1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh thật về chiến sự tại Iraq

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SunYeuCongChua, 24/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Các chiến thuật của quân nổi dậy Iraq
    Chiến thuật của quân nổi dậy Iraq là rất đa dạng. Quân Jihad (thánh chiến Đạo Hồi) thường sử dụng chiến thuật bom xe hơi, bắt cóc, giam giữ con tin, đấu súng và các kiểu tấn công khác mục tiêu là thành viên của lực lượng quân đội Iraq và Hoa Kỳ và các chiến thuật này gây tương đối ít thương vong cho dân thường. Dữ liệu của Chính phủ Hoa Kỳ cho thấy, từ năm 2004, trung bình 74% các cuộc tấn công của quân nổi dậy được lập kế hoạch chống lại các lực lượng chiếm đóng và chỉ 10% là để chống lại dân thường.
    Đối với hầu hết các cuộc tấn công, các du kích quân hoạt động ở Iraq thường được chia thành các nhóm nhỏ 5-10 người để duy trì tính cơ động và dễ dàng chạy thoát khi bị phát hiện. Những vụ tấn công lớn hơn có số người tham gia lên đến 150 người bắt đầu xuất hiện từ khoảng tháng 4 năm 2004 (mặc dù những trận đánh có các đơn vị lớn tham gia cũng đã xuất hiện trong một vài trường hợp trước đó, chẳng hạn như một trận ở thị trấn Rawa gần biên giới Syria ngày 13 Tháng 6 năm 2003 và trận phục kích một đoàn convoy lớn của Hoa Kỳ tại thị trấn Samarra ngày 30 Tháng 11 năm 2003).
    Tất cả các chiến thuật tấn công dưới đây được tính toán để cho phép các toán quân nổi dậy tấn công một cách nhanh chóng và thoát ra sau khi bị phát hiện.
    Thiết bị nổ tự tạo (IED)
    Nhiều cuộc tấn công của quân nổi dậy Iraq sử dụng thiết bị nổ tự tạo, hoặc còn gọi là IED.
    Trong sự hỗn loạn sau chiến tranh xâm lược Iraq của Mỹ và liên quân, đã xảy ra sự cướp bóc hàng loạt các cơ sở hạ tầng, bao gồm cả đạn dược. Theo Lầu Năm Góc có khoảng 250.000 tấn (trong tổng số tấn 650.000) vũ khí đã bị cướp phá, cung cấp một nguồn gần như vô tận đạn dược cho quân nổi dậy.
    Phương pháp kích nổ bao gồm dây kéo đơn giản và kíp nổ cơ khí , kích nổ bằng điện thoại di động, cáp, điều khiển qua Radio (RC), tia hồng ngoại và laser và những cách khác.
    Đạn pháo155 ly được gắn đầu nổ và các mảnh tự tạo để nâng cao độ sát thương (như bê tông, v v) được sử dụng phổ biến nhất, nhưng các thiết nổ này cũng đã dần dần trở nên có sức công phá lớn hơn vì lực lượng Liên quân tìm cách gắn thêm thiết giáp vào phương tiện vận chuyển của họ, với các bằng chứng từ video tuyên truyền của quân nổi dậy về loại bom diệt máy bay (aviation bomb) £ 500 đang được sử dụng như thiết bị nổ tự tạo - IED, cũng như giới thiệu những thiết bị nổ chế từ đầu đạn xuyên lõm explosively formed penetrator (EFP).
    Những thiết bị nổ thường được giấu ẩn hoặc ngụy trang bên lề đường, trên cột điện thoại, chôn dưới đất hoặc trong đống rác thải, ngụy trang giống như đá hoặc gạch, và thậm chí được đặt bên trong xác động vật chết. Số lượng các vụ tấn công đã tăng đều, đang nổi lên như là phương pháp gây chết người nhiều nhất và như là vũ khí ưu việt nhất của quân nổi dậy để tấn công các lực lượng liên quân, với các chiến thuật liên tục được cải thiện.
    Đi sâu hơn về thiết bị nổ tự tạo (IED)
    Thiết bị nổ tự tạo (IED) (cũng còn được biết đến như là bom lề đường được sử dụng hiện nay) là một bom được sản xuất thủ công và triển khai một cách khác biệt so với các loại bom mìn quân dụng thông thường. Một IED có thể được làm bằng vật liệu nổ theo quy ước quân sự, như một quả đạn pháo, gắn liền với một cơ chế (kíp) nổ.
    IED có thể được sử dụng trong các hành động khủng bố hoặc trong các cuộc chiến tranh không theo quy ước được tiến hành bởi lực lượng du kích hoặc biệt kích ( commando) tại các chiến dịch quân sự (theater of operation). Trong Chiến tranh Iraq từ năm 2003 - > nay, IED đã được sử dụng rộng rãi để chống lại lực lượng liên quân và đến cuối năm 2007 IED phải chịu trách nhiệm cho khoảng 40% số ca tử vong của Liên quân tại Iraq. IED cũng chính là những vũ khí đặc trưng của các nhóm nổi dậy trong chiến tranh Afghanistan từ năm 2001 - > nay.
    IED cũng được sử dụng rộng rãi bởi các thành viên của tổ chức phiến quân Hổ Tamil (LTTE) nhắm vào các mục tiêu quân sự và dân sự ở Sri Lanka, trước khi LTTE bị tiêu diệt vào giữa năm 2009 bởi lực lượng quân đội Sri Lanka.
    Thuật ngữ thiết bị nổ tự tạo (IED) được dùng bởi Quân đội Anh quốc trong những năm 1970, sau khi tổ chức Quân đội Cộng hòa Ailen (IRA) sử dụng bom làm từ phân bón nông nghiệp và Semtex nhập lậu từ Libya để chế tạo những thiết bị bẫy mìn ( booby trap) có hiệu quả cao, hoặc bom điều khiển từ xa bằng cách sử dụng dây dẫn điều khiển. Một IED là một quả bom chế tạo một cách thủ công kết hợp các đặc tính phá hoại, nguy hiểm, độc hại, nổ bung như pháo hoa, và có các hóa chất cháy ? được thiết kế để tiêu diệt hoặc gây thương vong cho người hoặc phương tiện của đối phương. Trong một số trường hợp, IED được sử dụng để phân tâm, làm gián đoạn hoặc làm chậm trễ các đợt công kích của đối phương, tạo điều kiện cho một đợi đánh trả (như mìn DH 10 của vịt???). IED có thể kết hợp các vật liệu nổ từ nguồn quân sự hoặc thương mại, và thường kết hợp cả hai loại, hoặc nếu không chúng có thể được làm bằng các vật liệu nổ tự chế (HME).
    Một IED thường bao gồm thuốc nổ, một kíp nổ, và một hệ thống kích nổ, vốn là một cơ chế kích nổ bằng điện được làm nhô ra. Một vài loại IED được chế tạo để sử dụng chống lại các mục tiêu bọc thép như xe thiết giáp chở quân hay xe tăng sẽ có một số cấu tạo để phá xuyên lớp giáp, thường là một chiếc cọc làm bằng đồng hoặc hình nón, được phóng đi do sức công phá của vụ nổ. IED được chế tạo một cách rất đa dạng, và có thể chứa nhiều loại thiết bị kích nổ, kíp nổ, xuyên phá và chất nổ. Một IED để chống nhân sự thường chứa mảnh ( shrapnel) như đinh ốc hoặc vòng bi (những mạt sắt hoặc những mẩu kim loại đầu thừa đuôi thẹo trong các nhà máy đóng tàu ở Belfast). IED được kích nổ bằng các phương pháp khác nhau, bao gồm cả điều khiển từ xa, tia hồng ngoại hoặc từ trường? Trong một số trường hợp, nhiều IED có nối dây với nhau theo một chuỗi ( daisy-chain), để tấn công một đoàn xe trải dài dọc theo một tuyến đường bộ.
