1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hệ thống phòng không của các nước trên thế giới (rada, tên lửa, pháo cao xạ)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 11/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    The S-400 Triumf



  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Nga đang phát triển hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn mới Morfei, Tư lệnh Không quân Nga, Thượng tướng Aleksandr Zelin cho biết:

    [​IMG]

    “Hệ thống dùng để bảo vệ các mục tiêu quân sự, và có các phương tiện tác chiến cả chủ động và thụ động”, - tướng Zelin nói và cho biết, “sẽ tiêu diệt tất cả những gì bay lượn trên không trong bán kính 5 km”.

    Hệ thống Morfei được viện thiết kế của Tập đoàn Phòng không Almaz-Antei phát triển từ năm 2007 và dự kiến sẽ được đưa vào trang bị cho Không quân Nga vào năm 2015.

    Theo các thông tin không chính thức, Almaz-Antei đã chế tạo một hệ thống Morfei thử nghiệm và có thể trưng bày nó tại triển lãm hàng không MAKS-2011 ở Zhukovsky. Hiện chưa rõ tính năng kỹ thuật chính xác của Morfei.

    Từ năm 2011, Nga bắt đầu ráo riết xúc tiến hệ thống phòng thủ đường không-vũ trụ thống nhất với các hệ thống tên lửa phòng không/phòng thủ tên lửa các tầm gồm Morfei, Vityaz, S-400 Triumf và S-500 Triumfator-М. S-500 cũng sẽ được nhận vào trang bị của Nga vào năm 2015.
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hai công ty chế tạo vũ khí Raytheon và Rafael Advanced Defense Systems bắt đầu “chào hàng” hệ thống Iron Dome cho Quân đội Mỹ.
    [​IMG]

    Hệ thống Iron Dome của 2 công ty này được chế tạo để có khả năng chống tên lửa, pháo binh và súng cối.
    <FONT class=imageattach face=[/IMG]Hiện nay, Raytheon và Rafael đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm Iron Dome đầu tiên.


    Bộ Quốc phòng Israel sẽ trang bị nhiều hệ thống Iron Dome tại các trung tâm tập trung đông dân cư để chống lại những vụ bắn tên lửa.

    “Iron Dome và các sản phẩm khác của Raytheon sẽ giúp Mỹ chống lại các vụ tấn công bằng pháo binh, tên lửa và súng cối vào các khu đồn trú của họ.

    Ngoài ra, Iron Dome có thể kết hợp “mượt mà” với C-Ram của Raytheon để cung cấp hệ thống phòng thủ nhiều lớp”, Mike Booen – phó giám đốc của bộ phận tên lửa của Raytheon cho biết.

    Ngoài Iron Dome, Raytheon và Rafael cũng đang hợp tác phát triển hệ thống vũ khí David Sling (chương trình đánh chặn tên lửa phóng từ các xe cơ giới) và Blue Sparrow.

    “Sự hợp tác cùng phát triển hệ thống Iron Dome đã kéo dài hơn 1 thập kỷ qua, và sự cộng tác giữa chúng tôi và Raytheon sẽ khăng khít hơn trong tương lai. Iron Dome có giá phải chăng và được trang bị những công nghệ tốt nhất”, David Stemer – phó chủ tịch và của Rafael nói.

    Rafael là công ty chế tạo, phát triển và thiết kế nhiều hệ thống phòng thủ tiên tiến trong cho ba lĩnh vực hải quân, không quân và lục quân như: chiến tranh điện tử, hệ thống điện-quang, các máy bay không người lái, thiết giáp, công nghệ vũ trụ.

    C-Ram của Raytheon:
    [​IMG]
  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Tổ hợp tên lửa phòng không tự hành Tracked Rapier của Anh (cũ):

    [​IMG]
    [​IMG]

    Tổ hợp tên lửa phòng không tự hành bánh xích Tracked Rapier (TRLV - Tracked Rapier Launch Vehicle) ban đầu được chế tạo bởi công ty Matra BAe Dynamics theo đơn đặt hàng của quân đội Iran.

