1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HELP ME!!!!

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi hoangtuden_82, 25/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtuden_82

    hoangtuden_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Em chuẩn bi thi hết môn này rồi mà tình hình amakhơ quá ù cạc ko ah.Em có mấy dạng bài tập tham khảo chuẩn bị cho bài thi hết môn sắp tới mong các anh chị giải giùm em càng sớm càng tốt để em có thể học mót cho kịp cách giải để có thể vượt qua môn này.
    Các anh chị giải dùm gửi luôn vào mail hoangtuden_82@yahoo.com cho em luôn nha.Vì em còn có hơn 1 tuần nữa để ôn thôi mà
    Rất mong sự giúp đỡ của anh chị
    Bài tập Phân tích thiết kế hệ thống

    Bài 1: Mỗi lần khách du lịch nhập cảnh vào Việt Nam được hưởng ưu đãi mua hàng ở cửa hàng miễn thuế.Khi mua hàng, khách hàng phải trình hộ chiếu và điền thông tin vào giấy đăng ký mua hàng in sẵn (Họ tên khách,Tổng số mặt hàng,Số hộ chiếu, ước tính tổng giá trị hàng,tên hàng và số lượng hàng cần mua).
    Sau khi kiểm tra hộ chiếu,ngày nhập cảnh và chữ ký của khách cũng như tính hợp lệ của giấy đăng ký (đúng quy định hạn chế về số lượng và chủng loại hàng mua),cửa hàng viết Hoá đơn giao hàng đưa cho khách.Hoá đơn giao hàng có dạng:

    HOÁ ĐƠN
    Số:??.
    Ngày:?.
    Họ tên khách: Số hộ chiếu: Quốc tịch:
    Cửa khẩu nhập cảnh: Ngày nhập cảnh:
    STT Tên hàng Mã hàng ĐV tính Số lượng Đơn giá Thành tiền


    Chữ ký khách hàng

    Người lập hoá đơn
    Tổng tiền

    Để tiện cho việc bảo hành,những loại hàng có bảo hành đều được viết trên những hoá đơn riêng,còn những hoá đơn không cần bảo hành được viết chung trên 1 hoá đơn.Khách hàng nhận các hoá đơn,trả tiền tại quầy thu tiền tại cửa hàng và nhận hàng tại cửa hàng hoặc tại nhà
    Yêu cầu:
    1. Xác định tác nhân ngoài và vẽ sơ đồ ngữ cảnh cho hệ thống quản lý bán hàng
    2. Xác định danh sách hồ sơ lưu dữ liệu sử dụng
    3. Phân tích và vẽ sơ đồ phân cấp chức năng
    4. Thiết kế CSDL logic dựa trên hoá đơn giao hàng

    Bài 2:Một công ty kinh doanh 1 số mặt hàng vật liệu xây dựng có 1 hệ thống đại lý bán hàng ở hầu hết các tỉnh thành trong cả nước. Đều đặn hàng quý (đôi khi đột xuất về số lượng hàng đã dưới mức dự trữ trong kho) các đại lý viết phiếu xin cấp hàng gửi về công ty xin cấp hàng.Phiếu xin cấp hàng có dạng sau:

    PHIẾU XIN CẤP HÀNG
    Số: Ngày
    Tên đại lý: Địa chỉ đại lý: Mã đại lý:
    Lý do:
    STT Mã hàng Tên hàng ĐV tính Số lượng


    Sau khi nhận được phiếu xin cấp hàng,công ty kiểm tra các khoản nợ của đại lý và kiểm kê hàng tồn trong kho,nếu thiếu hàng thì liên hệ với nhà cung cấp, đặt hàng,nhập hàng cho đủ số lượng các đại lý yêu cầu.Sau khi có đủ hàng,công ty viết phiếu giao hàng cho các đại lý.Phiếu giao hàng có dạng sau:

    PHIẾU GIAO HÀNG
    (theo phiếu xin cấp hàng số:???)

