chiến trong rừng và địa hình chia cắt.
    -Cự ly phát hiện mục tiêu tối đa, km: 600
    -Số lượng mục tiêu có thể bám đồng thời: Đến 300
    -Số lượng mục tiêu có thể bắn đồng thời: Đến 32
    -Số lượng tên lửa có thể dẫn đồng thời: Đến 72
    [​IMG]
    -Đài điều khiển PBU 55s6.: Trang bị tổ hợp máy tính số Elbrus-90 Mikro, các khí tài, phượng tiện truyền dữ liệu, khí tài của các hệ thống truyền dữ liệu và liên lạc thoại nội bộ, khí tài liên lạc vô tuyến điện với tổ hợp radar 91N6E, khí tài liên lạc phóng thanh, hệ thống trắc đạc địa hình dẫn đường bay và định hướng.
    PBU 55s6. có 5 vị trí công tác gồm:
    - Vị trí của chỉ huy hệ thống phòng không;
    - Vị trí của trắc thủ kiểm soát tình hình trên không;
    - 2 vị trí của các sĩ quan điều khiển phương tiện hoả lực;
    - Vị trí của nhân viên bảo đảm kỹ thuật và chiến đấu.
    Các vị trí công tác đều được lắp các màn hiển thị màu đa năng, tinh thể lỏng cỡ 18 inch.
    [​IMG]
    -Tổ hợp radar 91N6E dùng để bảo đảm dữ liệu radar cho PBU 55s6. và cho phép:
    - Phát hiện và bám các mục tiêu khí động và đường đạn;
    - Xác định quốc tịch của các mục tiêu;
    - Xác định hướng phương vị của các phương tiện gây nhiễu tích cực.
    Để thích ứng tối đa với tình hình trên không, trong tổ hợp radar 91N6E có các chế độ quan sát vòng và quan sát khu vực khác nhau, trong đó có chế độ với cơ cấu dẫn động quay anten bị hãm và anten mạng pha ở góc nghiên. Để sử dụng hiệu quả năng lượng, tổ hợp radar sử dụng anten mạng pha 2 chiều kiểu đi qua quét tia 2 trục.
    Để bảo đảm khả năng chống nhiễu, tổ hợp radar 91N6E tiến hành phân tích tình huống nhiễu, sắp xếp lại bằng điện tử đối với sóng mang từ xung sang xung, áp dụng các chế độ quan sát khu vực đặc biệt thế năng cao.
    [​IMG]
    -Tổ hợp 98Zh6. bảo đảm đảm nhiệm các nhiệm vụ chiến đấu khi được điều khiển bằng khí tài điều khiển 30s6., cũng như khi tiến hành các hoạt động chiến đấu tự hoạ. Các hoạt động chiến đấu tự hoạt của tổ hợp 98Zh6. của hệ thống S-400Triumf được bảo đảm theo kết quả sục sạo mục tiêu của radar đa năng 92N6. trong khu vực trách nhiệm, cũng như theo dữ liệu nhận được từ đài radar hiển thị đường bay phối thuộc cho tổ hợp 98Zh6..
    [​IMG]
    -Radar đa năng 92N6. có nhiệm vụ sau đây:
    - Tìm kiếm mục tiêu theo thông tin chỉ thị mục tiêu hoặc ở chế độ tự hoạt, bắt mục tiêu để tự bám, kể cả trong điều kiện có tác động của nhiễu tích cực và tiêu cực, vật thể sao băng và phản xạ từ các vật thể địa hình;
    - Kiểm tra phương hướng đến của các mục tiêu bị bám;
    - Lựa chọn mục tiêu để tiêu diệt, tự động giải quyết nhiệm vụ phóng, bố trí việc chuẩn bị, phóng, bắt, bám và dẫn TLPK tới các mục tiêu bị bám, bảo đảm kích nổ phần chiến đấu và tự động đánh giá hiệu quả chiến đấu.
    92N6. là đài radar 3 toạ độ, đơn xung, thế năng cao sử dụng anten mạng pha kiểu đi qua với các tổ hợp tín hiệu khác nhau. Đài radar đa năng có khả năng bám đường bay tới 100 mục tiêu và bám chính xác tới 6 mục tiêu trong mọi điều kiện tác chiến. Radar đa năng 92N6. tiến hành trao đổi thông tin tự động với phương tiện điều khiển 30s6..
