1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh và thông tin về Giáo dục Giới tính (Mục lục ở trang 1 - Updated 24-02-05) - Đã fix lại toàn

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ndungtuan, 12/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Em muốn hỏi BS Tuấn ạ,
    Theo dấu trang web http://www.healthac.org/ em đã đọc được nhiều thông tin bổ ích. Trong đó, phần về Genital warts có đôi chỗ khó hiểu như sau (em xin copy sang ạ)
    Women should have a PAP smear whenever they change *** partners that they have unprotected *** with.
    Như vậy, em muốn hỏi, theo điều kể trên, thì cứ thay đổi xxx partners mà không có protected là phải đi làm xét nghiệm? Xét nghiệm này là trước hay sau khi xxx?? Trong trường hợp chưa được cắp cặp theo học BS, làm sao biết được các loại STD ấy mà phòng tránh? (Vì thấy có nhiều loại không thể nhìn thấy bằng mắt thường, hay là trong thời gian ủ bệnh).
    Đọc mấy bài trong website đó em phát sốt, gì mà bệnh nào cũng rất phổ thông, cả mấy triệu người Mỹ mắc phải. Chắc em cả đời cũng không dám have x với ai hết
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Em muốn hỏi BS Tuấn ạ,
    Theo dấu trang web http://www.healthac.org/ em đã đọc được nhiều thông tin bổ ích. Trong đó, phần về Genital warts có đôi chỗ khó hiểu như sau (em xin copy sang ạ)
    Women should have a PAP smear whenever they change *** partners that they have unprotected *** with.
    Như vậy, em muốn hỏi, theo điều kể trên, thì cứ thay đổi xxx partners mà không có protected là phải đi làm xét nghiệm? Xét nghiệm này là trước hay sau khi xxx?? Trong trường hợp chưa được cắp cặp theo học BS, làm sao biết được các loại STD ấy mà phòng tránh? (Vì thấy có nhiều loại không thể nhìn thấy bằng mắt thường, hay là trong thời gian ủ bệnh).
    Đọc mấy bài trong website đó em phát sốt, gì mà bệnh nào cũng rất phổ thông, cả mấy triệu người Mỹ mắc phải. Chắc em cả đời cũng không dám have x với ai hết
  3. wildthings

    wildthings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bác ndungtuan thật là ''ác liệt''......
    Đúng là ''a picture paints a thousand words'', khỏi phải nói nhiều... Nhìn mấy cái hình aids, mồng gà, liễu của bác xong muốn... lãnh cảm luôn... lửa dục tắt ngúm... hết ham orgams!!!
    Còn nạo với hút, bác cho em bổ sung, đây cũng là cách để BS lấy (abort) thai bị hư (thai đang phát triển nhưng chết đột ngột, hoặc thai không có não) ra bụng người mẹ, phải không ạ? Đâu phải trường hợp nạo hút nào cũng toàn là đồ tể với tay sai, phải không bác?
    Hả hê nhất cái **********, cái tiết, với cái hạnh của bác... cụng bác ly bia chúc sức khoẻ
  4. wildthings

