1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh chiến sự từ Trung Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ov10, 12/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Merkava Cutaway.
    [​IMG]
    Beirut trước chiến tranh (FEBRUAR/15/2005).
    [​IMG]
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 18/08/2006
  2. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. qytong

    qytong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    http://chientranh.khoahocphothong.net/
    Ko biết có bác nào xem chưa, em post luôn, bác nào rảnh thì post hình thẳng lên diễn đàn luôn, mấy vụ này em kém lắm
  4. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Đã có con số thống kê . Do Thái có 60 tank và thiết giáp các loại bị dính đạn tên lửa chống tank các loại trong đó có 5 chiếc bị thiêu huỷ số còn lại bị thương có thể sửa chữa . Hezbollah có trong tay AT-3 , Metis-M , Kornet-E và RPG-29 có hơn 40 máy bay không người lái mang được 45kg thuốc nổ . Có hơn 100 chuyên gia quân sự Iran và Syria giúp Hezbollah . Hy vọng những cuộc chiến đầy chết chóc sẽ không xảy ra nữa . Hy vọng nhà nước Lebanon được lớn mạnh không để bị các tổ chức bán quân sự lấn lướt .
  5. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    chiến tranh là phi lý, phi nhân
    nhưng nó lại là bạn đồng hành với xã hội loài người
    nếu không có cái gọi là xã hội loài người thì chắc chắn sẽ chẳng có chiến tranh.
    không biết đến bao giờ con người mới có thể sống hoà bình với nhau?
    có lẽ là chẳng bao giờ.
    tại sao mỗi người cụ thể khi đối xử với nhau thì họ là con người, còn khi tập hợp lại trong cái gọi là xã hội thì lại tranh giành, chém giết lẫn nhau. một người có thể giết người khác mà không phạm tội giết người.
    có cái gì đó làm cho xã hội loài người thật đáng ghê tởm?
  6. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. mitanomini

    mitanomini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Bài dưới đây nằm trên Talawas so sánh về cuộc chiến vừa qua giữa Israel và tổ chức Hezbulah ở Li Băng, xin giới thiệu để mọi người tham khảo. Nói chung tôi không tin vào chất lượng các bài viết trên Talawas vì mạng này thể hiện quan điểm chống cộng một cách hết sức tinh vi.
    Những con số của một cuộc chiến

    Ngày thứ 35, cuộc chiến ngưng lại, ít ai dám tin là ngưng hoàn toàn và thoi thóp tí xíu trở lại thôi cũng đủ chết người. Không ai dám tin là ngưng hẳn, đây là cuộc chiến thứ sáu giữa Israel và người Ảrạp, và trong khu vực, tất cả các phe đều biết đếm ít ra là cũng phải đến mười. Nhưng không nói đến sang năm, hay bảy tháng, hay hai ba năm nữa vội, sáng thứ hai 13.8.2006 theo nghị quyết 1701, ngưng bắn giữa Israel và đảng Hezbollah tại miền Nam Lebanon được thực hành phần lớn là nghiêm chỉnh.
    Tổng kết tạm thời phía Lebanon là đâu đó 1.300 người chết. Theo chính quyền Lebanon, trong số này có 36 quân nhân thuộc quân đội quốc gia (không tham chiến, chỉ mang tội đứng ngồi lảng vảng ở tại ngay quốc gia mình), 68 thành phần Hezbollah (tham chiến và ngoài tội ngăn quân lực Israel xâm chiếm, còn mang tội lẹt đẹt pháo sang nước người). Số còn lại là thường dân, 40% là trẻ em, tất nhiên là không tham chiến nhưng đủ thứ tội như tội ở nhà mà không sơ tán, hay tội không ở nhà mà lại đi di tản, tội không phân tán mỏng mỗi người một ngả mà lại tụm cả gia đình lại để mà chết cả đám v.v? Phía Israel, con số thường dân thiệt mạng là 37 người, số quân nhân tử trận là 117. Cũng theo Israel, số du kích Hezbollah bị loại là 500 người, theo Hezbollah số du kích của tổ chức này tử trận là 50 [1] .