    Số phiếu Ngày giao:
    Tên người nhận Đại diện cho đại lý: Mã đại lý:
    STT Mã hàng Tên hàng Đơn Vị Giá Số lượng Thành tiền


    Tổng tiền
    Hàng quý,các đại lý sẽ gửi tiền thanh toán qua Ngân hàng cùng với các báo cáo về tình hình kinh doanh trong qúy cho công ty.
    Công ty cần tin học hoá việc kinh doanh của mình để quản lý giao dịch với các đại lý,nhà cung cấp và ngân hàng
    Yêu cầu:
    1. Xác định tác nhân ngoài và danh sách hồ sơ dữ liệu
    2. Vẽ sơ đồ ngữ cảnh
    3. X ây dựng sơ đồ phân cấp chức năng quản lý kinh doanh của công ty
    4. Thiết kế CSDL logic (bao gồm chính xác hóa dữ liệu,?.,mô hình E-R đạt 3NF) trên cơ sở 2 phiếu trên
    Bài 3: Một cơ sở bán buôn có 1 số kho hàng.Bộ phận mua hàng lập đơn mua hàng gửi các nhà cung cấp để đặt hàng,theo dõi hàng về.Nếu hàng về thì viết phiếu nhập kho để nhập hàng vào kho và viết séc chuyển khoản qua ngân hàng để thanh toán với Nhà cung cấp.Bộ phận bán hàng nhận đơn đặt hàng của khách,viết phiếu xuất kho để bán hàng cho khách và viết phiếu thu để thu tiền của khách hàng.Cuối tháng lập bảng tổng hợp tồn kho và tổng hợp công nợ của việc bán hàng.Hai loại chứng từ dùng để nhập và xuất hàng có dạng sau:

    PHIẾU NHẬP KHO
    Số phiếu nhập: Ngày nhập
    Mã nhà cung cấp (NCC)
    Tên NCC Mã kho
    Đ/c NCC Đ/c kho
    STT Tên hàng Mã hàng ĐV tính Đơn giá nhập Số lượng nhập


    PHIẾU XUẤT KHO
    Số phiếu xuất: Ngày xuất
    Mã khách
    Tên khách Mã kho
    Đ/c khách Đ/c kho

    STT Tên hàng Mã hàng ĐV tính Đơn giá nhập Đơn giá xuất Thành tiền

    (Giả thiết: giá chỉ phụ thuộc vào hàng)
    Yêu cầu:
    1. Xác định tác nhân ngoài và danh sách hồ sơ sử dụng
    2. Vẽ sơ đồ ngữ cảnh
    3. Phân tích và vẽ sơ đồ phân cấp chức năng
    4. Thiết kế CSDL logic dựa theo 2 chứng từ trên

    Bài 4.Xét hệ thống quản lý bán hàng trong 1 công ty cung ứng vật tư.Người ta mô tả công việc xử lý đơn đặt hàng như sau: Khi có nhu cầu mua hàng, khách hàng gửi đơn đặt hàng trong đó có thông tin về khách hàng và danh sách các mặt hàng (tên mặt hàng,mô tả mặt hàng, đơn vị tính,số lượng cần mua.Bộ phận tiếp nhận xem xét tính hợp lệ của đơn đặt hàng trong đó có xem xét về số nợ (nếu có) của khách hàng, kiểm tra tính hợp lệ của mặt hàng (có trong danh mục kinh doanh của công ty).Nếu đơn đặt hàng được chấp nhận thì sau khi tính giá các mặt hàng, thành giá đơn hàng,khách hàng trả tiền cho thủ quỹ. Đơn hàng sẽ được chuyển sang bộ phận giao hàng.Bộ phận này có nhiệm vụ gom hàng từ các kho, đóng gói và giao hàng cho khách.
    Như vậy,mục đích của việc xử lý đơn đặt hàng là nhận đơn đặt hàng và gửi hàng theo các đơn đơn hàng của khách,Bộ phận bán hàng và kho hàng chịu trách nhiệm thực hiện công việc này.Ngoài ra việc xử lý đơn đặt hàng còn bao gói hàng loạt việc khác như giám sát xử lý đơn đặt hàng và xử lý các yêu cầu đặc biệt
    1. Hãy vẽ sơ đồ phân rã chức năng cho việc xử lý đơn đặt hàng
    2. Liệt kê các hồ sơ sử dụng
    3. Vẽ sơ đồ ngữ cảnh cho hệ thống bán hàng