    Việc sử dụng trong radar đa năng 92N6. tổ hợp máy tính hiệu suất cao hiện đại Elbrus-90 Mikro kết hợp với khí tài tạo và xử lý tín hiệu hiện đại cho phép phát huy khả năng chiến đấu cao của radar đa năng trong điều kiện ứng dụng chiến đấu khác nhau nhờ:
    - Áp dụng các tín hiệu dò đa dạng với năng lượng và độ dài khác nhau;
    - Điều khiển linh hoạt các tham số của tia radar;
    - Tốc độ quay thay đổi đối với các mục tiêu và tên lửa.
    Đài radar đa năng áp dụng các biện pháp triệt để để cải thiện chất lượng trấn áp nhiễu ồn che chắn tích cực.
  6. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    1- Nga sẵn sàng tham dự gói thầu cung cấp các hệ thống tên lửa đất đối không S-300 và S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ, công ty xuất khẩu vũ khí quốc doanh của Nga hôm 16/6 cho hay. "Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có một nhu cầu rất lớn đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa S-300 và S-400," Giám đốc điều hành công ty Rosoboronexport Anatoly Isaikin cho biết. "Nga đã bày tỏ sự sẵn sàng tham gia đấu thầu cung cấp các hệ thống tên lửa này."
    Ông cho biết các nhà sản xuất tên lửa đất đối không (SAM) hàng đầu từ các nước phương Tây có thể tham gia gói thầu này "bình đẳng với Nga."
    Các chuyên gia quân sự Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara quan tâm đến các tên lửa của Nga, có thể bảo vệ một cách có hiệu quả các đường biên giới phía nam của nước này.
    2-Tổng Giám đốc công ty xuất khẩu vũ khí Nga Anatoly Isaikin tuyên bố với hãng tin RIA Novosti hôm qua rằng, không có bất kỳ khó khăn nào liên quan đến việc thực hiện hợp đồng cung cấp tổ hợp tên lửa phòng không S-300 của Nga cho Venezuela.
  7. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]
    Trong giai đoạn 2006 ?" 2013, toàn thế giới đã tiêu thụ 891 hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung, tổng giá trị ước tính vào khoảng 13,743 tỷ USD
    Theo một bản báo cáo về phân tích thị trường hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung của Trung tâm phân tích thương mại quân sự quốc tế Nga, lượng tiêu thụ hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung của thế giới giai đoạn 2010 2013 sẽ tăng mạnh, đồng thời Nga sẽ chiếm vị trí chủ đạo trên lĩnh vực này. Trong giai đoạn 2006 ?" 2013, toàn thế giới đã tiêu thụ 891 hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung, tổng giá trị ước tính vào khoảng 13, 743 tỷ USD (chưa kể hệ thống phòng không trên các tàu hàng không mẫu hạm).
    Từ 2006 ?" 2009, giá trị tiêu thụ hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung của thế giới là 5,467 tỷ USD, với số lượng 418 hệ thống; trước mắt, còn khoảng 473 hệ thống nằm trong hợp đồng chưa được bàn giao trong giai đoạn 2010 ?" 2013 (tăng 113, 2% so với 4 năm trước). Giá trị tổng các hợp đồng vào khoảng 122, 3 triệu USD (bằng 151, 4% so với 4 năm trước). Mức tiêu thụ bình quân của thế giới trong giai đoạn 2006 ?" 2009 là 105 hệ thống một năm, căn cứ theo những hợp đồng đặt hàng hiện có, trong giai đoạn 2010 ?" 2013 nhu cầu bình quân mỗi năm sẽ là hơn 118 hệ thống.