    Trên bình diện thống kê này, thoạt tiên thì lời tố cáo ?oHezbollah giết hại bừa bãi thường dân Israel bằng tên lửa trong khi đạo đức chỉ cho phép quân đội Israel đánh những người cầm súng bằng bom khôn chính xác vô cùng? có vẻ nghe không được ổn. Tỉ số thường dân Israel bị thiệt mạng oan uổng là 24% của tổng số. Tỉ số thường dân Lebanon lạc bom lạc đạn rán mà chịu là 92%. Nếu so sánh tuyệt đối thì số thường dân Lebanon này cao gấp 32 lần con số thường dân Israel [2] . Nhưng con số không nói lên tất cả, như trao đổi tóm lược sau đây giữa phát ngôn viên quân sự Israel và phóng viên đài Al Jazeera:
    Phát ngôn viên Israel: "? như cuộc tàn sát ở Kfar Giladi (ngày 06.8, vì tên lửa của Hezbollah) cho thấy.?
    Phóng viên Al Jazeera: ?oSao lại gọi đó là tàn sát, 12 người thiệt mạng này là quân nhân một đơn vị đang lên đường sang Lebanon. Họ là lính và giờ thì là chiến tranh! Khi máy bay Israel giết thường dân ở Qana (ngày 30.7) thì mới nên gọi là tàn sát??
    Phát ngôn viên Israel: "Khác biệt là ở chỗ này, Israel không chủ ý ném bom thường dân và chỉ nhắm vào khủng bố nhưng ném nhầm cho nên không thể gọi là tàn sát! Trong khi Hezbollah chủ ý giết hại thường dân nhưng lại rơi nhầm vào đội hình binh sĩ cho nên đó mới là tàn sát!?
    Theo ?ochủ ý luận? này thì Israel, quân đội cao cấp về kỹ thuật và tinh nhuệ vào hàng đầu (nếu không nói là nhất) thế giới lại hơi tồi so với một lực lượng du kích không chuyên như Hezbollah. Hezbollah nhắm thường dân mà bắn thì thường dân chết 1, lính chết những 3. Israel nhắm du kích mà bắn thì du kích chết 1 mà thường dân chết lại 10 [3] ! Hay là, nếu chúng ta không đồng ý về những con số, thường dân chết cũng? khá bộn. Nhưng ai bảo Hezbollah là du kích không chuyên? Theo các tướng lãnh Israel thì đây là một lực lượng được Iran huấn luyện hẳn hòi, có cả vũ khí chống chiến xa hiệu quả, thế mới kinh hãi [4] . Trong khi Israel thì chỉ có? chiến xa [5] . Trong những năm vừa qua, chiến xa Israel lại chỉ phải đương đầu với trẻ con Palestine ném đá (không mấy hiệu quả) nên gặp Hezbollah đã bị bất ngờ vì tưởng là địch chỉ có ná cao su. Các quân nhân Israel từ mặt trận về đã than phiền là thiếu tiếp liệu, có khi không có cả nước uống, trang bị không đủ, thiếu cả lựu đạn (!), đến tải thương còn chậm trễ và huấn luyện, vì không nhờ được Iran (?) nên không được kỹ càng.
    Phía Hezbollah, không thấy than phiền gì cả, tại vì, lại lầm lẫn nữa, họ tưởng là họ thắng trong khi chính ông Bush đã phán là họ đã thua to. Du kích Hezbollah trong tháng ròng này bị cô lập từng nhóm nhỏ và ném bom tứ phía ngày đêm, đủ cả phi pháo hải pháo và địa pháo, bom khôn với lại bom đần. Không hiểu vấn đề tiếp liệu, nước uống, trang bị và tải thương của họ mỹ mãn ra sao mà không thấy họ đòi cấp trên phải mở ủy ban điều tra như tại Israel. Trong suốt cuộc chiến, Hezbollah đã bắn sang Israel 4.000 tên lửa, tuy oai thì oai thật [6] nhưng là loại lằng nhằng không thấm thía gì với 100.000 quả địa pháo của Israel trong ba tuần đầu (tôi không có con số về sau nhưng có lẽ là chẳng ai buồn đếm nữa), không kể đến phi pháo và hải pháo [7] . 150 cây cầu (khắp nơi, không phải chỉ có chiếc cầu biên giới), đường xá, nhà máy, 15.000 hộ bị phá hủy, thiệt hại về vật chất ước lượng là 3,6 tỉ USD (1.000 USD mỗi đầu người Lebanon, 16,9% của GDP/ đầu người). Phía Israel cũng ước lượng thiệt hại kinh tế là 1,5 tỉ (240 USD mỗi đầu người Israel, 1,3% của GDP/ đầu người) nhưng nếu Lebanon tính tiền nhà cửa sập thì Israel tính tiền ném bom! Như vậy cuộc chiến này lại cho ta một tỉ số khác, tỉ số 1/2,33, tức là bỏ 1 đồng bom ra thì phá được 2,33 đồng nhà! Thế thì vẫn còn lời chán, khi biết là Saudi Arabia vừa chi viện đặc biệt 1,5 tỉ cho Lebanon trong khi viện trợ Hoa Kỳ hàng năm cho Israel là 10 tỉ, trong đó 3 tỉ là quân viện (?oxài hết một nửa rồi, gửi mau mau thêm đi mấy cha!?).
