1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tuợng Tẩu Hỏa Nhập Ma

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi gago, 13/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Thật quả các bác nói chuyện cao siêu quá, tôi chỉ hiểu một cách mù mờ. Đại khái có một vị tên Long bị bệnh mà có bác gọi là Tẩu Hoả Nhập Ma do tập luyện một pháp môn huyền bí nào đó.
    Đọc từ đầu thì tôi thấy bác Long này bị bệnh hoang tưởng.
    Cách chữa :
    1-Giải trừ cái nguyên nhân gây bệnh. Nghỉa là làm sao cho người bệnh thấy rằng cái quyền năng mà mình muốn có là không thưc.
    Có bác ở đây đã đề nghị tụng và học Bát Nhã Ba la Mật Đa Tâm Kinh. Điều này không tưởng vì đã có nhiều người lằu thông, giảng giải đâu ra đấy Bát Nhã nhưng vẫn hãnh diện với cái danh xưng Hoà Thương...
    Phải làm sao để bác Long thấy rằng dù có luyện tới bậc gì gì chăng nữa thì cũng không tranh khỏi cái già, cài bệnh và cũng săp chết rồi. Thôi cố sống khuây khoả thảnh thơi ít ngày nữa rồi khi chết dù ai khen chê mình cũng xong kiếp rồi !
    2- Đi B.S khám bệnh để được uống một số thuốc an thần, một số thuốc bồi bổ cơ thể.
    3- Tập thể dục đều hoà.
    4- Phải tìm một công việc nào đó không cần tới sự suy nghĩ mà làm. Không để cho nhàn rỗi quá rồi đâm suy nghĩ lung tung. Thí dụ như gánh nước tưới rau cho mệt phơ râu ra, chỉ mong cho xong việc để vừa đặt mình năm xuống là ngủ. Sáng vừa thức giấc là bị kéo dậy gánh nước bổ củi, chẳng còn thì giơ đâu mà lơ mơ nghĩ cái này, tưởng cái kia.
    (hay là cứ gửi bác ta xuống một cái thuyền đánh cá xa bờ vài hôm...)
  2. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Vâng, vấn đề là phải làm sao cơ bác ạ?!
  3. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    [
    Vâng, vấn đề là phải làm sao cơ bác ạ?!
    [[/quote]
    Phải làm sao :
    1- Nghe nói bác Long cũng vào đây đọc. Đọc những xong các điều này, bác Long sẽ thấy rằng ai cũng sẽ phải ra đi thôi. Quỹ thời gian của bác Long có còn bao nhiêu nữa đâu mà bon chen trong chốn bụi trần.
    2- Thầy thuốc, gia đình, bạn bè, thầy dạy khì công... nghĩa là mọi người tiếp xúc với bác Long nói cho báy ý biết đừng nên tập để có quyền năng. Có vị thầy nào không chết đâu...Thọi cứ sống vui cuộc sống của người bình thường...
  4. bvqltd

    bvqltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhất trí với cách chữa Tẩu hoả nhập ma của bạn An bình nêu ra.
  5. bvqltd

    bvqltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn bàn với bạn An bình điều mà bạn nói
    Tôi thấy hầu hết mọi người khi tập khí công hay là yoga đều có mấy mục đích:
    -Vì mong muốn khỏe mạnh.
    -Vì mong muốn được tái sinh với cuộc sống tốt hơn ở cõi khác.
    -Vì mong muốn quyền năng. (khi có quyền năng họ nghĩ làm mọi điều họ muốn, như có danh tiếng, có quyền lực, có mọi thứ trên đời.)
    Nhưng thực sự thì mọi thứ trên đời có được đều phải trả giá, dù cho là quyền năng. Tôi thấy hầu hết những người khi có được kết quả như mong muốn trên đều có các kết quả chờ đợi họ:
    -Khi có được sức khỏe quá mức thì họ sẽ tiêu pha nó vào những việc làm tổn hại sức khỏe hơn lúc đầu.
    -Khi có được thì lạm dụng và quyền năng này quay lại quật lại họ. Hoặc nếu không thì những nghiệp quả họ gây ra bởi quyền năng sẽ rất nặng. Tấm gương điển hình là ngài Milarepa, Từ Đạo Hạnh.
    -Khi có được cuộc sống tốt hơn thì họ lại phát sinh ra những thói tật xấu.
    Tóm lại là cái gì có được từ bên ngoài thì nó sẽ mất. Còn để ý thức được mục đích thoát khỏi cái chết thì chẳng mấy ai nghĩ đến điều đó. Nếu thức được nó thì việc tập yoga hay khí công sẽ giúp ích cho họ nhiều hơn và cũng tiến nhanh hơn.
  6. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bác. Nhưng cái khó khăn bây giờ là làm sao gặp đc hắn. Em gặp hắn 1 lần và có số cố định. Nhưng hễ gọi là mẹ hắn nhấc máy. Sau một hồi điều tra thì túm lại là mẹ hắn không cho gặp. Chứ còn chữa thì vẫn còn cách chữa bác ạ
  7. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    vàng 1, vàng 3: nghĩ đến thân thể đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh tham dục dễ sinh
    vàng 2: chưa biết nói thế nào cho xứng
  8. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn bvqltd và các bạn đã bàn thêm.
    Topic này nói về cách chữa cho bác Long. Xin lỗi các bác là tôi đã lan man .
    Các điều bác bvqltd nêu đúng quá.
    Có 3 điều phía cuối có thể bàn thêm.
    4- Khi có sức khoẻ quá mức thì họ sẽ tiêu pha vào những việc tổn hại sức khoẻ hơn lúc đầu.
    5- Quyền năng sẽ gây nghiệp.
    Có nghiệp tốt và nghiệp xấu (thật ra chẳng biết thế nào là xấu, là tốt. Thôi thì cứ tạm cho là tốt khi việc làm có ý hướng tốt; khi hành đông tốt và đem lại kết quả tốt vậy) . Người tập có chân sư hay minh sư hướng dẫn thế nào cũng phải học là quyền năng sẽ gậy nghiệp cho nên không ai muốn tập để có quyền năng. Nhưng khi tập tới một mức nào đó thì tự nhiên sẽ có quyền năng. Lúc ấy họ không muốn sử dụng quyền năng (chứ không phải không dám) để can thiệp vào tự nhiên. Nhờ quyền năng, họ biết rõ nguyên nhân của sự việc, nhưng họ không biết kết quả của sự việc. Họ chỉ đưa ra các lời đề nghị, lời khuyên để kết quả tới một hướng 1 đẹp mà thôi.
    Các thầy bùa giỏi có thể hướng kết quả theo một chiêu khác. Nhưng họ sẽ bị trả giá ngay trong đồi sống này.
    Thường thì người ta không thích tập Khí công, Yoga... để có quyền năng.
    Tôi biết một trường hợp về quyền năng như sau :
    Có một anh đai đen Nhu đạo. Anh ta thấy chưa vừa ý nên xin học thêm Bùa Năm Ông. Anh ta thắng nhiều lắm. Nhưng đôi khi tự nhiên bùa nhập, anh ta vung tay đâm thủng cả tường. Khi bùa nhập thương xuyên một cách tự động nhiếu quá, anh ta sợ và xin giải bùa. Tuy vậy đôi khi bùa vẫn nhập, anh ta xin gia nhập một nhóm tâm linh. Lúc bất ngờ bùa nhập mà người hướng dẫn tới thì bùa xuất ngay. Lâu lâu vẫn còn hiện tượng bùa nhập vào anh ta.
    Người hướng dẫn nói là trong tâm tưởng, trong tiềm thức của anh ta vẫn còn quyến luyến mấy ông tương trong thời kỳ luyẹn bùa. Thành ra bùa mới nhập được. Anh ta phải tự thây cái vô tích sự của bùa. Phải từ bỏ ngay trong tâm tưởng. Tự anh ta tứ bỏ thôi, còn người hướng dẫn không dám can thiệp. Thật sự người hướng dẫn chỉ cho anh ta như vậy đã là một cách can thiệp rồi đó, sẽ gặp hậu quả là cắt cái duyên của anh này với các ông tương của nhóm bùa ngải. Khi có cơ hội là nhóm bùa này cũng gây khó khăn cho người hướng dẫn.
    Đại khái tập để có sức khoẻ, để có cái nhìn về sự sống và (hay để) có cuộc cuộc sống vui vẻ thoải mái, yêu đời yêu người. Nên như vậy thì không bao giờ bị Tẩu hoả nhập ma. Đã không bị THNM mà còn có quyền năng nữa. Tôi đã thấy nhiều và rất nhiều người có nhưng quyền năng nho nhỏ như khi nhận việc làm mới thấy cơ quan này là nơi quen thuộc với mình. Từ kệ hồ sơ tối ngăn kéo riêng mình đều như mình đã biết rồi...
    (Ôi, tôi lan man cái gì thế này....)
  9. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Nếu tính ra thì ai trong chúng ta cũng ở 1 dạng tẩu hoả nhập ma.
    Và chúng ta vẫn đang vật lộn trong sinh tử luân hồi
    Có gì khác nhau giữa tôi và chú Long đâu nhỉ, đa phần chúng ta đều chẳng khác chú Long
    Thậm chí chúng ta còn ở dạng Tẩu Hoả Nhập Ma tập thể: Những người cùng 1 dạng tẩu hoả, có chung 1 mối quan tâm, liên hiệp với nhau thành 1 xã hội...
    Chúng ta không thể chữa cho ai khi chính chúng ta đang bị căn bệnh đó.
  10. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác thì cả xã hội đang bị THNM.
    Có lý.
    Nhưng đâu phải đang bị THNM mà không chữa cho người khác được.
    Ta đang tự chữa và cùng người khác tự chữa được chứ.
    Chúng ta đang vật lộn trong vòng Sinh Tử Luân Hồi. Biết được điều này là tìm ra cách trị THNM rồi đó.

Chia sẻ trang này