1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh thật về chiến sự tại Iraq

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SunYeuCongChua, 24/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Thay màu da xác chết, 1 bài quen thuộc của Mĩ trước khi rút quân...
  2. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Thành phố Fallujah trong Chiến tranh Iraq
    Hoa Kỳ chiếm đóng Fallujah bắt đầu vào tháng 4 năm 2003, một tháng sau sự khởi đầu của Cuộc xâm lăng Iraq. Fallujah là một trong những khu vực yên bình nhất của đất nước sau sự sụp đổ của chế độ Saddam Hussein, Và sự xuất hiện của Binh lính Mỹ đã được chấp nhận một cách hòa bình. Tuy nhiên, hai bên lao vào cuộc xung đột nguyên nhân bắt đầu từ việc17 thường dân Iraq bị tàn sát bởi lực lượng quân đội Hoa Kỳ, gây ra một xoáy bạo lực, bao gồm một cuộc bao vây và hai trận tấn công vào thành phố do lực lượng Hoa Kỳ tiến hành. Thành phố này bây giờ phần lớn đã đổ nát, với 60% các tòa nhà bị hư hại hoặc bị phá hủy, và dân số chỉ bằng 30 - > 50% thời trước chiến tranh.
    Cuộc xâm lược Iraq năm 2003
    Mặc dù đa số cư dân ở đây là người Sunni và nhận được nhiều hỗ trợ của Saddam Hussein thời ông này còn tại vị, Fallujah là một trong những khu vực yên bình nhất của đất nước sau khi sụp đổ của ông này diễn ra. Có rất ít tệ nạn cướp bóc và thị trưởng mới của thành phố -- Taha Bidaywi Hamed, được lựa chọn bởi các nhà lãnh đạo bộ tộc địa phương - pro Hoa Kỳ. Khi Tiểu đoàn1/ 2nd Brigade 82 Airborne U. S. Army (AD 82) thâm nhập vàothị trấn trong ngày 23 tháng 4, 2003, họ thoải mái chiếm cứ trụ sở của Đảng Baath, nhà trường ?" lớp học địa phương, và Khu nghỉ mát của Đảng Baath ngay bên ngoài thị xã (Dreamland) - Những căn cứ Mỹ bên trong thị trấn đã xóa đi một phần thiện chí của người dân địa phương (nếu họ còn cho là người Mỹ đến để giải phóng họ từ chế độ độc tài), đặc biệt là khi nhiều người trong thành phố đã hy vọng Quân đội Hoa Kỳ sẽ ở lại bên ngoài thành phố tương đối yên tĩnh này.
    Sự bất ổn tháng 4 năm 2003 -- > tháng 3 năm 2004
    Tối ngày 28 tháng 4, 2003, hàng trăm người dân bất chấp lệnh giới nghiêm của Mỹ và tuần hành quân xuống các đường phố Fallujah, đến chỗ lính Mỹ hiện đang đóng tại trụ sở đảng Baath, để phản đối sự hiện diện của lực lượng quân sự ở bên ngoài một trường học địa phương. Một nhóm tâm lý chiến thuộc Quân đội Hoa Kỳ cố gắng để giải tán đám đông với các thông báo, nhưng không thành công. Theo lời của người dân địa phương, tại thời điểm này các binh sĩ Hoa Kỳ đã bắn vào đám đông không vũ trang, giết chết 17 người và gây thương tích cho hơn 70 của người biểu tình. Hoa Kỳ không có thương vong từ vụ việc này. Theo những người lính của lữ đoàn 82 Airborne thì họ ở bên trong nhà trường bắn trả "tiếng súng nổ" từ bên trong đám đông biểu tình. Hai ngày sau, ngày 30 tháng 4, Lữ đoàn Airborne 82d được thay thế bởi phân đội 2 (Fox)/ Trung đoàn Thiết kỵ số 3 Hoa kỳ (ACR 3) ở trong thành phố. Trung đoàn thiết kỵ số 3 thì ít hơn một cách đáng kể về nhân sự và họ đã không chiếm đóng trường học, nơi đã xảy ra vụ bắn súng hai ngày trước đó. Tuy nhiên, trong cùng một ngày các cuộc tuần hành phản đối vẫn diễn ra trước trụ sở đảng Baath và văn phòng thị trưởng (gần kề nhau) đã dẫn đến cái chết của ba người biểu tình không vũ trang. Tại thời điểm này Trung đoàn 3 thiết kỵ đã kiểm soát được toàn bộ tỉnh Al Anbar, và nhanh chóng trở thành hiển nhiên rằng một lực lượng đồn trú lớn hơn là điều cần thiết. Các tiểu đoàn thuộc thành phần của Trung đoàn Kỵ binh số 3 (phân đội 2) ở Fallujah được thay thế bởi Lữ đoàn số 2 của Sư đoàn số 3 Bộ binh.
