Vũ thị Hồng Dung_fp3 TĂNG TRƯỞNG KHÔNG NGỪNG ,PHÂN CHIA KHĐỒNG ĐỀU ;NHỮNG XU HƯỚNG VỀ THU NHẬP Ở THẾ KỶ 20 Toàn cầu hoá không phải là một hiện tượng mới.Theo một số nhà phân tích ,từ cách đây hơn 100 năm ,nền kinh tế đã được toàn cầu hoá như ngày nay..Ngược lại ,việc trao đổi và các dịch vụ tài chính đã phát triển nhiều và phù hợp với ngày nay hơn..Hơn nữa ,đây là một điều kiện tốt giúp cho các thị trường tài chính có thể gia nhập toàn cầu hoá nhờ vào các phương tiện liên lạc điện tử. Ở thế kỷ 20,nền kinh tế tăng trưởng không ngừng .Thu nhập quốc nội trên đầu người tăng gấp 5 lần.Tuy nhiên ,nền kinh tế tăng trưởng không đông đều .Ở nửa sau thế kỷ ,việc mở rộng trao đổi cùng với hoạt động tự do thương mại được ghi nhận là giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất.Nhưng nhìn chung vấn đề luôn chuyển vốn còn chậm Nhìn vào biểu đồ 1a ,thế kỷ này được chia làm 4 giai đoạn .Ở giữa hai cuộc chiến tranh ,chủ nghĩa đế quốc được khôi phục (đây chính là vấn đề toàn cầu hoá như ngày nay người ta thường nói ),các nước đã đóng cửa nền kinh tế ,chấp nhận các giải pháp về chế độ bảo hộ và kiểm soát vốn.Điều này cũng góp phần không nhỏ vào những kết quả tiêu cực của thời kỳ này.(Trong giai đoạn 1913_1950,thu nhập bình quân đầu người tăng dưới 1% .Ở nửa sau thế kỷ ,ngay cả khi dân số tăng nhanh thì thu nhập trên đầu người vẫn tăng trên 2% .Tỉ lệ này được ghi nhận là cao nhất trong giai đoạn thịnh vượng của các nước phát triển từ sau chiến tranh Thế kỷ 20 được nhận định là thế kỷ mà thu nhập trung bình tăng nhanh nhất.Nhưng tăng trưởng kinh tế phân chia không đồng đều. Chênh lệch giàu nghèo giữa các cá nhân với nhau và giữa nước với nhau là rất lớn. 1/4 dân số giàu nhất có thu nhập quốc nội tăng gấp 6 lần trong khi đó 1/4 dân số nghèo nhất chỉ tăng dưới 3 lần .Thu nhập không đồng đều ngày càng rõ rệt.Tuy nhiên, thu nhập quốc nội của các nước không phải nói lên tất cả