1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help me please - Go to USA!!!!

Chủ đề trong 'Du học' bởi johnnyshogun, 27/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. johnnyshogun

    johnnyshogun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn mình dang tìm đường đến Hoa kì,hoàn cảnh của mình như sau:20 tuổi ,đang học năm thứ 2 biotechnology trường dh mở bc hcm.Mình muốm sang đó học ngành aerospace engineering,vậy cần phải đáp ứng những yêu cầu nào/
    Mình co dì đang ở bang maryland,vậy để bảo lãnh mình sang đó học thì dì mình cần phải có trong account bao nhiêu tiền ?
    Đi theo dang bảo lãnh thì sang đó mình có được cấp sổ an sinh xã hội không?,có được vay tiền để đi học không?
    nếu đi được thì mình sẽ chọn trường Georgia Institute of Technology,có ngành aerospace khá tốt,vậy bạn nào biết điều kiện nhập học,học phí ,và giá cả sinh hoạt ở Atlanta thế nào không?
    Rất mong được sự giúp đỡ của các bạn
  2. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Dì của bạn không thể bảo lãnh bạn sang Mỹ dưới dạng di dân được. Chỉ có cha mẹ, anh chị em, hoặc fiancé hay vợ bạn mới có thể bảo lãnh bạn sang Mỹ dưới dạng di dân.
    Ngoài ra bạn chỉ có thể đi Mỹ dưới dạng du học thôi. Như vậy bạn phải được một trường ĐH Mỹ nhận bạn vào học và cấp cho bạn F20 để xin VISA vào Mỹ. Bạn cần phải có TOEFL và SAT để trường ở Mỹ cứu xét (Bạn có thể xin nhận vào học như một transfer student nhưng tôi nghĩ rất khó và không chắc ĐH Mỹ chấp nhận các tín chỉ bạn đã học tại VN). Vì bạn xin đi Mỹ dưới dạng du học, bạn không nên khai là có thân nhân bên Mỹ mà cần phải chứng minh là nguồn tài chánh hổ trợ cho bạn đi học là từ thân nhân bạn tại VN và bạn có nhiều quan hệ tại VN để LSQ của Mỹ tại VN tin là bạn sẽ trở về lại VN sau khi học xong. Hoặc bạn rất xuất sắc hay may mắn được nhận học bổng từ một trường của Mỹ.
    Làm thế nào để in được F20 hoặc xin học bổng có nhiều cách tùy theo điểm học và điểm thi. Chi tiết tôi đã trả lời trong một đề mục của box Mỹ này uần vừa rồi. Bạn tham khảo thêm.
    Georgia Tech rất good về ngành bạn thích nhưng cũng không dễ dàng được nhận vào.
  3. johnnyshogun

    johnnyshogun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình vào trang web ủa tổng lãnh sự quán hoa kì tại sg thì có thông tin về di dân nè:
    Fourth Preference (F4): Brothers and sisters of U.S. citizens, and their spouses and children, provided the U.S. citizens are at least 21 years of age.
    Cases are processed according to the date the petition was filed with the Bureau of Citizenship and Immigration Services (BCIS) of the U.S. Department of Homeland Security (DHS). This date is called the priority date. For current priority dates in each category, please contact the Department of State in Washington, DC at (202) 663-1541 or look up the Visa Bulletin on the Bureau of Consular Affairs web site at http://travel.state.gov.
    Vậy mình thuộc diện visa F4 phải không vậy?
  4. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Nếu Dì (công dân Mỹ trên 21 tuổi) của bạn bảo lãnh cho me của bạn và điền tên bạn và những người thân khác (như cha của bạn, anh em chưa lập gia đình của bạn, etc.) thì ồ sơ của Mẹ bạn (và của bạn luôn) là diện F4. Hơi lâu đấy. Dì bạn phải chứng minh là có khả năng tài chánh để bảo lãnh.
  5. johnnyshogun