    IED được chế tạo bởi những người thiếu kinh nghiệm hoặc với các vật liệu không đạt chuẩn có thể không phát nổ, và trong một số trường hợp thực sự phát nổ trên tay người chế tạo hoặc khi các chiến binh đang lúi húi chôn mìn (các vụ nổ sớm ngoài ý muốn được gọi là nổ trước ( pre-detonation) hoặc ?oown goal? nếu người đặt bom thiệt mạng trong nổ). Tuy nhiên một số nhóm đã có thể sản xuất được các thiết bị tinh vi được làm từ các thành phần tinh chế từ đạn dược tiêu chuẩn hoặc những thành phần của các thiết bị điện tử dân dụng, như điện thoại di động, các thiết bị hẹn giờ của máy giặt, máy nhắn tin, hoặc opener cửa nhà để xe. Sự tinh vi của một IED phụ thuộc vào việc đào tạo các nhà tạo cùng với các công cụ và vật liệu có sẵn.
    IED có thể sử dụng đạn pháo binh hoặc chất nổ có sức công phá lớn theo quy ước làm thuốc mìn cũng như các vật liệu nổ thủ công. Tuy nhiên, hóa chất, sinh học độc hại, hoặc phóng xạ (bom bẩn) có thể được thêm vào thiết bị nổ tự tạo, qua đó có tác động đe dọa đến sự sống vượt ra ngoài sự công phá của các mảnh bom, sự chấn động của cháy nổ bình thường đi theo với quả bom. Ví dụ chất lỏng Clo được thêm vào IED tại Iraq, đã tạo ra các đám mây khí clo.
    Iraq
    Trong Chiến tranh Iraq từ năm 2003-- > nay, IED được sử dụng rộng rãi nhằm vào lực lượng liên quân và đến cuối năm 2007 chúng được quy trách nhiệm cho ít nhất 40% các ca tử vong của Liên quân tại Iraq.
    Bắt đầu từ tháng bảy năm 2003, quân nổi dậy Iraq sử dụng IED để nhắm mục tiêu là xe cộ của Liên quân. Theo iCasualties.org, Tính tới ngày 21 tháng 11 2007 ít nhất 40% số tử vong Liên minh trong Chiến tranh Iraq là do IED. Theo tờ Washington Post, 63% số lính Mỹ thiệt mạng tại Iraq là do IEDs. Một nghiên cứu của Pháp cho thấy rằng tại Iraq, từ tháng 3 năm 2003 đến tháng 11 năm 2006, trong số 3.070 tử vong Liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo, thì 1.257 là do IED, tức là 41%. Thậm chí là còn cao hơn trong "chiến đấu bình thường" (1027 người chết, 34%). Bây giờ quân nổi dậy sử dụng bom nhắm mục tiêu không chỉ là phương tiện xe cộ của Liên quân, mà còn cả cảnh sát Iraq và luôn cả phương tiên vận tải dân sự.
    IED tại Iraq có thể được chế từ đạn pháo hoặc đạn cối hoặc với số lượng lớn vật liệu nổ thủ công khác nhau. Trong thời gian đầu của chiến tranh Iraq, vật liệu nổ có sức phá lớn thường được lấy từ các kho đạn để chế mìn và các vật liệu nổ.
    Bất chấp sự tăng cường chất lượng áo giáp, IED đã giết chết nhiều binh lính với tần số ngày càng lớn hơn. Tháng 5 năm 2007 là tháng chết chóc của các cuộc tấn công bằng IED với báo cáo 89/ 129 lính Liên quân mất mạng do IED. Tuy nhiên, khi lớp bọc thép đã được cải thiện trên xe quân sự, quân nổi dậy bắt đầu đặt IED ở vị trí cao như trên biển báo đường, cột điện, hoặc trên cây cao, để đánh trúng các vùng ít được bảo vệ.
    Tháng 10 năm 2005, Chính phủ Vương quốc Anh cáo buộc rằng Iran đã cung cấp công nghệ và bí quyết cho quân nổi dậy để chế tạo thiết bị nổ dạng đầu đạn lõm(Shaped charge), Trong đó tập trung sức công phá của vụ nổ vào một hướng cụ thể, và có thể khoan thủng lớp thiết giáp dày hơn với ít chất nổ hơn.Quan chức của cả chính phủ Iran lẫn Iraq đều chối bỏ cáo buộc này.
    ( còn tiếp)
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 17/12/2009
  2. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Chiến thuật của quân nổi dậy Iraq - tiếp
    Phục kích
    Quân nổi dậy Iraq đã thường xuyên sử dụng súng trường tấn công AK-47 và súng phóng lựu RPG để tổ chức phục kích vào các đoàn convoy quân sự và tuần tra, bằng và. Các xe quân sự humvee có lớp giáp mỏng thường chở thành các mục tiêu phổ biến nhất là. Địa hình đông đúc và trật hẹp ở các khu vực đô thị, và các vườn cây cọ cùng với các loại cây trồng khác ở các vùng nông thôn, cung cấp chỗ ẩn náu và che giấu quân nổi dậy khi họ chuẩn bị tung ra các đợt phục kích.
    Các cuộc tấn công thường kết thúc trước khi hỗ trợ bằng không quân có thể được gọi tới, theo kiểu chiến tranh du kích truyền thống. Quân nổi dậy thường không trực tiếp phục kích vào quân đội Mỹ, tuy nhiên, quân nổi dậy thường tránh thương vong khi quân Mỹ cải thiện phòng thủ (xe Humvees bọc thép và xe tăng không bị thiệt hại bởi hỏa lực AK-47 của quân nổi dậy). Tỷ lệ % thương vong của lực lượng đa quốc gia từ các thiết bị IED đã tăng lên đến 70%. ( như vậy quân nổi dậy dùng IED là chủ yếu, súng AK47 chủ yếu đeo lấy le hoặc để nện lẫn nhau)
    Có nhiều các cuộc phục kích chống lại các cảnh sát và lực lượng an ninh Iraq được bảo vệ nghèo nàn, tuy nhiên thực tế chứng minh rằng chiến thuật này vẫn rất nguy hiểm. Đã có trường hợp có những phục kích lớn, chẳng hạn như cuộc tấn công vào một đoàn xe của Liên quân tại TP Samarra ngày 30 Tháng 11 năm 2003 với sự tham chiến của hơn 100 chiến binh và trận phục kích một đoàn xe lớn của Liên quân tại Sadr City ngày 04 tháng 4 2004 bởi trên 1000 dân quân Mahdi.
