1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện đại hóa lực lượng trực thăng chiến đấu vũ trang Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Founding_Father, 10/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainbowsix

    rainbowsix Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    8
    2 con trym đen đấy chỉ có 1 con cảnh giới (mà chỉ nhõn 2 khẩu minigun :@)) 1 con đang treo tại chỗ đổ quân mới bị ăn RPG bác nhé;))

    Đúng là trận đó Mẽo quá khinh suất, nghĩ là lùa quân ập vào bất ngờ, quăng lưới bắt cá rồi chuồn nhanh, chã có hỏa lực mạnh yểm trợ (trên không lẫn dưới đất), chỉ cần bọn Ranger với Delta ngồi trực thăng vận với Hummve mang 12.7mm là đủ chơi đám nhọ ốm đói chỉ lèo tèo mấy khẩu AK với RPG. Mà lính Mẽo chã có hỏa lực yểm trợ thì, hậu quả đắp cờ trên 2 chục mạng, có ông bị đám nhọ kéo lê ngoài đường giập cả ấm chén, 2 con trym đen thành trym quay.

    Khổ!
  2. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    hix, ko nhớ rỏ lắm, nhưng đợt đó nếu có đám AH đi cũng làm nhiệm vụ canh phòng đổ bộ, yểm trợ trên ko thì đâu tới nổi.
  3. Fatman_Fantom

    Fatman_Fantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cấm là đúng, Mil-17-5 tuy giá rẻ , thích hợp khí hậu khắc nghiệt , nhưng hàng Nga đánh đâu thua đó Mỹ rút khỏi Iraq và sắp rút khỏi AP luôn rồi.

    Quốc hội Mỹ lại ngăn Lầu Năm Góc mua trực thăng Nga
    Thượng viện Hoa Kỳ thông qua việc sửa đổi ngân sách quốc phòng, trong đó có việc cấm Lầu Năm Góc thực hiện các giao dịch với Rosoboronexport.
    Thượng viện Hoa Kỳ thông qua việc sửa đổi ngân sách quốc phòng, trong đó có việc cấm Lầu Năm Góc thực hiện các giao dịch với Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga bao gồm cả việc mua máy bay trực thăng cung cấp cho Afghanistan.
    Việc bỏ phiếu đã được diễn ra vào cuối tuần trước, lệnh cấm sẽ có hiệu lực ngay sau khi Tổng thống Mỹ đặt bút ký vào pháp lệnh về ngân sách quốc phòng.
    [​IMG]
    Tác giả của đạo luận này là thượng nghị sĩ đến từ bang Texas John Cornyn của đảng Cộng Hòa. Theo ông, thực tế là Hoa Kỳ cần phải ngăn chặn các hành động của Nga, mà cụ thể là việc hỗ trợ tài chính cho chính quyền Syria.

    “Người đóng thuế Mỹ không nên gián tiếp tài trợ cho các vụ giết người hàng loạt nhắm vào công dân Syria, đặc biệt là trong trường hợp mua sắm (trang thiết bị cho Afghanistan) có thể thực hiện bởi các nhà sản xuất Mỹ. Tiếp tục hợp tác với Rosoboronexport là chúng ta làm suy yếu chính sách của Mỹ đối với Syria và các nỗ lực của Hoa Kỳ để hỗ trợ cho người dân Syria”, nghị sĩ Cornyn cho biết trong một tuyên bố.

    Trước đó, vào cuối tháng 7/2012 Hạ viện Hoa Kỳ đã chấp thuận một sửa đổi tương tự.

    Thỏa thuận mua 10 máy bay trực thăng Mi-17 là bổ sung cho hợp đồng hiện hành đã được ký vào tháng 5/2011, là hợp đồng cung cấp 21 trực thăng Mi-17V-5 cũng như phụ tùng, trang bị dự phòng cho Afghanistan.

    Theo truyền thông Mỹ thì tổng giá trị hợp đồng trên vào khoảng 900 triệu USD. Thế nhưng truyền thông Nga lại đưa ra giá cơ sở của hợp đồng là 367,5 triệu USD.

