1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Henry giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi ljungberg84, 27/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ljungberg84

    ljungberg84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Henry giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng

    Chỉ ít giờ sau khi cùng Các Pháo thủ đăng quang ở Premiership, tiền đạo người Pháp Thierry Henry nhận thêm niềm vui: mùa giải thứ 2 liên tiếp được PFA bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất.


    Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp, tiền đạo người Pháp chiến thắng ở cuộc bầu chọn của PFA.

    Tiền đạo 26 tuổi này là nỗi kinh hoàng đối với các hàng phòng ngự, nhờ tốc độ (trong cả suy nghĩ và di chuyển) và kỹ thuật điêu luyện. Anh không thể đưa Arsenal lọt vào bán kết Champions League, nhưng đã góp công lớn giúp CLB thành London gây ấn tượng mạnh ở mùa bóng hiện nay với chức vô địch nước Anh và đang hướng tới thành tích bất bại trong cả mùa giải Ngoại hạng.

    Tại Premiership, Henry hiện dẫn đầu danh sách "Vua dội bom", với 29 lần chọc thủng lưới đối phương sau 33 trận. Anh cũng là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu mùa này (dành cho chân sút số một châu lục).

    Chính vì vậy, Henry xứng đáng chiến thắng trong cuộc bầu chọn năm nay, đứng trên Frank Lampard (Chelsea), Steven Gerrard (Liverpool), Alan Shearer (Newcastle), Jay-Jay Okocha (Bolton) và Patrick Vieira (Arsenal).

    Như vậy, tuyển thủ Pháp này đã trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử hai lần đoạt danh hiệu của PFA (sau Mark Hughes và Alan Shearer), đồng thời là người đầu tiên giành phần thưởng này trong hai năm liên tiếp.



    Henry thật đặc biệt


    Thủ quân Patrick Viera gọi Henry là con người phi thường vì anh có thể làm được những điều đặc biệt khi đội bóng đang gặp khó khăn. 7 bàn thắng trong 2 trận đấu tháng 4 đã chứng tỏ nỗ lực vượt bậc của chàng trai vàng nước Pháp. Đầu tiên là cú hat-trick vào lưới Liverpool, sau đó Henry nã thêm 4 bàn thắng vào lưới Leeds United.

    Sẽ không quá khi nói rằng, Henry góp công lớn nhất cho chức vô địch của Arsenal. Tại thời điểm các pháo thủ chán chường vì bị M.U loại ở cúp FA, kế đến Chelsea hất văng khỏi Cúp C1, chỉ cần lơ là một chút, mọi công sức và cơ hội còn lại của toàn đội có thể đổ xuống sông. Nhưng Henry vẫn tỉnh táo, ghi bàn liên tục và chính điều này giúp Arsenal trở lại con đường chiến thắng.

    Theo HLV trưởng tuyển Pháp Jacques Santini, phần thưởng trên như một đền đáp cho Henry đã bị vuột mất Quả bóng vàng châu Âu 2003 về tay tiền vệ Pavel Nedved (Juventus). ''''Cậu ấy thực sự xứng đáng là người chiến thắng, đặc biệt sau mọi thứ Arsenal giành được'''', ông nói. Đây cũng là chức vô địch thứ 2 của Henry từ khi đặt chân đến London vào năm 1999.

    Biết ơn thầy Arsene Wenger



    HLV Arsenal luôn là người mà Henry muốn nói lời cảm ơn trước tiên. Bởi với anh, Wenger như thần hộ mệnh, đã tạo cơ hội cho cuộc đời anh bước sang một ngã rẽ mới, con đường tìm đến vinh quang. 5 năm trước, ông Wenger mua Henry của Juventus với giá 18,6 triệu USD. Từ chỗ không được trọng dụng ở thành Turin, tiền đạo người Pháp bắt đầu đi lên như diều gặp gió.

    Dưới triều đại Wenger, Henry trở nên khác hẳn, kỹ thuật siêu hơn, những bước chạy thật mạnh mẽ và các cú dứt điểm không chê vào đâu được. Tháng 2 vừa qua, Henry đã đánh dấu bàn thắng thứ 100 ở giải Ngoại hạng Anh và bàn thứ 150 trong số 251 lần ra sân cùng Arsenal ở tất cả các mặt trận. Với chiến lợi phẩm này, Henry trở thành tay săn bàn cừ khôi thứ 3 trong lịch sử của Arsenal bên cạnh Ian Wright và Cliff Bastin.