    wildthings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bác ndungtuan thật là ''ác liệt''......
    Đúng là ''a picture paints a thousand words'', khỏi phải nói nhiều... Nhìn mấy cái hình aids, mồng gà, liễu của bác xong muốn... lãnh cảm luôn... lửa dục tắt ngúm... hết ham orgams!!!
    Còn nạo với hút, bác cho em bổ sung, đây cũng là cách để BS lấy (abort) thai bị hư (thai đang phát triển nhưng chết đột ngột, hoặc thai không có não) ra bụng người mẹ, phải không ạ? Đâu phải trường hợp nạo hút nào cũng toàn là đồ tể với tay sai, phải không bác?
    Hả hê nhất cái **********, cái tiết, với cái hạnh của bác... cụng bác ly bia chúc sức khoẻ
  5. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    1. Năm 1928, BS Papanicolaou nhận thấy rằng các tế bào ở cổ tử cung sẽ thay đổi trước khi chúng bị ung thư hoá. Từ đó, ông đề ra phương pháp phết tế bào cổ tử cung như một biện pháp tầm soát ung thư cổ tử cung và kỹ thuật này cũng mang tên ông (viết tắt bằng chữ PAP). Người ta khuyến cáo như sau, nếu một phụ nữ bước vào tuổi 18 và đã có quan hệ ********, nên làm PAP smear mỗi năm một lần và chuyển sang 3 năm 1 lần nếu âm tính liên tục trong 3 năm.
    2. Kỹ thuật: Quẹt nhẹ để lấy các tế bào ở cổ tử cung bằng một que gòn. Sau đó, trải các tế bào lên một phiến kính , nhuộm và quan sát dưới kính hiển vi. Các biến đổi có thể phát hiện được là: viêm nhiễm, tiền ung thư hoặc ung thư.
    [​IMG]
    3. Trở lại câu hỏi của bạn:
    Bạn chú ý hai từ "Should" và "unprotected", có nghĩa là, nó chỉ là một khuyến cáo, không hơn không kém. Khối người không "should" lần nào ngay cả khi "unprotected". Thật ra, qua câu này, người ta chỉ muốn nhấn mạnh vai trò của protected, nghĩa là vai trò của con dom. Chỉ và chỉ một trường hợp không sử dụng condom: vợ chồng. Trong mọi trường hợp khác, dù độ tin cậy là 99.99%, cũng nên protected.
    Nếu nhìn bằng mắt thường mà phát hiện được các bệnh lây truyền qua đường ******** thì chắc là BS Chuyên khoa Hoa liễu được liệt vào sách đỏ mất.
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 07/02/2005[nick]
    được fym sửa chữa / chuyển vào 05:03 ngày 22/06/2007
  6. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    1. Năm 1928, BS Papanicolaou nhận thấy rằng các tế bào ở cổ tử cung sẽ thay đổi trước khi chúng bị ung thư hoá. Từ đó, ông đề ra phương pháp phết tế bào cổ tử cung như một biện pháp tầm soát ung thư cổ tử cung và kỹ thuật này cũng mang tên ông (viết tắt bằng chữ PAP). Người ta khuyến cáo như sau, nếu một phụ nữ bước vào tuổi 18 và đã có quan hệ ********, nên làm PAP smear mỗi năm một lần và chuyển sang 3 năm 1 lần nếu âm tính liên tục trong 3 năm.
    2. Kỹ thuật: Quẹt nhẹ để lấy các tế bào ở cổ tử cung bằng một que gòn. Sau đó, trải các tế bào lên một phiến kính , nhuộm và quan sát dưới kính hiển vi. Các biến đổi có thể phát hiện được là: viêm nhiễm, tiền ung thư hoặc ung thư.

    3. Trở lại câu hỏi của bạn:
    Bạn chú ý hai từ "Should" và "unprotected", có nghĩa là, nó chỉ là một khuyến cáo, không hơn không kém. Khối người không "should" lần nào ngay cả khi "unprotected". Thật ra, qua câu này, người ta chỉ muốn nhấn mạnh vai trò của protected, nghĩa là vai trò của con dom. Chỉ và chỉ một trường hợp không sử dụng condom: vợ chồng. Trong mọi trường hợp khác, dù độ tin cậy là 99.99%, cũng nên protected.
    Nếu nhìn bằng mắt thường mà phát hiện được các bệnh lây truyền qua đường ******** thì chắc là BS Chuyên khoa Hoa liễu được liệt vào sách đỏ mất.
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 07/02/2005
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    mình thiệt ko thể nào tưởng tượng và hiểu nổi box hay như thế này mà ko được đăng trên những diễn đàn cần lưu ý..
    nói theo cách khác á thì bài này cực kỳ có giá trị và hết sức cần thiết cho mọi người nói chung và lớp trẻ như mình đây nói riêng ....
    một lần nữa mình thiết tha cầu mong ước gì sao cho tất cả các bạn cùng bạn quan trị mạng GDGT hãy giúp đỡ box này hết mình ,để nó có thể trường tồn mãi mãi theo thời gian và gắn bó mật thiết với diễn đàn GDGT ...và điều mà chúng ta cũng phải biết là tuy đã tham gia TTVNol gần 1 năm rồi mình mới và đọc được 1 bài hay và bổ ý đến thế ....và lời cuối cùng mình muốn nói đa tạ và cám ơn bác thiệt nhiều ...nhân dịp xuân đã về và tết đang tới mình lixì bạn 5* ...để minh chứng cho tấm lòng thành của mình ...
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    mình thiệt ko thể nào tưởng tượng và hiểu nổi box hay như thế này mà ko được đăng trên những diễn đàn cần lưu ý..
    nói theo cách khác á thì bài này cực kỳ có giá trị và hết sức cần thiết cho mọi người nói chung và lớp trẻ như mình đây nói riêng ....
    một lần nữa mình thiết tha cầu mong ước gì sao cho tất cả các bạn cùng bạn quan trị mạng GDGT hãy giúp đỡ box này hết mình ,để nó có thể trường tồn mãi mãi theo thời gian và gắn bó mật thiết với diễn đàn GDGT ...và điều mà chúng ta cũng phải biết là tuy đã tham gia TTVNol gần 1 năm rồi mình mới và đọc được 1 bài hay và bổ ý đến thế ....và lời cuối cùng mình muốn nói đa tạ và cám ơn bác thiệt nhiều ...nhân dịp xuân đã về và tết đang tới mình lixì bạn 5* ...để minh chứng cho tấm lòng thành của mình ...
  9. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Phương pháp tránh thai theo chu kỳ của tác giả Ogino và Knaus:
    Dựa theo sự quan sát chu kỳ kinh trong 12 tháng, ghi nhận chu kỳ dài nhất và chu kỳ ngắn nhất. Sau đó, làm phép tính sau:
    Ngày đầu tiên có khả năng thụ thai = 10 + chu kỳ ngắn nhất (tính bằng ngày) - 28
    Ngày cuối cùng có khả năng thụ thai = 17 + chu kỳ dài nhất (tính bằng ngày) - 28

