1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình đẹp kỹ thuật hải lực và không lực trên thế giới - Phần 1

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi phandinhtoan, 29/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hình đẹp kỹ thuật hải lực và không lực trên thế giới - Phần 1

    AI CÓ HÌNH PHẢN LỰC CHIÊN ĐẤU CƠ HAY TÀU CHIÉN HAY TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG HOẶC TÀU LẶN THÌ ĐỂ VÀO CÙNG
    XEM CHO VUI
    Các phản lực cơ to hơn là F-14 Tomcat ,còn các chiếc nhỏ
    hơn là F-18 Hornet của Hoa kỳ




    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 29/01/2004
  2. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đây là A-4 Skyhawk của hải quân mỹ
    Thông số kỹ thuật :
    Tôc độ :...........................1102 cây số /giờ hay 685 miles (bộ Anh)
    căn cứ theo thăng bằng mặt biển
    Tầm bay xa ....................547 cây số tính theo 1.814 kílo bom đạn
    mang theo
    Tốc độ thăng thiên (căn cứ theo thăng bằng mặt biển) đạt được
    3140 thước / cho mỗi phút
    Loại máy : Pratt & Whitnẹy J52-P-408 A turbojet
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 29/01/2004
  3. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đây là A-4 Skyhawk của hải quân mỹ
    Thông số kỹ thuật :
    Tôc độ :...........................1102 cây số /giờ hay 685 miles (bộ Anh)
    căn cứ theo thăng bằng mặt biển
    Tầm bay xa ....................547 cây số tính theo 1.814 kílo bom đạn
    mang theo
    Tốc độ thăng thiên (căn cứ theo thăng bằng mặt biển) đạt được
    3140 thước / cho mỗi phút
    Loại máy : Pratt & Whitnẹy J52-P-408 A turbojet
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 29/01/2004
  4. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Phản lực Mig-17 F của Nga chế ,khi Trung quốc chế thì họ
    đổi lại tên lá : Shenyang J-5 và được khối liên minh bắc đại tây
    dương đặt cho nó cái tên là Fresco
    Tốc độ ..............................................1.145 cây số /giờ
    Tầm bay xa ..........................................1.400 cây số
    Bay cao ................................................16.600 thước
    Tốc độ thăng thiên (mũi chọc thẳng lên trời :
    Đạt được 3900 thước /cho mỗi phút (căn cứ thăng bằng mặt
    biển
    Loại máy : Klimov VK-1A turbojet
    Các nước dùng nó là : Vietnam ta, Afghanítan,Albania,Algeria,Bulgaria,China ( không lực và cả hải lưc) ,Cộng hoà Congo,Equatorial Guinea,Ethiopia,Guinea,Cộng hoà Malagasy ,Mali,Mozambique,Pakistan,Poland,Rumania,Cộng hoà Somali,Syria,Tanzania,Uganda,Bắc yemen, nam yemen và
    Lien bang xô viet
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 29/01/2004
  5. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Phản lực Mig-17 F của Nga chế ,khi Trung quốc chế thì họ
    đổi lại tên lá : Shenyang J-5 và được khối liên minh bắc đại tây
    dương đặt cho nó cái tên là Fresco
    Tốc độ ..............................................1.145 cây số /giờ
    Tầm bay xa ..........................................1.400 cây số
    Bay cao ................................................16.600 thước
    Tốc độ thăng thiên (mũi chọc thẳng lên trời :
    Đạt được 3900 thước /cho mỗi phút (căn cứ thăng bằng mặt
    biển
    Loại máy : Klimov VK-1A turbojet
