1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hệ thống phòng không của các nước trên thế giới (rada, tên lửa, pháo cao xạ)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 11/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hình mờ quá nhưng có thể là cây 12,7mm đời nào đó của Nga giống cây này, được độ thêm tay quay:
    [​IMG]
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]
    Hãng UPI đưa tin, lực lượng vũ trang Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) có kế hoạch kí hợp đồng trị giá khoảng 7 tỷ đôla mua tổ hợp tên lửa chiến thuật di động chống tên lửa THAAD trong vài tháng tới.
    Nếu hợp đồng được kí kết thì đây sẽ là thương vụ đầu tiên cung cấp tổ hợp THAAD cho nước ngoài. Theo kế hoạch, những tổ hợp THAAD sẽ trở thành nền tảng của hệ thống chống tên lửa/chống máy bay của UAE với sự hỗ trợ của Mỹ. Ý nghĩa chính của hệ thống này trong thời điểm hiện tại là bảo vệ các quốc gia vùng Trung Đông khỏi tên lửa của Iran. Hiện nay, nền tảng hệ thống chống tên lửa/máy bay của các quốc gia trong khu vực là tổ hợp tên lửa chống máy bay Patriot PAC-3 do công ty Raytheon cung cấp cho UAE, Kuwait, Qatar và Bahrain.
    Vào tháng 9/2008, trong khuôn khổ chương trình ?oMua sắm vũ khí nước ngoài?, cơ quan hợp tác quốc phòng và an ninh (DSCA) của Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông báo lên Quốc hội Mỹ về kế hoạch bán cho UAE 3 tổ hợp chống tên lửa THAAD, gồm 147 tên lửa, 4 radar, 6 trạm kiểm soát thông tin và 9 xe phóng.
    Hiện nay, chương trình phát triển và thử nghiệm tổ hợp THAAD vẫn đang được tiếp tục. Dự kiến, vào tháng 7 tới, vụ phóng lần thứ 14 đối với hệ thống này sẽ được thực hiện.
    Tên lửa đánh chặn 2 tầng với trọng lượng mỗi tên lửa là 630kg. Cho tới này, THAAD là hệ thống phòng không duy nhất có thể tấn công mục tiêu cả bên trong và bên ngoài bầu khí quyển. THAAD còn gắn với một công nghệ đặc biệt: tiêu diệt mục tiêu bằng động năng. Thông thường các tên lửa phòng không đều có một đầu đạn chứa thuốc nổ, khi đến gần mục tiêu, nó sẽ kích nổ và tiêu diệt hoặc làm hư hại mục tiêu. THAAD hoàn toàn không chứa chất nổ và tiêu diệt mục tiêu bằng cách lao thẳng vào nó. Điều này đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối, nhưng bù lại tên lửa sẽ rất gọn nhẹ.
    [​IMG]
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]
    Hệ thống phòng không thống nhất của Nga và Belarus sẽ chỉ là một phần của hệ thống phòng không chung của Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Những hệ thống phòng không tương tự sẽ được triển tại vùng Kavkaz và Trung Á, ngoài ra hàng loạt các cơ sở phòng không tại đây cũng sẽ được Nga nâng cấp.
    Thư ký Hội đồng bộ trưởng các nước SNG cho biết, thỏa thuận duy nhất về sử dụng hệ thống phòng không trong hoạt động chống khủng bố đang được soạn thảo.
    Những hệ thống phòng không khu vực được xây dựng tại vùng Đông Âu, Kavkaz và Trung Á trong khuôn khổ hệ thống phòng không thống nhất các nước SNG, phát ngôn viên Không quân Nga Vladimir Drik cho hay.
    ?oHiện nay, giai đoạn tích cực xây dựng hệ thống phòng không khu vực giữa Nga và Belarus tại Đông Âu đang được thực hiện. Việc xây dựng hệ thống phòng không tương tự tại vùng Kavkaz và Trung Á cũng đang được bắt đầu?, ông nói.