    Ví dụ: một phụ nữ quan sát chu kỳ kinh trong 12 tháng có chu kỳ ngắn nhất là 28 ngày và chu kỳ dài nhất là 32 ngày. Vậy thời gian có khả năng thụ thai của người này là:
    Ngày đầu tiên có khả năng thụ thai = 10 + 28 - 28 = ngày thứ 10 của chu kỳ (ngày thứ nhất là ngày bắt đầu có kinh nguyệt)
    Ngày cuối cùng có khả năng thụ thai = 17 + 32 - 28 = ngày thứ 21 của chu kỳ (ngày thứ nhất là ngày bắt đầu có kinh nguyệt).
    Nói cách khác, nếu muốn tránh thai, người phụ nữ này không nên quan hệ từ ngày thứ 10 đến ngày thứ 21 của chu kỳ kinh nguyệt (ngày thứ nhất là ngày bắt đầu có kinh nguyệt) hoặc nên sử dụng biện pháp ngừa thai khác như bao cao su, phim âm đạo ...
    Theo tác giả Tietze, tỷ lệ thất bại của phương pháp này là 28%.
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 20/02/2005
  10. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Phương pháp tránh thai theo chu kỳ của tác giả Ogino và Knaus:
    Dựa theo sự quan sát chu kỳ kinh trong 12 tháng, ghi nhận chu kỳ dài nhất và chu kỳ ngắn nhất. Sau đó, làm phép tính sau:
    Ngày đầu tiên có khả năng thụ thai = 10 + chu kỳ ngắn nhất (tính bằng ngày) - 28
    Ngày cuối cùng có khả năng thụ thai = 17 + chu kỳ dài nhất (tính bằng ngày) - 28

    Ví dụ: một phụ nữ quan sát chu kỳ kinh trong 12 tháng có chu kỳ ngắn nhất là 28 ngày và chu kỳ dài nhất là 32 ngày. Vậy thời gian có khả năng thụ thai của người này là:
    Ngày đầu tiên có khả năng thụ thai = 10 + 28 - 28 = ngày thứ 10 của chu kỳ (ngày thứ nhất là ngày bắt đầu có kinh nguyệt)
    Ngày cuối cùng có khả năng thụ thai = 17 + 32 - 28 = ngày thứ 21 của chu kỳ (ngày thứ nhất là ngày bắt đầu có kinh nguyệt).
    Nói cách khác, nếu muốn tránh thai, người phụ nữ này không nên quan hệ từ ngày thứ 10 đến ngày thứ 21 của chu kỳ kinh nguyệt (ngày thứ nhất là ngày bắt đầu có kinh nguyệt) hoặc nên sử dụng biện pháp ngừa thai khác như bao cao su, phim âm đạo ...
    Theo tác giả Tietze, tỷ lệ thất bại của phương pháp này là 28%.
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 20/02/2005

Chia sẻ trang này