    Chiến thuật bắn tỉa
    Quân nổi dậy Iraq cũng đã sử dụng các tay bắn tỉa, được chở bằng ôtô, để cô lập binh lính địch từ lực lượng lớn (nhiều xạ thủ cùng một lúc) và bắn chết chỉ huy của họ (Liên quân) - một cách để thể hiện khả năng và trình độ của quân nổi dậy cũng như sự kiên trì của họ. Greg Rowlands, Thiếu tá Bộ binh Hoàng gia Úc, Một người hướng dẫn các chiến thuật cho quân đội Hoa Kỳ, đã viết trong năm 2008 rằng:
    " Họ thường tấn công vào các mục tiêu ở khoảng cách 100 -- >1.000 mét và chủ yếu sử dụng súng trường bắn tỉa SVD. Tuy nhiên, họ cũng biết sử dụng súng máy 0,50 Cal và súng bắn tỉa M24 thu được của Liên quân. [Mặc dù một] cặp bắn tỉa của quân nổi dậy thường hoạt động ở những địa hình thông thuộc ... [họ cũng sử dụng xe ô tô và xe tải hạng nhẹ] Các cặp bắn tỉa thường quay phim phát bắn, chiết xuất ra, và sau đó, làm những đoạn phim gây sốc trên internet ... [nhằm] mục đích sinh lợi "
    Tại thời điểm ngày 23 Tháng Mười Hai 2006, 43 lính Mỹ và ba binh sĩ Anh đã bị giết bởi các tay bắn tỉa nổi dậy Iraq kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược này. Nhà thầu An ninh tư nhân cũng đã được ưu ái nhắm làm mục tiêu; ngày 22 tháng 3, 2004 hai doanh nghiệp Phần Lan đã bị bắn và giết chết bởi các tay súng bắn tỉa tại Baghdad. Hai nhà thầu an ninh tư nhân, một người Anh và một người Mỹ (làm việc cho Blackwater Global) cũng bị giết bởi các tay bắn tỉa của quân nổi dậy. Binh lính cho biết một thành viên của những người nổi dậy bị cáo buộc là một tay bắn tỉa cực kỳ chính xác. Biệt danh Juba, Anh được cho là đã gây ra cái chết và làm bị thương hàng trăm binh sĩ Hoa Kỳ. cảnh sát Iraq hoặc và giáo phái kình địch, nhân viên y tế và xe cứu thương cũng không được đảm bảo an toàn từ các tay bắn tỉa như được xem trong một đoạn video năm 2005 bây giờ trở nên nổi tiếng với vụ một tay bắn tỉa cố giết một bác sỹ quân y Hoa Kỳ.
    Tấn công bằng súng cối và rốc két
    Một kiểu tấn công phổ biến của quân nổi dậy là dùng súng cối hoặc rốc két tấn công theo chiến thuật đánh ?" rồi chạy (hit-and-run) vào căn cứ của Liên quân hoặc địa điểm hiện diện của chính phủ Iraq hay người nước ngoài. Quân nổi dậy bắn một vài viên đạn súng cối hoặc vài quả rốc két và nhanh chóng thoát ra vị trí của họ trước khi có thể bị định vị và bị giáng trả bởi Liên quân.
    Quân nổi dậy sử dụng các khu đô thị có mật độ dân cư đông đúc làm vị trí bắn để ngăn cản việc bắn trả, và các đồi cọ và vườn cây ăn trái ở nông thôn được sử dụng để làm nơi che giấu. Quân nổi dậy thường lắp súng cối ở khoang chở hàng hóa của xe tải dân sự cho phép họ lái xe tẩu thoát từ vị trí nổ súng trước khi sự truy đuổi của Liên quân có thể tiếp cận được họ.
    Phương pháp này thường rất không chính xác và hiếm khi bắn trúng được các mục tiêu dự định, bởi vì du kích không có thời gian để nhằm mục một cách đích xác, nhưng vẫn thường xuyên gây thương vong bởi các mảnh của đạn súng cối và rocket. Những ống phóng rốc két nhiều tầng tự tạo cũng được sử dụng để nhắm mục tiêu cụ thể là các tòa nhà (của người Mỹ hoặc chính phủ Iraq) tại các khu vực đô thị.
    Súng cối đã được sử dụng trong một cuộc tấn công vào trại Falcon trong tháng 10 năm 2006, Một căn cứ hậu cần chuyển tiếp trong đó có cả một kho bãi chứa đạn dược. Kho bãi chứa đạn dược đã bị phá hủy bởi cuộc tấn công của cối 82 ly.
    ( còn tiếp)
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 18/12/2009
  3. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Red_star nói đúng. Tuy nhiên mạnh chưa đủ, văn hóa chính trị Mỹ có cái khác riêng, mà nếu sau này ví dụ TQ có mạnh hơn cũng không có.
    Chính trường Mỹ là các phe phái, các nhóm lợi ích đấu đá nhau. Một trong các kiểu chia nhóm là chia các phe ủng hộ nước nào, dân tộc nào. Có thể lấy ví dụ gần đúng là Mỹ không phải 1 nước, mà là 1 kiểu liên hợp quốc nhỏ. Do đó chính sách của Mỹ thay đổi lien tục, nay bạn mai thù (thà làm kẻ thù của Mỹ còn hơn làm bạn Mỹ) là vậy.
    Hay 1 ví dụ khác là ở các cường quốc khác khó có kiểu vận động hành lang công khai như thế này:
    http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2009/12/3BA16CB3/
    Bộ trưởng Quốc phòng, đại tướng Phùng Quang Thanh: Trong cuộc gặp với các Thượng nghị sĩ James H.Webb và John McCain, tôi đã đề nghị với họ trên cương vị và khả năng của mình, ngăn không đưa dự luật nhân quyền cho Việt Nam ra Thượng viện, họ đã đồng tình không để việc đó xảy ra.
    Tôi cũng đã đề nghị với các Thượng nghị sỹ James H.Webb và John McCain vận động Quốc hội Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Hai Thượng nghị sỹ hứa sẽ thảo luận với các đồng nghiệp của mình về vấn đề này.
  4. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Yeah, lâu rồi mới vào lại, thấy HP vẫn máu lửa như xưa.
    HP nhắc mới nhớ hồi vụ Gruzia, ầm ầm lên là T72 dỏm, toàn bay tháp. Hỏi xem ai làm bay tháp ->máy bay Nga! Vũ khí ta choảng ta, chả biết nói thế nào nữa. Chỉ biết là anh Gru có hàng LX cũ, có hỗ trợ của bác Bush, thế mà hết cuộc chiến chẳng thấy hạ được chiếc T-72 nào ra hồn.
    Trong khi anh 1răng xài toàn đồ dỏm, thế mà vẫn thấy M1 cháy, chả hiểu sao!
  5. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Chiến thuật của quân nổi dậy Iraq - tiếp
    Các vụ tấn công vào máy bay của Liên quân
    Từ đầu tháng 11 năm 2003 máy bay trực thăng của Liên quân cũng ngày càng trở thành các mục tiêu ưa thích. Quân nổi dậy thường được giấu kín trong các lùm cây, nằm chờ đợi máy bay trực thăng và sau đó tấn công các máy bay trực thăng, thường là từ phía sau. Các loại vũ khí được sử dụng bao gồm súng phóng lựu RPG (không biết bắn bằng cách nào??) và bắn tên lửa tầm nhiệt vác vai như SA-7, SA-14, và trong một số trường hợp có cả tên lửa SA-16. Biện pháp đối phó của các phi công trực thăng là bay rất thấp ở tốc độ cao, đã giảm đáng kể số lượng máy bay trực thăng bị bắn hạ, và giảm thời gian bay để tiếp cận mục tiêu. Gần đây, để chống chiến thuật bay thấp các chiến binh tăng cường sử dụng súng máy cỡ nòng 0.50 Cal và làm gia tăng thiệt hại cho các phương tiện vận chuyển đường không. Máy bay trực thăng, bao gồm cả trực thăng vũ trang (gunship Apache), đã bị hỏng nặng hoặc bị phá hủy khi các tay súng nã đạn vào những máy bay này ở khoảng gần từ 50-400 mét. Ở phạm vi này, động năng của viên đạn đủ mạnh để xuyên qua lớp giáp của máy bay trực thăng.