    Việc cấm hợp tác với Rosoboronexport đã được thảo luận tại Quốc hội Mỹ vào tháng 3/2012, khi một số nghị sĩ trong Quốc hội kêu gọi người đứng đầu Lầu Năm Góc không mua trang thiết bị quân sự của Nga để cung cấp cho chính quyền Afghanistan.

    Mới cách đây một tháng, Lầu Năm Góc đã thông báo rằng không có ý định phá vỡ hợp đồng này.

    Đây không phải lần đầu tiên phía Mỹ ngừng hợp tác với Rosoboronexport, năm 2008 tập đoàn Rosoboronexport của Nga đã bị phía Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với cáo buộc là vi phạm quy chế không phổ biến vũ khí hạt nhân khi cung cấp vũ khí cho Iran.

    Rosoboronexport và các nhà chức trách Nga đã nhiều lần khẳng định mình không vi phạm quy chế không phổ biến vũ khí hạt nhân và việc đàm phán, cung cấp vũ khí phòng thủ cho Iran không nằm trong những hạn chế của Liên Hiệp Quốc. Sau đó, vào tháng 5/2010 chính quyền Obama dỡ bỏ lệnh trừng phạt nói trên.

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...-Goc-mua-truc-thang-Nga/201212/246068.datviet
  4. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    đúng là mở mồm ra là bị xỉ vả rồi

    thế nó đánh thắng thì dc ở lại chắc =))=))
  5. MaxAnthony

    MaxAnthony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    luckyshots thôi nếu dễ thế thì nó dẹp mẹ Apache cho rồi
    [​IMG]

    có dùng , dùng nhiều là đằng khác

    ko thấy trên clip là vì làm sao mà quay phim chụp ảnh trong tầm hoạt động của đám gunship đc nó thấy ống kính với chớp sáng nó tưởng stinger với rpg nó nã pháo vào có mà chết mất xác
  6. hoangkeo6

    hoangkeo6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Bác HP từng bẩu mua trực thăng Phớp về cốt là để chở đĩ điếm đi tắm biển có khi lại đúng :D

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...hong-mua-truc-thang-Nga/201212/246647.datviet

    Mỹ sẽ bị phạt nếu không mua trực thăng Nga


    [​IMG]
    Cập nhật lúc :2:09 PM, 06/12/2012
    RIA Novosti đưa tin, Rosoboronexport chưa nhận được bất cứ thông báo nào của Mỹ về việc từ chối hợp đồng mua 21 trực thăng Mi–17V– 5.

    >> Quốc hội Mỹ lại ngăn Lầu Năm Góc mua trực thăng Nga
    >> Mỹ mang Mi-17 mặc cả vấn đề Syria
    (ĐVO) Mỹ đã đặt mua của Nga trực thăng Mi–17V–5 từ tháng 5/2011. Theo hợp đồng đã ký, trực thăng sẽ được chuyển Không quân Afghanistan. Mùa Hè 2012, Lầu Năm Góc đặt mua thêm 10 chiếc cùng loại.

    Ngày 30/11/2012, Thượng viện Mỹ đã thông qua sửa đổi ngân sách quốc phòng. Theo đó, Lầu Năm Góc bị cấm mua vũ khí và trang bị kỹ thuật quân sự của Nga.

    Nguyên nhân của sự cấm đoán này được lý giải là sự ủng hộ của Nga đối với chế độ Bashar al Assad. Khi thông qua sửa đổi ngân sách quốc phòng các thượng nghị sĩ đã đặt ra yêu cầu: Tiền của Mỹ không được làm nguồn kinh phí cho việc giết hại dân thường Syria, dù chỉ gián tiếp.

    Cần thấy là sửa đổi đã được thông qua chỉ mang tính khuyến nghị, có nghĩa là Lầu Năm Góc không nhất thiết phải tuân theo. Điều sửa đổi sẽ trở thành bắt buộc phải thực hiện chỉ trong trường hợp Tổng thống Obama phê duyệt ngân sách quân sự năm 2013.

    Hiện chưa rõ là sửa đổi mới có ảnh hưởng đến các hợp đồng đã ký với Rosoboronexport hay không. Trước đây, đã có tin là trong trường hợp phá bỏ hợp đồng, Mỹ sẽ phải trả cho phía Nga tiền phạt bội ước.

