1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh về các loại tàu chiến tàng hình trên thế giới

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 08/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Phương án này tăng khả năng đối đầu diệt hạm, nhưng phòng không vẫn quá yếu bác nhỉ? Em nghĩ tối thiểu lắm cũng phải trang bị Shtil như loại dưới đây cho đồng bộ:
    [​IMG]
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Một mẫu Tuần dương hạm mang tên lửa lớp New Sovietskiy Svietlana ?"Nga, chưa biết có thành thực tế hay không:
    [​IMG]
    Xem thêm thông tin ở đây: http://www.kitsune.addr.com/Rifts/Rifts-Pre-Rifts-Vehicles/Soviet/NS_Svietlana_Missile_Cruiser.htm
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hà Lan, một nước nhỏ nhưng được biết đến như một nước có ngành công nghiệp quân sự thuộc vào top đầu của Châu Âu, trong đó có ngành đóng tàu chiến:
    Gia đình hộ tống Sigma class của Hà Lan:
    [​IMG]
  4. thanhlethanh

    thanhlethanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tên : Hauk
    Loại : tàu tuần tra
    quốc gia :Nauy
    nơi đóng : Bergens Mek Verksteder, Westamarin A / S, Alta
    thời gian họat động : 1977-2001, 2001-2008 (Super-Hauk)
    họat động : 14
    Đã nghỉ hưu : 14
    Đặc điểm riêng
    - tải trọng : 120 tiêu chuẩn tấn, 160 tấn đầy tải
    - Chiều dài : 36,5 mét (120 ft)
    - Beam : 6,2 mét (20 ft)
    - Tầm nước : 1,8 m (5,9 ft)
    - động cơ : 2 x MTU 16V 538 TB92 động cơ diesel, 2 trục, 6.820 hp (m), 5 MW''''''''
    - Tốc độ : 32 knots (59 km / h)
    - tầm họat động : 440 dặm (710 km) ở 30 knots (56 km / h)
    - thủy thủ đòan : 24 (bao gồm 6 sĩ quan)
    Thiết bị cảm ứng và hệ thống xử lý:
    - ra-da tìm kiếm mặt biển / menu; 2 x Litton radar (I-band)
    - hệ thống vũ khí ; Kongsberg MSI-80 hoặc Sagem Vigy-20 optronic director
    - dữ liệu hệ thống điều khiển ; DCN SENIT năm 2000 (từ cuối năm 2001) và liên kết 11
    - Loại khác ; EO-sensor
    Vũ khí trang bị:
    - 6 x Mk 2 Penguin SSMs,
    - Twin Simbad launcher for Matra Sadral and Manpad SAMs,
    -súng 1 x Bofors 40 mm L/70 ,
    - 2 x 613 TP ống phóng ngư lôi
    [​IMG]
    Các tàu lớp Hauk bản gốc đã được hiện đại hóa để thành cấu hình Super-Hauk .
    sự xuất hiện của lớp Skjold mới hiện đại hơn. Hiện đại hóa bao gồm Senit 8 CMS, Link 11 (chỉ nhận), sửa đổi của Penguin tên lửa và nâng cấp các thiết bị chuyển hướng.
    các tàu Hauk được đưa ra khỏi biên chế và hải quân Ai Cập đang thương lượng mua lại 7 chiếc về trang bị cho họ
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Bọn Ai Cập này giàu có mà cũng hay đi săn đồ cũ, giống như đám tàu ngầm của Serbia. Lớp Hauk này mà lọt vào tay VN mình cũng ngon bác thanhlethanh nhỉ !
    Skjold class hình như nhỏ hơn, lại được thiết kế tàng hình, không biết nó bố trí vũ khí chỗ nào?
    Skjold class-Nauy:[​IMG]
    [​IMG]
  6. thanhlethanh

    thanhlethanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    để tuần tra gần bờ thì lớp Hauk quá ngon
    Skjold class có 8 tên lửa Kongsberg NSM (Nye Sjoemaals Missiler or Norwegian strike missile) chống tàu được bố trí phía sau với tầm bắn từ 150-180 km .anh TQ copy cách bố trí này cho lớp Type -022 :
    [​IMG]
  7. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Nhân tiện giới thiệu luôn khu trục tàng hình phục vụ trong hải quân Nauy.
    Tàu khu trục lớp Nansen-Nauy:
    [​IMG]
    Thông tin sản xuất:
    Năm tàu khu trục chống tàu ngầm Nansen Class đang được Công ty Navantia của Tây Ban Nha đóng cho Hải quân Na Uy. Các tàu là: HNoMS Fridtjof Nansen (F 310), Roald Amundsen (F 311), Otto Sverdrup (F 312), Helge Ingstad (F 313) và Thor Heyerdahl (F 314).
    Chiếc tàu đầu tiên đã được hạ thủy từ nhà máy đóng tàu Navantia Ferrol trong tháng 6 năm 2004. Thử nghiệm trên biển của Nansen với hệ thống vũ khí Aegis và radar SPY-1F mới được bắt đầu vào tháng 10 năm 2005. Các tàu Nansen được chuyển đến quân cảng tại Oslo, Na Uy vào tháng 6 năm 2006. Tàu đầu tiên được đưa vào hoạt động trong hải quân Nauy trong năm 2007. Chiếc tàu cuối cùng Thor Heyerdahl (F 314), dự kiến sẽ được giao vào năm 2010. Class Nansen sẽ thay thế toàn bộ Oslo Class phục vụ trong hải quân Nauy từ năm 1966.
    Nhà thầu chính là Navantia (trước đây là Izar) của Tây Ban Nha và Công ty Mỹ Lockheed Martin chịu trách nhiệm tích hợp hệ thống vũ khí Aegis cho tàu. Tàu được xây dựng và hoàn thành các mô-đun đầu tiên của thân tàu của Fridtjof Nansen (F 310) đã diễn ra trong tháng tư năm 2003. Lockheed Martin cung cấp hệ thống Aegis đầu tiên trong tháng 12 năm 2003.
    Nhiệm vụ chính của tàu trang bị các thiết bị hiện đại để phát hiện, xác định, theo dõi, tham gia và tấn công tàu ngầm đối phương. Tàu cũng được trang bị vũ khí mạnh cho phòng không khu vực và tác chiến chống hạm. Ngoài ra, tàu cũng có không gian để phục vụ thương binh như một cơ sở y tế nhỏ.
    Thiết kế tàu khu trục Nansen Class:
    [​IMG]
    Con tàu 4.600 t có năm boong và hai sàn kết cấu. Thép hàn, 132m monohull với 13 khoang kín nước để nâng cao sự sống sót . Thiết kế thân tàu được tối ưu cho sự ổn định, chống lắc và khả năng cơ động cao, các phần phụ thân tàu và cánh quạt được thiết kế giảm tiếng ồn thuỷ lực.
    Thông số kỹ thuật của tàu:
    Thủy thủ đoàn: 120 người.
    Trọng lượng đầy tải: 5.130 tấn.
    Chiều dài tàu 133,25m.
    Chiều ngang: 16,8m.
    Chiều cao tối đa (trên mực nước): 30m.
    Mớn nước: 4,9m.
    Tốc độ tối đa: 27 knot.
    Tốc độ tiết kiệm: 16knot.
    Phạm vi hoạt động: 4.500nm.
    Được tombuys sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 03/08/2010
  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Trang bị vũ khí:
    [​IMG]
    -Chống hạm: 2 mô đun x4 ống phóng với 8 tên lửa chống hạm tầm xa NSM được phát triển bởi Kongsberg Defence & Aerospace cho Hải quân Hoàng gia Na Uy. NSM có một đầu đạn 125kg đa mục đích với tầm hoạt động 160km.
    -Phòng không: 4x8 cell mk41 với 32 tên lửa SeaSparrow đã được Raytheon hợp tác với mười quốc gia NATO cải tiến có khả năng tiêu diệt các tên lửa chống hạm tốc độ cao.
    -4 súng 12,7 mm Browning M2HB HMG.
    [​IMG]
    -Một pháo hạm Oto Melara 76mm SuperRapid có khả năng bắn 120 viên đạn một phút.
    -Chống ngầm: 2 bệ ống phóng kép phóng ngư lôi hạng nhẹ Stingray của BAE Systems.
    -Hangar và trực thăng chống ngầm NH90.
    [​IMG]
    Động cơ:
    -Kết hợp diesel và khí gas (CODAG).
    -Hai động cơ diesel Bazan BRAVO 12V 4,5 MW sử dụng khi tuần tra (chế độ tiết kiệm).
    -Một động cơ tuabin khí tốc độ cao GE LM2500 21,5 MW.
    -Máy phát điện Diesel 4 - MTU 396 Serie 12V 1250 KVA.
    Thiết bị cảm ứng và hệ thống xử lý:
    [​IMG]
    -Radar đa chức năng AN/SPY-1F 3-D của Lockheed Martin-Mỹ . Các hệ thống chiến đấu Aegis cho Nansen được dựa trên radar mạng pha đa chức năng Spy-1F, một phiên bản thu nhỏ của AN/SPY-1D phục vụ trên tuần dương hạm của Hải quân Mỹ và tàu khu trục Aegis. Nó cung cấp chức năng kiểm soát hỏa lực pháo và tên lửa, đồng thời theo dõi nhiều mục tiêu, và tìm kiếm mục tiêu bay đường chân trời. Các radar mạng pha cung cấp thông tin mục tiêu sớm mang đến lợi thế về thời gian phản ứng lớn nhằm chống lại các mối đe dọa từ trên không.
    [​IMG]
    -Radar Reutech RSR 210N giám sát trên không/ mặt biển.
    -Hệ thống quản lý điện/quang học RSagem Vigy 20.
    -Sonar phát hiện tàu ngầm MRS 2000.
    -Sonar kéo hoạt động thụ động Captas MK II V1.
    -2 radar Mark 82 kiểm soát hỏa lực.
    Chiến tranh điện tử và mồi bẫy:
    -Ống phóng mồi bẫy Terma DL-12T.
  9. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    Xem chi tiết chiếc khu trục hạm tàng hình đầu tiên của Nga
    Link hỏng upload sau vậy
    Được gulfoil sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 03/08/2010
  10. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    Xem chi tiết khu trục hạm tàng hình đầu tiên của Nga về toàn bộ vũ khí động cơ và các hệ thống điều khiển tự động ASU NAVY tác chiến số hoá.Không hioểu mấy chiếc bàn giao vào cuôpí năm 2010 hiện đại hơn như thế nào

Chia sẻ trang này