    Trong suốt mùa hè, quân đội Hoa Kỳ đã quyết định đóng cửa căn cứ cuối cùng còn lại của nó bên trong thành phố (bên trong trụ sở Đảng Baath). Tại thời điểm này Trung đoàn 3 thiết kỵ (ACR3) đã đóng tất cả các lực lượng của nó ở bên ngoài Fallujah trong khu nghỉ mát cũ của Đảng Baath, Dreamland. Sau khi Ngày 11 tháng 5 sau sự đầu hàng của Mujahedin-e-Khalq, Sư đoàn bộ binh số 3 (ID 3) cũng bắt đầu sử dụng phần lớn MEKCompound (Khu trại lính Mỹ tại Fallujah) kề Dreamland để chứa số lượng binh lính đông đảo của nó ở Fallujah. Dưới sự kiểm soát của nó, Sư đoàn bộ binh số 3 không duy trì các căn cứ bên trong thành phố Fallujah.
    Ngày 30 Tháng 6 một "vụ nổ lớn" xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo trong đó thầy tế, Sheikh Laith Khalil, và tám người khác bị giết. Cư dân của thành phố tuyên bố quân đội Hoa Kỳ bắn một quả tên lửa vào nhà thờ Hồi giáo trong khi quân đội Mỹ lại cáo buộc rằng đó là sự cố phát nổ của một lớp đào tạo đánh bom khủng bố. Chỉ một vài ngày trước đó tình hình đã êm dịu hơn nhiều, mặc dù quân đội Mỹ đã tịch thu các xe gắn máy như một biện pháp phòng ngừa chống lại các cuộc tấn công khủng bố.
    Chỉ 2 tháng sau khi Sư đoàn bộ binh số 3 (ID 3) nắm quyền kiểm soát Fallujah từ Trung đoàn 3 thiết kỵ thì cả Sư đoàn bộ binh số 3 lại được rút về nhà. Trung đoàn 3 thiết kỵ lại một lần nữa nắm quyền kiểm soát Fallujah, và một lần nữa chỉ có thể gửi một phân đội đển Fallujah. Kèm theo phân đội này là Đại đội MP 115 đến từ Rhode Island. Lính Đại đội MP 115 không được trang bị áo giáp và thiếu trang bị nhưng vẫn phải đi tuần tra định kỳ và thường xuyên phải truy lùng, tìm kiếm quân nổi dậy và kho vũ khí của họ. Trong tháng 9 năm 2003, Lữ đoàn thứ 3 của Airborne 82 lại được triển khai để thay thế cho Trung đoàn 3 thiết kỵ trong thành phố Ramadi và Fallujah. Chính sách của AD 82 là kệ TP Fallujah tự quản lý nếu có thể (mà cũng là các chính sách của ID 3 và ACR 3 trước đó). Trung đoàn 3 thiết kỵ sau đó lại kiểm soát tất cả các thành phố thuộc tỉnh al-Anbar, ngoại trừ hai thành phố này.
    Khoảng một năm sau khi diễn ra cuộc xâm lược Iraq, Cảnh sát Iraq và Binh đoàn Phòng vệ Dân sự Iraq đã không thể thiết lập pháp luật và trật tự. Quân nổi dậy bung ra tấn công vào các trạm cảnh sát trong thành phố, giết chết 20 sĩ quan cảnh sát. Từ đầu tháng 3 năm 2004, AD 82 dưới sự chỉ huy của thượng tướng Charles H. Swannack Jr đã chuyển giao quyền kiểm soát tỉnh al-Anbar cho Lực lượng Lính thủy Đánh bộ Viễn chinh số 1 (MEF1) dưới sự chỉ huy của Trung tướng Conway. Các đơn vị AD 82 và ACR 3 sau đó đã được gửi về nhà.