    Một chiến thuật mới được sử dụng bởi quân nổi dậy để triệt hạ máy bay trực thăng của Liên quân được gọi là " IED trên không ". Về cơ bản thuốc nổ được thiết kế theo cách để hướng sức công phá của vụ nổ thẳng vào một con đường bay, một loại IED mới có thể phải chịu trách nhiệm về các vụ bắn hạ một loạt các máy bay trực thăng của Liên quân. Chiến thuật này giống với Chiến thuật của du kích NC khi đặt mìn claymore, kích nổ từ xa hướng sức công phá của quả mìn, được treo trên tán cây rừng để đánh vào phần ngang sườn trở lên của máy bay trực thăng. (gầm của máy bay trực thăng thường dược bọc giáp dày)
    Danh sách máy bay trực thăng bị bắn hạ và gặp tai nạn trong chiến tranh Iraq
    126 máy bay trực thăng và 22 máy bay cánh cố định đã được thông báo bị mất tại Iraq trên phương tiện truyền thông kể từ năm 2003 đến tháng 2 năm 2009. 45 trường hợp được quy cho bị tấn công bởi pháo phòng không và tên lửa phòng không vác vai. Vào tháng 5 năm 2007, Trung tướng Stephen Mundt tướng cho rằng khoảng 130 máy bay trực thăng đã bị mất ở cả Iraq và Afghanistan, khoảng 1/3 bị bắn hạ bởi các hành động thù địch, và ông đã lo ngại rằng chúng không được thay thế một cách kịp thời.
    Ít nhất 273 người đã thiệt mạng trong các tai nạn máy bay trực thăng kể từ cuộc xâm lược năm 2003, và 19 đã chết trong tai nạn của máy bay có cánh cố định.
    Một phó tổng chỉ huy của quân đội Mỹ ở Iraq cho biết, trung bình các tháng trong năm 2006 và 2007 có khoảng 17 cuộc tấn công tấn công vào các máy bay trực thăng. Các nỗ lực được triển khai giảm số phi công tử vong và bao gồm cả đào tạo nhiều phi công trực thăng mới. Trong mùa thu năm 2007, quân đội Mỹ bắt đầu triển khai nhiều máy bay V-22 Osprey tiltrotor.
    Operation Desert Badger đã được chuẩn bị để lên kế hoạch giải cứu các phi công Mỹ bị bắn rơi trên một vùng cấm bay, nhưng nó không bao giờ được đưa vào sử dụng.

    Danh sách
    2009
    ? Ngày 8 tháng 11: một máy bay trực thăng OH-58 Kiowa bị hạ ở phía bắc Baghdad trong tỉnh Salah Ad Din. Hai phi công Mỹ bị giết.
    ? Ngày 20 tháng 9: Một thành viên quân đội Mỹ đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương khi một máy bay trực thăng UH-60 Blackhawk lao xuống bên trong của Joint Base Balad.
    ? Ngày 26 tháng 1: Hai máy bay trực thăng OH-58 Kiowas va chạm gần Kirkuk trong khi tránh đạn của đối phương, giết chết bốn binh sĩ.
    2008
    ? 15 tháng 11 ?" một máy bay trực thăng OH-58 Kiowa Warrior bị tấn công ở một thị xã gần Mosul giết chết 2 phi công.
    ? 04 Tháng 10 - Hai máy bay trực thăng Mỹ UH-60 Black Hawk đã va chạm trong khi đang cố gắng hạ cánh tại Baghdad. Một lính Iraq đã thiệt mạng, trong khi hai người Iraq và ba người Mỹ đã bị thương.
    ? Ngày 18 tháng 9 - Một máy bay trực thăng CH-47 Chinook rơi khi đang bay đến Balad từ Kuwait khoảng 62 dặm (100 km) về phía tây Sân bay quốc tế Basrah, Giết chết bảy binh sĩ Hoa Kỳ.
    ? Ngày 01 tháng 6 - Một máy bay trực thăng Mỹ bị va chạm ở phía nam Baghdad, hai binh sĩ bị thương. Ngyên nhân không được tiết lộ.
    ? Tháng 3 27 - Một máy bay trực thăng của quân đội Iraq Mil Mi-17 bị bắn hạ trong chiến đấu lớn ở miền Bắc Basra.
    ? 04 Tháng Ba - Một máy bay trực thăng của quân đội Iraq Mil Mi-17 gặp tai nạn ở phía Nam Baiji do bão cát, khoảng 90 dặm (140 km) về phía nam Mosul ở miền bắc Iraq, giết chết một lính Mỹ và bảy người khác bị thương.
    ? 20 tháng 1 - Một máy bay trực thăng AH-64 Apache bị rơi gần Najaf. Một phi công chết.
    2007
    ? Ngày 20 tháng 11 ?" một Không quân Hoàng gia HC.1 Puma ZA938 nổ. 2 lính SAS chết , bảy SAS và ba RAF sống sót và sau này được cứu thoát bởi lực lượng Liên quân.
    ? Ngày 22 tháng 8 -- máy bay trực thăng UH-60L Black Hawk 06-27077 tai nạn ở miền bắc Iraq, giết chết 14 binh sĩ Hoa Kỳ. Quân đội nói rằng theo điều tra ban đầu cho thấy chiếc máy bay có vấn đề hỏng hóc về động cơ.
    ? Ngày 14 tháng 8 ?" một máy bay trực thăng CH-47D Chinook 89-00171 từ B Company/1-52 AVN rơi gần căn cứ không quân al-Taqaddum ở phía tây Baghdad, giết chết năm phi hành đoàn.
    ? Ngày 10 tháng 8 - Một máy bay trực thăng của Hải quân Hoa Kỳ HH-60 buộc phải hạ cánh xuống Yusufiyah. Hai thành viên phi hành đoàn không bị đe dọa tính mạng.
    ? Ngày 31 tháng 7 ?"một máy bay trực thăng AH-64 Apache rơi sau khi trúng đạn ở phía Đông Baghdad. Hai thành viên phi hành đoàn được giải cứu một cách an toàn.
    ? Ngày 04 tháng 7 -- máy bay trực thăng OH-58 Kiowa 95-0.002 đâm vào đường dây điện ở Mosul, chết một phi công và làm bị thương các Copilot khác.
    ? Ngày 02 tháng 7 ?" một máy bay trực thăng OH-58 D Kiowa 91-0.560 3-17 CAV bị bắn hạ cùng một kênh phía nam Baghdad trong tỉnh Babil bởi vũ khí hạng nhẹ, cả hai phi công đã được giải cứu bởi một chiếc AH-64 Apache. Máy bay trực thăng này sau đó được tiêu huỷ.
    ? 29 Tháng Năm ?" một máy bay trực thăng H-58 D (R) Kiowa 93-0.978 từ B Troop/2-6 CAV bị bắn hạ giữa Baquba và Muqdadiyah bởi vũ khí hạng nhẹ , giết chết hai phi công.
    ? 15 Tháng 4 - Hai máy bay trực thăng Aérospatiale Puma của Anh va chạm trên không gần Taji, phía bắc Baghdad. có hai người chết và một bị thương nặng.
    ? Ngày 05 Tháng Tư - Một máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk mang chín lính bị bắn hạ trong tỉnh Latifiya bằng súng máy hạng nặng, 4 người bị thương.
    ? 01 Tháng 3 ?" Một máy bay trực thăng OH-58 D hạ cách một cách khó khăn xuống Kirkuk, cả hai phi hành đoàn bị thương, Các nguồn báo cáo khác nhau cho thấy có thể do sự cố kỹ thuật hoặc trục trặc thiết bị điện tử thậm chí do bị bắn hạ.
    ? 22 tháng 2 - Một máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk bị rơi tại một khu vực phía bắc của thành phố Baquba.
    ? 21 tháng 2 - Một máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk trúng đạn RPG và vũ khị hạng nhẹ ở phía bắc của Baghdad và phải hạ cánh gấp; tất cả chín quân nhân trên máy bay đã được cứu sống.
    ? Ngày 07 tháng 2 ?"một máy bay trực thăng CH-46E Sea Knight từ HMM-364 bị bắn hạ, bởi một quả tên lửa bắn, tại al-Karma, Bên ngoài TP Fallujah, giết chết 7 người trên máy bay.
    ? 02 tháng 2 ?"một máy bay trực thăng AH-64 Apache 02-5.337 từ A AVN Company/1-227, 1 Không Kỵ Brigade, 1st Cavalry Division bị bắn rơi, rõ ràng bởi sự kết hợp súng bộ binh và một quả tên lửa vác vai, gần Taji, giết chết hai phi công.
