1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình đẹp kỹ thuật hải lực và không lực trên thế giới - Phần 1

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi phandinhtoan, 29/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tàu sân bay chạy bằng nguyên tử lực (hàng không mẫu hạm) USS Theodore Roosevelt (CVN 71)
    Roosevelt.bmp
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 03:17 ngày 30/01/2004
    Vào hình không hiện lên được
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 03:19 ngày 30/01/2004
  2. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đây là chiếc phản lực chiến đấu hạng nhẹ nhưng đa dụng
    tên là ADA LCA của không quân Ấn độ (India) dùng thay thế cho khu trục Mig-21
    Thông số kỹ thuật
    Tốc độ ................................................độ mach 1.6 cho tới 1.8
    Bay cao độ........15.240,00 thước tây hay 50,000 ft(thước Anh Mỹ
    Chiếc phản lực này bị lệ thuộc phần máy của Mỹ và sự trợ giúp của công ty Lockheed Martin với hệ thống fly-by-wire .Phần còn lại là Ân độ chế lấy
    Chiếc máy bay đầu tiên bay thử vào cuối năm 1995 ở Bangalore
    Vào năm 1998 được nói là chương trình này tốn kém 15 billion
    rupees ( 592 million US-Dollar)
    Không lực Ấn độ cần tới 220 chiếc
    Chương trình bị đình trệ khi Mỹ cấm vận Ấn độ vào tháng năm 1998 khi Ấn độ thử nghiệm vũ khí hạch tâm
    Chiếc thứ hai được thử bay ngày 14 tháng 8 năm1998
    Vào đầu tháng hai 2001 ,chương trình thao diễn không lưc mang tên Aero ở Ấn độ ,báo cáo có hiện diện chiếc này bay và được coi như là bay lần thứ tư .
    Loại này được chế đặc biệt có thể đáp xuống tàu sân bay cho hải quân có thể thử vào năm 2004
    Dịch lại từ tài liệu ngoại quốc Revue
    --
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 04/02/2004
  3. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đây là chiếc phản lực chiến đấu hạng nhẹ nhưng đa dụng
    tên là ADA LCA của không quân Ấn độ (India) dùng thay thế cho khu trục Mig-21
    Thông số kỹ thuật
    Tốc độ ................................................độ mach 1.6 cho tới 1.8
    Bay cao độ........15.240,00 thước tây hay 50,000 ft(thước Anh Mỹ
    Chiếc phản lực này bị lệ thuộc phần máy của Mỹ và sự trợ giúp của công ty Lockheed Martin với hệ thống fly-by-wire .Phần còn lại là Ân độ chế lấy
    Chiếc máy bay đầu tiên bay thử vào cuối năm 1995 ở Bangalore
    Vào năm 1998 được nói là chương trình này tốn kém 15 billion
    rupees ( 592 million US-Dollar)
    Không lực Ấn độ cần tới 220 chiếc
    Chương trình bị đình trệ khi Mỹ cấm vận Ấn độ vào tháng năm 1998 khi Ấn độ thử nghiệm vũ khí hạch tâm
    Chiếc thứ hai được thử bay ngày 14 tháng 8 năm1998
    Vào đầu tháng hai 2001 ,chương trình thao diễn không lưc mang tên Aero ở Ấn độ ,báo cáo có hiện diện chiếc này bay và được coi như là bay lần thứ tư .
    Loại này được chế đặc biệt có thể đáp xuống tàu sân bay cho hải quân có thể thử vào năm 2004
    Dịch lại từ tài liệu ngoại quốc Revue
    --
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 04/02/2004
  4. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    CÓ SỬA CHỮA VÀ CẬP NHẬT TIN TỨC LẠI CHO KỊP LÚC
    Chiếc tàu sân bay hàng không mẫu hạm chạy bằng nguyên tử lực đầu tiên của Pháp được nhập biễn trong vòng 4 thập niên ,trong phần nào kế hoạch của Pháp hiện diện sức mạnh quân sự vòng quanh thế giới ,nguồn tin từ hải quân Pháp.Đáng lẽ nó được nhập biễn 2 năm qua vì lúc thử có trục trặc kỹ thuật ,sửa chữa tốn kém trên 2 tỉ, trong đó có phần cánh quạt chân vịt tàu bị rạn nứt Chiếc tàu sân bay này dài 858 foot (bộ Anh) ,chở 1,950 thủy thủ và 40 phi cơ chiến đấu ,bao gồm loại phản lực khu trục Super-Etendard ,theo nguồn tin hải quân Pháp. Sức mạnh thôi tống bằng năng lượng hạch tâm giúp cho chiếc tàu sân bay nguyên tử lực này có thể kéo dài cuộc hành trình trên biễn lâu hơn là loại máy diesel (dầu cặn) đã phát minh từ lâu. Phát ngôn viên thiếu tá hải quân Pháp tên
    là Jerome Erulin nói với báo chí rằng : " Chúng tôi sẽ không reo mừng ,nhưng chúng tôi lấy làm hãnh diện cho Pháp quốc có khả năng can thiệp khi cần bất cứ ở đâu trên thế giợi
    Pháp đã bán chiếc tàu sân bay Foch nhỏ cỡ cho Ba tây (brazil) năm rồi và
    năm 1997 Pháp đã loại ra chiếc hàng không mẫu ham (nhỏ cỡ) tên là Clememceau ,cả hai chiếc này có mặt từ đầu thập niên 1960
    Theo lời ông francois Boo ,phân tích gia ở Global security ,môt nhóm nghiên cứu quân sự được đặt ở suburban Washington.Pháp có truyền thống hiện diện sức mạnh trên thế giới và chiếc tàu đó đã nói lên." Một trong những cách để gìn giữ điều này là phải có một hải quân hùng manh.