    Vụ tấn công vào các nhà thầu
    Ngày 31 tháng 3, 2004 Quân nổi dậy Iraq ở Fallujah phục kích một đoàn gồm bốn nhà thầu quân sự tư nhân người Mỹ làm việc cho công ty Blackwater USA, những người đang tiến hành giao hàng thực phẩm từ nhà cung cấp Eurest Support Services
    Bốn nhà thầu, Scott Helvenston, Jerko Zovko, Wesley Batalona và Michael Teague, đã bị kéo ra từ chiếc xe của họ, bị đánh đập, và bắn chết. Xác của họ đã bị đốt cháy sau đó kéo qua các đường phố trước khi bị treo trên một cầu bắc qua sông Euphrates.( người Iraq lúc đó đã quá căm thù rồi)
    Hình ảnh của sự kiện này đã được phát hành bởi các cơ quan truyền thông trên toàn thế giới, gây ra rất nhiều cay cú và sự hoảng loạn về đạo đức ở Hoa Kỳ, và thúc đẩy việc (Hoa kỳ) công bố một kế hoạch bình định / san phẳng sắp tới vào thành phố Fallujah. ( Trả thù kiểu này thì quá đê tiện và đểu cáng)
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 16/12/2009
  3. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Cuộc vây hãm, tháng 4 năm 2004
    Để đối phó với vụ giết chết bốn công dân Mỹ, và áp lực chính trị cường độ cao, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ bắt đầu chiến dich Hoạt động Giải Quyết Thận trọng (Operation Vigilant Resolve). Họ bao vây thành phố và cố gắng truy bắt những cá nhân chịu trách nhiệm cũng như những người khác trong khu vực này, những người có thể đã tham gia vào cuộc nổi dậy hoặc tấn công "khủng bố". Lực lượng Vệ binh quốc gia Iraq đã được yêu cầu cũng làm việc cùng với Thủy quân lục chiến Mỹ trong hoạt động này, nhưng khi bình minh đến họ đã trút bỏ đồng phục của họ và đào ngũ. Dưới áp lực từ Hội đồng Quản trị Iraq (Iraqi Governing Council), Mỹ mới chịu hủy bỏ nỗ lực của mình để lấy lại quyền kiểm soát Fallujah. Thủy quân lục chiến Mỹ đã bị tổn thất 40 người trong cuộc vây hãm. Ước tính số người Iraq chết (cả quân nổi dậy và dân thường) trong phạm vi của chiến dịch là từ 271 (theo Bộ Y tế Iraq) đến 731 (theo Rafie al-Issawi, người đứng đầu các bệnh viện địa phương).
    Các lực lượng chiếm đóng vào ngày 09 Tháng 4 cho phép hơn 70.000 phụ nữ, trẻ em và người già là cư dân rời khỏi thành phố bị bao vây. Vào ngày 10 tháng 4, quân đội Mỹ tuyên bố một cuộc ngưng bắn đơn phương để cho các đồ cứu trợ nhân đạo được đưa vào Fallujah. Hoa Kỳ rút quân trở về ngoại ô của thành phố. Một đội hòa giải người Iraq vào thành phố trong một nỗ lực để thiết lập các cuộc đàm phán giữa các lực lượng Hoa Kỳ và các lãnh đạo địa phương, nhưng đến ngày 12 tháng 4 đã không thành công. Vũ khí đã được tìm thấy ở trong một số xe tải cung cấp đồ cứu trợ nhân đạo được cố gắng để đưa vào thành phố. Ít nhất một tiểu đoàn Hoa Kỳ đã có lệnh bắn bỏ bất kỳ nam giới nào trong độ tuổi quân sự đi trên đường phố vào ban đêm, dù có vũ trang hay không. Đã có nhiều bài báo của giới báo chí Mỹ cho thấy lính bắn tỉa Mỹ bắn và giết chết thường dân không vũ trang, kể cả trẻ em, cũng như bắn vào xe cứu thương đã được đánh dấu (Hồng thập tự) rõ ràng. có nhiều hành động vi phạm các Công ước Geneva, bệnh viện chính của thành phố đã bị đóng cửa bởi Thủy quân lục chiến Mỹ, phủ định giá trị sử dụng của nó, và một đội bắn tỉa Mỹ được đặt trên đỉnh tháp nước của bệnh viện.
    Đã có rất nhiều báo cáo về việc sử dụng bom chùm (cluster bomb) bởi lực lượng Hoa Kỳ tại Fallujah trong suốt thời gian này, bao gồm bài báo từ đài Al Jazeera vào ngày 9 tháng 4 và 15, bài báo này đã bị phát ngôn viên bộ ngoại giao Mỹ Richard Boucher sau đó mô tả là "hoàn toàn sai." Các báo cáo tương tự đến từ nhiều nguồn khác, bao gồm Associated Press, hãng tin đăng báo vào ngày 26 tháng 4 năm 2004: "Một phát ngôn viên của một đoàn đại biểu Iraq từ thành phố Fallujah trong ngày thứ hai cáo buộc quân đội Mỹ sử dụng bom chùm mà Quốc tế cấm để oanh kích thành phố và cho biết họ đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc dàn xếp cuộc xung đột. Mohammed Tareq, Một phát ngôn viên của hội đồng quản trị của Fallujah và là thành viên của phái đoàn bốn người, nói rằng lính bắn tỉa quân đội Mỹ phải chịu trách nhiệm về cái chết của nhiều trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi "Và Economic Press Review cũng đăng bài vào ngày 17 tháng 4 năm 2004 rằng: "máy bay F-16 của Mỹ tấn công ồ ạt Khu dân cư Al-Julan ở Al Fallujah cách 50 km về phía tây Baghdad bằng bom chùm. "
    Các thỏa thuận ngừng bắn diễn ra sau một làn sóng hoạt động nổi dậy trên toàn miền nam Iraq, trong đó bao gồm việc bắt sống hai lính Mỹ, bảy nhân viên của nhà thầu quân sự Mỹ làm việc cho Công ty Kellogg, Brown và Root, và hơn 50 công nhân khác ở Iraq. Một số tù nhân đã được thả tự do sau vài ngày kể từ khi họ bị bắt giữ, trong khi đa số bị xử tử.