    Bài 5.Xây dựng cơ sở dữ liệu logic quản lý khách hàng thuê bao truyền hình cáp trên cơ sở quản lý hoá đơn dưới đây (bao gồm việc xây dựng mô hình E-R và hệ lược đồ quan hệ tương ứng đạt 3 NF)

    HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
    Số:
    Mã số khách hàng:
    Họ tên khách hàng:
    Điạ chỉ khách hàng:
    Mã số thuế khách hàng:
    Ngày in hoá đơn:
    Thời gian thanh toán:

    STT Gói kênh thuê bao Số lượng Đơn giá Thành tiền
    Phòng Tháng


    Tổng số tiền thuê bao:
    Tiền thuế giá trị gia tăng (10%):
    Tổng số tiền thanh toán

    Bài 6.Hoạt động của 1 công ty điện tử - điện lạnh Hương Giang được mô tả tóm tắt như sau:Khi khách hàng liên hệ với công ty,công ty kiểm tra thông tin về khách để kiểm soát hoặc cập nhật mới thông tin.Khi hàng được nhập từ Nhà cung cấp,công ty cũng kiểm tra thông tin về hàng và Nhà cung cấp (mã nhà cung cấp,tên NCC, ĐT, Đ/c,danh sách các mặt hàng cung cấp). Để tăng tính cạnh tranh,cùng 1 loại sản phẩm,công ty nhập hàng từ nhiều nhà cung cấp (khác nhau về số lượng và đơn giá)
    Khi khách đến mua hàng thì lập hoá đơn bán hàng giao cho khách hàng.Khách hàng theo hoá đơn mà thanh toán tiền,Khi khách hàng thanh toán xong thì người quản lý xác nhận đã thanh toán xong vào hoá đơn và chuyển hoá đơn này cho bộ phận xuất hàng.Bộ phận này xuất hàng theo hoá đơn đã nhận được.Hoá đơn có dạng:

    HOÁ ĐƠN
    Số: Ngày:
    Số hiệu khách hàng: Họ tên: Đ/c:
    ĐT liên hệ: Đặc điểm khách hàng:
    Mã hàng Tên hàng Mô tả hàng Nhà sx SL Đơn giá Mã nhà cung cấp Thời gian bảo hành

    Tổng số tiền thanh toán Người lập hoá đơn

    Hàng tháng,công ty lập báo cáo gửi lên Ban giám đốc về doanh thu trong tháng,mặt hàng đã bán ra,hàng tồn kho?.để Ban giám đốc có biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh của công ty.
    Yêu cầu:
    1. Xác định tác nhân ngoài và các hồ sơ dữ liệu sử dụng
    2. Vẽ sơ đồ ngữ cảnh
    3. Xây dựng sơ đồ phân cấp chức năng
    4.L ập mô hình khái niệm dữ liệu đặc tả hệ thống
    5.Chuyển mô hình khái niệm dữ liệu sang mô hình quan hệ
    6. Vẽ mô hình E-R
    Rất mong nhận được hồi âm của các anh các chị càng sớm càng tốt.Giúp em gửi vào mail cho em luôn nha
    mail của em là hoangtuden_82@yahoo.com
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, còn có vụ này thật sao
  3. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Khoá topic với lý do: tên topic không rõ ràng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này