1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình dáng băng tiếp đạn AK-47

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi ducsnipper, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Hì Hì Hì.
    Box ta nhất ttvnol.com
    Mấy đâu tạp chí đó rùi(của các nhà kỹ thuật Nga hồi những năm 80, họ đánh giá rất công bằng), bác nào còn khẩu súng đĩa không nhỉ.
    Trước WW2 tình hình kỹ thuật quân sự Nga tồi tệ kinh khủng. Cả số lượng, tính năng, cơ cấu. Tiểu liên Nga đã ít lại tồi. Có lẽ lúc đó Nga vô địch về kiếm và ngựa. Trong đầu các vị tướng vẫn là các mũi kỵ binh chia cắt, bao vây, tiêu diệt từng mặt trận địch.
    Nhưng Nga có tinh thần dũng sĩ Nga, không giống samuzai, cũng không giống Kinh Kha. Trong khi bộ binh dùng súng trường chặn tiểu liên, xe tăng, pháo tự hành và xe cơ giới Đức thì Stalin bê các nhà máy Tây Nga chạy về Ural. Bacbara của Đức đuổi không kịp.
    Trước chiến tranh, đạn côn đã được người Nga dùng. Cùng là thiết kế tăng thế hệ mới T-34 (tăng bây giờ, nghiã là một tháp pháo 360 độ, 1 súng chính, giáp dầy và dầy hơn phía trước). Người Nga cũng đi tiên phong việc lập kế hoạch nghiên cứu tên lửa, nhưng lúc đó kết quả thì ......
    Người Nga có kế hoạch cấp tốc hiện đại hoá vũ khí, nhưng mới được hơn năm thì chiến tranh đã tràn qua biên giới phía tây.
    Sau chiến tranh, Đức dạy được Nga ba bài học chính: cơ cấu tăng-pháo, vũ khí bộ binh (mạnh, dễ dùng và nhiều chủng loại), Điều khiển tên lửa quan trọng hơn động cơ tên lửa.Lớn nhất là tập trung công nghiệp quốc phòng ở trung tâm đất nước, với chiến lược sản suất bằng nguyên liệu nội. Cùng với đọ sức trên các chiến trường khác, cơ cấu vũ khí Nga mới như ngày nay. Nga đạt vị trí đỉnh vũ khí thì phải đến những năm 60 trở đi. Khi nhờ sự nghiên cứu và sản suất tập trung, khoa học cơ bản của họ đạt hàng đầu thế giới (đáng tiếc, trong số những thứ họ bỏ sót lại có hai thứ quan trọng nhất: bán dẫn và sinh học, nhưng chỉ ảnh hưởng đến kinh tế còn QS và khoa học luôn được ưu tiên hàng đầu).
    Người Nga dùng đạn côn trước chiến tranh, nhưng khoá nòng kiểu súng trường (xoay) thì được học từ đâu và áp dụng dần từ lúc nào thì em không biết.
  2. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, lúc bị đẩy lùi gần đến Matxcơva người Nga nảy ra một cuộc tranh luận nội bộ gay gắt giữa một bên là các tướng thuộc thế hệ cũ, một bên là các tướng thế hệ mới. Bên cũ chú trọng vào chiến thuật kiểu thế chiến 1, còn dùng cả kỵ binh đi ngựa nữa kia. Phe mới tôn sùng xe tăng-pháo, máy bay chuẩn bị hoặc phản công đột kích. Stalingard là nơi phái mới hoàn toàn giành thắng lợi cả chiến trường và nội bộ.
    Khẩu tiểu liên có băng đạn hinh tròn hình như 90 viên phải không các bác. Nó có quan hệ gì với khẩu tiêu liên mà bọn Găngtsơ Chicago dùng không nhỉ?.
    Tui thấy bên ta tới tận những năm 65-66 còn dùng khẩu súng trung liên có băng đạn hình cái dĩa đặt ở trên, đó là súng gì vậy?.
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 26/04/2003
  3. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Vụ này thì hồi ở Stalingrad mấy ông tướng giấy đời củ vẩn còn mê chiến thuật dàn quân ra rồi xung phong lên càn không có xe tank pháo binh yểm trợ gì sất thế là chết như rạ nhưng chính ông Stalin là người chỉnh sửa kịch bản cho ra đời vở kich "tiền tuyến " phê phán cái sự xuẩn ngốc và thích được nịnh của các tay già thất học này và tiếp theo dỉ nhiên là 1 sự cải tổ và chính Nikita Sergey Kruschov được điều đến Stalingrad lảnh đạo phòng thủ và đả chứng minh được kiểu đánh mới là đúng đắn sau đó bọn già này được cho về hưu hết .Nước Nga được 1 lần thay máu chuẩn bị cho chiến thắng vẻ vang trước Phát Xít nhưng 28 triệu người chết và bị thương vì bom đạn đói nghèo ,mùa đông lạnh giá là cái giá quá đắt trong khi bọn Mỉ ăn hôi thì kiếm được quá nhiều .
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Khẩu tiểu liên có băng đạn hinh tròn hình như 90 viên phải không các bác. Nó có quan hệ gì với khẩu tiêu liên mà bọn Găngtsơ Chicago dùng không nhỉ?.
    Tui thấy bên ta tới tận những năm 65-66 còn dùng khẩu súng trung liên có băng đạn hình cái dĩa đặt ở trên, đó là súng gì vậy?.[/QUOTE]
    Khẩu trung liên băng đạn tròn là khẩu RPD mà ngày nay ta vẩn dùng băng đạn nó có thể là 100 hoặc 150 viên cơ còn khẩu bác thấy chắc là câu tiểu liên của Nga trong thế chiến thứ 2 rồi hàng chợ đen giá rẻ dỉ nhiên bọn Gangxto hay dùng rồi.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 26/04/2003
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Trích của Antey 2500:
    Khẩu trung liên băng đạn tròn là khẩu RPD mà ngày nay ta vẩn dùng băng đạn nó có thể là 100 hoặc 150 viên cơ còn khẩu bác thấy chắc là câu tiểu liên của Nga trong thế chiến thứ 2 rồi hàng chợ đen giá rẻ dỉ nhiên bọn Gangxto hay dùng rồi.
    --------------------------
    Xin lổi bạn Antey chút xíu loại RPD thì bạn nói đúng rồi còn khẩu tiểu liên bạng đạn tròn nếu ai có coi mấy cái phim Gangster hay phim mafia mới nhất là : Way to Prediction, bối cảnh thập niên 30 ,nghỉa là trước thế chiến 2do Tom Hanks đóng sẽ thấy khẩu súng anh ta dùng trong phim khác khẩu tiểu liên Nga nhiều lắm, khẩu tiểu liên Nga có bộ phận giải nhiệt bao quanh nòng súng, ngắn hơn và có vẻ nặng hơn, nhớ hồi nhỏ nhửng năm 80 đọc tạp chí Nga thấy gọi súng đó là súng lục liên thanh , loại này thời ĐBP củng có thấy bộ đội mình xài......, tiếc là không nhớ chính xác tên gọi nên không tìm dược hình post lên , ai có thì ....giúp anh em đi nhỉ
    JUST BE COOL!
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Tưởng khẩu RPD là khẩu trung liên khoá nòng kiểu súng trường, bắn băng đạn dây chứ. Khẩu RPK mới bắn băng đạn hộp, nhưng giống hệt AK.
  6. ChienV

