1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tượng dẫn tới bệnh tràn dịch màng tinh hoàn ở trẻ sơ sinh là vì sao.

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi mrhieuson, 13/10/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrhieuson

    mrhieuson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2015
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng trẻ sơ sinh bị tràn dịch màng tinh hoàn có tên gọi dân gian là bệnh “dái nước”. Đây là một trong rất nhiều bệnh về tinh hoàn thường gặp ở rất nhiều bé sơ sinh, nếu được điều trị tốt bệnh sẽ không ảnh hưởng đến tinh hoàn hoặc chức năng sinh sản của bé về sau đây.
    [​IMG]


    Nguyên nhân gây ra bệnh tràn dịch màng tinh hoàn ở đứa bé

    Khi ổ bụng và bìu không được đóng kín hoàn toàn thì dịch từ ổ bụng sẽ đi vào túi bao chung quanh tinh hoàn tạo ra một khối không hề nhỏ gọi là tràn dịch màng tinh hoàn. Tràn dịch màng tinh hoàn đôi khi có thể có liên quan tới chứng thoát vị. Ở một vài trẻ không nhỏ hơn, tình trạng này có thể bằng xoắn tinh hoàn hay thông qua chứng thận hư gây nên đái buốt ở nam giới gây khó khăn lúc đi vệ sinh.

    Chẩn đoán bệnh tràn dịch màn tinh hoàn ở đứa bé

    Bác sĩ có thể thực hiện các xét nghiệm như:

    Phương pháp soi đèn (Transillumination) được tiến hành bằng phương án chiếu ánh sáng mạnh trên bìu, giúp nhìn rõ dịch bên trong. mẹo vặt này cũng có thê giúp xác định các vấn đề khác như thoát vị bẹn.

    Siêu âm: Bằng cách sử dụng sóng âm thanh để hiện thị hình ảnh của bìu trên màn hình. Phương pháp này có khả năng giúp xác định tình trạng tràn dịch và các vấn đề của bìu nếu xuất hiện.

    Không nên quá lo sợ

    Mẹ hãy yên tâm bởi vì tràn dịch màng tinh hoàn ở trẻ em thường tự biến mất trong vòng 1 năm, trong trường hợp trường hợp này kéo dài trên 1 năm thì mẹ hãy đưa bé đến gặp bác sĩ để được phẫu thuật đấy.

    Nhưng mà với phẫu thuật này, mẹ không phải kinh sợ quá nhiều đâu. Thông thường phẫu thuật chỉ kéo dài khoảng 30 phút và có khi bé còn được về nhà ngay trong ngày. sau khi phẫu thuật, dịch lỏng sẽ được bỏ, khe hở ở khoang bụng sẽ được đóng lại và bé phải được đưa đi tái khám để thăm khám lại vết thương chừng 2-3 tuần sau đây.

    Bạn thấy đó, bệnh này chỉ có mặt hơi kì cục thôi, chứ chẳng lạ chút nào, tràn dịch màng tinh hoàn là gì cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới tinh hoàn hoặc khả năng sinh sản của bé về dưới đây. Nếu không khỏi thì bác sĩ cũng can thiệp và chữa khỏi được!

    tuy vậy, trong trường hợp bìu của bé có tín hiệu bị thương tích và bé cảm thấy có bực dọc, buồn nôn, nôn mửa, thì cần được đưa đến gặp bác sĩ gấp. Vì đây có thể là dấu hiệu của “thoát vị bẹn” xảy ra khi 1 đoạn ruột cùng với dịch ở bụng đi vào bìu. Nếu điều này xảy ra và ruột mắc kẹt trong bìu, bé cần được phẫu thuật ngay để giải phóng đoạn ruột bị mắc kẹt và đóng khe hở giữa thành bụng và bìu.

Chia sẻ trang này