1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tượng khó tiểu tiện ở nữ giới

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi thienthan_aotrang, 30/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienthan_aotrang

    thienthan_aotrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2012
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Theo thống kê trên thế giới, mỗi năm cứ 5 người phụ nữ thì có 1 người một lần gặp phải hiện tượng khó tiểu tiện (đái dắt, đái buốt). Đây là một bệnh dễ chữa nhưng nó gây không ít khó chịu và bực bội cho chị em. Người bệnh cảm thấy bồn chồn không yên vì cơn buồn tiểu kéo dài dai dẳng mà không thể “giải quyết” hoặc chỉ “giải quyết” từng tí một, trong lúc “giải quyết” thấy buốt, xót. Mời các bạn hãy lắng nghe những chia sẻ của chuyên gia phòng khám đa khoa 59 Khương Trung.
    Dấu hiệu ban đầu: Nước tiểu đục, đôi khi pha lẫn máu, người sốt nhẹ (khoảng 38 độ). Nếu không có biện pháp kịp thời hiện tượng này sẽ trở thành mãn tính, khó khắc phục.

    Thủ phạm truyền bệnh: Các vi khuẩn trú tại ruột và âm đạo tấn công đường tiết niệu nằm ở phía trên. Khuẩn mang bệnh có thể đột nhập vào cơ thể sau một lần sinh hoạt ******** qua các cơ quan sinh dục hoặc qua đường răng miệng.

    Nguyên nhân: Một cơn cảm cúm nhẹ, khiến hệ thống miễn dịch suy giảm cũng là cơ hội tốt để các khuẩn hoạt động “tích cực” hơn. Nội y siết chặt, quần jeans chun bó sát hông và đũng, thức ăn cay nóng... là những lý do đáng kể giúp khuẩn phát triển. Một số người bị bệnh do quan hệ ********, nhất là những người ưa “******** kiểu Pháp” (oral ***).

    Phòng chống

    · Nên cố gắng tiểu tiện ngay sau mỗi lần sinh hoạt ******** để đẩy vi khuẩn ra khỏi khu vực nhạy cảm.
    · Nên có thói quen vệ sinh vùng cấm sau mỗi lần sinh hoạt. Lưu ý chỉ rửa sạch vùng ngoài, không thò sâu ngón vào phía trong, bắc cầu cho khuẩn vào trong một cách dễ dàng.
    · Tạo thói quen uống 2 lít nước mỗi ngày.
    · Trong thời kỳ kinh nguyệt nên thay băng vệ sinh 2 giờ/1 lần.
    · Dùng vitamin tổng hợp để phòng chống cảm cúm vặt trong năm.
    · Cần chữa tận gốc nếu bị viêm họng và sổ mũi.
    · Mỗi năm 2 lần cần đến kiểm tra tại bác sĩ răng và bác sĩ phụ khoa.
    · Mỗi khi đi tiểu cần “giải quyết” cho đến hết, lúc kết thúc nên cố gắng thót bụng co âm đạo vào để tập sự đàn hồi đường tiết niệu.
    · Nên đi tiểu tiện sau 3-4 giờ. Không cố nhịn lâu.
    · Nếu công việc phải ngồi bàn giấy trong 8 giờ /ngày, thỉnh thoảmg nên có thói quen khởi động cơ thể để kích hoạt tuần hoàn máu.

    Điều trị:

    · Trong thời gian bị đái buốt cần tích cực uống nước đun sôi để nguội, trà xanh, trà cúc, sữa tươi, nước hoa quả, sữa chua. Ăn nhiều quả mọng như dưa hấu, cam ngọt, bưởi. Tránh uống nước khoáng, rượu, không ăn thức ăn cay, mặn, đồ hộp, các loại nước xốt...
    · Chườm nóng phần bụng dưới có thể làm người bệnh dịu cơn đau nhưng nhiệt độ cao sẽ kích thích máu ra theo nước tiểu nhiều hơn. Vì vậy nên tránh chườm nóng và ngâm bồn nước ấm.
    · Đun nước sắc lá mã đề và râu ngô uống thay nước lọc.
    · Kháng sinh cũng có thể chấm dứt sớm triệu chứng đái buốt nhưng ở ngay lần dính cảm kế tiếp, triệu chứng dấm dứt khó chịu đó vẫn có thể quay lại.

    Cần đến bác sĩ chuyên khoa để có chỉ định đúng về thuốc điều trị.

    Phòng khám đa khoa 59 Khương Trung với đội ngũ y bác sĩ và các chuyên gia đầu ngành nhiều năm kinh nghiệm thuộc chuyên ngành sản phụ khoa, cùng với trang thiết bị y tế hiện đại sẽ chăm sóc sức khỏe cho các bạn an toàn và hiệu quả giúp bạn thực sự yên tâm khi đến với phòng khám chúng tôi. Để biết thêm chi tiết vui lòng gọi theo đường dây nóng 0438 288 288, hoặc liên hệ trực tiếp trên website các chuyên gia sẽ giải quyết những thắc mắc của bạn.

Chia sẻ trang này