1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me! Ai có thể giúp iem tìm hiểu bệnh U NANG BUỒNG TRỨNG không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi brightstars, 01/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brightstars

    brightstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Help me! Ai có thể giúp iem tìm hiểu bệnh U NANG BUỒNG TRỨNG không?

    Hi các pác, các pác giúp iem tìm tài liệu bệnh UNBT này với, em đang cần gấp để tìm hiểu. Júp iem với, urgent ..........
  2. cuoiitthoi_vtd

    cuoiitthoi_vtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Các loại u nang buồng trứng
    Phần lớn các khối u ở buồng trứng là lành tính, chủ yếu là u nang. Bản thân chúng không gây nguy hiểm, nhưng nếu xảy ra biến chứng, tính mạng người bệnh có thể bị đe dọa.
    U nang buồng trứng được chia làm hai loại: cơ năng và thực thể.
    U nang cơ năng có nguồn gốc từ các nang noãn (thường gọi là trứng) do rối loạn sinh lý trong quá trình phát triển (chứ không phải do những tổn thương thực thể của buồng trứng). Chúng chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định rồi biến mất. Có 3 loại u cơ năng:
    - Nang bọc noãn: Là nang noãn đã phát triển và trưởng thành (chín) nhưng không phóng noãn (rụng trứng) được.
    - Nang hoàng thể: Bình thường sau khi phóng noãn, các tế bào hạt của nang noãn tiết progesteron tạo thành hoàng thể. Nó phát triển đến cực đại vào khoảng ngày thứ 21 đến 23 của vòng kinh, thoái triển dần rồi teo đi để trở thành một đám thoái hóa màu vàng nên được gọi là thể vàng. Nhưng có khi hoàng thể không không teo đi mà phát triển mạnh thành một nang mỏng chứa đầy dịch bên trong.
    - Nang hoàng tuyến: Các nang bọc noãn bị kích thích quá mức nên không phóng noãn mà bị hoàng thể hóa. Đây là loại nang cơ năng ít gặp nhất, thường gặp trong chửa trứng.
    Biến chứng hay gặp của u cơ năng là vỡ nang. Do vỏ mỏng nên nang dễ vỡ khi thăm khám hoặc có áp lực đè mạnh lên bụng. Nếu vỏ nang có mạch máu bị tổn thương thì sẽ gây chảy máu, bệnh cảnh giống như chửa ngoài tử cung vỡ và phải mổ cấp cứu. Chảy máu trong nang cũng là biến chứng thường gặp và làm cho bệnh nhân đau bụng; mức độ đau phụ thuộc vào tình trạng chảy máu nhiều hay ít. Một biến chứng khác là xoắn nang, xảy ra khi cuống nang dài, nang di chuyển và bị xoắn.
    Về điều trị, đối với những nang bọc noãn và nang hoàng thể, cần theo dõi 2-3 tháng. Sau đó, nếu khối u vẫn tồn tại thì nên mổ. Trong thời gian theo dõi, có thể dùng thuốc tránh thai để buồng trứng nghỉ ngơi, không chịu sự kích thích của tuyến yên, nang sẽ tự thoái triển. Với nang hoàng tuyến, phải điều trị bệnh chính là chửa trứng hoặc u nguyên bào nuôi.
    U nang thực thể xuất hiện từ những tổn thương nhu mô bình thường của buồng trứng. Nó tiến triển âm thầm, kéo dài trong nhiều năm và được chia làm ba loại:
    - U nang nước: Là một túi chứa nước có cuống dài, vỏ mỏng, di động, mặt ngoài trơn nhẵn, bên trong chứa dịch trong, đôi khi có nhiều thùy. Vỏ nang thường trơn nhẵn và mỏng nên dễ vỡ. Mặt trong của vỏ nang thường nhẵn, đôi khi có những nhú nhỏ (chúng có thể xuất hiện ở mặt ngoài của nang. Nang có nhú là rất dễ bị ung thư hóa, số lượng nhú càng nhiều thì nguy cơ ung thư hóa càng cao. Đôi khi dịch trong nang màu nâu, đó là do chảy máu trong nang.
