1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh thật về chiến sự tại Iraq

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SunYeuCongChua, 24/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Theo màu sắc quân phục thì em nghĩ đây là lính Anh bác ợ, còn con xe là Warrior MCV vì con xe đấy đang lù lù trước mắt em ( em lắp ráp rồi đặt trên nóc màn hình máy tính )
    [/quote]
    Vậy àh, báo nó chú thích lính Mĩ nên tớ cứ táng con M2 thay cho dòng "xe tăng", chắc nhầm thật
    http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Anh/2009/12/3BA16D00/
    [/quote]
    Nếu không nhầm thì đó là vụ lính Anh tổ chức cho xe thiết giáp tấn công vào đồn cảnh sát ở Basra để giải cứu cho đồng bọn bị giam trong đó, chả biết kết quả thế nào, nhưng bị dân quây lại đốt xe
  2. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Em xin góp 01 ảnh buồn của cuộc chiến Iraq, nói thật nà em mà có cô vợ như thế này thì em tuột xích ở nhà ngay.
    [​IMG]
    Men dont cry
    [​IMG]
    Khi bị đau thì em cũng biết khóc như thường, lính Mỹ dính thương vong tại Iraq
    [​IMG]
    Đây mới thất sự là người chiến thắng, quân nổi dậy Iraq ăn mừng khi hạ được 01 xe Humvee của người Mỹ
    [​IMG]
    Một vụ nổ thiết bị nổ tự tạo (IED) tại Iraq, vũ khí có hiệu quả nhất của quân nổi dậy ở Iraq
    [​IMG]
    Du kích Iraq bắn Rôckét vào căn cứ quân sự Mỹ, cái này ta phải đòi bản quyền công nghệ chứ các bác nhỉ
    [​IMG]
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 21/12/2009
  3. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Chiến thuật của quân nổi dậy Iraq - tiếp và hết
    Phá hoại
    Quân nổi dậy cũng đã liên tục tấn công vào ngành công nghiệp dầu Iraq. Quân nổi dậy, bằng cách sử dụng súng bắn rốc két chống tăng RPG hoặc các vật liệu nổ, thường xuyên tấn công các phần của đường ống dầu ở miền bắc Iraq, và thậm chí còn mở rộng các cuộc tấn công vào các tuyến đường ống dầu ở miền nam Iraq kể từ tháng tư năm 2004. Hoạt động phá hoại này nhằm cản trở các hoạt động của chính phủ Iraq và lực lượng chiếm đóng nước ngoài bằng cách làm giảm doanh thu dầu mỏ của họ. Một trong số những lý do mà quân nổi dậy đưa ra để bào chữa cho việc phá hoại các tuyến ống dẫn dầu là để ngăn chặn hoặc hạn chế việc Hoa kỳ kiểm soát dự trữ dầu khí của Iraq. Nỗ lực để đưa sản lượng sản xuất dầu mỏ trở lại với mức trước chiến tranh đã nhiều lần bị gây thất vọng bởi những cuộc tấn công.
    Hiện cũng đang có những cáo buộc về các cuộc tấn công của quân nổi dậy Iraq vào các đường ống nước và mạng điện lưới, mặc dù vẫn đang còn có các tranh cãi để xem liệu các sự cố trong câu hỏi trên có thực sự đại diện cho các ý định phá hoại hay không.
    Tấn công xe bom tự sát
    Kể từ tháng 8 năm 2003, là US-lực lượng Liên quân do Mỹ đứng đầu phải dẫn từng bước tăng cường phòng thủ của họ, ngày càng được sử dụng rộng rãi như là vũ khí của lực lượng du kích. Chiếc xe chở bom, được biết đến trong thuật ngữ quân đội như là "xe chở thiết bị nổ tự tạo" (Vehicle-Borne Improvised Explosive Device - BIED), đã nổi lên như là một trong những vũ khí có hiệu quả nhất của quân nổi dậy, cùng với các thiết bị nổ tự tạo chôn ở lề đường. Họ thường các cuộc tấn công bằng xe bom tự sát và chỉ đạo đối với các mục tiêu như các trạm cảnh sát Iraq, các trung tâm tuyển dụng của lực lượng an ninh, và các đòan xe convoy Mỹ. Phương pháp này tạo một số các lợi thế cho quân nổi dậy, chúng (tấn công xe bom tự sát) tạo ra một sức công phá lớn và một lượng lớn gây thương vong rất lớn và chi phí thấp cho nhưnhx kẻ tấn công. Tuy nhiên, một số lượng lớn thường dân Iraq thiệt mạng trong cuộc tấn công như vậy .
