1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tượng tạo rãnh và sống trâu ở trên tuyến đường trên cao Vĩnh Tuy - Khuất Duy Tiến là do đâu?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi daigia001, 19/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    bác nào dân xây dựng cầu đường vào trả lời hộ phát
    đang đi nhanh tự nhiên bị vậy, hôm rồi đi qua đó không quen đường tí chết
  2. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Mình không học cầu đường, nhưng nghĩ có thể do những nguyên nhân sau:
    1. Chất lượng asphalt chưa đúng mác tiêu chuẩn của đường cao tốc.
    2. Do xe siêu trọng (container quá tải). Áp lực của 2 bên dàn bánh ép xuống. Qua nhiều lượt lăn đi lăn lại thì phần bị nén và phần đẩy trồi được dồn lại, tạo thành sống trâu.
    Rõ nhất hiện tượng này là đi thi công san nền, khi cho xe chở vật liệu vào công trường, chỉ vần cho 2 lượt thì sống trâu cao cả 30-40cm luôn.
  3. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    sống trâu (thường là theo chiều dọc): lún không đều do xe chạy quá tải, lún nặng tại vệt bánh xe.
    gợn sóng: lớp kết dính (Tack coat và prime coat) giữa lớp thảm BT asphalt ( kết cấu áo đường BT nhựa Flexiable pavement có 2 lớp kết dính là giữa lớp thảm thô với lớp đá dăm Base, giữa lớp thảm thô với thảm mịn) nếu lớp kết dính này ko tốt, hoặc do tưới lớp dính bám khi lu lèn chưa chặt, mặt base ướt, chưa sạch bụi thì lớp thảm nọ với lớp thảm kia sẽ bị xô khi xe chạy, tạo thành hình như sóng gợn ngang đưởng. nhất là những chỗ xe phanh gấp và tăng tốc, bạn có thể thấy trước các trạm thu phí, nếu ko làm mặt đường betong xi măng (rigid pavement) thì luôn bị hư hỏng này.
    còn lún ko đều giữa cầu, cống với đường đắp thì do tại các vị trí cầu, cống hộp thường được gia cố móng bằng cọc BTCT hoặc cọc khoan nhồi, trong khi đó đường đầu cầu, cống chỉ gia cố bằng cọc cát hoặc bấc thấm thì giữa mố cầu, cống hộp và đường đầu cầu sẽ có độ lún ko đều, sẽ phải bù bằng thảm BT để xe ko bị nhảy chồm lên do chênh lún ở bản giảm tải
  4. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    các bác cho hỏi luôn
    thằng nào chịu trách nhiệm về cái này
    bọn làm đường
    hay bọn lái xe quá tải
  5. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Theo các cơ quan chức năng thì là do xe chở quá tải.
    Còn theo dân gian thì giải thích đấy là lí do tại sao các sếp tổng PMU18 có tiền tỉ để đi đánh bạc. :)

Chia sẻ trang này