    Các lực lượng Hoa Kỳ tìm cách để thương lượng một giải quyết nhưng lại tuyên bố sẽ khởi động lại chiến dịch công kích của họ để chiếm lại thành phố nếu không đạt được ( các mục tiêu trong cuộc thương lượng). Chỉ huy lực lượng quân sự Hoa Kỳ cho biết mục tiêu của họ trong cuộc vây hãm là để bắt giữ những người chịu trách nhiệm về cái chết của vô số nhân viên an ninh Mỹ và Iraq. Khi tiếp tục vây hãm, quân nổi dậy thực hiện chiến thuật đánh rồi chạy ( hit-and-run) tấn công vào các vị trí của lính Thủy quân lục chiến Hoa kỳ. Lính Thủy quân lục chiến đã công bố một thỏa thuận ngừng bắn đơn phương.
    Càn quét quân nổi dậy, tháng 5 - > 11 năm 2004
    Trong suốt mùa hè và mùa thu năm 2004, quân đội Mỹ tiến hành không kích ban ngày một cách lẻ tẻ vào Fallujah. Hoa Kỳ tuyên bố rằng lực lượng này đã nhắm mục tiêu, không kích dựa trên các thông tin tình báo vào các ngôi nhà được sử dụng bởi nhóm của Abu Musab al-Zarqawi, một lãnh đạo quân nổi dậy có liên kết với al-Qaida.
    Trong tháng mười và mười một, đầu năm 2004, quân đội Mỹ chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn chống lại các phiến quân với việc tăng cường các cuộc tấn công không kích và sử dụng đều đặn loại bom chính xác có điều khiển để tiêu diệt "nơi ẩn náu an toàn" của dân quân, các nhà hàng và những nơi hội họp tại thành phố. Thủy quân lục chiến Mỹ cũng tham gia vào các cuộc tấn công ban ngày và đêm dọc theo chu vi của thành phố. Có một lần nữa các mâu thuẫn trong báo cáo thương vong dân sự.
    CNN báo cáo một cách không chính xác trong Ngày 14 tháng 10, 2004, rằng Mỹ công kích tấn công vào Fallujah và bắt đầu phát sóng một cuộc phỏng vấn từ một lính TQLC trẻ tuổi ở bên ngoài Fallujah, Trung sỹ nhất Lyle Gilbert, người đã thông báo rằng "quân đội đã bắt đầu vượt chiến tuyến" Vài giờ sau đó, CNN báo lại rằng Lầu Năm Góc xác định rằng các cuộc tấn công đã chưa được bắt đầu. Tờ Los Angeles Times ra báo vào Ngày 01 tháng 12, 2004 rằng, theo một số nguồn tin không nêu tên của Lầu Năm Góc, thông báo của TQLC là ( một feint) - một phần của một chiến dịch tâm lý (PSYOP) Để xác định phản ứng của các phiến quân ở Fallujah nếu họ tin là cuộc tấn công sắp xảy ra.
    Ngày 7 tháng 11, 2004, chính phủ Iraq Lâm thời do US bổ nhiệm tuyên bố một tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày để chuẩn bị cho cuộc tấn công, khi quân nổi dậy thực hiện nhiều vụ tấn công bom xe tại khu vực Fallujah giết chết nhiều thành viên quân đội và cảnh sát Iraq, thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và thường dân Iraq. Ngày hôm sau Thủ tướng Chính phủ Iyad Allawi công khai thẩm quyền trong một cuộc công kích Fallujah và Ramadi để "giải phóng nhân dân" và " quét sạch khủng bố tại Fallujah ". Thủy quân lục chiến, lính Mỹ và liên quân và binh sĩ Iraq xông vào ngoại ô phía tây của Fallujah, chiếm giữ hai cây cầu trên Euphrates, chiếm một bệnh viện ở vùng ngoại ô của thành phố và bắt giữ khoảng 50 người trong bệnh viện. Khoảng một nửa số người bị bắt sau này được thả tự do. Một bác sĩ bệnh viện báo cáo. rằng 15 người Iraq đã thiệt mạng và 20 người bị thương trong các cuộc xâm nhập qua đêm. lực lượng Mỹ đã bắt đầu Chiến dịch Phantom Fury.
    Trong tuần đầu tiên của Chiến dịch Phantom Fury, phát ngôn viên chính phủ Thair al-Naqeeb nói rằng nhiều người trong số các chiến binh có yêu cầu đầu hàng và rằng chính quyền Iraq "sẽ mở rộng ân xá" để những người đã không phạm tội lớn. Đồng thời, lực lượng Hoa Kỳ ngăn cản người tị nạn là nam giới không được rời khỏi khu vực chiến đấu, và thành phố đã được đặt dưới lệnh giới nghiêm rất nghiêm ngặt về đêm, trong thời gian giới nghiêm bất cứ ai bị phát hiện trong tầm nhìn đêm Thủy quân lục chiến đều bị bắn chết. Các nhân chứng từ thành phố cho biết rằng một số lượng lớn thường dân, kể cả trẻ em, đã bị giết bởi các tay súng bắn tỉa của QĐ Mỹ sau khi người Mỹ rời khỏi thành phố (thì họ mới dám nói). Quân đội Hoa Kỳ đã điều tra các khiếu nại của sự lạm dụng, việc chấp nhận trách nhiệm bồi thường cho một số nạn nhân.