    ? Ngày 28 tháng 1 ?"một máy bay trực thăng AH-64 Apache từ 4-227 AVN, 1 Không Kỵ Brigade, 1st Cavalry Division bị bắn hạ bởi đạn của đối phương trong trận Najaf, giết chết hai phi công.
    ? 25 Tháng 1 ?" một máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk bắn hạ bởi hỏa lực tầm gần. Tất cả mọi người trên máy bay sống sót.
    ? 20 tháng 1 ?" một máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk từ C Company/1/131 AVN bị bắn hạ bởi sự kết hợp của một số súng máy hạng nặng và một quả tên lửa vác vai bắn từ phía bắc-đông của Baghdad. Tất cả phi hành đoàn và 12 lính trên máy bay đều thiệt mạng trong vụ này.
    2006
    ? 11 tháng 12 ?"một trực thăng CH-53E Super Stallion 164.785 từ HMH-465 chở 21 người bị rơi tại tỉnh Al Anbar . giết chết 1 và làm bị thương 17. Máy bay trực thăng đã bị phá hủy.
    ? Ngày 03 tháng 12 -- một trực thăng CH-46E Sea Knight từ HMM-165 chở 16 người đã hạ cánh khẩn cấp xuống Hồ Qadisiyah trong tỉnh Al Anbar . Bốn trong số người trên máy bay chết đuối trong vụ này.
    ? Ngày 06 tháng 11 -- một trực thăng AH-64D Apache từ A ARB Company/1-82nd thuộc 25 Combat Aviation Brigade treo phía bắc Baghdad, giết chết hai phi công.[
    ? Ngày 07 tháng 9 -- một trực thăng CH-53D Sea Stallion (157146) từ HMH-463 đã hạ cánh khẩn cấp vào ban đêm tại tỉnh Al Anbar và sau đó đã bị phá hủy.
    ? Ngày 08 tháng 8 - Một một trực thăng UH-60 Black Hawk 86-24535 từ 82 AAC (MEDEVAC) Thuộc 3 MAW bị tai nạn ở tỉnh Anbar, giết chết hai thành viên phi hành đoàn và làm bị thương bốn.
    ? Ngày 18 tháng 7 - một trực thăng PZL W-3WA Sokol (Không quân Ba Lan) rơi tại Căn cứ không quân tại Al Diwaniyah, Làm bị thương 4 phi hành đoàn và 3 hành khách.[70]
    ? 13 tháng 7 -- một trực thăng AH-64D Apache 4-4 AVNbị bắn rơi ở phía nam Baghdad. Hai phi công sống sót.
    ? 27 tháng 5 -- một trực thăng AH-1W SuperCobra 164.591 từ HMLA-169 đâm xuống Hồ Habbaniyah, Giết chết phi công và một thành viên bảo trì trên mặt đất .
    ? 14 Tháng 5 -- một trực thăng AH-6M Little Bird (OH-6 Cayuse) từ 1-160 SOAR bị bắn hạ trong các hoạt động chiến đấu ở Yusufiyah, phía tây nam Baghdad, giết chết hai phi hành đoàn.[
    ? Ngày 06 tháng 5 - Một máy bay trực thăng Westland Lynx AH.7 (Hải quân Hoàng gia Anh) Từ Phi đội847 bị bắn hạ bằng một tên lửa SA-14 tại Basra, Giết chết năm phi hành đoàn và đâm vào một ngôi nhà.
    ? Ngày 01 Tháng 4 -- một trực thăng AH-64D Apache 4-4 AVN bắn rơi về phía tây nam Baghdad, giết chết hai phi hành đoàn.
    ? Ngày 16 tháng 1 -- một trực thăng AH-64D Apache 03-5.385 từ B Company/1-4 AVN bị bắn rơi ở phía bắc Baghdad, giết chết hai phi công.
    ? Tháng 1 13 -- một trực thăng OH-58 D Kiowa 95-0.021 từ 1-10 AVNbị bắn rơi ở bên ngoài căn cứ điều hành Chuyển tiếp Courage, bên ngoài Mosul, giết chết hai phi công.
    ? Ngày 07 tháng 1 -- một trực thăng UH-60L Black Hawk 91-26346 từ B Company/1-207th AVN rơi gần tỉnh Tal Afar trong thời tiết xấu, làm chết 12 người trên máy bay. Báo cáo đề xuất rằng nó không phải bị bắn hạ.
    2005
    ? Ngày 26 tháng 12 ?" một máy bay trực thăng AH-64D Apache 03-5.375 1-4 AVN va chạm với một Apache gần Baghdad, cả hai phi hành đoàn đều chết. Chiếc AH-64 thứ hai đã không được tiêu huỷ.
    ? Ngày 02 tháng 11 - một máy bay trực thăng AH-1W SuperCobra 165.321 từ HMLA-369 bị bắn rơi ở gần Ramadi, Giết chết hai phi công.
    ? Ngày 30 tháng 8 - một máy bay trực thăng OH-58 D (I) Kiowa 90-0.037 từ 4-3 ACR đâm xuống đất ở Iraq.
    ? Ngày 12 tháng 8 - một máy bay trực thăng AH-64A Apache 90-0.442 từ C Compy/8/229th AVN rơi gần Kirkuk, Cả hai phi hành đoàn bị tương. Máy bay trực thăng bị phá hủy.
    ? Ngày 19 tháng 7 -- một máy bay trực thăng AH-64D Apache 02-5.319 từ 1-3 AVN bị tai nạn tại Iraq, làm bị thương hai phi công. Máy bay trực thăng bị phá hủy
    ? Ngày 02 tháng 7 - một máy bay trực thăng CH-47D Chinook 85-24335 từ C Compy/159th AVN bị phá hủy vì đạn bắn từ mặt đất ở gần Ramadi Camp.
    ? 27 Tháng Sáu - một máy bay trực thăng AH-64D Apache từ 3-AVN 3 bị bắn hạ bởi một tên lửa vác vai gần Mishahda, giết chết hai phi công.
    ? 31 Tháng Năm - Một một máy bay trực thăng Ý AB-412 bị tai nạn gần Nassiriya, Giết chết bốn binh sĩ trên máy bay.
    ? 26 Tháng 5 - một máy bay trực thăng OH-58 D (I) Kiowa 93-0.989 từ 1-17 CAV bị bắn hạ bởi hỏa lực hạng nhẹ gần Baquba, Giết chết hai phi hành đoàn.
    ? Ngày 21 tháng 5 - Một một máy bay trực thăng CH-47D Chinook 87-00102 từ B Compy/4-123rd AVN tai nạn tại Iraq do hỏng cả hai động cơ. Năm phi hành đoàn bị thương. Máy bay trực thăng đã được cho nổ tung tại chỗ.
    ? 17 tháng 4 -- một máy bay trực thăng AH-64D Apache 03-5.370 từ 4-3 ACR hạ cánh khẩn cấp xuống gần Baghdad.
    ? Ngày 03 tháng 3 -một máy bay trực thăng Westld Lynx mk.8 (Hải quân Hoàng gia Anh) rơi khi đang luyện tập tại vùng Vịnh. Ba thành viên phi hành đoàn sống sót. Chiếc Lynx lúc đó được triển khai ở tàu HMS Nottingham.
    ? Ngày 28 tháng 1 - một máy bay trực thăng OH-58 Kiowa 96-0.019 từ 1-> 7th Cav rơi tại Baghdad sau khi đụng dây điện, giết chết hai phi hành đoàn.
    ? Ngày 26 tháng 1 - một máy bay trực thăng CH-53E Super Stallion 164.536 từ HMH-361 tai nạn ở tỉnh Al-bar, giết chết 30 TQLC và một lính thủy.