    Nhưng Henry không chỉ nhăm nhăm ghi bàn, bên cạnh đó còn là tinh thần thi đấu đồng đội, biết tạo thời cơ cho người khác. Phát biểu trên báo chí hôm giữa tuần, Henry cho biết: ''''Với tôi, một tiền đạo không chỉ có nhiệm vụ ghi bàn mà còn phải hỗ trợ các đồng đội. Đôi khi một số chân sút chơi không tốt nhưng vẫn lập công. Bạn vẫn có thể chơi hay mà không ghi bàn''''.


    Danh hiệu 10 năm qua

    Năm Cầu thủ CLB
    2004 Henry Arsenal
    2003 Henry Arsenal
    2002 Van Nistelrooy M.U
    2001 Sheringham M.U
    2000 Keane M.U
    1999 Ginola Tottenham
    1998 Bergkamp Arsenal
    1997 Shearer Newcastle
    1996 Les Ferdinand Newcastle
    1995 Shearer Blackburn



    Đội hình tiêu biểu của Premiership mùa giải hiện nay (Arsenal có 6 thành viên):

    Thủ môn Tim Howard (MU) - hậu vệ Lauren (Arsenal), Sol Campbell (Arsenal), John Terry (Chelsea), Ashley Cole (Arsenal) - tiền vệ Steven Gerrard (Liverpool), Frank Lampard (Chelsea), Patrick Vieira (Arsenal), Robert Pires (Arsenal) - tiền đạo Thierry Henry (Arsenal), Ruud van Nistelrooy (MU).
  2. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 tin vui cho cầu thủ con cưng của "Những pháo thủ thành London". Thật xứng đáng khi Henry nhận được cả 2 danh hiệu này, trong mùa bóng này không cầu thủ nào xuất sắc hơn anh ta cả.
  3. johnsmith

    johnsmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Henry năm nào mà chả xứng đáng , còn ai vào đây nữa
  4. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -hi`.. 3 năm liên tiếp danh hiệu cá nhân cao quý này đều thuộc về các cầu thủ ARS ...
    +2002 R.Pires, vua phá lưới: T.Henry
    +2003 T.Henry, -------//------- : V.R
    +2004 T.Henry, -------//------- : T.Henry
    -giá như năm ngoái trận cuối cùng Henry ghi thêm 1 bàn thì danh hiệu vua phá lưới cũng đã thuộc về anh. trước đó trận đại thắng sauthamton 6-1 mà anh chả ghi bàn nào.. thật đáng tiếc..
  5. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    em thấy Rud không xứng đáng tẹo nào.Xứng đáng đá cặp với Henry phải là Shearer
  6. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Híc híc nhìn cái đội hình này em tưởng đội Arsenal chứ nhỉ
    Cóc gì lắm Arsenal thế hí hí sướng cả mắt
  7. ljungberg84

    ljungberg84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đội hình này chưa chắc đã đá thắng Ars bây giờ đâu,dù có nhiều cầu thủ Ars thật.Vì sao hả,bởi vì các chiến thắng của Ars 1 phần nhờ sự xuất sắc của 1 số cá nhân(tiêu biểu là Henry,Pires...),còn phần lớn là do sự đoàn kết của cả 1 tập thể Arsenal.Huấn luyện viên Wenger đã nói rằng,Ars xây dựng 1 đội hình không dựa vào bất kì 1 cầu thủ nào mà giựa vào sức mạnh của cả 1 tập thể.Điều đó đã được chứng minh bằng lối chơi thuần thục,những pha bật tường chính xác như trên điện tử của Arsenal
  8. Arsnales

    Arsnales Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy ! Ars có thể đạt được những thành tích như vậy đó là nhờ có được một tập thể đoàn kết và vững mạnh choi gắn bó với nhau nhiều năm ! Mà Wenger là người có công lớn nhất trong việc tao dựng nên một đội hình như vậy !
  9. ljungberg84

    ljungberg84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đúng zậy,nói tóm lại,người quan trọng nhất trong câu lạc bộ Ars không phải là Henry,Viera...hay ai khác mà chính là Wenger.Những thằng cầu thủ nào mà không biết ơn hay chống đối lại chỉ có nước chết thôi.Tiêu biểu như cái thằng vô ơn Anelka đó

Chia sẻ trang này