    Các nhà lập pháp Mỹ yêu cầu Lầu Năm Góc đình chỉ mua trang bị kỹ thuật quân sự từ đầu năm 2011. Trong khi đó, bộ Quốc phòng Mỹ và vụ Nhà nước đã bác bỏ các yêu cầu này, giải thích là máy bay lên thẳng Nga đáp ứng tốt nhất cho khai thác trong điều kiện khí hậu và địa lý của Afghanistan.

    Ngoài ra, nếu cung cấp máy bay lên thẳng Nga cho Không quân Afghanistan, sẽ không phải huấn luyện lại phi công lái các loại máy bay mới (nguyên văn- các loại kỹ thuật hàng không mới).

    Trích từ bác HP (bài đã bị xóa)

  7. predatorx

    predatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hàng độc Nga học Mỹ, UAV datalink cho Ka-50, 52 :D

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. Terminator_revenge

    Terminator_revenge Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2012
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    13
    Mượn bài bên này để cho thấy rõ tầm quan trọng của việc mua máy bay AH-64 của các bạn Ấn :D

    Trích:
    duyvu1920 viết lúc 10:14 - 03/08/2013 [​IMG]
    nguồn nào nói con at-16 đó chưa bắn thử thế chú,nguồn lươn hay chém gió,chú cứ chứng minh cái con ah-64d hay e gì của chú mang agm-88 như chú nói xem nào =)) và chú lấy cái gì chứng minh aim-9x hơn aa-11e xem nào hay là lại chém gió
    mà chỗ nào nói ah-64e mang được aim-9x thế chú hay lại chém gió theo kiểu nó mang được aim-9 thì mang được aim-9x thế thì ka-52k mang được R73e thì nó cũng mang được R73m2 nhá,dẫn đường thì vô tư radar của nó dư sức,còn cái longbow radar của chú tăng phạm vi là tăng lên được bao nhiêu mà đòi đú với radar của ka-52k :))
    cho là ka-52 không mang được tên lửa diệt radar thì ah-64d/e nhà chú có mang được tên lửa diệt hạm không?có mang được bom điều khiển bằng laze không??,mang cái con tên lửa diệt radar tầm bắn 10km thì chỉ đủ hạ mấy radar của ụ pháo phòng không là hết cái đầu đạn nặng 11kg kia chắc không đủ đánh 1 đại đội pháo phòng không đâu nhỉ
    p/s:àh mà ka-52 mang được tên lửa kh-25 chuyên đánh đất nhá chú đầu đạn sơ sơ gần 90kg là gấp gần 9 lần con agm-122 cùi nhà chú thôi ;))

    Đang nói con Hermes A mà cu ? AH-64 bữa nay lên E rồi, còn mang được hay ko thì trình của Mỹ nó ko phải ko làm được. AIM-9X loal, allaspect, a2g trong khi r73e/m ko có. Nó mang được tất cả các seri AIM9 cũng giống Ka52 mang được R73 dòng, kể bản version ARM AGM122. Sao ko dám chém gió vụ CR ?

    Mission AH64 có phải để anti ship đâu, so sánh "khôn" vkl. Kh-25 có chuyện ARM đâu ? ko phải thằng Ka-52 cũng đú đòi control UAV như AH64E sao ? AH64E còn control cả UAV tấn công được. Hãy tự hỏi vì sao Nga ko có các hệ thống, vũ khí như AIM-92, AGM-122, AGM-114, TADS riêng cho AH-64 ? mà phải sử dụng manpad vác vai, rồi ATGM/AGM, senor của ground-attack (Su-25T: Shkval, Kh-25, AT-16 ) để lắp cho Ka-52 ? ? ko phải vì kĩ thuật quân sự quá kém sao ?