    [​IMG]
    Theo truyền thống, nước Nga chiếm vị trí số 1 trong số các nước sản xuất hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung (bán được 291 hệ thống, tổng giá trị thu về vào khoảng 5, 69 tỷ USD), mấy năm gần đây, nhu cầu về các sản phẩm ?oDoyle", "Beech", "Pantsyr-s1" tăng mạnh mẽ. Trong giai đoạn 2006 ?" 2009, Nga đã bán được 167 hệ thống, giá trị lên đến 3, 472 tỷ USD, với những bản hợp đồng hiện tại, Moscow có thể sẽ bán được 124 hệ thống, thu về 2, 218 tỷ USD. Con số trên còn chưa tính đến những bản hợp đồng mà Nga chưa ký kết trong giai đoạn này
    Được tombuys sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 24/06/2010
  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]
    Tập đoàn Raytheon của Mỹ cho biết, họ sẽ sử dụng hệ thống mạch radar thế hệ mới của Tập đoàn công nghệ Elliptical Mobile Solutions (EMS) để nâng cấp cho hệ thống vũ khí cận phòng Phalanx của hải quân Mỹ. Dự kiến việc chuyển giao các hệ thống mạch radar này sẽ được thực hiện trong giai đoạn từ tháng 2/2011 đến 2013.
    Xét về mặt kỹ thuật, các hệ thống mạch radar thế hệ mới này đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống vũ khí yểm trợ cận phòng trên các tàu của hải quân Mỹ. Nó sẽ cho phép hệ thống radar phát hiện sớm và theo dõi mọi sự đe dọa từ đối phương.
    Phalanx là một hệ thống vũ khí yểm trợ cận phòng có hỏa lực nhanh, được điều khiển bằng hệ thống radar để vô hiệu hóa sự tấn công của tên lửa và những loại vũ khí gần khác từ trên không.Loại vũ khí này chuyên dùng để bắn hạ những tên lửa do chiến hạm hay máy bay địch bắn, đã xuyên qua được hàng rào phòng thủ bên ngoài của hạm đội, đang bay đến gần chiến hạm.
    Khi phát hiện tên lửa địch tới gần, giàn Phalanx sẽ tự động điều khiển giàn pháo, theo dõi và nhắm vào mục tiêu, bắn ra khoảng 4.000 viên đạn một phút để tạo một hàng rào thép chặn đường bay và tiêu diệt các tên lửa của đối phương truớc khi bắn trúng chiến hạm.
    Hiện nay, Phalanx đã có phiên bản trên bộ nhằm bảo vệ các mục tiêu quan trọng.
    [​IMG]
  9. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Phát biểu trong chương trình ?oHội đồng quân sự? trên đài phát thanh Ekho Moskvy, thiếu tướng Sergei Popov, tư lệnh đơn vị tên lửa cao xa thuộc Không quân Nga, cho biết hệ thống tên lửa S-500 do Nga đang phát triển đi trước công nghệ của đối thủ tiềm năng từ 15-20 năm. ?oHệ thống mới đang được nghiên cứu hiện nay, hệ thống S-500, ít nhất cũng vượt xa đối thủ tiềm tàng của chúng ta khoảng 15-20 năm?, ông Popov nói.
    Theo lời ông, ?onhững máy bay mà đối thủ tiềm năng của Nga có, những máy bay mới nhất và những máy bay đang được nghiên cứu sẽ không phải là vấn đề lớn đối với các khẩu đội tên lửa cao xạ được huấn luyện thành thục của Không quân Nga?.
    Dự kiến, hệ thống S-500 này sẽ được hoàn thiện vào năm 2015.
    Mặc dù cũng do Tập đoàn phòng không Almaz-Antey nghiên cứu, chế tạo, nhưng khác với S-400, tổ hợp tên lửa phòng không S-500 của Nga có kích cỡ nhỏ gọn hơn, nhanh hơn, hỏa lực mạnh hơn, chính xác hơn và hiệu quả tiêu diệt mục tiêu cũng cao hơn rất nhiều. Được nghiên cứu, chế tạo dựa trên tổ hợp tên lửa phòng không S-400, tổ hợp tên lửa S-500 của Nga sẽ là một trong những tổ hợp tên lửa phòng không mạnh nhất và hiện đại nhất thế giới.
    Tổ hợp tên lửa S-500 được sử dụng để đánh chặn tên lửa đạn đạo có tầm bắn xa gần 3.500km ở cự ly tầm trung và tầm gần. Ngoài ra, S-500 còn có thể đồng thời bắn vào 10 mục tiêu khác nhau hoạt động ở tốc độ siêu thanh trong bán kính gần 600km.
  10. hainam27

    hainam27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2010
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi khẩu pháo phòng không anh Taliban này đang dùng là khẩu pháo gì vậy , do ai sx
    [​IMG]
    Em lấy trong clip này
    http://www.youtube.com/watch?v=rIRR-woR1eg&feature=related
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này