    Nhưng năm 1979, Chính phủ mới của Iran đã hủy bỏ đơn đặt hàng này. Chính vì vậy, dựa trên các kết quả đánh giá thử nghiệm Bộ Tư lệnh Quân đội Anh đã thông qua quyết định mua 50 tổ hợp Tracked Rapier. Việc chuyển giao lô hàng đầu tiên được thực hiện năm 1983.

    Xe cơ sở của Tracked Rapier là xe vận tải cải tiến bánh xích M548 do Mỹ sản xuất, cơ động trên đường gồ gề với tốc độ 48km/h, dưới địa hình lội nước, xe có thể tăng tốc đến 5,6km/h. Xe được trang bị cabin bọc thép đủ cho 3 người ngồi. Ở phía đuôi xe bố trí khối ống phóng gồm 8 tên lửa phòng không có điều khiển Rapier (mỗi bên 4 tên lửa).

    [​IMG]

    Ngoài ra, xe còn được bố trí trạm radar phát hiện và theo dõi mục tiêu với cự ly hoạt động 11,5km, thiết bị tính toán, thiết bị nhận biết “địch - ta”. Ngay phía trước thân xe bố trí 2 khối gồm 6 súng phóng lựu đạn khói, phía sau bố trí 2 khối, mỗi khối gồm 4 lựu đạn khói. Điều này cho phép khi cần có thể tạo các màn khói ngụy trang dày đặc bảo vệ xe.

    Tên lửa phòng không có điều khiển Rapier được đồng nhất tuyệt đối với các tên lửa được sử dụng trong tổ hợp tên lửa phòng không kéo, có khả năng tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu ở cự ly từ 0,5 – 7km, độ cao từ 227m – 6.858m.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Anten của hệ thống chỉ huy dẫn hướng được lắp đặt trên giá, có thể nâng lên cabin. Điều này cho phép tiến hành bắn vòng tròn (mẫu thử nghiệm đầu tiên dải bắn bị hạn chế). Tất cả các thiết bị của hệ thống tên lửa phòng không tự hành đều được bọc thép.

    Kíp chiến đấu có thể thực hiện các nhiệm vụ tác chiến khi mặc các tổ hợp bảo vệ hóa học cá nhân. Cabin bọc thép có thể bảo vệ kíp chiến đấu trước các mảnh đạn văng và đầu đạn.

    Radar có thể sử dụng trong điều kiện quan sát kém, thậm chí trong đêm tối. Thời gian triển khai vào vị trí chiến đấu chỉ mất 30 phút.

    Trong quá trình chiến đấu, xe yểm trợ M548 được trang bị 20 tên lửa phòng không có điều khiển sẽ hộ tống tổ hợp Tracked Rapier. Xe yểm trợ kỹ thuật FAST (Forward Area Support Team) bảo đảm cung cấp các thiết bị và phụ tùng.


    Phiên bản Tracked Rapier được trang bị thiết bị quan sát nhiệt dùng để phát hiện và theo dõi mục tiêu có tên gọi là SP Mk.1B. Việc cung cấp các tổ hợp tên lửa phòng không SP Mk.1B cho các lực lượng vũ trang Anh được tiến hành từ năm 1993.

    Tổ hợp Tracked Rapier của phiên bản SP Mk.1B được trang bị hệ thống phát hiện cải tiến TOTE (Tracked Optical Thermally Enhanced), có thể được sử dụng trong bất kỳ thời gian nào, ban ngày cũng như ban đêm. Hệ thống phát hiện cải tiến TOTE gồm thiết bị quan sát nhiệt với cự ly hoạt động đến 10km, thiết bị điện tử bổ trợ và hệ thống làm mát.

    [​IMG]
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
  6. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    NATO đã chia sẻ công nghệ phòng thủ tên lửa của mình với Ấn Độ để đảm bảo khả năng bắn hạ các tên lửa tấn công của đối phương.

    [​IMG]

    Với sự kiện này thì trừ Nga ra, Ấn Độ trở thành quốc gia duy nhất bên ngoài NATO, liên minh quân sự do Mỹ cầm đầu, đủ điều kiện công nghệ để phát triển các dự án về tên lửa phòng thủ quốc gia.

    Các dự án phòng thủ tên lửa của NATO được khởi động vào tháng 5/2001 để bảo vệ các thành viên của khối này khỏi các cuộc tấn công tên lửa.