    CÒn về thực tế chiến đấu, AH-64 hiệu quả hơn Mi-24/25, Ka-50, trong khi Ka-52 chưa đánh tank bao giờ, nên quảng cáo vẫn chỉ là quảng cáo. Đỉnh điểm là tai nạn chết người của Ka-52, mặc cho quảng cáo văng máng lợn về dù =))

    Trích:
    skyhp viết lúc 11:05 - 03/08/2013 [​IMG]
    2 tồng chí kia tập trung vào những cái liên quan đến nhiệm vụ của con trực thăng nhé, những caí như diệt hạm, diệt radar lôi mấy con ah ra để thí mạng à. Nhiệm vụ của combat aircraft bắt attack heli đi làm là sao, ca nó nào nhiễu nào tàng hình tốc độ gấp cả chục lần ah còn chết nữa là. Mang tên lửa đối không cũng chỉ để tự vệ tối thiểu và tấn công helicopter hay uav thôi, hai thằng ngang nhau.

    Con ka mang được bom dẫn laze rõ ràng là ăn điểm hơn rồi. Đánh du kích trong đô thị hiện nay thì đây là tính năng sáng giá. Cơ mà bọn cầy có đám uav làm nv này, rẻ hơn ah nên có bị bắn rơi cũng đỡ tiếc.

    Vấn đề là nga có con mi24 là thử lửa nhiều, hàng tốt tự nhiên có nhiều người mua ngay, bản nâng cấp của nó như mi35 còn bán chạy hơn con hàng đời mới mi28. Ka 52 chưa rèn được bao chiếc, hàng toàn đồ mới thử nghiệm chứ chưa thử lửa, thế nên khó mà nói lại đám ah64.

    Nhắc lại nv của attack helicopter là tấn công yểm trợ bộ binh, tiêu diệt phương tiện chiến đấu bộ binh địch nhé. Cứ nhét thêm nv của combat aircraft với đống hàng thử nghiệm nói không thông đâu.

    Con Ka-52 CR, vũ khí, điện tử, datalink, control UAV.... kém xa AH-64, phần lớn ko có thứ gì là của nó, phải lấy radar Fighter, lấy vũ khí Ground Attack lắp lên, buồng lái thì nhái A-37 fix wing. Mà ai nói với cậu là AH-64 ko mang được bom dẫn laze ? AGM-114 trước đây cũng laze guide nhé, hiện nay còn được trang bị JAGM tầm bắn 28km nữa

    AH-64E JAGM
    [​IMG]
    [​IMG]
    JAGM (FnF, Tri-mode) sẽ thay thế loại vũ khí chủ yếu của trực thăng và máy bay cường kích Mỹ là AGM-114 Hellfire và AGM-65 Maverick.

    Còn 1 điểm yếu chí mạng của Ka-52, đó là cannon ko thể xoay

    AH-64D/E M230 cannon xoay được tất cả các góc 60-100 độ, gunner hoàn toàn tự lập với pilot nâng cao độ cơ động và tính độc lập

    [​IMG]Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 800x600.[​IMG]

    Ka-50/52 hoàn toàn cố định, kém cơ động khi chống mục tiêu mặt đất, phải phối hợp cả pilot lẫn gunner

    [​IMG]

    Ka-52 thì chưa thử lửa bao giờ, còn dù bay thì rõ đã thử rồi và thất bại. AH-64 kinh qua nhiều trận, diệt cả ngàn tank, bọc thép, pháo AA di động của Iraq rồi

    [​IMG]Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 900x596.[​IMG]

    Về SEAD, AH-64A năm 1991 đã khai mào, mở đường cho KQ Mỹ đánh Iraq. Như vậy 1 lần nữa khẳng định khả năng SEAD của AH-64 mà Mi-35/Ka-52 ko bao giờ có được. Tính tới hiện nay chỉ có 31 AH-64 bị bắn hạ trong chiến tranh vùng vịnh 1&2, so với cả trăm Mi-24/25 bị bắn hạ

    Trích:
    on 17 January 1991
    In preparation for the main strike the Apaches destroyed the radar sites and opened the way for the main strike force to enter Iraqi air space and hit the 'Tall King' long range radars
    http://www.sci.fi/~fta/strike-91.htm