    Pháp đang xem xét chế thêm một chiếc nữa giống như vậy để thay thế khi chiếc tàu sân bay Charles de gaulle vào ụ tàu để bảo trì theo lịch trình ,CHIẾC TÀU SÂN BAY HẠCH TÂM ĐẦU TIÊN CỦA PHÁP LÀM GẶP NHIỀU TRỤC TRẶC ,ĐÌNH TRỆ ĐÔI KHI VÌ NGÂN SÁCH CẮT GIẢM ,TỚI KHI BẮT ĐẦU TIẾP TỤC LẠI THÌ CẤP TRÊN CÓ LỊNH LÀM CHO NHANH VÀ ĐỒNG THỜI MUỐN TIẾT KIỆM TÀI CHÁNH .TIN NÓI RẰNG HỌ DÙNG MÁY
    HẠCH TÂM DÀNH CHO TÀU LẶN NGẦM ĐẶT VÀO CHO CHIẾC TÀU SÂN BAY NÀY THAY VÌ PHẢI CHẾ ĐẶC BIỆT TỐN KÉM NHIỀU LOẠI MÁY HẠCH TÂM DÀNH RIÊNG CHO HÀNG KHÔNG MẪU HẠM ..CHÍNH PHỦ PHÁP BỊ THƯA VỀ SỰ KHÔNG AN TOÀN SINH MẠNG CHO CÁC THUỶ THỦ VỀ MỨC AN TOÀN CỦA PHÓNG XẠ .PHÁP MẤT 11 NĂM LÀM CHIẾC NÀY MÀ CHO TỚI BÂY GIỜ CŨNG CÒN TRỤC TRẶC .PHÁP ĐANG XEM XÉT MUA TÀU SÂN BAY CỦA ANH QUỘC ĐỂ THAY THẾ SỰ PHIỀN PHỨCSỬA HOÀI CỦA CHIẾC NÀY VÌ ANH QUÔC CÓ NHIỀU KINH NGHIỆM VỀ HÀNG KHÔNG MẪU HẠM.
    Dịch lại từ tựa bài : FRANCE PUTS INTO SERVICE FIRST NEW AIRCRAFT
    CARRIER IN DECADES 2002-05-18 16:59 (Newyork)
    Vài lời tâm sự
    Tôi học chương trình Pháp từ hồi nhỏ , thích Pháp là một chuyện mà sự thật lại là một chuyện , pháp cho tới nay mới có được chiếc tàu sân bay nguyên tử đầu tiên mà chỉ chở được 40 chiếc máy bay ,trong lúc Mỹ chế lớn hơn nhiều chở độ 80 máy bay và Mỹ CÓ 13 HẠM ĐỘI hàng không mẫu hạm năm khắp nơi trên mặt biển của thế giới và chiếc hàng không mẫu ham chạy bằng năng lượng hạch tâm thứ 14 của Mỹ lấy tên của tổng thống BUSH sẽ HẠ THUỶ ĐỘ NĂM 2009 Còn nhiều chiếc hàng không mẫu hạm cũ của Mỹ cho về vườn được kéo vào mấy thành phố của các tiêu bang làm triển lãm hải quân và bán vé cho ai thích vào coi trong tàu ,tại chỗ tôi ở Newyork có một chiếc tàu sân bay tên là Intrepid được làm triển lãm tại bờ sông của thành phố Newyork
    Chào các bạn và hẹn gặp lại sau
    Tasked with a multi-mission attack/ASW role, the first of class, USS Nimitz, was commissioned in 1975. The latest, USS Ronald Reagan (CVN 76), was commissioned in July 2003
    Dịch một phần bản tin trên vừa gặp
    Chiếc tàu sân bay hạch tâm mới nhất của Mỹ tên là USS RONALD REAGAN đã nhập hải quân tháng July năm 2003 rồi .Vậy là họ có 13 tàu sân bay ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN MẶT BIỄN
    Và một chiếc nữa đang làm lấy tên tổng thống Bush dự định hạ thuỷ khoảng năm 2009
    The future USS George H.W. Bush (CVN 77
    At 1,092 feet in length and 97,000 tons, Nimitz class
    aircraft carriers are the largest warships in the world. They
    have a flight deck of 4.5 acres and carry an air wing of
    approximately 75 aircraft and can travel at speeds in excess of
    30 knots..
