1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh về các loại tàu chiến tàng hình trên thế giới

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 08/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Chưa hẳn là như vậy, destroyer nó phụ thuộc vào tham vọng của mỗi quốc gia thì đúng hơn, Mĩ nó thích đi đây đó và sẵn sàng phang hoặc phòng thủ trước tên lửa của đối phương thì nó đẻ ra Arleigh Burke (lớp tàu này nói đúng ra thì chống hạm của nó cũng ổn với 8 quả harpoon rồi, bởi vì Mĩ nó cũng lựa người mà đánh). Còn Pháp, Ý xưa nay chẳng đi đâu xa xôi ngoài việc đi quanh nhà bởi vậy destroyer của nó hỏa lực phải nói là không mạnh, thậm chí frigate của Pháp còn chả có chống ngầm nữa cơ mà (giờ lớp FREMM Pháp đã thêm chống ngầm). Còn với Anh thì nó muốn có tàu to như Type-45 để có thể thực hiện nhiệm vụ tuần tra xa hơn (như quanh khu vực Falkland chẳng hạn), chứ nói trắng ra đem cái tàu không chống hạm, chống ngầm gần bằng 0 như thế mà đi nổ ầm trời thì bọn Anh có vẻ... không bình thường. Sắp tới đợi xem bọn Nga có cái gì mới ở thiết kế của destroyer.
  2. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    595
    Có thể coi đây là lớp tàu chiến lược của anh nhìn ra hồn nhất từ sau WWII. Nói như bạn home123 bên trên thì việc phát triển chức năng thêm cho type-45 dễ dàng như đính cúc vào áo. Trong trào lưu chia sẽ chi phí phát triển khí tài để tự chủ phần tây âu không phụ thuộc quá nhiều vào mỹ, chắc người anh họ sẽ lắp NSM cho type-45 khi cần. Họ cũng chẳng lắp phalanx đâu mà đợi thứ hiện đại hơn từ MBDA. Chống ngầm cũng vậy. Người anh nếu không a dua theo mỹ thì nhu cầu đánh đất không lớn đến mức dùng BGM-109 mà chỉ cần NSM đa nhiệm đánh tàu và ven bờ.

    Tàu ngầm phóng UGM-109 là đánh hạt nhân đấy. Đánh quy ước nó không dùng tới đâu. Hiện tại, nhu cầu về type-45 của nó chỉ là phòng không thì chỉ làm đến phòng không thôi.
  3. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Bọn Anh đợt đánh Lybia cũng xài Tomahawk đấy, có điều không tự chủ được đạn nên bắn vài lượt phải dừng rủ nhau kéo tàu chiến dùng pháo bắn ven bờ hoặc dùng máy bay nếu muốn đánh sâu trong nội địa (gặp chiến trường nào ở xa thì chắc tịt ngòi luôn). Như đã nói ở bài trên thì destroyer phụ thuộc vào nhu cầu của mỗi quốc gia và Anh nó cũng tham vọng vượt khỏi cái bóng của Mĩ nên nó cũng cần tàu có khả năng đánh đất bằng Tomahawk, có điều cái sự bảo thủ + thêm cái "quyết tâm" không muốn mang tiếng là giống tàu Mĩ nên ngăn cản nó gắn cái bệ Mk-41 vào thôi, thêm nữa là cái thiết kế tàu nào của Anh cũng cố mà gắn bệ phóng tên lửa chống hạm trước phần thượng tầng (xưa giờ thấy mỗi Type-22 là không gắn phía trước phần thượng tầng thôi).
  4. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    mình thấy có lắp phalanx lên cơ mà, ở giữa tàu ấy, ảnh thật chứ ko phải CG
  5. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    959
    Mình tưởng tàu chiến bọn Anh xài Goalkeeper chứ :-??
  6. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    595
    Trên cái ảnh cutaway của bạn javelin thì mình thấy có phalanx còn hầu hết ảnh của type-45 không thấy phalanx đâu cả. Nếu type-45 mà lắp phalanx thì chắc MBDA bó tay với phòng vệ tầm gần rồi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chia sẽ chi phí thôi, bắn cho hết hàng ấy mà. Nếu muốn hết lệ thuộc và theo đuôi mỹ thì người anh cũng hết nhu cầu về tomahawk. Một mình anh đi đánh ai mà dùng đến loại tên lửa ấy. Tham vọng lâu dài của anh chỉ là ngang dọc trên biển barent lên tới bắc cực và nam đại tây dương. Còn ai trên mấy chốn ấy mà bắn tomahawk? bắn nga thì thách kẹo anh cũng không dám. Châu phi là của TQ rồi. Nếu để đánh quy ước với 1 nước khác thì hải quân anh quá nhỏ bé để có thể viễn chinh đánh+đổ bộ+bình định 1 đất nước vào thời này nên chắc họ hết nhu cầu tomahawk. Có lắp mk-41 vào thì cũng đâu làm các chiếc tàu giống nhau.