    Các nước dùng nó là : Vietnam ta, Afghanítan,Albania,Algeria,Bulgaria,China ( không lực và cả hải lưc) ,Cộng hoà Congo,Equatorial Guinea,Ethiopia,Guinea,Cộng hoà Malagasy ,Mali,Mozambique,Pakistan,Poland,Rumania,Cộng hoà Somali,Syria,Tanzania,Uganda,Bắc yemen, nam yemen và
    Lien bang xô viet
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 29/01/2004
  6. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    SU-30 CỦA NGA
    SU = chữ tắt của chữ Sukhoi
    MIG= chữ tắt của chữ Mikoyan/Gurevich
    TU = chữ tắt của chữ Tupolev
    SU-30 hay còn gọi là (SU-27P)
    - Bay lần đâu tiên vào DEC -1989,thuộc loại nghênh cản tầm xa
    -Không quân Nga bắt đầu sử dụng vào năm 1992
    - Phần lớn là chế theo chiếc (SU-27 UB có hai ghế phi công dành cho huấn luyện )
    - Nó có chế thêm một hệ thống vô tuyến tìm mục tiêu mới,có thể chuyển tin tức vị trí của 10 mục tiêu cho 4 chiếc phi cơ bạn khác cùng một lúc.Chiếc này được làm ở Irkutsk
    Thông số kỹ thuật :SU-27 KUB
    Tôc độ tối đa : Mach 1.70 /giờ
    Bay xa với nhiên liêu mang theo .......3,700 cây số
    [ Su-30 (Su-27P) is a two-seat long-range intercept fighter that first flew in December 1989, and that entered service with the Russian air forces in 1992. Largely based on the Su-27UB two-seat trainer, it has a new radiolocation system which can transmit the positions of 10 targets to four other fighters at the same time. The Su-30 is made in Irkutsk. ]
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 30/01/2004
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 30/01/2004
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 30/01/2004
  7. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    SU-30 CỦA NGA
    SU = chữ tắt của chữ Sukhoi
    MIG= chữ tắt của chữ Mikoyan/Gurevich
    TU = chữ tắt của chữ Tupolev
    SU-30 hay còn gọi là (SU-27P)
    - Bay lần đâu tiên vào DEC -1989,thuộc loại nghênh cản tầm xa
    -Không quân Nga bắt đầu sử dụng vào năm 1992
    - Phần lớn là chế theo chiếc (SU-27 UB có hai ghế phi công dành cho huấn luyện )
    - Nó có chế thêm một hệ thống vô tuyến tìm mục tiêu mới,có thể chuyển tin tức vị trí của 10 mục tiêu cho 4 chiếc phi cơ bạn khác cùng một lúc.Chiếc này được làm ở Irkutsk
    Thông số kỹ thuật :SU-27 KUB
    Tôc độ tối đa : Mach 1.70 /giờ
    Bay xa với nhiên liêu mang theo .......3,700 cây số
    [ Su-30 (Su-27P) is a two-seat long-range intercept fighter that first flew in December 1989, and that entered service with the Russian air forces in 1992. Largely based on the Su-27UB two-seat trainer, it has a new radiolocation system which can transmit the positions of 10 targets to four other fighters at the same time. The Su-30 is made in Irkutsk. ]
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 30/01/2004
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 30/01/2004
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 30/01/2004
  8. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Mig-15
    Đây là chiếc phản lực cơ MIG-15 của Nga chế tạo , Lần đầu tiên đã đưa Liên Xô Nga
    có một chiếc máy bay săn giặc đẹp nhất trên thế giới vào thời đó và được xư dụng vào chiến tranh Triều tiên
    THÔNG SỐ KỸ THUẬT( đây là chiếc phản lực nổi tiếng đầu tiên rất đẹp của Nga vào
    thời đó mà không có một nước nào có đẹp bằng ,làm thế giới chú ý đến mỹ thuật
    về máy bay chiến đấu của Nga , thế giới cho là Nga nháy theo hình thù của một
    chiếc phản lực của Đức vào thời đệ nhị thế chiến