    Ám sát, bắt cóc và chặt đầu
    Các vụ ám sát quan chức địa phương và chính phủ, các thông ngôn cho lực lượng liên quân, nhân viên làm việc ở các căn cứ của liên quân, những chỉ điểm, và các loại cộng tác viên khác đã xuất hiện một cách thường xuyên. Các vụ ám sát diễn ra ttheo những cách khác nhau, từ gần tầm sử dụng vũ khí hạng nhẹ và bắn từ ôtô cho tới tấn công tự sát bằn xe chở bom.
    Bắt cóc, và trong một số trường hợp là chặt đầu, đã nổi lên như là một chiến thuật của quân nổi dậy kể từ tháng 4 năm 2004. Người nước ngoài thường là mục tiêu của các vụ bắt cóc, mặc dù thành viên quân đội Hoa Kỳ cũng được nhắm làm mục tiêu. Sau khi bắt cóc các nạn nhân, quân nổi dậy thường đưa ra một số yêu cầu đến chính phủ của Quốc gia có con tin và đưa ra một giới hạn về thời gian để thực hiện yêu cầu này, thường 72 giờ. Hành động chặt đầu thường xuyên xảy ra nếu các chính phủ không tuân thủ và thực thi theo những mong muốn của các con tin. Một số cá nhân, bao gồm cả một người Mỹ dân sự (Nicholas Berg) và một nam giới người Hàn Quốc (Kim Sun-il) nằm trong số những người đã bị chặt đầu. Trong nhiều trường hợp, băng video về vụ chặt đầu được phân phối cho mục đích tuyên truyền. Tuy nhiên, 80% các con tin bị bắt bởi quân nổi dậy đã được thả tự do một cách hòa bình. Jill Carroll, một nhà báo làm việc cho tờ Christian Science Monitor, bị bắt cóc vào đầu năm 2006 và sau đó được thả tự do mặc dù thông dịch viên người Iraq của cô đã bị giết.
    Mục tiêu của các vụ bắt cóc xuất hiện chủ yếu là để đe dọa người nước ngoài và tạo sự bất ổn và để thu hút sự quan tâm của các phương tiện truyền thông và có thể truyền cảm hứng để tuyển mộ thêm những người mới gia nhập. Hầu như tất cả các vụ bắt cóc đều được tiến hành bởi các nhóm cực đoan người Sunni quá khích trong thành phần của quân nổi dậy. Quân đội Mahdi, cũng như các nhóm Quốc gia chủ nghĩa và nhiều nhóm nổi dậy mang tính chất tôn giáo không quá cực đoan của người Sunni đã từ chối sử dụng việc bắt cóc như là một chiến thuật hợp pháp.
    Tấn công vào lực lượng an ninh
    Một chiến thuật của kháng chiến quân ngày càng được sử dụng rộng rãi kể từ Tháng 4 2004 bao gồm việc tấn công quy mô lớn vào lực lượng Cảnh sát Iraq, các trạm cảnh sát và các nơi đóng quân của lực lượng an ninh Iraq, những kẻ mà quân nổi dậy thường xem như là cộng tác viên (của Liên quân nước ngoài ), để tấn công một cách có hiệu quả vào lực lượng an ninh Iraq, quân nổi dậy thường xuyên tập trung lên đến 150 người. Những cuộc tấn công quy mô lớn của quân nổi dậy đôi khi cũng nổ ra để chống lại Quân đội Hoa Kỳ. Các cuộc tấn công như vậy của quân nổi dậy người Sunni nổ ra tại các thành phố như Ramadi, Fallujah, và al-Qaim, và của dân quân Shia tại thành phố như Baghdad, Najaf, Kufa và trong các cuộc nổi dậy đúp năm 2004. Một số cuộc tấn công có kết hợp nhiều loại vũ khí và chiến thuật cùng một lúc, chẳng hạn như súng bắn tên lửa chống tăng RPG, súng cối, và bom xe. Mặc dù các cuộc tấn công thường là những thất bại về mặt quân sự, chúng được thiết kế để chuyển tải những ấn tượng về sức mạnh của một phần lực lượng du kích (một phần của chiến dịch chiến tranh tâm lý) và để gieo hỗn loạn nói chung. (Nếu các lực lượng Sunni và Shia không quay ra đánh lẫn nhau mà cùng hợp tác để đánh lực lượng Liên quân thì ai mà biết được kết qua sẽ ra sao)