    ( còn tiếp)
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 16/12/2009
  4. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88

    Thế nào là rút quân khỏi Iraq của Mỹ? Tại Iraq quân khủng bố tuy đông nhưng rời rạc gồm nhiều nhóm nhỏ thù hận nhau không thua gì thù chính quyền Iraq. Bọn chúng ngoài việc đánh bom và bắn phá lén lút thì không còn năng lực gì hơn. Vậy tại sao lính Mỹ phải đi tuần và đối diện chết chóc. Loại hình chiến tranh đó hãy để người Iraq xử nhau đi. Mỹ rút lui khỏi nhiệm vụ tuần tra nhưng thực chất một bộ phận cơ động hỏa lực mạnh vẫn còn đó. Căn cứ Mỹ vẩn sừng sửng hiên ngang tại đó. Nếu bay lau nhau đánh bom thì để người Iraq xử. Nếu baytập trung quân để đánh thì chúng ông bomb bỏ mịa. Hồi 2008 khu tử thủ trong vùng ổ chuột bát-đát của khủng bố chỉ trong vài giờ đã nhận 40 nghìn cân bomb thông minh và sau đấy nghĩa quân sunni do Mỹ nuôi tự do vào đóng trại và dựng chòi canh gác mọi đường đi trong khu vực. Bọn nầy lập tức tuyển mộ các chiến binh Iraq địa phương khác. Để đối phó có ngày khủng bố bắn chết một lúc 3 gia đình có người tham gia nghĩa quân thân Mỹ. Kết quả ? Người thân của người chết càng thân chính quyền và thù khủng bố sâu hơn. Họ tình nguyện tham gia nghĩa quân ngày càng đông. Nhìn những thanh niên đầu trần ôm AK-47 bán xếp ngồi gác phố phường đối diện chết chóc hàng ngày mới thấu hiểu bản chất của bọn khủng bố . Việc rút đại bộ phận quân khỏi Iraq thay bằng nghĩa quân Iraq và quân đội chính quy Iraq là cách làm mua lại lòng người Iraq còn phân vân và khuyến khích họ tự đứng lên bảo vệ quê hương của họ, gia đình của họ khỏi chủ nghĩa cực đoan. Khỏi những kẻ chỉ biết tuyên truyền " Nuôi đi em cho đến lớn đến gì. Mầm hận ấy trong lòng xương ấm máu" để xây dựng quyền lực cho phe đảng của họ trên máu và chết chóc của dân vô tội.
    Nếu ở Rắc mà toàn dân chống khủng bố thì Mỹ chẳng phải rút lui kiểu bỏ của chạy lấy người như thế.Công nhận Mỹ có công nghệ nhồi sọ tốt.Phao tin Rắc có hàng nóng ,tấn công nước Mỹ,chư hầu trong vòng 45 phút thế mà cũng có thằng tin.Giờ 6 năm trời đào bới chả thấy hàng nóng đâu,thì mấy anh tổng vởi thủ trốn mất tăm để lại một vũng lầy và một siêu cường đang thâp tử nhất sinh.Người dân Rắc chết vì khủng bố thì ít mà chết vì bom bỏ nhầm với bắn nhầm thì nhiều.Tình hình này chỉ có lợi cho mấy anh thầu quân sự rồi bọn chính trị gia thôi chứ dân Mỹ được cái quái gì.Giờ này Bush tiểu tử đang vểnh râu hút xì gà đếm phần lại quả của những Black Water ,hoặc vài thằng thầu dầu lửa của Mỹ ,Anh hay Nga Tầu đây.Kịa mẹ thằng da đen loay hoay với hai đống c ứt mà ông ta để lại.Công nhận hai đời làm tổng có khác khôn thật .Bill với Obama cứ gọi bằng bố.
    ________________________________________
    Hãy sống xứng đáng là người Việt Nam [/center
  5. darkpanther

    darkpanther Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    7
    Nghe chết cười, cứ như Mỹ là bà tiên ông bụt gì đấy, 2 năm là đủ xây được 1 chính quyền mạnh hợp lòng dân tại Irag à? Có mà nằm mơ, Mỹ rút chân ra thì người Shiite,Sunni và Kurd sẽ đánh nhau nát bét đất nước, mà trong cái đống nát vụn đấy thì nhà thầu Mỹ khó hút dầu lên nhỉ, lâu lâu bị nó ném cho quả bom vào đường ống thì phiền nhỉ.
