1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help. audio input or schematic

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi rocker0770, 29/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rocker0770

    rocker0770 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các bạn mê điện tử thân mến, mình cần sơ đồ một cái mạch chọn đường vào tín hiệu âm tần. Sử dụng IC điều khiển.
    Đầu vào khoảng 4-5 đường (trong đó có 2 đường L-R + AV).
    Mạch này không dùng công tắc chuyển bằng cơ, mà dùng công tắc điện tử. Nếu kèm theo cả mạch hiển thị bằng LED 7 thanh càng tốt.
    Mục đích: chế một bộ chuyển mạch cho hệ thống âm thanh của ôtô.
    Bao gồm:
    Đầu vào: 1 đầu CD, 1 đầu DVD, 1 bộ DVB -T , 1 đường dự phòng cho các thiết bị khác như IPOD, Laptop, mobil phone....
    Đầu ra: audio cho amplyfier, video cho 4 monitor riêng biệt.
    Cái này hơi khó. Mong các sư huynh ngâm cứu và mách nước.
    P/s: mạch càng nhỏ càng tốt. Nếu có được con IC tích hợp all in one thì quá hay.
    Thanks các bác trước.
    Cuongnp
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cho Thuyền thắc mắc 1 tí ...
    "tín hiệu âm tần" dịch qua tiếng Mỹ là gi vậy ? "Mạch hiển thị" ?
  3. dansaigon

    dansaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cho Thuyền thắc mắc 1 tí ...
    "tín hiệu âm tần" dịch qua tiếng Mỹ là gi vậy ? "Mạch hiển thị" ?
    ---------------------------------------------------------------
    Để mình đoán thử xem :
    tín hiệu = signal
    âm = sound
    tần = frequency
    => tín hiệu âm tần = audio signal ??
  4. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    http://www3.ttvnol.com/kysu/475039/trang-2.ttvn
    Thân!
    Được lan0303 sửa chữa / chuyển vào 07:47 ngày 04/01/2006
  5. TuLa

    TuLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    theo mình biết: với yêu cầu của bạn "chip chuyển mạch vào/ ra hình ảnh và âm thanh cho một hệ thống / thiết bị nghe nhìn" thì người ta thường dùng các chip chuyển mạch đầu vào/ ra hình ảnh/ âm thanh chuyên dụng. Đặc biệt là các hệ thống âm thanh/ hình ảnh yêu cầu cao về chất lượng.
    Yêu cầu này cũng khá phổ dụng trong các thiết bị nge nhìn như DVD, TV, LCDTV... cho nên các hãng chế tạo chip (semiconductor) trong lĩnh vực nghe nhìn hầu như đều có sản phẩm riêng của mình, thí dụ như: Toshiba (với chip chuyển mạch AV TC1218), Micronas (với chip chuyển mạch MSPxx) và PixelWorks (với chip..."không nhớ")... Các chip này đều được điều khiển bằng giao diện I2C bus. Do các yêu cầu về chất lượng và năng lực xử lý của mỗi hệ thống là khác nhau cho nên mỗi dòng chip, mỗi hãng đều có một vài đặc điểm khác nhau theo yêu cầu của một nhóm khách hàng họ cung cấp và theo đó giá thành, mức hỗ trợ cũng khác nhau.
    Trong mỗi dòng chip này hầu như đều có cả loại dán và loại xuyên lỗ, vì vậy nếu bạn yêu cầu kích thước nhỏ gọn thì có thể chọn loại IC kiểu dán.
    Vì IC loại này là đối tượng được một MCU khác (thường là MCU ngoài) điều khiển qua đường I2C bus cho nên hiển nhiên là nó không được tích hợp đèn LED hay chức năng điều khiển đèn LED rồi. Nếu mà bạn muốn nó có chức năng đó thì lại sang hẳn một yêu cầu khác, đó là một giải pháp One Chip Solution cho một hệ thống cụ thể mà ở đó chip đó đã tích hợp luôn cả các chức năng chuyển mạch đầu vào, đầu ra và thậm chí cả các chức năng khác như giải mã mầu, giải mã âm thanh, OSD và thậm chí cả bộ nhớ FLASH, SDRAM... Khi đó thì bài toán là hoàn toàn khác với yêu cầu đó của bạn rồi.
    Khá lâu rồi mình không đụng đến mảng này nên cũng quên. Vì vậy chỉ có vài ý kiến như vậy để bạn tham khảo.
    Chúc bạn sớm thành công !
  6. dansaigon

    dansaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Dansaigon đã trả lời câu hỏi này bên board điện : http://www.ttvnonline.net/dtvt/627443.ttvn
    có lẽ chưa đi sát với câu hỏi, nhân đây mình thử lại lần nữa cho cập nhật với câu hỏi.
    Mặt trước của cái box gồm : một công tắc đóng mở ( On/Off switch), một LED 7 thanh (7 segment Display) , và một nút nhấn để chuyển LED 7 thanh từ 1 tới 5 cho 5 đường inputs.
    Về đường hình (video) sài con IC 4385, dựa theo sơ đồ này để mắc
    http://www.edn.com/contents/images/276210f1.pdf
    đường vào còn dư 31 và ra còn dư 12 sẽ hiện đại hoá sau này giả dụ như:
    - Bốn người khách trong xe mỗi người muốn coi mỗi phim khác nhau thì mình sẽ dùng thêm ba đường vào cho 3 cái DVD players, chạy dây điều khiển con IC 4385 tới chỗ nút điều khiển (remote control) của hành khách cho họ tha hồ chọn lựa phim.
    - Nếu ôtô nhiều chỗ thì mắc thêm 12 cái màn hình nữa.
    Về đường âm thanh thì dùng con 74163 mắc kiểu đếm từ 1 tới 5 ( 1-5 counter) đường vào là cái nút nhấn ở mặt trước cái box , dựa theo mạch sau đây :
    http://www.ee.calpoly.edu/courseware/ee359/exp1.gif
    đường ra sẽ chỉa ra hai lối sau đây:
    1 - Tới đường vào con IC 4511 rồi con LED 7 thanh, dựa theo dạng sơ đồ sau đây:
    http://www.allaboutcircuits.com/vol_6/chpt_7/9.html
    2 - Tới đường vào con 4051 , dựa theo con U2 trong dạng sơ đồ sau đây:
    http://jap.hu/electronic/avswitch.gif
    Well....có lẽ cũng tạm đủ với câu hỏi của bạn rocker0770 và cũng chỉ là lý thuyết thôi còn thực hành thì dành cho những người trước là hảo tâm làm phước cho hành khách tuyến đường dài ( ngồi xe đò xuyên tỉnh mà có cái màn hình thì cũng đỡ buồn ...nhỉ !!...) sau là làm giàu luôn.

Chia sẻ trang này