1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh các siêu thị đông nghịt trong ngày lễ ý nghĩa 30/4

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi mymiumeo9, 16/03/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mymiumeo9

    mymiumeo9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Dịp lễ giải phóng miền Nam 30/4-1/5 các trung tâm thương mại cảnh báo tình trạng đông nghịt?
    Tại trung tâm thương mại Vincom Plaza Saigonres (đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh), các khu vực mua sắm đã rất đông đúc khách hàng từ sáng sớm.

    Nhiều mặt hàng trong trung tâm thương mại này đang đồng loạt giảm giá như: trang sức giảm đến 15%, đồng hồ giảm 10%, quần áo giảm 12%....Nguyên nhân giảm giá hàng loạt các mặt hàng là do đây là ngày đầu tiên trung tâm thương mại này khai trương.

    Người dân mua sắm nhộn nhịp nhất tại một cửa hàng chuyên bán áo khoác nằm bên trong trung tâm thương mại Vincom Plaza Saigonres do cửa hàng này đang giảm giá nhiều loại áo khoác với giá chỉ từ 199.000 - 299.000 đồng.

    [​IMG]
    Nhiều trung tâm thương mại và siêu thị tại TP HCM đông nghẹt khách mua sắm. Ảnh Đại Việt

    [​IMG]
    Người dân mua sắm nhộn nhịp tại một cửa hàng quần áo bên trong trung tâm thương mại Vincom Plaza Saigonres. Ảnh: Đại Việt

    [​IMG]
    Siêu thị BigC tại quận 10 có rất đông người dân đến mua sắm. Ảnh: Đại Việt
    >>>>>Xem thêm: http://phunux.blogspot.com/
    Cũng như tại trung tâm thương mại Vincom và BigC, siêu thị Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) và Co.opmart Lý Thường Kiệt (quận 10) cũng đông nghẹt khách hàng mua sắm.

    Người lớn, trẻ em chen chân nhau trong các lối đi của siêu thị. Loại hàng hóa được người dân lựa chọn nhiều nhất trong hôm nay là thịt, cá, hải sản tươi sống, rau củ quả và các loại đồ uống.

    “Gia đình làm món nướng nên mua cánh gà, thịt bò, tôm, mực về để ướp sẵn. Hôm nay đi siêu thị hơi vất vả so với bình thường do người quá đông”, anh Võ Văn Thắng (ngụ quận 3) nói.
    [​IMG]
    Nhân viên thu ngân của các siêu thị phải làm việc liên tục vì khách đông. Ảnh Đại Việt

    Theo đại diện của nhiều siêu thị và trung tâm thương mại lớn, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 rơi vào ngày thứ bảy nên lượng khách đến tham quan, mua sắm và giải trí tăng đột biến so với ngày thường.

    Dự đoán được tình hình này nên các siêu thị và trung tâm thương mại lớn ở TP HCM đã huy động tối đa nhân lực để phục vụ nhu cầu của người dân trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Hàng hóa cũng được các đơn vị chuẩn bị với số lượng lớn để sẵn sàng “tiếp ứng”.

Chia sẻ trang này