    2004
    ? 15 tháng 12 - một máy bay trực thăng PZL W-3WA Sokol (Ba lan) 0.902 từ 25 BKP rơi gần Karbala do lỗi phi công; ba binh sĩ Ba Lan bị giết và bốn người khác bị thương.
    ? Tháng 12 9 -- một máy bay trực thăng AH-64A Apache 91-0.012 từ A AVN Đại đội/1-151st đâm trúng một chiếc UH-60L Black Hawk 82-23668 từ N Đại đội/4-278th ACR trên mặt đất tại một căn cứ ở Mosul, giết chết hai phi công Apache và bị thương bốn binh sĩ trên chiếc Black Hawk. Cả hai chiếc trực thăng đều bị phá hủy.
    ? 12 tháng 11 -- một máy bay trực thăng UH-60A Black Hawk từ 1-106 AVN bị bắn rơi về phía đông bắc Baghdad, làm bị thương ba trong số bốn thành viên phi hành đoàn.
    ? 11 tháng 11 -- một máy bay trực thăng AH-1W SuperCobra 161.021 từ HMLA-169 bị bắn hạ bởi RPG và vũ khí hạng nhẹ gần Fallujah. Nó bị phá hủy bởi lực lượng phiến quân Iraq, phi hành đoàn được cứu thoát còn nguyên vẹn. ( hú vía, tí bị các bác đạo Hồi tùng sẻo)
    ? Ngày 09 tháng 11 - một máy bay trực thăng US OH-58 D Kiowabị bắn hạ bởi tên lửa vác vai tại Fallujah.
    ? 16 tháng 10 - Hai máy bay trực thăng OH-58 D Kiowas 94-0.172 và 97-0.130 từ 1-25 AVN va chạm gần Baghdad, Giết chết hai phi công trên khoang của chiếc đầu tiên, và làm bị thương hai người ở chiếc khác.
    ? Ngày 23 tháng 9 -- một máy bay trực thăng AH-64D Apache 5292 (B Đại đội/1-227th AVN) đâm xuống đất gần Tallil AB, Iraq khi phi công không thể điều khiển cánh quạt đuôi.
    ? 21 Tháng 9 -- một máy bay trực thăng UH-60A Black Hawk 87-24579 từ A AVN Đại đội/1-244th rơi gần Nassiriya, bốn thành viên phi hành đoàn bị thương.
    ? Ngày 08 tháng 9 -- một máy bay trực thăng CH-46E Sea Knight 153.372 gặp tai nạn và bị đốt cháy gần Al-Buaisa có lẽ vì đối phương bắn; tất cả bốn thành viên phi hành đoàn bị thương.
    ? Ngày 04 Tháng 9 -- một máy bay trực thăng OH-58 D Kiowa (3-17 CAV) bị bắn rơi trên Tal Afar, Iraq; cả hai phi công an toàn. Sự kiện được đánh dấu trong phim tài liệu truyền hình Kiowa Down.
    ? Ngày 11 tháng 8 -- một máy bay trực thăng CH-53E Super Stallion 164.782 từ HMM-166 rơi trong tỉnh Al-Anbar , giết chết hai Thủy quân lục chiến và ba người khác bị thương.
    ? Ngày 08 tháng 8 -- một máy bay trực thăng OH-58 D (I) Kiowa 96-0.015 đã hạ cánh khẩn cấp ở phía bắc Baghdad sau khi bị trúng RPG. Phi hành đoàn không bị thương.
    ? Ngày 05 tháng 8 -- một máy bay trực thăng UH-1N Huey 160.439 từ HMM-166 bị bắn rơi ở gần Najaf; Phi hành đoàn bị thương. Máy bay trực thăng sau đó đã bị phá hủy.
    ? Ngày 19 tháng 7 - gần Basra, một máy bay trực thăng HC.1 Anh Aérospatiale Puma XW221 của Phi đội 33 Không quân Hoàng gia tai nạn, làm chết một phi hành đoàn và làm bị thương hai người khác.
    ? Ngày 24 Tháng 6 -- một máy bay trực thăng AH-1W SuperCobra 163.939 bị bắn rơi ở Fallujah; Phi công an toàn.
    ? 12 Tháng Sáu -- một máy bay trực thăng OH-58 D (R) Kiowa 94-0.171 từ A AVN Co/1-25th rơi phía bắc Baghdad; cả hai phi công an toàn.
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 18/12/2009
  6. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Bắn được bằng nhiều cách, đơn giản nhất là xem Bờ Lách Hoắc Đao, trong phim này, RPG được bắn từ trên gác, quả đạn không trúng máy may mà sượt đuôi, làm gãy cánh quạt đuôi, Bờ Lách Hoắc quay mòng mòng và Đao.
    Đạn RPG chạm nổ hay hết tầm tự nổ, nên bắn máy bay bay thấp không vấn đề gì, chỉ cần làm sao để người bắn đừng tự nướng mình mà thôi.
  7. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Danh sách máy bay trực thăng bị bắn hạ và gặp tai nạn trong chiến tranh Iraq - tiếp

    2003
    ? 11 tháng 12 -- một máy bay trực thăng AH-64D Apache từ 1-101-AVN đụng đất do bộ ly hợp APU bị hỏng bắt đầu từ những phát đạn vào chuyến bay và sau đó được phá hủy đến mặt đất 15 dặm (24 km) về phía nam Mosul. Các phi công sống sót.
    ? Tháng 12 9 - một máy bay trực thăng OH-58 Kiowa được cho là trúng một phát RPG, buộc phải hạ cánh tai nạn. Cả hai phi hành đoàn sống sót.
    ? 25 tháng 11 -- một máy bay trực thăng OH-58 D Kiowa 96-0.040 rơi sau khi cánh quạt đuôi trúng mặt đất.
    ? Ngày 21 tháng 11 -- một máy bay trực thăng OH-58 D Kiowa 92-0.605 D quân từ 1 / 17 CAV bị phá hủy không rõ lý do,.
    ? 15 tháng 11 -- Mosul, Hai một máy bay trực thăng UH-60L Black Hawks 4-101 AVN (93-26531) và 9-101 AVN (94-26548) va chạm và tai nạn sau khi một chiếc máy bay trúng đạn; 6 và 11 binh sĩ (phi hành đoàn và hành khách) trên máy bay đều thiệt mạng, tương ứng, và 5 người khác trên chiếc AC đầu tiên bị thương.
    ? Ngày 7 tháng 11 -- một máy bay trực thăng UH-60L Black Hawk 92-26413 (hoặc 92-26431) 5-101 AVN bị bắn hạ bởi một tên lửa MANPAD gần Tikrit; Tất cả các phi hành đoàn bốn người, và cả hai hành khách từ Department of the Army (các VIP) bị giết.
    ? Ngày 02 tháng 11 - gần Fallujah, một máy bay trực thăng CH-47D Chinook 91-0.230 của đội 1 / F Đại đội/106th AVN bị bắn rơi bởi một tên lửa SA-7; 16 binh sĩ thiệt mạng, 26 người bị thương.
    ? Ngày 30 tháng 10 - một máy bay trực thăng AH-64D Apache 00-5.211 (cũ AH-64A 86-9.009) của 6-6 Cav rơi gần AF Balad, Iraq, và ra ngoài bị đốt cháy. Cả hai phi hành đoàn được an toàn.
    ? 25 tháng 10 -- một máy bay trực thăng UH-60L Black Hawk tai nạn và bị hỏng sau khi báo cáo bị trúng một phát RPG gần Tikrit, 5 binh sĩ bị thương.
    ? 23 tháng 10 - một máy bay trực thăng AH-64D Apache 00-5.219 (cũ AH-64A 86-8.972) từ 1-101 AVN bị tai nạn tại Iraq trong khi tiếp đất tại Kirkuk. Bộ ly hợp APU không hoạt động do trúng đạn trong chuyến bay. Máy bay hạ cánh an toàn nhưng thân máy bay đã bị cháy gần như hoàn toàn.
    ? Ngày 13 tháng 10 - một máy bay trực thăng OH-58 D (93-0.991) từ C Đại đội 1/17th CAV rơi bên trong Iraq, phi công sống sót.
    ? Ngày 07 tháng 10 -- một máy bay trực thăng OH-58 D Kiowa (92-0578) rơi bên trong Iraq, phi công sống sót.
    ? Ngày 02 tháng 9 - Một lính chết khi một chiếc UH-60L Black Hawk 2-501 AVN rơi khi đổ quân đêm phía tây nam của Baghdad.
    ? 28 tháng 8 -- một máy bay trực thăng CH-47D Chinook 88-0.098 từ F Đại đội/159th AVN bị phá hủy ở Iraq.
    ? Ngày 14 tháng 8 -- một máy bay trực thăng AH-64D Apache 01-5241 (cũ AH-64A 87-0507) của 1-14 AVN tai nạn ở Iraq.
    ? 19 Tháng Sáu -- một máy bay trực thăng AH-64A Apache 87-0.498 của Đại đội R, 4-3 ACR hạ cánh khẩn cấp vì trúng đạn trong khi bay. Máy bay trực thăng bị phá hủy.
    ? 12 Tháng Sáu -- một máy bay trực thăng AH-64D Apache AVN 101 bị bắn hạ gần Baghdad, Cả hai phi hành đoàn sống sót.
    ? 19 Tháng Năm -- một máy bay trực thăng CH-46E Sea Knight 156.424 của HMM-364 tai nạn ở Al-Hilla, chết bốn Thủy quân lục chiến; các TQLC khác cũng chết đuối khi cố gắng để cứu phi hành đoàn.
    ? Ngày 09 Tháng Năm -- một máy bay trực thăng UH-60A Black Hawk 86-24507 của 571 đại đội Quân y (AA) đã đâm xuống Sông Tigris, Vùng lân cận của TP Samarrah, Iraq giết chết hai phi công và trưởng phi hành đoàn. Một người lính khác bị thương.
    ? Ngày 06 tháng 5 -- một máy bay trực thăng OH-58 D Kiowa 94-0.163 của N không quân 4-3 ACR rơi gần Al Asad và cháy. Một phi hành đoàn bị thương.
    ? 30 Tháng 4 - một máy bay trực thăng Marine CH-53E Super Stallion 162.486 của HMH-465 tai nạn gần Najaf và cháy. Phi hành đoàn chạy thoát. (lại hú vía)
    ? 14 tháng 4 - một máy bay trực thăng của TQLC AH-1W SuperCobra 163.940 của HMLA-169 tai nạn gần Samarra, Cả hai phi công bị thương. Máy bay trực thăng sau đó được tiêu huỷ.
    ? Ngày 06 tháng 4 -- một máy bay trực thăng UH-60 Blackhawk 93-26522 từ B Co/4-101st AVN rơi bên trong Iraq, phi hành đoàn sống sót.
    ? Ngày 05 Tháng Tư -- một máy bay trực thăng AH-1W SuperCobra 161.020 của HMLA-267 tai nạn, giết chết cả hai phi công.
    ? Ngày 02 tháng 4 - Một một máy bay trực thăng UH-60A Black Hawk (94-26557) của B Đại đội/2-3rd AVN bị bắn hạ gần Karbala, Giết chết 7 binh sĩ và làm bị thương 4.
    ? Ngày 31 tháng 3 -- một máy bay trực thăng AH-64D Apache 84-24201 của C Đại đội/1-3rd AVN rơi trên hạ cánh ở Iraq, làm bị thương hai phi công. Máy bay trực thăng đã bị phá hủy.
    ? 30 Tháng Ba -- một máy bay trực thăng UH-1N Huey 160.620 của HMLA-169 rơi; ba chết.
    ? 28 tháng 3 - Hai một máy bay trực thăng AH-64D Apache, 97-5032 (A Co) và 98-5068 (B Co) của 2-101 AVN tai nạn tại Iraq, một phi công bị thương.
    ? 28 tháng 3 - một máy bay trực thăng OH-58 D Kiowa 95-0.006 từ A Cav Troop/2-17th tai nạn tại Iraq, phi công sống sót.
    ? Tháng 3 27 - một máy bay trực thăng OH-58 D Kiowa 95-0.024 từ C Troop/2-17th Cav tai nạn tại Iraq, phi công sống sót.
    ? Ngày 26 tháng 3 -- một máy bay trực thăng UH-1N Huey 160.444 của HMLA-269 hạ cánh khẩn cấp trong bão cát và bị phá hủy.
    ? 23 Tháng Ba -- một máy bay trực thăng AH-64D Apache 85-25407 từ C Đại đội/1-227th AVN bị bắn hạ trong cuộc tấn công vào lực lượng Vệ binh Cộng hòa; Hai phi công bị bắt làm tù binh. Máy bay trực thăng này sau đó bị phá hủy bởi máy bay Liên quân.
    ? Ngày 22 tháng 3 - Hai máy bay trực thăng Hải quân Hoàng gia Anh ASaC.7 Sea King XV650 (CU-182) và R XV704 (-186) của Phi đội 849 va chạm trong một chuyến bay trên vùng Vịnh Ba Tư, giết chết sáu phi hành đoàn người Anh và một người Mỹ.
    ? 20 Tháng Ba -- một máy bay trực thăng CH-46E Sea Knight 152.579 của HMM-268 gặp tai nạn ở Kuwait 9 km (5,6 dặm) từ biên giới Iraq, giết chết tám TQLC Anh của 42 CDO và bốn TQLC Mỹ.
    ? Tháng 3 19 -- một máy bay trực thăng MH-53M Pave Low 67-14993 của SOS 20 chở lực lượng đặc biệt gặp tai nạn ở miền nam Iraq. Không ai thiệt mạng. Máy bay sau đó bị phá hủy để ngăn chặn bị bắt giữ.
    Máy bay có cánh cố định
    2008
    ? Ngày 12 Tháng Mười Một 2008 ?" một máy bay F-16 bốc cháy khi cất cánh. Các phi công sống sót.
    ? 27 Tháng 6 2008 - một máy bay C-130 Hercules bị hư hại không thể sửa chữa phải hạ cánh khẩn cấp về phía đông bắc Sân bay quốc tế Baghdad. Tất cả 38 người trên máy bay đã được chuyển đến ở gần đó Căn cứ không quân Sather để kiểm tra y tế. Chiếc máy bay đã bị hư hại đáng kể và đã bị tiêu huỷ.
    ? Ngày 07 tháng 1 năm 2008 - Hai một máy bay F/A-18 cất cánh từ tàu sân bay USS Harry Truman đã bị rơi tại Iraq. Tất cả ba phi công được cứu sống
    2007
    ? 16 Tháng 7 2007 - một máy bay US F-16 rơi. Các phi công sống sót. Đánh giá đây là một tai nạn.
    ? Tháng Sáu 15, 2007 - một máy bay US F-16 đã rơi khi cất cánh. Các phi công đã thiệt mạng.
    ? 11 tháng hai năm 2007 - Một máy bay C-130 Hercules của Anh bị tiêu hủy bởi các lực lượng quân sau khi bị hư hại nặng nề trong một cuộc đổ bộ ban đêm ở miền nam Iraq, hai là bị thương.
    2006
    ? 27 Tháng 11 2006 -- một máy bay F-16c / J (90-0776) từ Phi đội524 Máy bay tiêm kích 524 gặp tai nạn gần Fallujah. Phi công, thiếu ta Troy Gilbert đã chết.