    johnnyshogun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn bạn g8ubvn Vậy bạn có biết để chứng minh có đủ khả năng tài chính thì dì mình cần có bao nhiêu tiền trong tài khoản?
  6. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Đây là những tông tin chính thức từ USCIS website:
    What is an Affidavit of Support?
    If you are bringing a relative to live permanently in the United States, you must accept legal responsibility for financially supporting this family member. You accept this responsibility and become your relative''s sponsor by completing and signing a document called an affidavit of support. This legally enforceable responsibility lasts until your relative becomes a U.S. citizen or can be cre***ed with 40 quarters of work (usually 10 years.)
    How Do I File an Affidavit of Support?
    You should complete an I-864 Affidavit of Support when your relative has been scheduled for an immigrant visa interview with a consular officer overseas or when your relative is about *****bmit an application for adjustment to permanent resident status with the USCIS or with an Immigration Court in the United States.
    You are required to provide U.S. Federal income tax returns for the 3 most recent tax years as well as proof of current employment. If you were not required to file a tax return in any of these years you must provide an explanation. Failure to provide the tax returns or evidence establishing that you were not required to file will delay action on your relative''s application for permanent residence and, if not provided, will result in denial of an immigrant visa or adjustment of status.
    What are the income requirements for an Affidavit of Support?You also must meet certain income requirements (whether you are a sponsor, a joint sponsor, or a substitute sponsor). You must show that your household income is equal to or higher than 125 percent of the U.S. poverty level for your household size (See table below.) Your household size includes you, your dependents, any relatives living with you, and the immigrants you are sponsoring. For example, if you have a spouse and two children and you want to sponsor your brother and his wife, you must prove that your household income is equal to or higher than 125 percent of the U.S. poverty level for a family of six, or $30,850, from the table below.
    2003 POVERTY GUIDELINES*
    Minimum Income Requirement for Use in Completing Form I-864
    For the 48 Contiguous States, the District of Columbia, Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, and Guam:
    Sponsor''s Household Size 125% Poverty Line
    2 15,150
    3 19,075
    4 23,000
    5 26,925
    6 30,850
    7 34,775
    8 38,700
    Add $3,140 for each ad***ional person Add $3,925 for each ad***ional person
    Từ những chi tiết trên, đây là những vấn đề bạn cần nắm rõ:
    1. từ khi Dì bạn nộp hồ sơ I-130 bảo lãnh di dân cho gia đình bạn, khoảng từ 3 năm trở lên hồ sơ của gia đình bạn mới được tới lượt cứu xét (hie7n nay hồ sơ I-130 nộp trước 1/1999 được cứu xét).
    2. Giây chứng nhận tài chánh chỉ được yêu cầu khi gia đình bạn được mời ra phỏng vấn tại VN (nghĩa là vài năm tới).
    3. Việc làm ổn định với mức thu nhập trung bình (3 năm giấy khai thuế và 125% mức nghèo đói không là trở ngại gì cả) là đủ để bảo lãnh về mặt tài chánh.
    4. Nếu vì lý do gì mà thu nhập hàng năm thấp hơn mức qui định 125% mức nghèo đói, thì tài sản sẵn có (tiền trong ngân hàng, stock, nhà cửa, v.v) của Dì bạn mới cần thiết để chứng minh là có khà năng bảo lãnh (phần thiếu hụt hàng năm * 5 năm ). Chẳng hạn qui định là 30000USD thu nhập cần thiết để bảo lãnh nhưng thu nhập của gia đình Dì bạn chỉ có 25000 năm. Thiếu 5000USD/năm * 5 năm = 25000 USD. Đó là con số Dì bạn phải chứng minh có trong ngân hàng, stocks, nhà cửa, v.v.
    Giả sử gia đình bạn được nhập cư vào Mỹ vài năm sau, bạn đi học ĐH như những người có thẻ xanh khác ở đây: 1 năm cư trú trong một tiểu bang nào đó để được tính in-state học phí, vay loans, xin grants từ chính phủ Mỹ, states, v.v. Dĩ nhiên bạn có thể xin học bổng nữa.
  7. johnnyshogun

