1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hệ thống phòng không của các nước trên thế giới (rada, tên lửa, pháo cao xạ)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 11/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Năm 2004, Raytheon và lục quân Mỹ đã ký hợp đồng về việc phát triển tổ hợp tên lửa phòng không di động tầm ngắn và trung mới thay thế cho tổ hợp Avenger trong biên chế quân đội Mỹ.

    Được phát triển dựa trên nền tảng tên lửa không đối không tầm trung АIМ-120 AMRAAM, SL-AMRAAM được đánh giá là tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại có khả năng ngăn chặn không chỉ tên lửa hành trình, máy bay không người lái thế hệ mới, mà cả các mục tiêu trên không khác của đối phương.

    [​IMG]

    Tổ hợp SL-AMRAAM mới được lắp trên cơ sở xe vận tải chiến thuật FMTV. Nhờ khả năng cơ động, được bọc thép và thiết kế chịu được áp lực cao khi đạn tên lửa rời bệ phóng, xe vận tải chiến thuật hạng trung FMTV là phương tiện vận chuyển mới cho tổ hợp SL-AMRAAM.

    Theo tuyên bố của Raytheon, hãng này sẽ tiếp tục phối hợp với lục quân Mỹ trong quá trình thử nghiệm tổ hợp SL-AMRAAM để giảm giá thành dự án và năng cao hiệu quả hoạt động của tổ hợp. Theo đó, quá trình thử nghiệm SL-AMRAAM sẽ là một bước quan trọng trong việc chuyển giao tổ hợp tên lửa phòng không mới với khả năng hoạt động linh hoạt và sống sót cao hơn cho lục quân Mỹ.
    Một trong những phiên bản đặt trên xe bán tải nhỏ:
    [​IMG]
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]
    [​IMG]

    Do đáp ứng được các yêu cầu cần thiết nên dự án nghiên cứu tổ hợp tên lửa phòng không chung MEADS (Medium Extended Air Defense Systems) giữa Mỹ, Đức và Ý đã được thông qua và chuẩn bị tiến hành triển khai các bước tiếp theo.

    Theo tuyên bố của Giám đốc nhà máy MEADS International Steve Barnoske, quá trình bảo vệ dự án đã kéo dài trong suốt hai năm qua và mãi đến tận tháng 8 vừa qua mới đến hồi quyết định – giai đoạn đánh giá chung dự án.

    Dự án nghiên cứu, chế tạo tổ hợp tên lửa phòng không chung MEADS giữa các Hãng: Lockheed Martin của Mỹ, LFK của Đức và một chi nhánh của Hãng MBDA của Ý đã được triển khai tại nhà máy MEADS International ở thành phố Orlando (Mỹ).
    Tuy nhiên, quá trình điều hành chung dự án, sản xuất và bảo dưỡng tổ hợp tên lửa phòng không MEADS sẽ do tổ chức NAMEADSMA (NATO Medium Extended Air Defence System Design and Development, Production and Logistics Management Agency) của NATO chỉ đạo chung. Đánh giá về tổng kinh phí chi cho toàn bộ kế hoạch nghiên cứu, chế tạo, thử nghiệm và sản xuất, các nhà nghiên cứu của NAMEADSMA cho rằng, dự án này rơi vào khoảng 19 tỷ USD.Theo điều kiện hợp đồng, để tiến hành thử nghiệm MEADS International cần phải cung cấp 6 sở chỉ huy dã chiến, kiểm soát, thông tin liên lạc, điện toán hóa và trinh sát BMC4I (Battle Management Command, Control, Communications, Computers and Intelligence), 4 thiết bị phóng, 3 trạm radar quan sát rộng, 3 trạm radar đa năng điều khiển hỏa lực và 20 tên lửa phòng không có điều khiển PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement).Theo kế hoạch, mẫu thử nghiệm đầu tiên của tổ hợp tên lửa phòng không chung MEADS sẽ được cung cấp vào cuối năm nay khi BMC4I đã được chuyển giao cho căn cứ không quân Pratica di Mare (gần thủ đô Rome của Ý) để chuẩn bị tiến hành thử nghiệm, còn các thiết bị phóng và trạm radar đa năng điều khiển hỏa lực sẽ được chuyển giao vào năm 2011, riêng trạm radar quan sát rộng sẽ được thử nghiệm trên lãnh thổ của Mỹ. Tổ hợp tên lửa phòng không MEADS sẽ bắt đầu thử khai hỏa vào năm 2012 tại bãi thử White Sands bang .

    Kết thúc giai đoạn thử nghiệm sẽ là đợt kiểm tra khả năng đánh chặn của tên lửa trước các mối nguy cơ tiềm năng được mô hình hóa ở nhiều dạng khác nhau trên Thái Bình Dương diễn ra vào năm 2015.

    Theo kế hoạch ban đầu, Mỹ sẽ sở hữu khoảng 48 tổ hợp tên lửa loại này, Đức 24 đơn vị và Ý 9 đơn vị.

    Hệ thống Nike Hercules và Haw:
    [​IMG]

    Dao diện mới này post bài hay bị lỗi quá
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]

    Hệ thống phòng thủ tên lửa của Đài Loan sẽ chính thức đi vào hoạt động trong năm tới, sau khi nước này hoàn tất việc mua các hệ thống vũ khí hiện đại của Mỹ với trị giá 9,3 tỷ USD.<SPAN class=imageattach style=[/IMG]
    Trong đó bao gồm hệ thống radar cảnh báo sớm tầm xa có trị giá 1,3 tỷ USD sẽ trợ giúp đắc lực cho quân đội Đài Loan phát hiện và theo dõi cả các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

    [​IMG]

    Theo AFP, 6 khẩu đội tên lửa đánh chặn Patriot III mà Đài Loan mua của Mỹ sẽ đóng vai trò xương sống trong hệ thống phòng thủ tên lửa Đài Loan, đồng thời cũng sẽ là những tên lửa đạn đạo chiến thuật của nước này trong thời gian tới.

    Việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Đài Loan là một phần trong chiến lược “Phòng ngự vững chắc” được chính quyền Mã Anh Cửu đề ra sau khi lên nắm quyền hồi tháng 3/2008. Việc điều chỉnh chính sách và chiến lược quân sự này chủ yếu được tập trung vào nâng cao khả năng khống chế trên không, kiểm soát trên biển và bảo vệ mặt đất.

    Để thực hiện thành công chiến lược quân sự này, Đài Loan đang đẩy mạnh khả năng hệ thống hóa, số hóa thông tin liên lạc, đặc biệt tích cực tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ để phát triển vũ khí hiện đại, mục đích cuối cùng là đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi từ chiến lược “Phòng ngự tích cực” lên “Phòng ngự vững chắc”.
  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Mỹ và Israel đã đạt được thỏa thuận cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc hợp tác phát triển tổ hợp phòng thủ tên lửa Davis Sling.
    [​IMG]
    Sau khi được đưa vào trang bị, Davis Sling sẽ bảo vệ Israel khỏi các dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn và đạn rocket của đối phương. Tổ hợp Davis Sling sẽ được tích hợp vào hệ thống phòng không tầm thấp của Israel. Thậm chí, thiết kế của dòng vũ khí phòng không này cũng cho phép nó kết hợp với hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ khi cần thiết.
    <FONT class=imageattach face=[/IMG]Tháng 7-2010, Mỹ và Israel đã đạt được thỏa thuận về việc Mỹ sẽ hỗ trợ quá trình phát triển và chế tạo thiết bị dẫn đường quang-điện tử trang bị cho đạn tên lửa đánh chặn ở ngoài tầng khí quyển Arrow-3.
    [​IMG]
    Là một phần trong hệ thống phòng thủ đa tầng của Israel, tổ hợp Davis Sling sẽ đảm bảo khả năng ngăn chặn các dòng tên lửa, rocket có tầm bắn từ 70-250 km của đối phương (Qassam, Katyusha và kho tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Iran). Hiện tại, “lá chắn tên lửa” của Israel là sự kết hợp của 3 dòng tên lửa: Arrow (tầm xa), Davis Sling (tầm trung) và Iron Dome (tầm ngắn).
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Chương trình vũ khí trang bị 2011-2020: Nga ưu tiên phòng không:

    Một trong các ưu tiên của chương trình vũ khí trang bị quốc gia giai đoạn 2011-2020 của Nga là phát triển các phương tiện phòng không. Nga dự kiến đẩy nhanh tái trang bị bằng các hệ thống tên lửa phòng không S-400 và sau đó là S-500 từ năm 2015-2016.

    <FONT face=[/IMG][​IMG]

    Đến cuối năm 2010, quân đội Nga dự kiến có trong trang bị 8 tiểu đoàn S-400. Theo chương trình trang bị đến năm 2020, quân đội Nga sẽ nhận được gần 200 hệ thống phòng không mới các loại. Như vậy, số lượng phương tiện phòng không hiện đại trong quân đội Nga sẽ chiếm không dưới 75% vào năm 2020.

    [​IMG]

    Nga đang phát triển S-500, hệ thống sẽ cho phép bảo vệ chống mọi phương tiện tiến công đường không khác-vũ trụ hiện có và tương lai của quân đội Mỹ.

    Ngoài ra, Nga cũng đã bắt đầu xây dựng hệ thống phòng không-phòng thủ tên lửa hợp nhất.

    [​IMG]
  6. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Lực lượng phòng vệ hải quân Nhật Bản (JMSDF) và Cơ quan phụ trách phòng thủ tên lửa thuộc Lầu Năm góc (MDA) tuyên bố, vụ phóng thử tên lửa đánh chặn JFTM-4 phối hợp với hải quân Mỹ trong khuôn khổ hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo – BMD (tiến hành từ các chiến hạm mang hệ thống quản lý chiến đấu Aegis) đã thành công. Vụ phóng thử được tiến hành ở ngoài khơi đảo Kauai, Hawaii vào ngày 29-10.
    [​IMG]

    Vụ phóng thử JFTM-4 ngoài mục đích xác nhận khả năng tác chiến của hệ thống BMD Nhật Bản, còn là mốc quan trọng trong quá trình hợp tác xây dựng “lá chắn tên lửa” giữa Mỹ và Nhật Bản.

    Trong vụ thử nghiệm nói trên trên, chiến hạm thuộc JMSDF đã 4 lần phát hiện ra tên lửa đạn đạo giả lập phóng tới và 3 lần đánh chặn thành công nhờ khả năng phát hiện pha giữa chu trình phóng của hệ thống “lá chắn tên lửa” hải quân Aegis BMD.
    [​IMG]<P class=MsoNormal style=[/IMG]
    Các tên lửa đạn đạo giả lập mục tiêu với tầm bắn 1.000 km được phóng từ căn cứ Barking Sands (Kauai). Sau khi bị phát hiện bởi khu trục hạm JS Kirishima thuộc JMSDF, hệ thống Aegis trên chiến hạm này đã khóa thành công mục tiêu và dẫn đường cho tên lửa đánh chặn SM-3 Block IA đánh chặn chúng ở độ cao 100 km trên biển Thái Bình Dương.
    Cùng tham gia vụ phóng thử nghiệm JFTM-4, các khu trục hạm USS Lake Erie và USS Russell thuộc hải quân Mỹ cũng đã phối hợp tiến hành vụ đánh chặn giả lập tên lửa đạn đạo của đối phương.
  7. trieuthien

    trieuthien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    19
    Nam Hàn nó rao là cái hệ thống phòng không đó phát triển từ S-400 nhưng còn khuya Nga nó mới vì mấy đồng bạc lẽ mà nó bán cho Nam Hàn công nghệ S-400 . Một công trình kỹ thuật cao như S-400 phải mất bao nhiêu thế hệ và công sức của các khoa học gia Liên Xô và Nga thì đâu dễ gì mà Nga nó giao bản vẽ ra cho Nam Hàn . Cao lắm thì Nga nó cho sản xuất 1 vài phần nào thì làm phần đó, còn lại thì lắp ráp thành phẩm của Nga sản xuất . Như cái vụ Nga bắt tay giúp Nam Hàn sản xuất tên lửa đẩy vệ tinh ấy, thành phẩm làm ra phóng lên được hơn 1 phút tên lửa nổ ...toanh ..

    Đối với Mỹ thì Nam Hàn vẫn là nước được hưởng đặc ân cao nhất trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ . Cái chiếc F-16 cùng chính Mỹ cho phép Nam Hàn sản xuất 60% linh kiện . Còn mấy cái chiếc tăng của nó cùng chinh do Mỹ cho nó sản xuất dưới dạng ly xăng rồi sau này nó thêm bớt vài thứ rồi dán cái mác vào gọi là made in Korea K1 K2 vv . Đúng là Mỹ (tệ hơn là Nga) không muốn chuyển giao công nghệ nhưng mấy thằng đàn em chí thân như Hàn hay Nhật thì vẫn được nó chuyển giao thoải mái .
  8. khesanh1968

    khesanh1968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Có thể Nga không chuyển giao quá nhiều công nghệ sản xuất S-400 cho Nam Hàn, tuy nhiên việc nó có mặt ở Nam Hàn, thì thế nào bọn Mỹ nó cũng nghiên cứu chi tiết và như thế ít nhất nó cũng biết được những tính năng tác dụng của hệ thống phòng không tiên tiến này. Như thế có phải là Nga đã làm lộ bí mật của mình không các bác và gây khó khăn cho các nước khác mua S-400 ( mà phần lớn đều có kẻ thù là Mỹ). Em thấy như Mỹ, F-22 nó cấm xuất khẩu kể cả các đồng minh thân cận, với những vũ khí ngon như S-400 em nghĩ Nga cũng nên câm xuất khẩu, kể cả các phiên bản có giảm đôi chút tính năng so với bản gốc.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có thể Nga không chuyển giao quá nhiều công nghệ sản xuất S-400 cho Nam Hàn, tuy nhiên việc nó có mặt ở Nam Hàn, thì thế nào bọn Mỹ nó cũng nghiên cứu chi tiết và như thế ít nhất nó cũng biết được những tính năng tác dụng của hệ thống phòng không tiên tiến này. Như thế có phải là Nga đã làm lộ bí mật của mình không các bác và gây khó khăn cho các nước khác mua S-400 ( mà phần lớn đều có kẻ thù là Mỹ). Em thấy như Mỹ, F-22 nó cấm xuất khẩu kể cả các đồng minh thân cận, với những vũ khí ngon như S-400 em nghĩ Nga cũng nên câm xuất khẩu, kể cả các phiên bản có giảm đôi chút tính năng so với bản gốc.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có thể Nga không chuyển giao quá nhiều công nghệ sản xuất S-400 cho Nam Hàn, tuy nhiên việc nó có mặt ở Nam Hàn, thì thế nào bọn Mỹ nó cũng nghiên cứu chi tiết và như thế ít nhất nó cũng biết được những tính năng tác dụng của hệ thống phòng không tiên tiến này. Như thế có phải là Nga đã làm lộ bí mật của mình không các bác và gây khó khăn cho các nước khác mua S-400 ( mà phần lớn đều có kẻ thù là Mỹ). Em thấy như Mỹ, F-22 nó cấm xuất khẩu kể cả các đồng minh thân cận, với những vũ khí ngon như S-400 em nghĩ Nga cũng nên câm xuất khẩu, kể cả các phiên bản có giảm đôi chút tính năng so với bản gốc.
  9. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Em chỉ nghe nói rằng Hàn phát triển hệ thống phòng không này với sự trợ giúp của Nga về kỹ thuật, chứ chưa nghe thấy nó bảo là phát triển từ S-400. Cỡ Belarus còn chỉ mới được ngắm thì làm gì có chuyện Nga lại chuyển công nghệ để Hàn phát triển. Vì vậy, đoạn phản bác của bác ở trên là hơn cả...đúng:P
  10. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]

    Vndefence.com: Tập đoàn phòng không Almaz-Antei (Nga) sẽ tham gia triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Airshor China 2010 diễn ra từ ngày 16-21.11.10 tại thành phố Chu Hải, Trung Quốc.

    Quyết định này cho thấy Tập đoàn Almaz-Antei sẵn sàng tiếp tục mở rộng quan hệ làm ăn và đối tác với Trung Quốc, quốc gia trong một thời gian dài là khách hàng lớn nhất mua các hệ thống phòng không của Nga.

    Tham gia trong gian hàng duy nhất của Almaz-Antei còn có đại diện 7 doanh nghiệp phát triển và sản xuất vũ khí trang bị phòng không, trong đó có: ОАО GSKB Almaz-Antei, ОАО IEMZ Kupol, Nhà máy cơ khí Ulyanovsk, ОАО MNII Agat, ОАО MNIIPA, ОАО MKB Fakel và ОАО VMP Avitek.

    Tại bãi trưng bày ngoài trời sẽ chiếu các đoạn phim về Tập đoàn Almaz-Antei, các hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU2 Favorit, Buk-M2E, Tor-M2E, các bảng thông tin về S-400 Triumf và các loại sản phẩm quân dụng khác của Almaz-Antei.

    Ngoài ra, một số mẫu trưng bày tại gian hàng sẽ giới thiệu trực quan với khách tham quan một số hệ thống, tổ hợp phòng không: đó là bệ phóng 5P85ТЕ2 của hệ thống S-300PMU2 Favorit, các xe chiến đấu của hệ thống Tor-M2E và Tor-M1, xe hỏa lực, đài phát hiện và chỉ thị mục tiêu và xe phóng/nạp đạn của hệ thống Buk-M2E.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này