    Những con số cuối của bài viết này không so sánh Hezbollah hay Lebanon với Israel mà là với Mỹ. Sau thiên tai Katrina, một số người mất cửa mất nhà được chính quyền phát cho 2.000 USD. Vừa rồi (ngày 23.7), giám đốc FEMA (cơ quan liên bang quản trị cấp cứu) nhận xét như vậy là hơi nhiều, lần thiên tai sau vì ngân quỹ eo hẹp, các nạn nhân sẽ chỉ được phát 500 thôi. Tại Lebanon, một ngày sau khi ngưng bắn, ông Nasrallah tuyên bố 15.000 hộ bị tàn phá sẽ được Hezbollah cấp dưỡng tiền thuê nhà và sắm đồ đạc trong một năm, trong khi chờ đợi tổ chức này xây dựng lại nhà của họ y như cũ, không hơn không kém. Thủ tục để được trợ giúp này là không phải đi đâu hết và không cần làm gì cả, sẽ có người đến tận từng hộ đưa tiền cho và kiểm kê thiệt hại của từng gia đình. Ông Nasrallah nói thế, chưa biết thế nào thì ngày thứ hai đã có hộ nhận được 12.000 USD và hồ sơ được thành lập bởi cán bộ Hezbollah, đường xá ở miền nam được xe ủi của tổ chức khủng bố này khai thông cho đi lại trước khi chính quyền chính thức của Lebanon kịp nghĩ đến và nhớ ra chuyện phải hội họp ngay và thảo luận gấp gáp về vấn đề nhức nhối này. Trong những năm vừa qua, quản trị của Hezbollah ở ngoại ô Beirut đã nâng cấp nhà thương, trường học, vệ sinh, điện nước, phố xá của khu vực bình dân này lên cao bằng các khu thanh lịch của thành phố nhưng lần này ông Nasrallah lên đến tầm quốc gia. Ông hứa sẽ giúp tất cả các nạn nhân chiến cuộc tại Lebanon không phân biệt khu vực cư ngụ, tôn giáo, hệ phái Shia, Sunni hay Ki tô và kể cả Do Thái [8] . Một năm sau bão Katrina, nửa dân số thành phố New Orleans vẫn còn lánh nạn, ngoài phố du lịch ra một diện tích lớn gấp năm lần khu Manhattan (ở New York) vẫn hoang tàn. Thu nhập bình quân tính theo sức mua tương đương của Lebanon là 6.200 USD, của Hoa Kỳ là 41.800, tức là gấp 7. Trở lại Israel, các nạn nhân sơ tán miền Bắc về lại nhà đang kèo nhèo với chính phủ Olmert về chuyện trợ cấp thì theo Reuters một ông Ayman Jaber cầm 12.000 USD nói trên phát biểu: ?oĐây là một số tiền rất là, rất là vừa phải. Không phải là nhỏ?.
    Hay là, bỏ những con số qua một bên, quần chúng của Hezbollah cũng như những tay súng của Hezbollah, kể cả thường dân Lebanon đua nhau mà thiệt mạng, khác với dân chúng Israel và binh sĩ Israel, là những người dễ tính và rất dễ hài lòng?
    © 2006 talawas
    --------------------------------------------------------------------------------
    [1]Israel được coi là chính xác khi nói đến những thiệt hại phần mình vì có thể kiểm chứng một cách độc lập. Khi nói đến thiệt hại của địch thì Israel cũng như mọi người, thích nhân thêm chút đỉnh làm quà vì chẳng có ai đến tận từng nhà Hezbollah mà đếm. Cũng vì vậy mà ngược lại, các công bố của Hezbollah về thiệt hại của địch rất thận trọng và tương đối đúng, trong khi nói đến các thiệt hại của mình Hezbollah muốn chia cho bao nhiêu cũng được.
