1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh về các loại tàu chiến tàng hình trên thế giới

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 08/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhlethanh

    thanhlethanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    lớp tàu Formidable_ mà Sing gapo đặt của pháp (tổng cộng 6 chiếc ) nhìn cũng hầm hố lắm :
    [​IMG]
    [​IMG]
    lớp FREMM sử dụng ngư lôi. MU 90 (MU Eurotorp 90 ):
    [​IMG]
    [​IMG]
    sơ đồ động cơ:
    [​IMG]
    phòng điều khiển :
    [​IMG]
    MBDA Exocet MM40 Block 3 đang được bắn
    [​IMG]
  2. trongsach90

    trongsach90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thật ra rất hiếm tàu thật sự tàng hình. Hầu hết tầu được gọi là tàng hình chỉ là giảm RCS mà thôi. KHi vừa ra đời DDG-51 được khoe là tàng hình. Nhưng mọi người hiểu chỉ là USN nổ hơi bị to. Nhưng có một sự thật là nó được giảm RCS nhỏ hơn so với tàu cùng loại, cùng thời.
  3. trongsach90

    trongsach90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chuẩn đầu tiên cho giảm RCS của tàu chiến là thiết kế "SẠCH". Sạch thế này đương nhiên RCS phải nhỏ hơn tàu Nga treo hàng lởm khởm hay DDG-51 râu ria tùm lum.
  4. thanhlethanh

    thanhlethanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    giảm RCS có tác dụng gây khó khăn cho tàu địch khi phát hiện ,nhưng một khi đã bị phát hiện rồi thì không còn tác dụng mấy ,giống như B-52 vậy gây nhiễu ra-da cũng là một hình thức tàng hình nhưng khi bị phát hiện thì cũng bị bắn rớt
  5. thanhlethanh

    thanhlethanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Braxin có một lớp tàu khu trục tàng hình khá là hiện đại lớp F-100:
    [​IMG]
    [​IMG]
    một vài thông số :
    -Nơi đóng : NAVANTIA-IZAR, Astillero Ferrol
    -Các nước sử dụng : Spanish Navy
    -Cùng lớp : Fridtjof Nansen class frigate
    Hobart class destroyer
    -Đang đóng : 1
    -Kế họach : 6
    -Đang họat động : Álvaro de Bazán
    Almirante Juan de Borbón
    Blas de Lezo
    Méndez Núñez

    -Tải trọng : 6,250 tons full load
    -Dài : 147m
    -Rộng : 18.6m
    -Mớn nước : 4.75m
    -Lọai động cơ: CODAG
    2 - General Electric LM2500 gas turbines
    2 - Caterpillar 3600 diesel engines
    -Tốc độ: 29+ knots
    -Tầm họat động : 5000 mi
    -Thủy thủ đòan : 240 (35 officers)
    -Hệ thống cảm biến ,ra-đa : Lockheed Martin AN/SPY-1D 3-D multifunction radar
    Raytheon SPS-67(V)4 surface search radar
    Raytheon DE1160 LF active and passive sonar
    Thales Scout navigation radar
    2 - Raytheon SPG-62 Mk99 radar illuminator -phòng vệ điện tử: 4 - FMC SRBOC Mk36 flare launchers
    SLQ-25A Enhanced Nixie torpedo countermeasuresIndra SLQ-380 EW suite
    CESELSA Elnath Mk 9000 interceptor
    -Vũ khí : 1 - 5-inch/54 Mk45 Mod 2 gun
    Provision for one CIWS FABA 20mm/120 Meroka system.
    1 48 cell Mk 41 vertical launch systems
    32 - Standard SM-2MR Block IIIA
    64 - RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile
    8 - McDonnell Douglas RGM-84 Harpoon anti-shipping missile
    4 - 324 mm Mk32 Mod 9 triple Torpedo launchers with 12 Honeywell Mk46 mod 5 Torpedo
    1 - Sikorsky SH-60B LAMPS III Seahawk
  6. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Năm 2002, Bộ Quốc Phòng Singapore ký hợp đồng với Pháp đóng 6 khinh hạm tàng hình lớp Formidable. Tính đến tháng 8/2008, Singapore đã nhận đủ 6 chiếc từ pháp mang tên RSS Formidable (68), RSS Intrepid (69), RSS Steadfast (70), RSS Tenacious (71), RSS Stalwart (72) và RSS Supreme (73). Các khinh hạm này được phát triển dựa trên mẫu tàu La Fayette của Pháp.
    Các khinh hạm được trang bị những hệ thống chiến đấu hiện đại như: pháo 76mm, được trang bị 32 quả tên lửa Aster 15 với 04 bệ phóng SYLVER A43, mỗi bệ 8 ống phóng; ngoài ra còn được trang bị tên lửa hạm-đối-hạm Harpoon có tầm 130 km, thuỷ lôi A244/S Mod 3, có thể mang theo 01 trực thăng Sikorsky S-70B.