    Ông cũng cho biết, hệ thống phòng không hợp nhất các nước SNG ?othực hiện nhiệm vụ cảnh báo cũng như đẩy lùi các cuộc tấn công của kẻ địch tiềm năng?.
    Ông Drik khẳng định, thực tiễn hợp tác quân sự trong lĩnh vực hệ thống phòng không "đã cho thấy sự hợp lý của việc tiếp tục phát triển hệ thống phòng không thống nhất của các nước thành viên thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập?, Interfax cho hay.
    [​IMG]
    Đồng thời, Nga cũng sẽ tiến hành sửa chữa các trạm radar tại Tajikistan và Kyrgyzstan cũng như sẽ cung cấp thiết bị dự trữ và phụ tùng dành cho các trang thiết bị của hệ thống phòng không các nước đồng minh. Điều này đã được nói đến trong các tài liệu phổ biến tại phiên hợp của Ủy ban hợp tác hệ thống phòng không các nước SNG diễn ra hôm qua (13/7) tại Moscow.
    Thể theo yêu cầu từ Armenia, Belarus, Kazakhstan và Uzbekistan, tập đoàn Almaz Antei của Nga đang xem xét vấn đề cung cấp thiết bị dự trữ và phụ tùng dành cho trang thiết bị thuộc hệ thống phòng không các quốc gia này.
    [​IMG]
    Cũng theo yêu cầu của Tư lệnh Không quân và Phòng không Lực lượng Vũ trang Belarus, vấn đề sửa chữa các bộ phận trong hệ thống phòng không S-300 với sự hỗ trợ của các chuyên gia Nga đang được xem xét. Cũng cần nói thêm rằng, hệ thống phòng không Belarus được coi là một trong những hệ thống mạnh nhất hiện nay tại châu Âu. ?oBằng nỗ lực của chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ chỉ huy Lực lượng Phòng không, Không quân Belarus đã duy trì và phát triển thành công hệ thống phòng không của nước này. Đây là một trong những hệ thống mạnh nhất tại châu Âu hiện nay?, hãng tin RIA Novosti cho hay.
    Ngoài ra, cuộc diễn tập chỉ huy cùng với cơ quan và lực lượng phòng không trực chiến các nước SNG và 2 cuộc diễn tập chỉ huy song phương của lực lượng phòng không Nga và Uzbekistan, Nga và Ukraine đã được lên kế hoạch thực hiện vào tháng 10 tới.
    Đối với Kazakhstan, hiện nay nước này đang bắt tay vào việc nâng cấp toàn diện hệ thống phòng không của mình. ?oĐây là một trong những yếu tố quan trọng nhất của sự bình ổn chiến lược tại vùng Trung Á?, tài liệu trình bày tại Moscow có viết.
    ?oSự hợp tác chặt chẽ của các nước trong lĩnh vực phòng không đã mang lại kết quả. 15 năm kể từ ngày thành lập hệ thống phòng không thống nhất các nước SNG, hệ thống phòng không các nước Armenia, Tajikistan và Kyrgyzstan đã thực sự hồi sinh?, thông cáo báo chí sau phiên họp công bố tại Moscow cho hay.
  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Ngày 26/7, Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ Quốc phòng Israel đã ký kết một thỏa thuận nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow III của nhà nước Do Thái này, một chương trình hợp tác được trông đợi sẽ mở rộng phạm vi phòng thủ của loại tên lửa đánh chặn này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai bên sẽ phối hợp cùng phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow III có khả năng theo dõi và bắn hạ các tên lửa đạn đạo ở một tầm cao hơn, hãng thông tấn địa phương Ynet dẫn lời Bộ Quốc phòng nước này cho biết.
    Hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow được nâng cấp này sẽ có thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt trong khi chúng vẫn đang bay ở khoảng cách hơn 100 km so với bề mặt trái đất - ở bên ngoài bầu khí quyển, bộ này cho biết.
    Thỏa thuận hôm Chủ nhật đã được ký kết giữa Trung tướng Ofir Shoham, Giám đốc Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển MAFAT thuộc Bộ Quốc phòng Israel, và Trung tướng Patrick OReilly, Giám đốc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ.
