1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Head Up Display

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Jet_Ace, 12/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jet_Ace

    Jet_Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào biết nguyên tắc hoạt động của HUD không? Tôi thấy nó chỉ là 2 tấm thuỷ tinh đặt song song, tại sao lại có thể thể hiện được các thông tin của máy bay?
  2. victorcharlie

    victorcharlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    VC nghe nói hình như đó là một dạng màn tinh thể lỏng thì phải. VC thấy HUD trên máy bay của Nga bao giờ cũng có một cái giống như gương cầu như không biết để làm gì. HUD của Mỹ và châu Âu thì có vẻ đơn giản hơn, nhất là của châu Âu cái nào cũng to đùng như màn 17 inch.
    VC
    "LOVE MEANS YOU NEVER HAVE TO SAY YOU'RE SORRY"
  3. Jet_Ace

    Jet_Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Không thể là màn hình tinh thể lỏng được, bởi vì hệ thống màn hình hiển thị panel vẫn dùng CRT.
  4. victorcharlie

    victorcharlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    He eh. Xin lỗi VC nhầm. VC vừa hỏi ông già trước là một trong những người tham gia chế tạo phi cơ đầu tiên của NC. Ông già em bảo không rõ HUD bây giờ thế nào như trước đây thời MiG 21 thì 2 tấm kính đó được đặt nghiêng 45 độ để khúc xạ lại hình ảnh từ máy chiếu phía dưới. Chắc HUD bây giờ vẫn vậy. Miếng thấu kính tròn bên dưới VC nói lúc nãy chắc là của máy chiếu này. Nhưng không hiểu sao HUD của mấy chú Mẽo thì không thấy có thấu kính gì cả.
    Quên mất cách này VC thấy cũng hay dùng cả trong Helmet của bọn trực thăng nhất là mấy chú ngồi ghế sau (xạ thủ phải không các bác?)
    VC
    <FONT face=Verdana><EM>"LOVE MEANS YOU NEVER HAVE TO SAY YOU''''''''RE SORRY"</EM></FONT>
    Được victorcharlie sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 12/01/2004
  5. Jet_Ace

    Jet_Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Bác nói cũng có lý đấy.
    Trên trục thăng chiến đấu, thằng ngồi sau là phi công, thằng ngồi trước là xạ thủ.
  6. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    HUD ở trên máy bay chính là 1 tấm kính nằm ngay trước mặt của phi công , nhìn xuyên qua tấm kính này phi công mới thấy được mũi của máy bay.
    HUD hiển thị tốc độ , độ cao rồi dấu lock của tên lửa giúp phi công vừa theo dỏi sát sao mục tiêu , vừa nắm các thông số vừa ngắm bắn . Sau này thêm cải tiến là bên Nga họ thiết kế 1 cái mủ có HUD , ngoài ra cái mủ này còn có thiết bị quét tròng mắt giúp mủ nhận biết được mắt của phi công đang nhìn tập trung vào đâu , trên Mig29 cái mũ này ngày xưa được ca rất dử , Phi công có thể thực hiện 1 cú bắn xoay qua đầu (quay đầu về phía sau nhìn đối phương và bấm nút ) và có thể lock mục tiêu nhanh bằng cách tập trung nhìn vào mục tiêu chứ không nhất thiết phải làm nhiều động tác tay .
    Sau này trên Longbow Apache Mỹ cũng sản xuất 1 cái mủ tương tư nhưng chỉ là 1 cái que có 1 cái máy chiếu và máy quét đặt sát vào mắt trái . Nghĩa là mắt phải thì nhìn bên ngoài mắt trái thì nhận các thông tin từ máy chiếu , máy quét cho biết mắt trái đang nhìn về đâu .
    Còn màn hình tinh thể lỏng chẳng qua là thay thế các cái đồng hồ và bảng điều khiển phức tạp trên máy bay thế hệ 3 .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  7. victorcharlie

    victorcharlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, vụ dùng mắt để lock mục tiêu gọi là Helmet Mounted Target Designator (SHLEM shot). Phi công Mẽo sợ nhất những quả shlem của MiG 29. Còn Helmet của Longbow Apache thì hồi trước VC có 1 xem phim, hình như là "Apache Wings" gì đó có Nicolas Cage đóng, thấy mấy chú phi công Mẽo khốn khổ khốn nạn tập dùng cái Helmet này.
    VC
    "LOVE MEANS YOU NEVER HAVE TO SAY YOU'RE SORRY"
  8. victorcharlie

    victorcharlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Về LongBow thì VC đã xem lại rồi. Cái máy chiếu trong Helmet thực ra cho phi công thấy hình ảnh do bộ hỗ trợ nhìn đêm đặt phía trước mũi máy bay
    Thiết bị này được nối với Helmet và sẽ quay tương ứng với đầu của phi công. Tuy vậy phi công phải kiểm soát cả 2 mắt dễ dẫn để tình trạng over-loaded rất khó thích nghi.
    VC
    "LOVE MEANS YOU NEVER HAVE TO SAY YOU'RE SORRY"
  9. victorcharlie

    victorcharlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Quả HUD rõ ngon của chú Euro Fighter 2000

    Còn đây là HUD của MiG 29SMK, dù đã cải tiến nhiều nhưng trông vẫn chưa được sành điệu lắm. Các bác thấy cái thấu kính của máy chiếu phía dưới không.
    VC
    <FONT face=Verdana><EM>"LOVE MEANS YOU NEVER HAVE TO SAY YOU''''RE SORRY"</EM></FONT>
    Được victorcharlie sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 15/01/2004
  10. naval_flanker

    naval_flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Thực ra quét tròng mắt thì tớ chua nghe nói, nhung mà bản chất của HMTD (helmet mounted target designator) là thực tại ảo (virtual reality). Cái Helmet này gồm có hai lớp kính trước mắt của phi công, một cái kính to trên mủ thì chỉ là kính thường thôi, còn lớp kính bên trong gồm có hai cái, mỗi mắt có một cái riêng. Mỗi cái kính này hoạt động giống như là một cái HUD, túc là có một bộ phận phản xạ hắt hình từ trên mũ vào mỗi cái kính đó. Điều đặc biệt là mỗi mắt lại nhìn thấy một ảnh khác nhau, và khi kết hợp hai ảnh này bằng hai mắt thì sẽ tạo ra một ảnh ảo ở trong vung nhìn thắy được của mắt thường (tức là ảnh cách mắt khoảng 25-30cm). Trên mũ phi công có một bộ phận xác định vị trí và hưóng không gian 3 chiều (không chính xác đến mức quét tròng mắt), chủ yếu là để khi phi công quay đầu hoặc di chuyển đầu thì ảnh trên HUD lớn (HUD thực ấy) di chuyển theo thôi


    1st, I love the smoke of the Automatic Kalashnikov's muzzle,

    2nd, I love the glowing of the Flanker's exhaust,

    And after all, I love the perfume of your neck, baby...

Chia sẻ trang này