    Khinh hạm lớp Formidable có chiều dài 114,8m, lượng choán nước 3.200 tấn, vận tốc tối đa đạt 50km/h, tầm hoạt động 4.200 hải lý, mỗi khinh hạm biên chế một ê kíp 71 thuỷ thủ, 15 lính Không quân. Khinh hạm có khả năng tàng hình tránh được phát hiện của radar, chống lại các mối de doạ từ trên không, mặt nước và dưới ngầm.

    Đặc biệt, hệ thống tên lửa đối không của tàu được kết hợp giữa radar Thales Herakles với ống phóng Sylver A50 và khoảng từ 15-30 tên lửa MBDA Aster (tên lửa Aster có thể dùng để chống máy bay hoặc tên lửa hành trình). Hệ thống chống ngầm của Formidable là ngư lôi hạng nhẹ Eurotop A244-S Mod 3, có tầm bắn 13,5km. Ngoài ra, Formidable còn được vũ trang pháo hạm Oto Melara 76mm rất hữu hiệu khi công kích các mục tiêu nhỏ, tầm gần trên biển.

    Hiện nay, các khinh hạm này đã được đưa vào hoạt động với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chủ quyền lãnh hải, chống hải tặc, khủng bố và sẵn sàng đáp trả với những đe doạ. Sau khi đưa vào hoạt động, các chiến hạm này đã phát huy tốt khả năng tìm kiếm và tiêu diệt các mục tiêu trên không, biển và trên bộ thông qua các hoạt động diễn tập song phương và đa phương với Ấn Độ, Mỹ và các nước trong khu vực.
  7. thanhlethanh

    thanhlethanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    tàu của Na-uy cùng họ
    [​IMG]
    tàu của Úc cùng họ