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Uầy, nhắc nhở chung các thành viên ko đệm cha đệm mẹ nhe! Bài các bác viết đều hay, dài, có chất xám, vì 1 vài từ đệm mà quẳng cả đi thì thật tiếc. Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục đà này thì nhà em đành thượng tôn quy định, các bác đừng trách!
    Chào thân ái và quyết thắng!
  7. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Thành phố Fallujah - tiếp
    Mỹ - Iraq công kích Thành phố Fallujah ngày 07 tháng 11 2004
    Các nhà báo đi theo các đơn vị quân đội Hoa Kỳ, mặc dù rất bị giới hạn những gì họ có thể đăng bài, đã thông báo như sau:
    ? Vào ngày 7 tháng 11 Năm 2004, một lực lượng khoảng 2.000 lính Mỹ và 600 binh sĩ Iraq đã bắt đầu một cuộc tấn công tập trung vào Fallujah với các cuộc không kích, pháo kích, và bộ binh, thiết giáp. Họ chiếm nhà ga xe lửa ở phía Bắc của thành phố, và tấn công vào thành phố đồng thời từ phía Bắc và phía Tây để chiếm quyền kiểm soát các quận có nhiều quân kháng chiến là Jolan và Askari. Quân nổi dậy kháng cự rất mạnh như đã được dự kiến, vào lúc hoàng hôn ngày 09 tháng 11 năm 2004, quân Mỹ đã gần như tới được trung tâm thành phố. Quan chức quân đội Hoa Kỳ nói rằng có từ 1.000 đến 6.000 quân nổi dậy trong thành phố, họ dường như là rất có tổ chức, và chiến đấu trong các nhóm nhỏ, từ 3 đến 25 người. Nhiều quân nổi dậy được cho là đã tỏa rộng ra khi quân đội Hoa Kỳ tiến tới. Trong lúc tấn công, Thủy quân lục chiến Hoa kỳ và binh sĩ Iraq phải hứng chịu đạn bắn tỉa và tiêu huỷ các bẫy mìn nhiều hơn dự đoán. 10 lính Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh và 22 người bị thương trong hai ngày đầu tiên của cuộc chiến. Nâng số thương vong của Liên Quân tại Fallujah lên ước tính khoảng 85-90 người chết hoặc bị thương. Vào một số ngày sau của cuộc chiến đã được dự đoán là Hoa Kỳ và quân đội Iraq tiến hành chiến thuật tìm kiếm vũ khí, bẫy mìn, và quân nổi dậy ở lần lượt từng ngôi nhà (house-to-house).
    ? Ngày 09 tháng 11, phóng viên CNN Karl Penhaul báo cáo việc sử dụng bom chùm trong cuộc tấn công TP Fallujah : "Bầu trời của TP Falluja dường như nổ tung khi Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ khởi động tấn công các mục tiêu mặt đất của họ. Máy bay chiến đấu của họ thả bom chùm vào các vị trí của quân nổi dậy và khói từ các khẩu đội pháo đang bắn che giấu đội hình các toán TQLC đang tiến lên "
    ? Ngày 10 Tháng 11 năm 2004 tờ Washington Post cho thấy rằng quân đội Mỹ sử dụng vũ khí có chứa chất Phốt pho trắng (WP) như lựu đạn / hoặc đạn pháo, tạo ra những bức tường lửa trong thành phố. Các bác sĩ làm việc bên trong Fallujah nói họ nhìn thấy các xác chết tan chảy của những người bị nghi ngờ là quân nổi dậy. Việc sử dụng vũ khí có chứa WP đã được xác nhận một cách độc lập từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả những người lính Mỹ đã bị bỏng do đạn WP thân thiện (quân ta bắn vào quân mình). Ngày 16 tháng 11 năm 2005 Báo Independent nói rằng phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, Trung tá Barry Venable "tiết lộ rằng (phốt pho trắng) đã được sử dụng để đuô?i các chiến binh đối phương từ các vị trí cứ điểm tại thành phố "..." Chúng tôi sử dụng chúng chủ yếu để làm mất tầm nhìn, gây màn khói hoặc đánh dấu mục tiêu trong một số trường hợp. Tuy nhiên , nó là một loại vũ khí gây cháy và có thể được dùng để chống lại quân địch. " Nhưng một ngày trước đó, Robert Tuttle, đại sứ Hoa Kỳ ở London, đã phủ nhận rằng vũ khí vũ khí có chứa Phốt pho trắng đã được triển khai: "lực lượng Hoa Kỳ không sử dụng chất napalm hoặc phốt pho trắng làm vũ khí."
    ? Trong ngày 13 tháng 11 năm 2004 một đoàn xe của hội Trăng lưỡi liềm đỏ chở đồ viện trợ nhân đạo đã bị chặn không cho vào TP Fallujah vì quân đội Hoa Kỳ nghi ngờ rằng đoàn xe mang vũ khí cho quân nổi dậy, cũng như các đoàn convoy chở hàng nhân đạo khác đã có trước đó.