    [2]Để so sánh, trong hai tháng của cuộc chiến năm 1982, có hơn 10.000 thường dân tại Lebanon thiệt mạng, và hơn 9.000 thuộc quân đội Syria, các lực lượng võ trang Palestine và Lebanon. Tổn thất quân đội Israel là 675.
    [3]Dân số Israel là 6,3 triệu trong khi dân số Lebanon là 3,9 triệu. Theo tỉ số này thì là gấp 52 lần, cũng như 1.200 thường dân thiệt mạng ở Lebanon ?otương đương? với 92.000 người ở Mỹ, nghĩa là trong 30 ngày liền, mỗi ngày một vụ Tháp Đôi WTC.
    [4]Tên lửa loại RPG 29 này vào năm 1982 chưa có nên tăng Merkeva của Israel mặc sức tung hoành. Đây là chiến xa kiên cố hàng đầu và ngay RPG 29 cũng chỉ gây hư hại nặng chứ không hẳn là sát hại được hoàn toàn nhân viên trong buồng lái mỗi lần bắn trúng.
    [5]Israel, ngoài ra, còn có phi cơ và chiến hạm. Hezbollah không có vũ khí phòng không nhưng lại có vài ba phi cơ không người lái nên đã lại bất ngờ đánh lén hèn hạ một chiến hạm Israel gây hư hại.

    Ca sĩ Haifa
    [6]Nữ ca sĩ Haifa (Wehbe) là biểu tượng (tính dục) của cả một quốc gia, cho nên có chuyện đùa là ?oIsrael pháo Haifa mình thì Nasrallah pháo lại (thành phố) Haifa nó!?
    [7]Một tiểu đoàn tên lửa Liên Xô gồm 18 xe BM 21 và trực thuộc mỗi sư đoàn cơ giới có thể bắn 720 tên lửa 122mm trong một loạt (20 giây), thời gian nạp một loạt 720 tên lửa mới (tùy pháo thủ uống ít hay nhiều vodka) là từ ba đến bảy phút. Nói cách khác, 4.000 tên lửa này, một sư đoàn cơ giới Liên Xô trước đây có thể bắn trong vòng nửa tiếng đồng hồ để hoá giải một diện tích chiến trường 6 km vuông. Vũ khí này, có nòng hướng dẫn và đặt trên xe trọng tải đã thiếu chính xác, khi được dùng bởi Hezbollah riêng rẽ (ngoài nòng) chỉ có thể đánh một phương đại khái, nghĩa là chĩa về hướng Nam thì thế nào cũng rơi vào? lãnh thổ Israel. Sức tàn phá của tên lửa 122mm với 12-17 kg chất nổ cũng giới hạn nếu so với bom phi cơ 225 kg hay hai quả Mk84 JDAM đánh Qana, mỗi quả 900 kg để sập hầm. Cũng có lẽ vì vậy nên tên lửa đã được binh sĩ Hồng Quân dùng tên yêu mến của Ekaterina mà gọi, hay là vì khi bắn đi Katyusha này rú rí lên như vợ nhiếc chồng? Vì chỉ nặng có vài chục kg, hai người vác được ra đầu làng gác lên ba hòn gạch và dùng một bình điện xe để khai hoả nên Israel đã không cấm cản được việc này, hàng trăm trái mỗi ngày. Tuy nhiên tên lửa không khai hoả được từ trong nhà vì lực đẩy, và sau khi bắn để lại tang chứng trên mặt đất. Một người cha nạn nhân ở Nam Lebanon đã đưa xác con thơ cầm trên tay vào mặt nhà báo và hỏi: ?oTôi cho xem xác con tôi đây, còn Israel giờ cho xem dấu vết tên lửa bắn đi ở chỗ nào??T?T.
    [8]Lebanon có một cộng đồng Do Thái nhỏ, chừng vài trăm. Đền Do (synagogue) tại Beirut chỉ có một lần bị đánh bom tróc nóc, là vào năm 1982 bởi phi cơ của không lực Israel!
  9. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. DuMaSiGon

    DuMaSiGon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    .

Chia sẻ trang này