    johnnyshogun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đợi tới 3 năm thì lâu quá,nếu như tác động đến sứ quán Hoa Kì (nhà mình có khả năng) để trong vòng 1 năm là có thể đi được ---->possible or impossible?
    Có nhất thiết phải bảo lãnh cả mẹ mình đi nữa không,bởi vì mình đã 20 tuổi,có đầy đủ khả năng tự lập,với lại mẹ mình đã 53 tuổi rồi.
    Như vậy dì mình có dư khả năng tài chính để bảo lãnh mình,gia đình dì mình chỉ có 3 thành viên,thêm mình nữa là 4,dì mình chỉ cần có 35000$ trong tài khoản là OK đúng không?
    Cám ơn bạn g8ubvn đã giúp mình rất nhiều,mong rằng tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của bạn.
  8. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Bạn cần đọc kỹ các câu trả lời của tôi:
    1. Nếu bạn muốn đến Mỹ dưới dạng nhập cư (được phép ở luôn tại Mỹ và có thể xin vào công dân Mỹ)
    - Dì bạn phải bảo lãnh mẹ bạn (chị em bảo lãnh dạng F4) và trong hồ sơ liệt kê bạn (cho nên bạn chỉ là người đi theo mẹ bạn thôi. Sau khi gia đình bạn đến Mỹ, mẹ bạn nếu không thích ở Mỹ thì có thể về lại VN sinh sống. Dì bạn không thể chỉ bảo lãnh bạn thôi.
    - 3 năm là thời gian chờ đợi sớm nhất và có thể lâu hơn hay sớm hơn tùy theo số hồ sơ I-130 đã nộp trên toàn quốc Mỹ, số lượng người được nhận di dân vào Mỹ cho từng loại F1->4, và khả năng giải quyết hồ sơ của các trung tâm xét hồ sơ di trú . Tôi không nghĩ là có thể rút ngắn thời gian này vì lịch trình cứu xét hiện giờ của hồ sơ nộp vào thời điểm nào được thông báo công khai. Bạn có thể vào website www.uscis.gov và thấy lịch trình cứu xét cho từng loại hồ sơ. Tuy nhiên nếu gia đình bạn có khả năng tài chánh thì Dì bạn có thể nhờ vp luật sư về di trú để trình bày hoành cảnh gia đình bạn xem họ có cách nào không.
    Trong các loại bảo lãnh di dân, chỉ có bảo lãnh cho fiancé (visa K) là nhanh nhất. Chẳng hạn bạn có người yêu của bạn là công dân Mỹ và xin bảo lãnh bạn để qua Mỹ kết hôn và sinh sống. Fiancé của bạn sẽ về VN làm thủ tục xin VISA cho bạn sang Mỹ (cần phải có bằng chứng là fiancé) và bạn có thể rời VN trong vòng 6 tháng. Hai người phải làm đám cưới và đăng ký kết hôn trong vòng 3 tháng sau khi đến Mỹ.
    - Gia đình Dì bạn 3 và bảo lãnh 2 mẹ con bạn thì Dì bạn chỉ cần có thu nhập hàng năm (lương, tiền lời do tự kinh doanh, v.v) trên 30000 USD là đủ. Nếu Dì bạn không có thu nhập gì cả thì Dì bạn phải có tài sản tổng cộng là: 30.000 USD x 5 = 150.000 USD
    2. Nếu Dì bạn nhận bảo lãnh tài chánh cho bạn đi du học (F1 visa) thì lại khác hẳn. Các nguồn bảo trợ tài chánh của bạn phải đủ cho học phí, chi phí ăn ở, sách vở và chi tiêu tại trường bạn được nhận vào học. Tuy nhiên nếu bạn liệt kê bất kỳ nguồn bảo trợ tài chánh nào từ thân nhân của bạn ở Mỹ, khả năng để bạn có VISA đi học là rât nhỏ. Nếu gia đình bạn ở VN có đầy đũ khả năng thì không nên nhắc tới bất kỳ thân nhân nào ở Mỹ là tốt nhất và bạn chỉ cần tập trung vào việc trường nào có thể nhận bạn vào học thôi.
  9. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Theo như mình đuợc biết thì thời gian trung bình cho mấy cái vụ bão lãnh này là 14 năm. Nghe đừng có tưởng nói đùa. Bác mình trước làm đúng trong cái bộ phận di dân này mà. Và bạn g8ubvn nói đúng đấy, nếu muốn đi bạn chỉ là dạng đi theo mẹ bạn thôi, chứ bản thân bạn không thuộc đối tượng được bảo lãnh. Cho đến thời điểm đi, nếu bạn nhỏ hơn 21t thì ok.
    Vài ý kiến.
  10. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    Được be_reu sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 31/03/2004

Chia sẻ trang này