    ? Trong ngày 13 tháng 11 Năm 2004, một TQLC Hoa Kỳ thuộc Trung đoàn 3, Sư đoàn 1 Lính thủy đánh bộ đã quay video cảnh giết một tù nhân bị thương và không có vũ trang tại nhà thờ Hồi giáo. Vụ việc đã bị điều tra và tạo ra các cuộc tranh cãi trên khắp thế giới. Người đàn ông này bị bắn ở cự ly gần sau khi ông này và một vài tù nhân Iraq bị thương nặng khác đã bị bỏ lại qua đêm ở một nhà thờ Hồi giáo bởi Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. TQLC lại bắn chết một người đàn ông đã bị thương nhẹ ( do quân nổi dậy ) trong cùng một nhà thờ Hồi giáo vào ngày hôm sau, và sau đó ( tên TQLC này) được tha bổng vì chỉ bị kết tội ngộ sát vào tháng 5 năm 2005 trên cơ sở hắn đã có lý do để tin rằng người đàn ông kia là có vũ trang.
    ? Trong ngày 16 tháng 11, 2004, Hội Chữ thập đỏ chính thức công bố với Inter Press Service rằng "ít nhất 800 thường dân" đã bị giết chết trong Fallujah và chỉ ra rằng "họ đã nhận được báo cáo từ một số người tị nạn rằng quân đội Mỹ đã sử dụng bom chùm ở Fallujah, và sử dụng một vũ khí có chứa phốt pho gây ra bỏng nặng."
    ? Tại thời điểm ngày 18 tháng 11 2004, quân đội Mỹ báo cáo rằng có 1.200 quân nổi dậy thiệt mạng (trong đó có không biết bao nhiêu là dân thường???) và 1.000 bị bắt. Thương vong phía Mỹ là 51 người chết và 425 người bị thương, và lực lượng ngụy Iraq có 8 người chết và 43 người bị thương.
    ? Trong ngày 02 Tháng 12 2004, số lính Mỹ thiệt mạng trong các hoạt động quân sự ở ở Fallujah lên đến 71 người.
    ? Một số chiến thuật được cho biết là đã được sử dụng bởi các chiến binh bao gồm giả vờ chết - tấn công, giả vờ đầu hàng - tấn công, giấu trong mình người chết hoặc bị thương các quả bom. Trong sự cố ngày 13 tháng 11 đã đề cập ở trên (lính TQLC Mỹ bắn chết người đã bị thương), TQLC cáo buộc quân nổi dạy giả vờ chết để tấn công.
    ? Trong số 100 nhà thờ Hồi giáo ở thành phố, khoảng 60 chiếc nhà thờ đã được sử dụng như là vị trí chiến đấu của quân nổi dậy. TQLC Hoa Kỳ và ngụy quân Iraq rà soát tất cả các nhà thờ Hồi giáo được sử dụng như các vị trí chiến đấu và phá hủy chúng, dẫn đến sự oán hận rất lớn từ các cư dân địa phương.
    ? Năm 2005, quân đội Mỹ thừa nhận rằng chúng sử dụng phốt pho trắng như là một loại vũ khí chống - con người tại Fallujah.
    Hậu quả
    Khoảng 6.000 dân thường đã thiệt mạng trong suốt hoạt động quân sự này. Cư dân được phép quay trở lại thành phố vào khoảng giữa tháng 12 sau khi họ phải chịu sự nhận dạng sinh trắc học (Biometric), và họ được phát thẻ ID card . Các quan chức Hoa Kỳ cho rằng "hơn một nửa trong số 39.000 ngôi nhà của TP Fallujah bị hư hại, và khoảng 10.000 ngôi nhà bị phá hủy.". Theo Trung tá TQLC William Brown, số tiền bồi thường lên đến 20 phần trăm giá trị của ngôi nhà bị hư hỏng, và ước tính khoảng 32.000 chủ nhà đủ điều kiện (để yêu cầu bồi thường). Theo NBC 9.000 căn nhà đã bị phá hủy, hàng nghìn ngôi nhà khác bị hư hại và các yêu cầu đòi bồi thường cho 32.000 ngôi nhà nhưng chỉ 2.500 trong số đó đã được trả tiền bồi thường tại thời điểm 14 tháng 4 năm 2005. Theo Mike Marqusee làm cho Iraq Occupation Focus viết cho tờ The Guardian "Ủy viên đòi bồi thường cho Falluja đã báo cáo rằng 36.000 ngôi nhà trong tổng số 50.000 cùng với 60 trường học và 65 nhà thờ, miếu mạo Hồi giáo của thành phố đã bị phá hủy, ". Tái thiết có tiến bộ chậm chạp và chủ yếu chie là dọn dẹp đống đổ nát từ các khu vực bị hư hại nặng nề và thiết lập lại các dịch vụ tiện ích cơ bản. Đây cũng là lý do thực tế tại sao chỉ có 10% số người quay trở lại vào giữa tháng 01, và 30% quay lại vào cuối tháng 3 năm 2005.