    Tấn công các mục tiêu phi quân sự và dân sự
    Cũng đã có rất nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu phi quân sự và dân sự, bắt đầu một cách nghiêm trọng vào tháng Tám năm 2003 và tăng đều đặn kể từ đó. Chúng bao gồm các Vụ ám sát những người Iraq hợp tác với các Chính phủ Liên minh Lâm thời và Hội đồng chấp chính Iraq, và các vụ đánh bom tự sát nhắm vào Trụ sở Liên Hiệp Quốc, Đại sứ quán Jordan, nhà thờ Hồi giáo dòng Shia và dân thường, Hội Chữ thập đỏ quốc tế, các đảng chính trị của người Kurd, Chủ tịch Hội đồng chấp chính Iraq, khách sạn, nhà thờ Christian, nhà ngoại giao và nhà hàng. Lực lượng cảnh sát và an ninh Iraq cũng được nhắm làm mục tiêu, vì họ cũng được xem là cộng tác viên(của quân chiếm đóng). Đôi khi họ bị giết trong những trận phục kích và đôi khi bị giết theo kiểu bị hành hình. Dân quân nhắm mục tiêu vào các nhà thầu dân sự làm việc cho Liên quân cũng như những hỗ trợ nhân sự khác không thuộc Liên quân.
    Nguồn gốc của những vụ đánh bom quy mô lớn, được nhiều nhà quan sát cho rằng có thể được hành bởi chiến binh nước ngoài, Các tổ chức bí mật của Iraq trước đây, hoặc sự kết hợp của cả hai. Người ta tin rằng hầu hết những kẻ tấn công tự sát thực tế là đến từ bên ngoài Iraq, mặc dù họ cũng rất có thể là người Iraq. Mạng lưới tổ chức của Abu Musab al-Zarqawi (Al Qaed chi nhánh Iraq) thường đổ lỗi do Mỹ và chính phủ Iraq cho các cuộc tấn công tự sát vào các mục tiêu phi quân sự.
    Các quan chức Liên quân và một số nhà phân tích nghi ngờ rằng mục tiêu của các cuộc tấn công là để gieo rắc sự hỗn loạn và bất hòa tôn giáo. Các quan chức Liên quân đưa ra một lá thư được cho là gửi từ Abu Musab al-Zarqawi làm bằng chứng, trong đó ông ta dàn cảnh cho người Shia tấn công nhằm kích động sự chống đối của người Sunni và do đó khuyến khích dân Sunni hỗ trợ cho quân nổi dậy. Trong khi lực lượng Wahhabi Mujahideen trong thành phần quân nổi dậy có thể thực sự mong muốn có một cuộc nội chiến tôn giáo, các nhóm quân nổi dậy khác (thuộc của cả người Sunni và Shia) thì lại cho rằng một cuộc nội chiến tôn giáo là một phần chiến lược nhằm phân chia và chinh phục của Liên quân.
    Mặc dù các cuộc tấn công vào dân thường có xu hướng giết nhiều người hơn so với những cuộc tấn công vào lực lượng Liên quân, dữ liệu của Bộ quốc phòng Hoa kỳ cho thấy rằng ít nhất kể từ tháng 4 năm 2004, quân nổi dậy Iraq đã chủ yếu nhắm mục tiêu là lực lượng chiếm đóng và cộng tác viên của Liên quân, chứ không phải là dân thường. Theo một nghiên cứu gần đây của tờ New York Times, từ giữa tháng 4 năm 2004 và tháng 5 năm 2007, 74% các cuộc tấn công của quân nổi dậy là nhằm chống lại lực lượng chiếm đóng, 16% được dàn dựng để chống lại các phần tử tay sai của Liên quân và chỉ có 10% là hướng vào dân thường.
    Dữ liệu này của Bộ quốc phòng Hoa kỳ mặc dù rất có ích nhưng vẫn chưa đưa ra được xu hướng chủ đạo. Tuy nhiên đã có trường hợp ngoại lệ, ví dụ trong tháng 2 năm 2006, Fred Kaplan, viết cho tờ Slate, lưu ý rằng
    đại đa số các cuộc tấn công của quân nổi dậy Iraq là nhằm vào lực lượng an ninh Iraq hoặc dân thường, hơn là người Mỹ và Đồng minh. Nói cách khác, đây là một số trường hợp của một hoặc hai năm trước đây, các cuộc nổi dậy Iraq chủ yếu là những cuộc nổi dậy chống chính phủ Iraq.