    - U nang nhầy: Là loại khối u có vỏ dày hơn, màu trắng hoặc trắng ngà, có cấu trúc giống như da. Trong nang có chất dịch nhầy trong và vách ngăn chia khối u thành nhiều thùy nhỏ. U nang nhầy rất thường gặp, kích thước thay đổi từ vài trăm gam tới hàng chục kilôgam, có thể dính vào các tạng xung quanh. Mức độ ung thư hóa rất thấp. Nếu khối u vỡ hoặc tế bào khối u xâm nhập ổ bụng, chúng sẽ tiết các chất nhầy gây bệnh nhầy dính phúc mạc.
    - U nang bì: Có thể gặp ở trẻ em, vị thành niên, phụ nữ tuổi sinh đẻ và người già. Vỏ khối u dày, trơn láng, có lẫn những sợi cơ. Kích thước u thường không lớn, đường kính dưới 10 cm, nhưng nặng nên dễ gây xoắn. U thường xuất hiện một bên, nhưng có khi ở cả hai bên. Trong nang chứa các tổ chức của da đã biệt hóa cao như lông, tóc, móng, răng, chất bã đậu; cũng có thể thấy các tổ chức của xương, sụn hoặc một chất trắng như não, thần kinh.
    U nang thực thể buồng trứng phát triển âm thầm, lặng lẽ gần như không có triệu chứng, chỉ được phát hiện một cách tình cờ như khám sức khỏe định kỳ hay siêu âm bụng. Cũng có khi nó biểu hiện là một bệnh cảnh cấp cứu ngoại khoa ở bụng (do xoắn cuống nang, hoặc u chèn ép gây đau, bí trung đại tiện). Thông thường người bệnh chỉ phát hiện được khi khối u đã lớn.
    Biến chứng thường gặp là xoắn cuống nang, hay xảy ra khi u có cuống dài, đường kính khoảng 8-10 cm. Vì khối u nhỏ, lại có cuống dài nên dễ di động và bị xoắn. Dễ xoắn nhất là u nang bì. Nếu được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời, tiên lượng sẽ tốt. Nếu muộn, khối u vỡ hoặc hoại tử, bệnh nhân có nguy cơ tử vong.
    Vỡ nang là biến chứng ít gặp, thường xảy ra với u nang nước do có vỏ mỏng. Đây là hậu quả của xoắn cuống nang mà không được cấp cứu kịp thời, thăm khám thô bạo hoặc chấn thương ở vùng bụng; cũng có thể gặp sau giao hợp.
    Các khối u trên có thể gây vô sinh, sẩy thai, đẻ non, gây đẻ khó. Chúng có khả năng chuyển thành ung thư.
    Cách điều trị là mổ cắt bỏ u càng sớm càng tốt để tránh các biến chứng. Để phòng ung thư hóa, bệnh nhân phải tái khám theo hẹn của bác sĩ sau phẫu thuật.
    Các dấu hiệu và triệu chứng có thể xảy ra do u nang buồng trứng như:
    * Xuất huyết âm đạo bất thường
    * Đau vùng chậu (bụng dưới và hai hố chậu ) ?" liên tục hoặc từng cơn, có thể lan ra sau lưng hoặc xuống hai đùi.
    * Đau nhiều ở khung chậu khi bắt đầu hoặc kết thúc hành kinh.
    * Đau khung chậu khi giao hợp.
    * Nôn, buồn nôn hoặc căng vú tương tự như khi có thai.
    * Đầy nặng bụng.
    * Khối u nang buồng trứng có thể lớn gây đè ép lên trực tràng hoặc bàng quang khiến bạn có thể đi cầu bón hoặc tiểu khó.
    Những triệu chứng sau nếu xảy ra cần hết sức lưu ý và cần nhập viện ngay:
    * Đau bụng tăng lên đột ngột dữ dội
    * Đau bụng kèm theo sốt.
    * Nôn mửa.
    U nang buồng trứng thường ít gây ảnh hưởng cho cuộc sống của bạn, nhưng đôi khi chúng có thể gây một số biến chứng, như:
    * Tăng cường sản xuất hormone sinh dục khiến bạn bị xuất huyết âm đạo bất thường hoặc bị chứng rậm lông.
    * Chèn ép lên bàng quang gây ra tiểu lắt nhắt nhiều lần.
    * Hiếm khi u nang buồng trứng chuyển sang ác tính.
    * Làm tăng nguy cơ ung thư vú, nhất là sau mãn kinh. ?
    [​IMG]
  3. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
  4. brightstars

    brightstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tks vì sự quan tâm và giải đáp kịp thời của pác Đạo hen. Nếu gặp fải khó khăn gì clẽ iem vẫn cần tới sự tư vấn đấy àh
    Xin chân thành cảm ơn lần nữa!
  5. cuoiitthoi_vtd

    cuoiitthoi_vtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Sao không click vào cái U Nang Buồng Trứng của chị Nẫu rồi cảm ơn chị ý luôn thể
  6. brightstars

    brightstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sorry vì sự sai sót này, sáng nay online thấy reply lại mừng quá chẳng kịp nhìn kỹ gì cả. Tks các pác nhìu hen, nhìu lém lém :D
    SOS thật kịp thời, trong lúc bối rối các pác bỏ qua hen
  7. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    hình như bị bệnh này! nếu khi chữa bệnh cắt buồng trứng đi 100% là ko thể có con! bạn gái nào bị bệnh này thì quá đau khổ!
  8. crazy_summer

    crazy_summer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí quá.
    90% UNBT ở con gái chưa có chồng là u nang ở thể lành. Bản thân buồng trứng của phụ nữ đã có dạng nang lỏng rồi, nên một vài nang tích nước khiến kích thước to hơn so với các nang khác là chuyện bình thường.
    Cách đây vài năm bị đau bụng, tìm mãi ko ra nguyên nhân đến khi đi siêu âm thì bác sỹ phán một câu xanh rờn: U nang buồng trứng rồi, xong bỏ đi ko nói gì.
    Mấy bà y tá củ chuối thì xúm vào nào là lấy chồng thì lấy nhanh lên rồi đẻ vài đứa con ko thì càng để lâu càng khó có con, nào là dễ biến chứng thành ung thư cổ tử cung, nào là bệnh này ko có thuốc để chữa đâu, chỉ là chung sống với lũ nọ kia... Dã man thật. Con bé mới hơn 20 tuổi đầu tưởng trời sụp đến nơi rồi, lại được cả mẹ nữa, cứ thở dài thở ngắn. Mấy đêm liền 2 mẹ con cứ ôm nhau khóc. Nghĩ lại mình thấy vẫn sợ.
    Mình ko tin là có thể bi đát thế, một tuần liền lên mạng tìm hết các tài liệu y tế, các bài nghiên cứu và thống kê về bệnh này, cả của VN lẫn thế giới. Thấy cũng ko đến nỗi nguy hiểm như bác sỹ dọa nhưng thực sự là vẫn lo lo.
    Cách đây 1 năm đi khám phụ khoa trước khi lấy chồng, chưa trèo lên bàn siêu âm đã tự khai với bác sỹ là "Cháu có u nang buồng trứng, bên phải ....cm, bên trái ..... cm". Bác sỹ soi đi soi lại một hồi, đeo thêm cả kính vào vẫn bảo là chả có u nào cả, rồi kết luận: "Nó tự vỡ từ lâu rồi, trứng này cứ như bóng bay ấy mà, một vài quả to lên nó lại tự vỡ ra thôi. Về đi, trứng đẹp lắm rồi". Gớm, thở phào.
    Yên tâm mà ăn no ngủ kỹ, sống vui vẻ em ạ. Tin bác sỹ VN ở mức vừa phải thôi. Người thì chuyên môn kém cộng thêm chủ quan, coi thường sức khỏe và tính mạng bệnh nhân. Người thì quá quan trọng hóa vấn đề làm cho cả gđ bệnh nhân hoảng loạn rồi tranh thủ make money, nhiều người đi khám về còn ốm thêm. Em chỉ cần đi kiểm tra định kỳ để tránh bị biến chứng xấu thôi, còn trường hợp xấu phải cắt 1/2 buồng trứng đi vẫn có thể sinh con bình thường mà.
    Chúc vui.

Chia sẻ trang này