    Khả năng đánh chặn tên lửa ở những khoảng cách rất xa được mong đợi sẽ làm giảm mối nguy hiểm nếu vũ khí được gắn đầu đạn sinh học hoặc hóa học. Ngoài ra, nó còn cho phép thực hiện một cú bắn bồi nếu tên lửa Arrow đầu tiên bắn trượt mục tiêu.
    Hệ thống này sẽ được phóng thử lần đầu tiên vào đầu năm 2011 và các nhà sản xuất hy vọng hệ thống sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào năm 2012.
    Hệ thống này, cùng với hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome và hệ thống chống tên lửa tầm trung Davids Sling, sẽ là những bộ phận chính của hệ thống phòng không nhiều lớp mà Israel đang nỗ lực phát triển.
    Hệ thống Davids Sling và tên lửa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tuần trước, Israel đã công bố rằng họ đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm cuối cùng đối với hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome, hệ thống này dự kiến sẽ được triển khai trong tháng 11.
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Cục thiết kế Tula-Nga sẽ cho ra mắt hệ thống vũ khí mới đa năng Long-range ATGM "Hermes". Đây là thế hệ mới của loại vũ khí dẫn đường chính xác cao có khả năng chống các mục tiêu mặt đất như xe tăng, bọc thép, công sự?ở tầm 15 km và phòng không tầm tối đa đến 100km (sử dụng loại tên lửa phòng không riêng).
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tầm bắn: 15-40-100 km
    Tốc độ tối đa tầm: 1300 m / s
    Tốc độ trung bình ở khoảng cách 40km trở lên: 500m / s
    Trọng lượng bắt đầu của tên lửa: 90 kg
    Trọng lượng tên lửa ở TPK, 107 kg
    Trọng lượng của đầu đạn: 28 kg
    Trọng lượng của vật liệu nổ: 18 kg
    Khả năng xâm nhập các loại giáp ERA: Dày 1.000 mm
    Đường kính tên lửa: 130 mm
    Đường kính tên lửa đẩy: 170mm (210mm phiên bản tên lửa phòng không tầm 100km)
    Độ dài của WPK, 3.500 mm
    Sải cánh: 240 mm.
  6. thanhlethanh

    thanhlethanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    hình thực tế tại Tu-la :
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Các hình trên của bác là Pantsir S1 mà
    Được tombuys sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 09/08/2010
  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Xem thêm một số hình ảnh về hệ thống phòng không tầm xa do Iran tuyên bố chế tạo, được ra mắt trong lễ diễu binh của Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran.
    Dư luận thế giới đang nghi ngờ Belarus cung cấp các hệ thống S-300PT (triển khai bằng rơmooc) dư thừa của mình cho Iran, và Iran đã sử dụng loại này để cho ra mắt phiên bản triển khai trên xe tải giống như S-300PMU1 của Nga.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]
    Chính quyền Obama đã thông báo với Quốc hội hôm qua (11/8) kế hoạch bán cho Kuwait phiên bản tên lửa đánh chặn Patriot do Raytheon mới sản xuất. Động thái này diễn ra giữa lúc Mỹ và phương Tây quan ngại về gia tăng khả năng hạt nhân của Iran.Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Lầu Năm Góc cho biết trong một thông báo gửi tới các nghị sĩ rằng, hiện Kuwait muốn mua 209 tên lửa đánh chặn MIM-104E Patriot trị giá khoảng 900 triệu USD.
    Theo thông báo trên, ?oKuwait cần những tên lửa này để đối phó với đe dọa hiện tại và trong tương lai từ những loại vũ khí không ?" đối ?" đất của kẻ thù?. Kuwait sẽ sử dụng tên lửa mới này để ngăn chặn đe dọa trong khu vực và nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trong nước.
  10. KingCobra18

    KingCobra18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ nó là khẩu ZPU - 1 14 ly 5 của Nga
    ảnh của nó đây
    http://svsm.org/albums/14-5mm_ZPU-1/P1000709.jpg
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này