    Nói chung là nhiệm vụ ra đời của type-45 là tàu bình định mặt nước (chức năng khu trục) nên họ không đầu tư theo hướng mở rộng khả năng đánh đất mà chỉ mở ra khả năng nâng cấp phòng không mạnh độc lập + tích hợp và chống hạm vừa phải, tiện nghi cao cấp cho thuỷ thủ đoàn sống dài ngày trên biển. Nhiệm vụ chống hạm chính của hải quân vẫn phải do các TSB đảm nhiệm. Trước mắt, các tàu daring class này phải đảm nhiệm làm tiền tuyến phòng thủ phòng không và chống ngầm quanh các đảo chủ quyền của anh như nước anh và mavinas.
  7. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Bọn Anh nó vừa xài cả Phalanx cả Goalkeeper, ở Type-45 thì xài Phalanx lắp 2 bên.
    Mình đã bảo là mấy thằng Anh này tham vọng nó vượt khỏi cái bóng của Mĩ và tất nhiên với cái tham vọng đó thì nó cũng muốn ảnh hưởng của mình nhiều hơn khi đi gây sự với các quốc gia khác. Cũng như một phần ngày xưa Anh rút khỏi dự án phát triển tàu khu trục chung với Ý-Pháp là vì Pháp với Ý chỉ muốn lắp Aster lên tàu khu trục mới trong khi Anh lại cần một loại như Mk-41 của Mĩ, bởi vậy tớ mới bảo là khó hiểu khi thằng Anh nó rút khỏi dự án kia trong khi về lại đẻ ra một loại tàu xài Aster với ra đa SAMPSON (riêng cái ra đa thì giống là đương nhiên vì nó cũng góp tiền vào nghiên cứu phát triển). Còn sức mạnh của Type-45 thì cũng chỉ loanh quanh gần bờ mà thôi (nhưng đúng là bọn Anh nó đẻ tàu cho to như vậy để vươn ra Đại Tây Dương), lớp Horizon với Aster và ra đa SAMPSON ngay từ đầu bọn Pháp, Ý xác định là để đi quanh nhà bảo vệ Charles De Gaulle (Pháp) và Cavour (Ý), chứ Anh có cái gì mà đòi nổ đó là tàu khu trục phòng không mạnh nhất thế giới? Đành rằng HQ Agentina hiện giờ là quá yếu nhưng tương lai nó đầu tư mạnh lại vào HQ + thêm một số tàu ngầm thì không biết trực thăng trên Type-45 có làm ăn cho ra hồn không đây. [:D]
  8. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    nếu nói là dùng Trực thăng + destroyer chống ngầm thì phải đầu tư như Nhật, chứ dựa mỗi vào con NH 90 thì sao đối phó nổi
  9. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Phòng vệ tầm gần của Type 45 là 2 thằng Goalkeeper hai bên mạn (2 thằng này chỉ là bản phát triển của nhau thôi).
    Anh và Mỹ không bao giờ vượt hoặc tách nhau ra đâu, trên 3 phương diện: Chính trị - Tài Chính - Quân sự. Đừng có mơ nhé. Mỹ là bản sao thu nhỏ của anh với các điều khoản tự do hơn mà thôi.

    Type 45 này phát triển dựa trên cơ sở chia sẻ thông tin tình báo cập nhật thường xuyên của cum tác chiến 2 bờ Đại Tây Dương. Nó giống như tàu liên lạc lớn giữa 2 vùng. Và tiệt nhiên nó không cần thiết phải chú ý quá lớn vào đánh mặt đất. Vì hắn đi nghễnh ngãng cả ngày giữa đại dương thì đất đâu ra.

    Cụm chống ngầm của hắn đâu phải mỗi con trực thăng đâu. Con trực thăng chẳng qua là hình thức, chỉ huy trực thăng là oách xà lách lắm. Đưa lên cho nó oai vậy.
  10. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Nói trực thăng mới nhớ dạo này phi công hải quân vịt luyện tập căng phết
    Drift, chém vè, chổng đít lắc mông các kiểu ầm ầm cả ngày điếc tai

Chia sẻ trang này