    Dịch một phần dựa theo bản tin trên
    Chiếc tàu sân bay hạch tâm đang làm :
    Tên : USS George H.W. Bush (CVN 77
    Dài : 1,092 thước Anh (một ngàn 0 trăm 92 thước Anh)
    Nặng : 97,000 tấn
    Tầm cỡ : nimitz
    Mặt bằng bon tàu rộng : 4 mẫu rưỡi
    Máy bay : độ 75 chiếc
    Tốc độ hải hành : hơn 30 hải lý /giờ
    BẠN HÃY BÂM VÀO ĐỊA CHỈ DƯỚI ĐÂY ĐỂ XEM TÀU SÂN BAY
    http://www.tuoitrevietnam.net/modules/pnphpbb2/files/charle_de_gaule.bmp
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 04/02/2004
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 04/02/2004
  5. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    CÓ SỬA CHỮA VÀ CẬP NHẬT TIN TỨC LẠI CHO KỊP LÚC
    Chiếc tàu sân bay hàng không mẫu hạm chạy bằng nguyên tử lực đầu tiên của Pháp được nhập biễn trong vòng 4 thập niên ,trong phần nào kế hoạch của Pháp hiện diện sức mạnh quân sự vòng quanh thế giới ,nguồn tin từ hải quân Pháp.Đáng lẽ nó được nhập biễn 2 năm qua vì lúc thử có trục trặc kỹ thuật ,sửa chữa tốn kém trên 2 tỉ, trong đó có phần cánh quạt chân vịt tàu bị rạn nứt Chiếc tàu sân bay này dài 858 foot (bộ Anh) ,chở 1,950 thủy thủ và 40 phi cơ chiến đấu ,bao gồm loại phản lực khu trục Super-Etendard ,theo nguồn tin hải quân Pháp. Sức mạnh thôi tống bằng năng lượng hạch tâm giúp cho chiếc tàu sân bay nguyên tử lực này có thể kéo dài cuộc hành trình trên biễn lâu hơn là loại máy diesel (dầu cặn) đã phát minh từ lâu. Phát ngôn viên thiếu tá hải quân Pháp tên
    là Jerome Erulin nói với báo chí rằng : " Chúng tôi sẽ không reo mừng ,nhưng chúng tôi lấy làm hãnh diện cho Pháp quốc có khả năng can thiệp khi cần bất cứ ở đâu trên thế giợi
    Pháp đã bán chiếc tàu sân bay Foch nhỏ cỡ cho Ba tây (brazil) năm rồi và
    năm 1997 Pháp đã loại ra chiếc hàng không mẫu ham (nhỏ cỡ) tên là Clememceau ,cả hai chiếc này có mặt từ đầu thập niên 1960
    Theo lời ông francois Boo ,phân tích gia ở Global security ,môt nhóm nghiên cứu quân sự được đặt ở suburban Washington.Pháp có truyền thống hiện diện sức mạnh trên thế giới và chiếc tàu đó đã nói lên." Một trong những cách để gìn giữ điều này là phải có một hải quân hùng manh.
    Pháp đang xem xét chế thêm một chiếc nữa giống như vậy để thay thế khi chiếc tàu sân bay Charles de gaulle vào ụ tàu để bảo trì theo lịch trình ,CHIẾC TÀU SÂN BAY HẠCH TÂM ĐẦU TIÊN CỦA PHÁP LÀM GẶP NHIỀU TRỤC TRẶC ,ĐÌNH TRỆ ĐÔI KHI VÌ NGÂN SÁCH CẮT GIẢM ,TỚI KHI BẮT ĐẦU TIẾP TỤC LẠI THÌ CẤP TRÊN CÓ LỊNH LÀM CHO NHANH VÀ ĐỒNG THỜI MUỐN TIẾT KIỆM TÀI CHÁNH .TIN NÓI RẰNG HỌ DÙNG MÁY
    HẠCH TÂM DÀNH CHO TÀU LẶN NGẦM ĐẶT VÀO CHO CHIẾC TÀU SÂN BAY NÀY THAY VÌ PHẢI CHẾ ĐẶC BIỆT TỐN KÉM NHIỀU LOẠI MÁY HẠCH TÂM DÀNH RIÊNG CHO HÀNG KHÔNG MẪU HẠM ..CHÍNH PHỦ PHÁP BỊ THƯA VỀ SỰ KHÔNG AN TOÀN SINH MẠNG CHO CÁC THUỶ THỦ VỀ MỨC AN TOÀN CỦA PHÓNG XẠ .PHÁP MẤT 11 NĂM LÀM CHIẾC NÀY MÀ CHO TỚI BÂY GIỜ CŨNG CÒN TRỤC TRẶC .PHÁP ĐANG XEM XÉT MUA TÀU SