1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hệ thống phòng không của các nước trên thế giới (rada, tên lửa, pháo cao xạ)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 11/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]

    Israel vào giữa năm 2011 sẽ tiến hành các thử nghiệm bay đầu tiên cho tên lửa chống tên lửa đường đạn mới Arrow-3, Flightglobal.
    Hiện nay đang tiến hành thử trên giá thử tên lửa này. Theo công ty Israel Aerospace Industries (IAI), hãng phát triển Arrow, biến thể thứ ba của tên lửa chống tên lửa này sẽ là hiện đại nhất thế giới.

    Tính năng kỹ thuật của Arrow-3 vẫn được giữ bí mật. Chỉ biết rằng, tên lửa sẽ sử dụng phần chiến đấu động năng. Các biến thể trước đó là Arrow và Arrow-2 sử dụng phần chiến đấu phi tiếp xúc, tiêu diệt tên lửa đường đạn mà không cần va chạm trực tiếp. Arrow-3 dùng để đánh chặn các loại tên lửa đường đạn như Shihab (Iran), Scud (Syria) hay Fatah-110 (Li-băng) có tầm bắn từ 400-2.000 km.

    Theo một nguồn tin trong IAI, Arrow-3 sẽ rất mạnh và siêu cơ động. Nhờ đó, tên lửa mới ngay trong khi bay có thể chuyển từ mục tiêu này sang mục tiêu khác khi cần.

    Dự kiến, Arrow-3 sẽ được triển khai ở Israel song song với biến thể trước Arrow-2. Việc thử nghiệm biến thể cuối Block 5 của Arrow-2 đang gần kết thúc.

    Theo kế hoạch của quân đội Israel, Arrow-2 và Arrow-3 sẽ tạo ra một tầng mới cho hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia. Từ năm 2011, hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome sẽ trở thành bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia.

    Ngoài ra, trong cơ cấu hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều tầng của Israel sẽ có cả hệ thống phóng thủ tên lửa David's Sling do Israel hợp tác với Raytheon (Mỹ) phát triển.


    [​IMG]
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hệ thống phòng không tầm ngắn FL-3000N của Trung Quốc (nhái Ram của Mỹ-Đức):
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Theo đánh giá của Hải quân Mỹ, tàu này với tên mới là Thi Lang có thể được bắt đầu thử nghiệm vào năm 2012. Varyag sẽ được trang bị hệ thống phòng không tầm ngắn mới Phi báo FL-3000N (Flying Leopard 3000 Naval). Các nguồn internet Trung Quốc mới đây đã đăng tải hình ảnh một bệ phóng mới trang bị 24 tên lửa được bố trí ở phần nhô ra phía trước của boong tàu. Varyag có thể sẽ được lắp 2-4 hệ thống FL-3000N.
    , FL-3000N trông giống hệ thống tên lửa phòng không sử dụng tên lửa RIM-116 RAM (Rolling Airframe Missile) ổn định bằng chuyển động quay do Raytheon (Mỹ) và Diehl BGT Defence (Đức) phát triển.


    Tên lửa của FL-3000N dựa trên tên lửa không-đối-không có điều khiển TY-90 vốn dùng để trang bị cho trực thăng.

    FL-3000N có tầm bắn 9 km và khác với RAM-116, nó được lắp các cánh ổn định.

    So với TY-90, tên lửa có đường kính lớn hơn 1/3. Khác biệt quan trọng nhất là ở hệ dẫn.

    Tên lửa FL-3000N sử dụng hệ dẫn kết hợp tự dẫn radar thụ động và tự dẫn ảnh nhiệt (RF/ImIR). Trên đầu tìm ảnh nhiệt ở đầu tên lửa có lắp 2 que - đó chính là đầu tự dẫn radar thụ động.

    Hệ thống điều khiển hỏa lực của FL-3000N có thể điều khiển đồng thời 2 bệ phóng và có thể tích hợp vào các hệ thống điều khiển khác trên tàu.

    [​IMG]
    [/FONT]
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]

    [​IMG]

    Boeing, Lockheed Martin và Northrop Grumman đã trình Cục Phòng thủ tên lửa MDA (Missile Defense Agency) của Mỹ đề xuất về giai đoạn xây dựng khái niệm và chương trình phát triển tên lửa đánh chặn thế hệ mới cho hệ thống phòng thủ tên lửa AEGIS là NGAM (Next-Generation Aegis Missile)

    ầu năm 2010, MDA đã ban hành thông báo về các điều kiện cung cấp tên lửa đánh chặn thế hệ mới để đánh chặn một số loại tên lửa đường đạn tầm ngắn, tất cả các loại tên lửa đường đạn tầm trung và tầm trung gian, và các tên lửa đường đạn xuyên lục địa tiên tiến trong phạm vi tầm bắn của hệ thống AEGIS.

    Dự kiến được nhận vào trang bị trước năm 2020, tên lửa đánh chặn NGAM sẽ tương thích với hệ thống phòng thủ tên lửa đường đạn AEGIS 5.1 và cá bệ phóng thẳng đứng Mk.41 đang sử dụng trên các tàu khu trục lớp Arleigh Burke và tàu tuần dương lớp Ticonderoga của Hải quân Mỹ.

    Hợp đồng xây dựng kế hoạch chương trình và xây dựng khái niệm tên lửa NGAM sẽ được ký kết vào năm 2011. Giai đoạn này sẽ bao gồm việc xác định khái niệm tên lửa, đánh giá các nhiệm vụ thiết kế cơ bản, chi phí, tính năng hoạt động, các công nghệ cơ bản cần thiết và sẽ cho phép giảm những rủi ro kỹ thuật có thể xảy ra. Thời gian thực hiện hợp đồng là 32 tháng.

    Giai đoạn đầu của chương trình sẽ đi kèm với giai đoạn phát triển tên lửa được bắt đầu vào tài khóa 2013. Các công ty tham gia giai đoạn này sẽ được xác định thông qua hình thức tranh thầu.

    Theo tạp chí Jane’s, tên lửa đánh chặn mới còn có tên là SM-3 Block IIB. Mô hình khái niệm của tên lửa SM-3 mới, được trưng bày tại Ngày Công nghiệp do MDA tổ chức ngày 29.7.2010, cũng có chiều dài như biến thể Block IIA, nhưng có tầng dưới đường kính 53 cm và tầng trên có đường kính lớn hơn.

    Dự kiến, tên lửa sẽ được trang bị động cơ mới và nắp chụp khác. Trong kết cấu tên lửa sẽ sử dụng các vật liệu nhẹ hơn, cho phép tăng tốc độ bay.

    SM-3 Block IIB sẽ mang phần chiến đấu động năng cải tiến, còn khối thiết bị điện tử sẽ có khả năng chống nhiễu tốt hơn, có thể hoạt động cả trong điều kiện chiến tranh hạt nhân.



  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]

    Công ty Tetraedr (Belorussia) đã tiến hành bắn trình diễn xe chiến đấu T381 của hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn cơ động T38 Stilet tại trường thử của lực lượng phòng không-không quân Belorussia ở Domanovo.<P style=[/IMG]
    Được Tetraedr và Viện thiết kế Luch (Ukraine) phối hợp phát triển, hệ thống tên lửa phòng không cơ động, tự hoạt T38 Stilet là biến thể hiện đại hóa của hệ thống tên lửa phòng không cơ động Osa.

    T38 Stilet dùng để bảo đảm phòng không cho các đơn vị lục quân, các mục tiêu công nghiệp và quân sự chống sự tấn công của tất cả các loại phương tiện tiến công đường không hiện nay và tương lai bay ở độ cao cực nhỏ, nhỏ và trung bình, có bề mặt phản xạ hiệu dụng 0,03 m2 trở lên.

    Hệ thống được chế tạo trên cơ sở hệ thống tên lửa phòng không cơ động, tự hoạt 9К33-1Т Osa-1Т (lắp trên khung gầm MZKT-69222) do Tetraedr đề xuất và tên lửa 2 tầng mới T382 do Viện thiết kế Luch chế tạo. Tên lửa này hiện vẫn ở giai đoạn phát triển. Vì thế, T38 đã phải sử dụng tên lửa biên chế 9M33M3 của hệ thống Osa-AKM để bắn trình diễn.


    Loại tên lửa phòng không có điều khiển 2 tầng mới Т382 do Viện thiết kế (KB) Luch (Ukraine) phát triển hiện vẫn chưa sẵn sàng. Dự kiến sẽ thực hiện các lần bắn trình diễn đầu tiên với đạn tên lửa 2 tầng mới và xe chiến đấu T381 vào giữa năm 2012.
    [​IMG]

    Hệ thống T38 gồm 1 xe chiến đấu Т381, 1 xe vận tải/tiếp đạn Т383, 1 xe sửa chữa Т384, 1 xe bảo dưỡng kỹ thuật Т385, trạm kiểm thử tự động hóa, cơ động (AKIPS) Т386, bộ thiết bị mặt đất (KNO) Т387.

    T38 có thể tiêu diệt các mục tiêu bay với tốc độ đến 900 m/s ở độ cao 0,025-10 km. Xác suất tiêu diệt mục tiêu bằng 1 quả tên lửa là 0,9, tầm bắn nghiêng tối đa 20 km, tham số hướng tối đa của mục tiêu là 10 km. Thời gian thu hồi/triển khai hệ thống là 5 phút.



  5. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    T38 có thể tiêu diệt các mục tiêu bay với tốc độ đến 900 m/s ở độ cao 0,025-10 km. Xác suất tiêu diệt mục tiêu bằng 1 quả tên lửa là 0,9, tầm bắn nghiêng tối đa 20 km, tham số hướng tối đa của mục tiêu là 10 km. Thời gian thu hồi/triển khai hệ thống là 5 phút.
    900m/s tương đương Mach 3 rồi.cái chỗ đỏ đỏ là sao hả bác?e ko hiu
  6. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]

    Phát ngôn viên chính thức của Bộ Quốc phòng Nga Vladimir Drik cho biết, Bộ Chỉ huy tác chiến-chiến lược thuộc lực lượng phòng không của quân đội Nga đã nhận được trung đoàn tên lửa S-400 Triumf thứ hai để triển khai tại Dmitrov, ngoại ô Moscow. Việc tiếp nhận diễn ra vào ngày 16/02/2011.

    Phát ngôn viên Drik cho hay, trung đoàn tên lửa S-400 thứ hai này gồm 2 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn được trang bị 8 dàn tên lửa và mỗi dàn gồm 4 tên lửa.
    <FONT class=imageattach face=[/IMG]Theo RIA, trước thời điểm triển khai trung đoàn S-400 thứ hai, quân đội Nga được trang bị 1 trung đoàn S-400 tại Elektrostal, ngoại ô Moscow.

    Tư lệnh Bộ chỉ huy phòng thủ vũ trụ chiến lược Nga, Trung tướng Valery Ivanov phát biểu trước báo giới hôm 17/2 rằng, giai đoạn một của việc thử nghiệm trung đoàn tên lửa S-400 Triumf mới đã diễn ra thành công tại thao trường Kapustin Yar.
    Theo lời ông, bằng sự tập trung hỏa lực của 2 tiểu đoàn S-400, mục tiêu vận tốc cao đã bị tiêu diệt.
    “Đây là mục tiêu giả định không quá phức tạp nên đã bị trung đoàn tên lửa S-400 mới bắn hạ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đã được khẳng định, đó là hệ thống kỹ thuật của loại tên lửa trên đều hoạt động tốt và chúng có thể tiêu diệt mục tiêu giả định phức tạp hơn như tên lửa có cánh”, ông Ivanov cho hay.

    Trung tướng Valery Ivanov cho biết: Hệ thống tên lửa phòng tối tân S-500 của Nga sẽ bắt đầu được sản xuất loạt vào năm 2014 và trang bị cho quân đội Nga.



  7. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]

    Tập đoàn Raytheon đang nghiên cứu thử nghiệm loại vũ khí chùm tia laser điện tử FEL (Free Electron Laser - chùm tia laser điện tử tự do) có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trong cự ly gần.

    Nếu thử nghiệm thành công, vũ khí mới sẽ là nền tảng cho hệ thống phòng thủ tầm gần trên các chiến hạm của hải quân Mỹ.

    Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, vũ khí chùm tia laser điện tử có khả năng bắn hạ các UAV từ boong tàu. Với một chùm tia laser điện tử có tốc độ của ánh sáng, năng lượng của dòng điện lớn, nó sẽ có khả năng phá hủy bất kỳ mục tiêu nào trong thời gian ngắn, hơn các loại vũ khí thông thường hiện nay.

  8. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    FEL bác dịch điện tử tự do không ổn đâu ạ!
    Ví dụ như các máy nén gió mà có chữ Oil Free có nghĩa là không dùng dầu bôi trơn chứ không phải dầu tự do :D
  9. armycorp

    armycorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    được tuốt ,trong từ điển free hydrogen vẫn dịch là hyddro tự do
  10. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Electrons are released from the source at the lower left, and are accelerated in a linear accelerator (linac). After emerging from this linac, the electrons pass into a laser cavity which has a wiggler at its center. This wiggler causes the electrons to oscillate and emit light which is captured in the cavity, and used to induce new electrons to emit even more light. (Courtesy: Jefferson Lab)

    Tớ sai :D electron tự do dịch đúng :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này