    Trích:
    Attacking Radar sites with Helicopters [​IMG]Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 762x537.[​IMG]
    Nga năm 2008 đánh Gru nhỏ bé, mất tới 2 chiếc Tu-22M, thêm 3 chiếc Su-25SM do SEAD, quân đội đứng thứ nhì thế giới lại ko có UAV trinh sát, GPS dựa vào Mỹ nhưng Mỹ bôi đen tịt đường, đành phải phái Tu-22M mở đường kết quả là chịu no đòn, thử hỏi Ka-52 'thần thánh' lúc đó ở đâu ? =))

    http://ttvnol.com/quansu/p-24946191#post24946191
    hoalongtrang thích bài này.
  9. Terminator_revenge

    Terminator_revenge Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2012
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    13
    alo :D thớt hay up lên cái nào

    Việt-Mỹ đối thoại chính sách quốc phòng


    [​IMG]
    Việt Nam và Hoa Kỳ vừa có đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng lần 4 tại Washington DC trong hai ngày 28/10-29/10.

    Trong khuôn khổ đối thoại, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, đã ký biên bản hợp tác về bảo vệ bờ biển với Đô đốc Lực lượng phòng vệ bờ biển Mỹ Robert Papp.

    Các bài liên quan
    Chủ đề liên quan
    Theo đó, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh biển, nghiên cứu dự báo và chia sẻ kinh nghiệm.

    Đoàn Việt Nam đã đi thăm một số đơn vị, căn cứ hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ.

    Vòng đối thoại lần này do Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh và Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chuyên trách Nam Á và Đông Nam Á Vikram Singh đồng chủ trì.

    Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết lần này "hai bên đã trao đổi, đánh giá tiến trình hợp tác quân sự, quốc phòng song phương, tình hình an ninh khu vực và các vấn đề quan tâm chung, trong đó có tự do, an toàn hàng hải, an ninh biển và những nguy cơ tiềm ẩn đe dọa hòa bình, ổn định tại khu vực".

    Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel dự định sẽ thăm Việt Nam năm 2014.

    Giữ nguyên cam kết
    Ông Vikram Singh được dẫn lời nói "dù gặp khó khăn về ngân sách, các cam kết của Hoa Kỳ ở Châu Á-Thái Bình Dương vẫn không thay đổi".

    Ông nói thêm rằng Mỹ "tiếp tục tăng cường quan hệ với các đồng minh cũng như đối tác mới, trong đó có Việt Nam".

    Hợp tác hai bên trong lĩnh vực hải quân được nhấn mạnh, với thống nhất tăng cường các chuyến thăm viếng lẫn nhau của tàu chiến và tàu của Mỹ sửa chữa dịch vụ hậu cần tại các cảng của Việt Nam.

    Phía Hoa Kỳ hoan nghênh Việt Nam tuyên bố chính thức tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc, và khẳng định sẽ giúp đỡ Việt Nam tham gia hoạt động này.

    Về tranh chấp lãnh thổ trên biển, hai bên tái khẳng định chủ trương giải quyết bất đồng một cách hòa bình, thông qua thương lượng và dựa trên luật pháp quốc tế, hướng tới thiết lập Bộ Quy tắc Ứng xử của các bên ở Biển Đông.

    Đây là cuộc đối thoại chính sách quốc phòng thứ hai trong năm nay, lần trước hồi tháng 1.

    Đáng ra đối thoại này diễn ra mỗi năm một lần, nhưng cuộc năm 2012 không được tổ chức vì thiên tai ở Mỹ và chuyển sang năm nay.

    Hàng năm Việt Nam và Hoa Kỳ có ba cơ chế đối thoại liên quan tới quốc phòng, bao gồm Đối thoại quốc phòng song phương (Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ chủ trì, bắt đầu từ 2005); Đối thoại Chính trị-An ninh-Quốc phòng (do Bộ Ngoại giao hai bên chủ trì, bắt đầu từ 2008); và Đối thoại Chính sách Quốc phòng (Bộ Quốc phòng hai bên chủ trì, bắt đầu từ 2010).

    Và chúng ta có quyền mơ tới....

    TQ hậm hực nhìn Đài Loan nhận trực thăng AH-64E Apache Mỹ
    (Vũ khí) - Ngày 4/11, Đài Loan đã tiếp nhận lô 6 chiếc trực thăng tấn công hạng nặng AH-64E Apache trong hợp đồng cung cấp 30 chiếc giữa Mỹ và Đài Loan ký kết hồi năm 2008. Thông tin trên được người đứng đầu lực lượng Quốc phòng Đài Loan Yen Ming cho biết.