    Kaplan cũng ghi nhận sự khác nhau giữa tình hình thực tế các công bố chính thức trên các phương tiện truyền thông, và ông ta đã phát hiện một điều đáng ngạc nhiên là ?o rrất nhiều bản tin về Iraq nói về sự gia tăng của các cuộc tấn công vào lực lượng an ninh Iraq và sự gia tăng trong cuộc xung đột giữa các phe phái Sunni và Shiite?.
    Trong tháng 2 năm 2007, báo cáo hàng quý của Lầu Năm Góc về sự ổn định và an ninh ở Iraq, cho thấy rằng "Mặc dù hầu hết các cuộc tấn công tiếp tục được nhằm trực tiếp vào các lực lượng Liên quân, đại đa số thương vong lại là thường dân Iraq" Cuối năm 2006, trang web Tin tức của đài BBC ghi nhận rằng mặc dù "khoảng 80% các cuộc tấn công của quân nổi dậy nhắm mục tiêu chống lại các lực lượng Liên quân, dân thường Iraq chiếm khoảng 80% tổng số các thương vong, theo các quan chức Hoa Kỳ vào cuối năm 2005."
    Một báo cáo của tổ chức Human Rights Watch 2005 phân tích rằng quân nổi dậy ở Iraq đặc biệt là "các nhóm phần lớn phải chịu trách nhiệm về các hành vi lạm dụng bạo lực, cụ thể là al-Qaeda ở Iraq, Ansar al-Sunna và Quân đội Hồi giáo ở Iraq, vì đã nhắm mục tiêu vào dân thường (cả quân đội Mỹ nữa chứ nhỉ) và và bắt cóc, chặt đầu. Hai nhóm đầu tiên nhiều lần tự hào về những vụ đánh bom xe hơi lớn cũng như đánh bom tự sát vào các nhà thờ Hồi giáo, chợ, trạm xe buýt và các khu vực dân sự khác. Các hành vi này là tội ác chiến tranh và trong một số trường hợp có thể cấu thành tội ác chống nhân loại, được định nghĩa là những tội ác nghiêm trọng như một phần của các cuộc tấn công rộng lớn hoặc có hệ thống chống lại dân thường " (Vậy tại sao không thấy tổ chức này í e gì về tội ác của Quân đội Mỹ với dân thường Iraq nhỉ??? Hay là thấy con kiến tha hạt gạo thì kêu toáng, thấy con hùm cõng con lợn thì im re nhỉ)
    Sử dụng và bán ma túy
    Thuốc kích thích sử dụng trong quân nổi dậy đã được báo cáo bởi lực lượng Liên quân tại Iraq (cũng có thể là Liên quân muốn bôi nhọ quân nổi dậy mà thôi ?" ai chẳng biết lính Mỹ có thâm niên sử dụng ma túy từ thời chiến tranh Việt Nam). Quân nổi dậy đang sử dụng amphetamines, Methamphetamines, adrenaline và các loại thuốc không rõ khác để tăng sức chịu đựng và (mặc dù trong thời gian ngắn) kéo dài cuộc sống của họ nếu bị thương đến mức sắp chết để họ có thể tiếp tục chiến đấu.
    Về một khía cạnh văn hóa, trong quân đội Mỹ, thuốc amphetamine (hồng phiến???) được sử dụng bởi các chuyên gia quân phi công và nhân sự khác.
    Tuyên truyền
    Quân nổi dậy Iraq đã phát hành video tuyên truyền. Những đoạn phim này dường như chủ yếu bao gồm các cảnh chiến đấu, đào tạo, xử tử hay các cuộc tấn công tự sát. Những video được đăng trực tuyến như công cụ để tuyển dụng, như các di chúc cuối cùng của các chiến binh đánh bom tự sát, để chứng minh các cuộc tấn công và gây ảnh hưởng dư luận xã hội.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Tactics_of_the_Iraqi_insurgency
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 22/12/2009
  4. m2t91945

    m2t91945 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    Nhầm , nhờ mod xóa hộ
    Được m2t91945 sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 21/12/2009

Chia sẻ trang này