    [​IMG]
    pháo chính
    [​IMG]
    -F100 là một tàu khu trục nhỏ đa năng tải trọng 5.800 tấn được xây dựng bởi xưởng đóng tàu Tây Ban Nha, Izar (trước đây là EN Bazan). Trong tháng hai 2005, các hoạt động đóng tàu hải quân của Izar đã được tách ra thành một công ty mới, Navantia.
    Bốn tàu đã được đặt hàng bởi Hải quân Tây Ban Nha. Tàu đầu tiên, Alvaro de Bazan (F101), đã được đóng trong tháng 10 năm 2000 và hạ thủy Tháng 9 năm 2002. Thứ hai, Almirante Juan de Borbon (F102), đã được đóng trong tháng 2 năm 2002 và hạ thủy Tháng 12 năm 2003. Thứ ba, Blas de Lezo (F103) đã được đóng tháng năm năm 2003 và hạ thủy tháng 12 năm 2004. Thứ tư, Mendez Nunez (F104), đã được đóng trong tháng 11 2004 và giao hàng tháng 3 năm 2006. tàu này kết hợp các hệ thống chiến đấu Aegis AN/SPY-1D,điện tử hang hải và hệ thống giám sát từ Lockheed Martin . Các nhiệm vụ chính của hạm đội bảo vệ, phòng không , hoạt động như một tàu xung kích cho một nhóm chiến đấu, chống tàu nổi và chống tàu ngầm.
    -Trong tháng sáu 2005, chính phủ Tây Ban Nha thông báo rằng có kế hoạch để mua một tàu thứ năm lớp Alvaro de Bazan Class. Mua sắm các tàu mới đã được quyết định vào Tháng Năm 2006, Roger de Lauria (F105), bắt đầu đóng vào tháng 7 năm 2006 và theo kế hoạch hạ thủy vào năm 2012. Một tàu thứ sáu, Juan de Austria (F106) cũng lên kế hoạch, để hạ thủy vào năm 2013.
    -Trong Tháng Sáu năm 2008, Tây Ban Nha yêu cầu việc mua tên lửa đối đất của Raytheon Tomahawk Block IV cho các tàu khu trục F100. Alvaro de Bazan là tàu châu Âu đầu tiên với hệ thống vũ khí Aegis. Trong tháng 7 năm 2003, Alvaro de Bazan (F101) đã tham gia kết hợp hệ thống Combat Ship bằng thử nghiệm (CSSQT) (Combat Systems Ship Qualification Trials) với các tàu khu trục Aegis Class USS Mason (DDG 87). Một thử nghiệm CSSQT thứ hai đã diễn ra trong tháng 9 năm 2004 với Almirante Juan de Borbon (F102) và USS Pinkney (DDG 91). Trong năm 2007 Tháng Sáu, Mendez Nunez (F104) đã tham gia vào CSSQT lần đầu tiên giữa ba quốc gia , với các tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Gridley (DDG 101) và tàu khu trục của Hải quân Hoàng gia Na Uy Fridtjof Nansen (F310).
    -Năm 1994, Tây Ban Nha đã đạt một thỏa thuận với Đức và Hà Lan, trong đó cung cấp hợp tác trong phát triển và xây dựng tàu khu trục nhỏ. Tại Tây Ban Nha, Izar xây dựng F100, ở Hà Lan, Royal Schelde xây dựng LCF (De Zeven Provincien Class) và ở Đức là 124 ARGE nhóm (Blohm và Voss, Howaldtwerke-Deutsche Werft và Thyssen Nordseewerke) xây dựng F124 (Sachsen Class).
    -Các hệ thống chiến đấu Aegis dữ liệu kiểm soát phát hiện, kiểm soát và trình tự tham gia thông qua các radar AN/SPY-1D, lệnh và các hệ thống quyết định (C & D) và hệ thống kiểm soát vũ khí của tàu (WCS). F100 là tàu khu trục đầu tiên được trang bị Aegis.
    Con tàu có thông tin liên lạc vệ tinh và liên kết 11 chiến thuật an toàn dữ liệu liên kết.
    -Con tàu có trang bị Boeing Harpoon (hệ thống tên lửa chống tàu). Harpoon là một tên lửa tầm trung với tầm bắn 120km, đầu đạn 220kg và thiết bị đầu cuối radar chủ động hướng dẫn. Các tên lửa đất-đối-không là hệ thống tên lửa Sea Sparrow đã cải tiến (ESSM) được phát triển bởi một đội ngũ quốc tế Raytheon lãnh đạo . ESSM được hướng dẫn bằng radar bán chủ động với động cơ điều khiển đuôi để cải thiện phạm vi, tốc độ và khả năng cơ động. ngòai ra còn tên lửa SM-Block IIIA 2MR của Ray theon cung cấp phòng không khu vực. SM-2MR có tầm 70km, tốc độ Mach 2,5 và có hệ thống dò tìm radar bán chủ động và một bộ phát sóng Aegis liên kết. Cả hai ESSM và SM-2MR sử dụng hệ thống phóng thẳng đứng Lockheed Martin Mark 41.
    -Con tàu được trang bị radar DORNA / hệ thống điều khiển điện-quang điện từ faba. DORNA cảm biến bao gồm K-band radar và radar theo dõi cùng với một camera hồng ngoại, TV và laser. hệ thống vũ khí tầm gần (CIWS) là 20mm Meroka 2B cũng từ faba. Các CIWS Meroka bao gồm camera hồng ngoại, autotracker video và là cued do radar Aegis. Meroka có tầm 2.000 m. Ngoài ra còn có hai khẩu súng máy 20mm.
    Con tàu có hai ngư lôi phóng mk32 và bốn cho mk46.
    -F100 có một sàn đáp dài 26.4m và sẽ chứa một máy bay trực thăng Sikorsky SH-60B LAMPS Mk III. . Các máy bay trực thăng được trang bị với một FLIR và Hellfire laser tên lửa dẫn đường không-đối đất và đang triển khai trên F100 và Santa Maria
    - biện pháp tác chiến điện tử của tàu bao gồm các biện pháp hỗ trợ điện tử Aldebaran / đối phó điện tử (ESM / hệ thống ECM), từ Tây Ban Nha của Indra Group, Lockheed Martin Sippican mk36 SRBOC chaff và phóng decoy và AN/SLQ-25A( hệ thống âm thanh chống ngư lôi) từ Argon ST của Newington, Virginia.
    -F-100 tàu được trang bị với Lockheed Martin AN/SPY-1D cố định theo từng giai đoạn radar mảng tìm kiếm cho phòng không và chống tàu . AN/SPY-1D là một ra-da đa chức năng E/ F band ba chiều đó là một phần thiết yếu của hệ thống Aegis. Nó cung cấp chỉ đạo tức thời, phát hiện mục tiêu, kiểm soát trên hàng trăm mục tiêu, và huớng dẫn bắn nhiều mục tiêu .