    Phát biểu trong cuộc họp với Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng, ông Yen Ming khẳng định, AH-64E Apache hiện là mẫu trực thăng hiện đại nhất của dòng AH-64 Apache và sẽ giúp cải thiện đáng kể sự cơ động và sức mạnh của quân đội Đài Loan.
    Được biết, 6 chiếc trực thăng AH-64E này thuộc một phần trong hợp đồng mua 30 chiếc trực thăng tấn công hiện đại trị giá 59,3 tỷ Đài tệ (2,01 tỷ USD) của quân đội Đài Loan đã được cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush công bố vào năm 2008.

    [​IMG]
    Trực thăng tấn công hạng nặng AH-64E Apache
    Ông Yen Ming cho biết thêm, ngoài những vũ khí Đài Loan đã mua của Mỹ, hiện hòn đảo này đang có kế hoạch mua tàu ngầm do Mỹ sản xuất. Được biết, Đài Loan là vùng lãnh thổ đầu tiên ngoài Mỹ triển khai loại máy bay trực thăng này, khi chúng được biên chế hoạt động vào tháng 4/2014 tại các căn cứ không quân ở miền bắc Đài Loan.

    Theo nguồn tin từ Đài Loan, lô trực thăng Apache thứ hai dự kiến sẽ được bàn giao cho Đài Loan vào cuối tháng 12 tới và toàn bộ hợp đồng này sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2014, theo 5 đợt bàn giao, mỗi đợt 6 chiếc.

    Bất chấp sự phản đối quyết liệt từ Trung Quốc, những hợp đồng mua vũ khí giữa Đài Loan và Mỹ liên tục được ký kết với giá trị khổng lồ. Theo báo cáo của Chính phủ Mỹ từ năm 1990 đến nay, nước này đã bán cho Đài Loan số lượng vũ khí, trang bị khổng lồ trị giá 44,8 tỷ USD, biến Đài Loan trở thành một trong những khách hàng mua sắm vũ khí lớn nhất của Mỹ.

    Bản báo cáo này được các chuyên viên của Viện nghiên cứu của Quốc hội Mỹ công bố vào cuối tháng 7/2013 vừa qua. Nó đã khái lược lại lịch sử giao dịch vũ khí Mỹ - Đài Loan từ thập niên 90 - thế kỷ 20 trở lại đây, đồng thời mô tả chi tiết các hạng mục nghiên cứu chung, hợp đồng mua bán vũ khí và kim ngạch giao dịch thương mại vũ khí giữa 2 nước bắt đầu từ năm 1990 cho đến nay.

    Ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, trải qua 4 đời Tổng thống Mỹ, dẫn đầu trong quan hệ Mỹ - Đài Loan là chính quyền Bush (con), với 15,6 tỷ USD vũ khí bán cho Đài Loan trong vòng 8 năm, chính phủ Obama cũng đã bán cho Đài Loan 12,2 tỷ USD, tuy chỉ xếp thứ 2 nhưng thực ra là dẫn đầu vì các hợp đồng này chỉ diễn ra trong 1 nhiệm kỳ Tổng thống.

    Trong số này, hợp đồng vũ khí có giá trị lớn nhất được thực hiện dưới nhiệm kỳ của Bush (cha) với giá trị 5,8 tỷ USD. Ngày 14/09/1992, Mỹ công bố bản hợp đồng bán 150 chiếc máy bay chiến đấu F-16A/B, bản hợp đồng xếp thứ 2 là dưới thời Obama, khi họ giúp Đài Loan nâng cấp kỹ thuật cho 145 chiếc F-16A/B, với giá 5,3 tỷ USD vào năm 2011. Còn chính quyền Clinton cũng bán cho Đài Loan 8,7 tỷ USD vũ khí trong vòng 8 năm.
    Lần cập nhật cuối: 19/11/2013
    hoalongtrang thích bài này.

Chia sẻ trang này