    Ấn Độ cũng đang trong quá trình phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo dựa trên nền tảng của tên lửa đạn đạo Prithvi nhằm đối phó với các đối thủ tiềm tàng trong khu vực.

    Một quan chnầyấp cao trong NATO lưu ý rằng mối đe dọa của Ấn Độ và NATO đến từ các hướng khác nhau nên NATO không nhất thiết phải quan tâm đến các mối đe dọa của Ấn Độ.

    Quan chức này còn lưu ý rằng mối đe dọa của Ấn Độ và NATO đến từ các hướng khác nhau nên NATO không nhất thiết phải quan tâm đến các mối đe dọa của Ấn Độ. “Bởi vì tình hình chiến lược của chúng ta khác nhau, nhưng công nghệ phát hiện và ngăn chặn tên lửa là như nhau”.

    Tuy nhiên ông cũng thừa nhận một điều là dù Ấn Độ có mối quan hệ song phương rất tốt với hầu hết các quốc gia trong NATO, trong đó có cả Anh và Pháp, nhưng dự án này sẽ do Mỹ đứng đầu vì Mỹ có công nghệ tên lửa phòng thủ đạn đạo rất tiên tiến, phát triển hơn tất cả các nước còn lại trong khối NATO.
  7. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Công ty Saab (Thụy Điển) đã giới thiệu một biến thể mới của hệ thống tên lửa phòng không RBS 70NG.

    [​IMG]

    Hệ thống được trang bị tổ hợp ngắm ảnh nhiệt tự động hóa mới, cho phép tiêu diệt chính xác mục tiêu cả ngày lẫn đêm và trong mọi thời tiết. Ngoài ra, còn có khả năng tiêu diệt chắc chắn nhiều loại mục tiêu như máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình, tàu bè, xe thiết giáp, bộ binh và công sự.

    Đặc điểm chính của RBS 70NG là nó có hệ thống dẫn laser có khả năng kháng nhiễu. Khác với các hệ thống tên lửa phòng không mang vác thông thường, hệ thống của Thụy Điển được dẫn đến đến mục tiêu không phải bằng đầu tự dẫn hồng ngoại mà theo tia laser có công suất tương đối nhỏ, nó khóa mục tiêu với tổ hợp ngắm, hơn nữa laser chỉ bật lên sau khi phóng tên lửa, nên hầu như không để mục tiêu có thời gian để cơ động phòng tránh. Khí tài ảnh nhiệt cho phép phát hiện và nhận dạng mục tiêu ở cự ly xa.


    Đồng thời, hệ thống ngắm của RBS 70NG còn cho phép tự động phát hiện và bám mục tiêu, nên giảm bớt được thời gian phản ứng và nâng cao xác suất bắn trực tiếp trúng mục tiêu trên toàn tầm bắn của tên lửa.

    Tầm bắn của RBS 70NG cũng là một kỷ lục đối với một hệ thống nặng 87 kg (tên lửa, máy ngắm, chân giá): tầm bắn hiệu quả 8 km, độ cao tác chiến 5 km.
    [​IMG]

    RBS 70NG có thể hoạt động hiệu quả ở địa hình đô thị và sử dụng để quan sát và chi viện hỏa lực trực tiếp. Phần chiến đấu của tên lửa nặng 1,1 kg, chứa 3.000 phần tử sát thương chế sắn và khi va chạm trực tiếp có thể tiêu diệt chắc chắn mục tiêu bay và xe thiết giáp.

    Các hệ thống như RBS 70NG hầu như là một loại vũ khí mới. Hệ thống có khả năng triển khai chiến đấu trong vòng 30 s, nạp đạn lại trong 7 s, chống nhiễu tốt và có thể tiêu diệt hầu như mọi loại mục tiêu.

  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Một vài hệ thống phòng không mới (chưa biết tên) của Liên minh Russian-Belarus:

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Báo Đ ảng càng ngày càng tự sướng quá đáng
  10. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Mình làm gì có cái đồ đó mà kêu tự sướng, cũng mong là đến cái ngay người ta không chế tạo thêm vũ khí để giết nhau nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này