    - Roger de Lauria (F105) và Juan de Austria (F106), sẽ được trang bị với SPY-1D (V), trong đó bao gồm một nâng cấp để cải thiện hiệu suất tác chiến . Các radar tìm kiếm là TRS ba chiều và bề mặt radar tìm kiếm là G / H band AN/SPS-67 (V) 3 từ công nghệ DRS.
    -Các sonar gắn trên thân tàu là sonar Raytheon DE1160 LF chủ động và thụ động. Các Sikorsky SH-60 Seahawk máy bay trực thăng được trang bị với AN/SQQ-28 LAMPS III sonobuoys.
    -F100 được trang bị với một động cơ diesel kết hợp và động cơ đẩy gas (CODAG) hệ thống với hai tuabin khí GE LM 2500 cung cấp 34.8MW và hai động cơ diesel Navantia rated 9MW.
  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]
    Quân đội Australia đã bắt đầu quá trình đóng tàu khu trục hạm tàng hình đối không (Air Warfare Destroyers, AWD) mới thuộc lớp Hobart.
    Theo Defense Aerospace, các bộ phận của chiếc khu trục hạm tương lai cho hải quân Australia đang được lắp ráp tại các nhà máy của ASC, BAE Systems и Forgacs đóng tại Adelaide, Melbourne (Australia) và Newcastle (Anh). Dự kiến, chiếc tàu khu trục thế hệ mới thuộc lớp Hobart này sẽ được hạ thủy tại thành phố Adelaide vào giữa năm 2011.
    Được cấu thành từ 31 thành phần hiện đang được chế tạo tại ba xưởng chế tạo ngay trên lãnh thổ Australia, các chuyên gia quân sự quốc gia châu Đại Dương này đánh giá, quá trình chế tạo tàu khu trục lớp Hobart mới cần tới 51 km đường ống các loại, 427 km đường dây điện, 4.700 tấn thép, 130.000 lít sơn, 4.700 van cơ khí và 1,5 triệu đinh ốc.
    Theo kế hoạch, khu trục hạm đầu tiên thuộc lớp Hobart sẽ bắt đầu tiến hành các thử nghiệm trên biển từ năm 2013 và được bàn giao cho hải quân Australia vào năm 2014. Ngoài chiến hạm lớp Hobart đang được đóng mới, trong tương lai, hải quân Australia sẽ còn đóng thêm 2 chiến hạm nữa cũng thuộc lớp này là Brisbane (sẽ được bàn giao trong quý 1 năm 2016) và Sydney (giữa năm 2017).
    Dự án thiết kế và đóng mới các chiến hạm thuộc lớp Hobart được quân đội Australia bắt đầu tiến hành từ mùa thu năm 2006. Các khu trục hạm mới này được thiết kế để có khả năng tác chiến phòng không mạnh và ngăn chặn được các tên lửa đối hạm của đối phương.
    Hobart có tổng trọng tải là 7.000 tấn.
    Chiều dài 147m.
    Ngang 19m.
    Tốc độ tối đa 28knots (52km/giờ),
    Tầm hoạt động 9.300km (ở tốc độ 18 knots -33 km / h)
    SM-6 missile:
    [​IMG]
    Hệ thống VL Sea Sparrow dành cho các chiến hạm tàng hình:
    [​IMG]
    Trang bị hỏa lực chính của khu trục hạm lớp Hobart:
    Hệ thống ống phóng thẳng đứng Mk 48, mang theo 64 tên lửa phòng không các loại như tên lửa SM-2, SM-6, hệ thống tên lửa VL Sea Sparrow.
    1 hệ thống phòng không tầm cực ngắn Phalanx Block 1B
    8 x RGM-84 Harpoon SSM chống hạm.
    2 bệ phóng ngư lôi (6 x MU90 ).
    Tổ hợp pháo hạm 76,2mm.
    -Đặc biệt, các chiến hạm lớp Hobart sẽ được trang bị hệ thống radar và điều phối hỏa lực Aegis của Mỹ. Ngoài ra, khu trục hạm lớp Hobart cũng được trang bị nhà chứa và bãi đậu cho máy bay trực thăng.
  9. thanhlethanh

    thanhlethanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    @ Tombuys ! lớp hobart của Úc cùng lớp với lớp F-100 của Tây ban nha và Bra xin nhưng có thể do đóng sau nên có một số thay đổi do thừa hưởng kinh nghiệm ,bác dịch chuẩn quá nhà em bái phục
    có một vài nguồn khác :
    [​IMG]
    [​IMG]
    -Nơi đóng : ASC, Osborne, South Australia
    -Quốc gia: Royal Australian Navy
    -Hạ thủy : 2014 (projected)
    -Đang đóng : 1
    -Kế họach : 3
    -Họat động : 0
    - Chủng lọai : Air warfare destroyer(tàu phòng không )
    -Tòan tải : 7,000 tonnes
    -Dài : 146.7 metres (481 ft)
    -Rộng : 18.8 metres (62 ft)
    -Mớn nước : 7.2 metres (24 ft)
    -Tốc độ : Over 28 knots (52 km/h)
    -Tầm họat động : Over 5,000 nautical miles (9,300 km) at 18 knots (33 km/h)
    -Thủy thủ đòan : ~180, accommodation for 234
    - hệ thống cảm biến và ra-da: AN/SPY-1D(V) phased array radar; Aegis Weapon System Baseline 7.1a; L-3 SAM Electronics X-Band Navigation Radar; VAMPIR Infra-Red Search & Track (IRST) System; Ultra Electronics integrated hull mounted and towed array sonar system; Cooperative Engagement Capability (CEC); X/Ka Satcom; INMARSAT Fleet Broadband; INMARSAT C; IFF UPX-29;
    -Điện tử và gây nhiễu :
    ? ITT ES-3701-02S electronic warfare system, SwRI MBS-567A CESM
    ? 4 x Terma MK-137 130 mm decoy launchers [1][2]
    ? Nulka Launchers for active missile decoys; ASW decoys for torpedo defence
    -Vũ khí :
    ? 48 cell Mk 41 vertical launch system capable of firing SM2, SM6 and ESSM SAMs
    ? 8 x RGM-84 Harpoon SSM
    ? 2x Mk32 Mod9 Surface Vessel Torpedo Tubes (SVTT) (6 x MU90 torpedoes)
    ? 1 x 5"/54 caliber Mark 45 gun[3]
    ? 1 x Phalanx Block 1B CIWS[4]
    -Trang bị một trực thăng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    nhà em nhầm ở bài trên hình F-100 viếng thăm Úc show hàng
    [​IMG]
  10. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [​IMG]
    Oto 127mm:
    [​IMG]
    Oto 76mm:
    [​IMG]
    Con trên hình như sử dụng cũng Oto Melara nhưng là 127mm bác ạ, chứ không phải 76mm như hình dưới đâu bác.

Chia sẻ trang này