    Con số dân cư trước đó là không đáng tin cậy; số dân trên danh nghĩa của thành phố được được ước tính là 200-350,000 người. Do đó, hơn 150.000 người vẫn tạm thời không có chỗ ở (Internally Displaced Person - IDP) trong điều kiện khắc nghiệt ở các túp lều bên ngoài thành phố Fallujah hoặc các nơi khác ở Iraq.
    Việc quân kháng chiến kiểm soát thành phố này đã bị chấm dứt từ hiệu quả của các hoạt động quân sự. Nhưng kể từ khi dân chúng bắt đầu quay trở lại định cư trong thành phố thì theo một số nguồn tin được đưa từ giới báo chí, đã bắt đầu xuất hiện lại các cuộc tấn công bằng thiết bị nổ tự chế - IED vào quân đội Iraq và quân đội Mỹ. Đáng chú ý nhất là cuộc tấn công từ một chiếc xe chở bom tự sát vào ngày 23 Tháng Sáu 2005 tấn công vào một toán Thủy quân lục chiến giết chết 06 binh sỹ. Mười ba lính Thủy quân lục chiến khác đã bị thương trong cuộc tấn công này. Tuy nhiên, số lượng các cuộc tấn công là thấp hơn nhiều so với trước khi có chiến dịch quân sự (nhằm vào Falluja). Nhiều quân nổi dậy trốn khỏi Fallujah và phân tán đến thành phố Mosul, nơi giao tranh lớn lại tiếp tục nổ ra.
    Việc sử dụng gây tranh cãi vũ khí có chứa Phốt pho trắng và đạn dược có chứa uranium làm nghèo (DU) của quân đội Hoa Kỳ tạo hậu quả của sự gia tăng dị tật bẩm sinh trong trẻ em ở thành phố Fallujah.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Fallujah_during_the_Iraq_War
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 16/12/2009
  8. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Cái này cũng có thể coi là một gói kích cầu kinh tế (tăng thêm công ăn việc làm và thu nhập) và là một khoản đầu tư vào công nghệ (thử nghiệm và nghiên cứu vũ khí mới, công nghệ qs không sớm thì muộn cũng sẽ có tác dụng trong dân sự)
    Tổng kết một điều là đừng có chửi bọn nó sen đầm, VN mà mạnh như Mẽo thì cũng sẽ thế cả thôi , đời không có thằng đểu, chỉ có thằng ngu thôi (Saddam hay sà cạc chắc liệt vào dạng này được)
  9. CodeMonkey

    CodeMonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    1
    Street battle
    http://www.youtube.com/watch?v=8T7l8L4yoHM&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=zmidb92Hi-c&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=s33ZKklt3lE
    http://www.youtube.com/watch?v=tyfUjjEcRLY&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=EEHZSFeuloE
    http://www.youtube.com/watch?v=NAL3p_mU-Vw&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=oZi6vH4Jruo&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=f2ICLx1GYhc&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=Qs5bnKNzf9k&feature=related
    Apache
    http://www.youtube.com/watch?v=VCiFokwFK8M&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=nx7Cu1rLD7o&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=sgucy4xTC50&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=EIxvzD9k_SI&feature=relate
    UAV kills
    http://www.youtube.com/watch?v=2b0qqPmwlbE&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=beuTCOWzhaw&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=gCmYrSgsbd4&feature=related
    AC 130
    http://www.youtube.com/watch?v=_OkoWEMCnLQ&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=UsA9VtQ_uLg&feature=related
    Truc thang o cua Nga o chencya, Quay duoc canh 1 quan noi loan bi dan lang bat duoc
    http://www.youtube.com/watch?v=k9HqoI6gnyw&feature=related
  10. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Xem cái Video Clip cuối thấy hơi lạ:
    1. Chú lính (chẳng biết lính Ngố hay bọn phiến quân) bắn như vãi đạn vào đám người ở khoảng cách dưới 10m, bắn hẳn hoi chứ đếch phải chỉ thiên, mà 5-6 cha đó cứ ầm ầm lao vào mà chẳng sao, chả hiểu trình ông ấy kém hay đám kia mặc áo giáp?
    2. Lạ nhất là màn bắt được, hình như bọn kia xé xác thằng cầm súng, cơ mà chả hiểu xé xác kiểu gì tài thế? Không thấy dao rựa gì mà nhoằng một cái, cớ chưa đến 5 giây mỗi ông đã xé một mảng, máu phọt tung toe, không biết ông ku kia người làm bằng gì mà dễ đứt thế, hay bọn kia có món vũ khí gì mà bén thế? Nhớ hồi xưa xem bọn Rắc cắt đầu Nick Berg bằng dao găm với cả mấy thằng chéc chen cắt cổ lính Nga bằng lê cũng phải loay hoay đến cả phút mới xong

Chia sẻ trang này