    1/ Văn phòng chế tạo của Nga là : MikoyanGurevich bureau
    2/ Loại máy phản lực lấp vào : RD-45F single-shaft centrifugal turbojet
    (single -shaft centrifugal)( đông cơ phản lực tuabin có trục đơn lực ly tâm )
    3/ Vận tốc tối đa : 1075 cây số /giờ hay tính theo bộ Anh miles là (668 miles/giờ)
    Ghi chú : còn Mig-17 thì hình thù giống hệt nhưng tốc độ lẹ hơn một chút 1145 cây
    số /giờ
    4/ Bay lần đầu tiên vào dec 30-1947 ,bắt đầu bán cho các nước từ august 1948 ,lần xuất cang cuối cùng vào độ chừng 1953 trong khối liên bang xô viết ,và độ chừng 1954 là xuất cang cuối cùng ở hai quốc gia Poland và Czechoslovakia
    5/ Những nước đã từng dùng Mig 15 là :
    Vietnam,Afghanistan,Albania,Algeria,Angola,Bulgari
    a,China,Cuba,Czechólovakia,Egypt,Finland,East Germany,Guinea,Hungary,Indonesia ,Irag,N.Korea,Mali,Mongolia,Morocco ,Nigeria,Poland,
    Romania,Somalia,Sovietunion,S.Yemen,Sri lanka,Syria,Tanzania,Uganda,
    Và Mỹ đáp lại chiếc nầy bằng một chiếc phản lực mang tên F-84 ,nhưng cái đầu của chiếc F-84 nầy hơi nháy kiểu bằng theo đầu chiếc Mig 15
    CÁC NƯỚC ÂU TÂY ,CÓ NHỮNG NHÀ VIẾT LỊCH SỬ VỀ KỸ THUẬT KHÔNG LỰC
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 30/01/2004
  9. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Mig-15
    Đây là chiếc phản lực cơ MIG-15 của Nga chế tạo , Lần đầu tiên đã đưa Liên Xô Nga
    có một chiếc máy bay săn giặc đẹp nhất trên thế giới vào thời đó và được xư dụng vào chiến tranh Triều tiên
    THÔNG SỐ KỸ THUẬT( đây là chiếc phản lực nổi tiếng đầu tiên rất đẹp của Nga vào
    thời đó mà không có một nước nào có đẹp bằng ,làm thế giới chú ý đến mỹ thuật
    về máy bay chiến đấu của Nga , thế giới cho là Nga nháy theo hình thù của một
    chiếc phản lực của Đức vào thời đệ nhị thế chiến
    1/ Văn phòng chế tạo của Nga là : MikoyanGurevich bureau
    2/ Loại máy phản lực lấp vào : RD-45F single-shaft centrifugal turbojet
    (single -shaft centrifugal)( đông cơ phản lực tuabin có trục đơn lực ly tâm )
    3/ Vận tốc tối đa : 1075 cây số /giờ hay tính theo bộ Anh miles là (668 miles/giờ)
    Ghi chú : còn Mig-17 thì hình thù giống hệt nhưng tốc độ lẹ hơn một chút 1145 cây
    số /giờ
    4/ Bay lần đầu tiên vào dec 30-1947 ,bắt đầu bán cho các nước từ august 1948 ,lần xuất cang cuối cùng vào độ chừng 1953 trong khối liên bang xô viết ,và độ chừng 1954 là xuất cang cuối cùng ở hai quốc gia Poland và Czechoslovakia
    5/ Những nước đã từng dùng Mig 15 là :
    Vietnam,Afghanistan,Albania,Algeria,Angola,Bulgari
    a,China,Cuba,Czechólovakia,Egypt,Finland,East Germany,Guinea,Hungary,Indonesia ,Irag,N.Korea,Mali,Mongolia,Morocco ,Nigeria,Poland,
    Romania,Somalia,Sovietunion,S.Yemen,Sri lanka,Syria,Tanzania,Uganda,
    Và Mỹ đáp lại chiếc nầy bằng một chiếc phản lực mang tên F-84 ,nhưng cái đầu của chiếc F-84 nầy hơi nháy kiểu bằng theo đầu chiếc Mig 15
    CÁC NƯỚC ÂU TÂY ,CÓ NHỮNG NHÀ VIẾT LỊCH SỬ VỀ KỸ THUẬT KHÔNG LỰC
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 30/01/2004
  10. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tàu sân bay chạy bằng nguyên tử lực (hàng không mẫu hạm) USS Theodore Roosevelt (CVN 71)
    Roosevelt.bmp
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 03:17 ngày 30/01/2004
    Vào hình không hiện lên được
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 03:19 ngày 30/01/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này