    ChienV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi hiểu thì hình dáng viên đạn (phần vỏ đạn) có góc côn càng lớn thì càng khó kẹt, lý do vì khi bắn, áp suất và nhiệt độ làm vỏ đạn nở ra ép sát vào buồng đạn. Do vậy khi khoá nòng kéo vỏ đạn ra, nếu vỏ đạn có góc côn càng lớn, thì khoảng di chuyển để triệt tiêu ma sát càng nhỏ, giảm khả năng kẹt đạn. Nhất là với các vũ khí trích khí (gas operated) khóa nòng bắt đầu di chuyển khi viên đạn chưa ra khỏi đầu nòng, áp suất trong buồng đạn đang rất lớn. Dòng AK còn có độ ổn định cao do dùng cơ chế trích khí lùi ngắn, nghĩa là khí trích chỉ tác động dạng xung lực, trên hành trình rất ngắn, do vậy tất cả các tạp chất trong buồng trích khí đều bị thổi bay sau mỗi phát nổ. Nhưng chính vì vậy mà tổn hao áp suất khí thuốc lớn, sơ tốc đầu nòng giảm.
    Băng đạn cong thích hợp với độ vát của vỏ đạn sẽ giúp loại bỏ khoảng trống giữa các đầu đạn, vị trí tương đối của đầu đạn và buồng đạn ổn định giúp quá trình nạp đạn chuẩn xác và nhanh hơn.
    Vài ý kiến xin các cao nhân chỉ giáo!

Chia sẻ trang này