    2005
    ? 02 Tháng 5 năm 2005 - Hai bay F/A-18 C 39/40 Hornet thuộc phi đoàn máy bay tiêm kích phản lực VMFA-323, BuNos 164.721 và 164.732, va chạm tại trung nam Iraq, chỉ khi mới cất cánh từ TSB USS Carl Vinson, Giết chết hai phi công.
    ? 30 tháng một năm 2005 - Một máy bay Anh C-130K Hercules C.1P XV179 là bị bị bắn rơi ở phía bắc Baghdad, giết chết 9 phi hành đoàn của Không quân Hoàng gia và một quân nhân Anh.
    2004
    ? Ngày 29 tháng 12 năm 2004 - một máy bay của Lực lượng đặc biệt Mỹ MC-130H Hercules (c / n 382-5.054, Ngày 16 SOW, SOS thứ 15) bị phá hủy trong khi hạ cánh trên sân bay Q-West gần Mosul, Iraq, mặc dù không có ai bị thương. Các phi công đã không biết được có một cái hố lớn đã được đào ở đường băng.
    2003
    ? 12 Tháng Sáu 2003 -- một máy bay F-16CG của Không lực Hoa Kỳ F-16c Lô 40B Fighting Falcon 88-0.424 của 388 FW/421st FS rơi gần Baghdad vì hết nhiên liệu. Các phi công nhảy dù một cách an toàn.
    ? 08 Tháng Tư 2003 -- một máy bay A-10A 78-0.691 của 124 FS Wing/190th bắn hạ bởi tên lửa Roland SAM; Phi công sống sót.
    ? Ngày 07 tháng 4 2003 -- một máy bay F-15E 88-1694/SJ của 4 FW/335th FS rơi, cả hai phi công và Weapon Systems Officer (WSO) bị giết.
    ? 2 Tháng Tư 2003 -- một máy bay F/A-18 C 46 Hornet 164.974 của VFA-195 bị bắn hạ bởi một tên lửa Patriot Mỹ, giết chết phi công.
    ? 01 Tháng Tư 2003 -- một máy bay F-14A Tomcat 158.620 NF-104 của VF-154 rơi; các phi công sống sót
    ? 01 Tháng Tư 2003 -- một máy bay AV-8 + (R) Harrier 165.391 của HMM-263 rơi off USS Nassau; Các phi công đã được cứu thoát.
    ? 01 Tháng Tư 2003 -- một máy bay S-3A Viking 160.584 của VS-38 rơi khi cất cánh khỏi chiếc TSB USS Constellation; Hai phi công sống sót.
    ? 23 Tháng Ba 2003 -- một máy bay Tornado GR.4A ZG710 (D) của Phi đội 13 bị bắn hạ bởi một US Tên lửa Patriot, Giết chết phi công và hoa tiêu, cả hai đều từ Phi đội 9.
    Máy bay dân sự
    Một số máy bay dân sự và khác đã bị rơi ở Iraq cũng như:

    2009
    ? 18 tháng 7 năm 2009 ?" máy bay trực thăng MD-530F của nhà thầu dân sự Xe (Blackwater) rơi bên ngoài phạm vi Baghdad. Hai phi công thiệt mạng. Nguyên nhân được không biết.
    2008
    ? Ngày 13 tháng 11 năm 2008 ?" máy bay Antonov An-12 rơi sau khi cất cánh từ Al Asad Air Base, Giết chết tất cả 7 thành viên phi hành đoàn. Sáu thành viên phi hành đoàn và một hành khách trong vụ này, ba trong số đó là người Nga. Các phi hành đoàn cũng bao gồm một Belarus, Ukraine và hai công dân Ấn Độ.
    2007
    ? Ngày 07 tháng 3 năm 2007 - Một máy bay trực thăng tư nhân ký hợp đồng Mil Mi-8 từ Cộng hòa Georgia gặp tai nạn do lỗi kỹ thuật, làm bị thương ba người U-crai-na, và một số hành khách Iraq.
    ? 31 tháng một năm 2007 - Một máy bay trực thăng Bell 412 của Blackwaterbị trúng đạn thù địch gần Karma trong một chuyến bay giữa Al Hillah và Baghdad. Một chiếc trực thăng quân sự Mỹ cứu các hành khách và phi hành đoàn
    ? 23 tháng 1 năm 2007 - Một máy bay trực thăng của Blackwater USA MD 530F tham gia vào các hoạt động của Liên quân bị bắn hạ bởi các hành động thù địch tại Baghdad. Tất cả các phi hành đoàn 4 người đều bị giết trong vụ việc này, có khả năng sống sót sau tai nạn. và bị quân nổi dậy tử hình.
    ? Ngày 09 Tháng 1 2007 Giết chết 34 trong số 35 người trên máy bay.
    2005
    ? 30 Tháng Năm 2005 - Một máy bay Comp Air 7SL va chamk với một máy bay của Không quân Iraq phía ở đông Iraq, giết chết bốn người Mỹ và người một Iraq.
    ? Ngày 21 tháng tư 2005 - Một máy bay Mil Mi-8 của Bun-ga-ri bị bắn rơi ở phía bắc Baghdad, giết chết 11nhà thầu dân sự , trong đó có sáu nhà thầu người Mỹ, ba phi công Bungari, một trong số họ bị xử tử ngay sau vụ tai nạn (bởi quân nổ dậy), và hai vệ sĩ Fij.
    Như vậy ta có thể thấy qua danh sách này ít nhất có 9 máy bay bị bắn hạ tại thành phố Falluja, 31 chiếc bị rơi và bắn hạ tại thành phố Baghdad, sáu chiếc bị bắn hạ bằng RPG, 11 chiếc bị bắn hạ bằng tên lửa phòng không vác vai.
    Tổng thiệt hại của máy bay cánh quạt :130 (43 trúng đạn)
    Loại máy bay tai nạn/ trúng đạn
    OH-58 Kiowa 32 13
    AH-64 Apache 27 12
    UH-60 Black Hawk 23 7
    AH-1W Super Cobra 8 3
    CH-47 Chinook 6 1
    CH-46 Sea Knight 6 2
    CH-53E Super Stallion 4
    SA 330 Puma 4
    MH-53 Pave Low 2 1
    Mil Mi-17 2 1
    SH-3 Sea King 2
    UH-1N Huey 3
    Bell-412 2 1
    MD530F 2 1
    Westland Lynx 2 1
    CH-53D Sea Stallion 1
    Mil Mi-8 Hip 2
    PZL W-3WA Sokó, 2
    Tổng thiệt hại của máy bay cánh cố định: 22 chiếc (*2 đạn đối phương, **2 đạn bắn nhầm)
    Loại máy bay Tai nạn/ trúng đạn
    F/A-18 Hornet 5/1**
    F-16 Falcon 5
    C-130 Hercules 4/1*
    A-10 Warthog 1*
    AV-8 Harrier 1
    F-14 Tomcat 1
    F-15E Strike Eagle 1
    S-3 Viking 1
    Tornado GR4 1**
    Aerocomp Comp Air 7 1
    Antonov An-26
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 18/12/2009
  8. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    19/9/2005: Một lính Mỹ nhảy ra khỏi chiếc M2 Bradley bốc cháy trong cuộc chiến tại thành phố Basra, Iraq. Ảnh: Reuters.
    [​IMG]
  9. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Theo màu sắc quân phục thì em nghĩ đây là lính Anh bác ợ, còn con xe là Warrior MCV vì con xe đấy đang lù lù trước mắt em ( em lắp ráp rồi đặt trên nóc màn hình máy tính )
  10. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    http://www.youtube.com/watch?v=gHJo956BtJM&feature=channel
    Thứ này cũng hay đấy mời các bác vào xem .

Chia sẻ trang này