1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiệp định Giơ ne vơ 1954 và Hiệp định Paris 1973

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi dungqbvmt, 08/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Khai sáng? Bác chỉ cụ thể hơn cho em được không? Những vấn đề gì bác cho rằng chưa được khai sáng, những vấn đề gì bị dấu diếm?
    Chân thành cám ơn bác.
  2. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Ông định khai khai cái gì thì khai cha nó đi cho rồi. Ỡm ờ mãi. Hay ông đang luyện công phu làm ''triết lý quái'' (philosophical troll) đấy?
  3. TheScientist

    TheScientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái chỗ vàng vàng đấy thây.
  4. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    - Nếu đầy đủ thông tin thì còn hỏi làm gì cho mệt?
    - Ai khai sáng cho ai? Khai sáng cái gì vậy bác?
    Nếu bác bí cờ thì có quyền giương cờ trắng mà.
  5. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác ây đang bận đi khai sáng chỗ khác!mây bác ráng chờ đơi vậy
  6. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Dưng mà cụ thể là cái gì trong mấy cái vàng vàng ấy thuộc loại ''đáng để ý'' mới được chứ?
  7. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Đào mộ.

    CÁI NHÌN KHÁI QUÁT nhằm biện minh cho việc VNCH khước từ tổ chức tổng tuyển cử 1956. Với lý do đơn giản là QVN không ký Hiệp Định, cũng như Hoa Kỳ đã không ký vì không tham gia Chiến Tranh Đông Dương Thứ Nhất (1946-1954). Ngày 18-7-1954 tại Washington Tổng Thống Eisenhower tuyên bố Hoa Kỳ không bị ràng buộc bởi Hiệp Định Geneva (nghĩa là dành quyền tự do hành động).

    Lý luận này quá đơn giản nên sai lầm. Vì những lý do sau đây:
    1) Quốc Gia Việt Nam đã thực sự tham gia Chiến Tranh Đông Dương Thứ Nhất từ 1949 sau khi thâu hồi chủ quyền độc lập do Hiệp Định Élysée ký ngày 8-3-1949 giữa Tổng Thống Vincent Auriol và Quốc Trưởng Bảo Đại. Với tư cách đại diện cho quốc gia, phái đoàn Việt Nam đã tham dự Hội Nghị Geneva từ tháng 5-1954 với Ngoại Trưởng Nguyễn Quốc Định và từ tháng 6-1954 với Ngoại Trưởng Trần Văn Đỗ.

    2) Kể từ 1949 Việt Nam là một quốc gia liên kết với Pháp và là một thành viên của Liên Hiệp Pháp.
    Người ký Hiệp Định Geneva 1954 là Thiếu Tướng Henri Delteil, đại diện Bộ Tổng Tư Lệnh Quân Đội Liên Hiệp Pháp tại Đông Dương (cùng với Thiếu Tướng Tạ Quang Bửu, Thứ Trưởng Quốc Phòng, đại diện Bộ Tổng Tư Lệnh Quân Đội NDVN ). Chiếu quy chế Liên Hiệp Pháp, trong thời chiến tranh, Việt Nam và Pháp cùng chiến đấu dưới danh nghĩa Quân Đội Liên Hiệp Pháp. Do đó chữ ký của vị tư lệnh hành quân Henri Delteil có hiệu lực ràng buộc QG Việt Nam về mặt quân sự
    ..............

    Đoạn sau lại biện minh cho vụ VNCH không thi hành, luận điệu quen thuộc quá nên không trích.
  8. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    833
    Bù nhìn luôn cãi tao hổng phải bù nhìn, mà tao nhìn bù thôi!
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Được cãi cùng, Thua cãi cố.
    Những chuyện nhỏ nhặt rỗi hơi thì ngồi cãi cho đến sang năm mới.
    *
    Tóm lại, thì hiệp nghị 54 là ta đang thế thắng thì ngừng lại để cho
    địch có thì giờ củng cố lực lượng chia cắt 2 miền, còn hiệp nghị 75
    là ta cho Mỹ có thể diện rút khỏi ViêtNam, để ta tự thống nhất.
    *
    Cũng có lý thuyết cho rằng năm 54 ta còn yếu, nên giành được
    tự chủ cho một nửa đất nước đã là thắng lợi to lớn rồi. Cả hai lý
    thuyết này cho đến nay vẫn còn chờ hạ hồi phân giải.
    *

Chia sẻ trang này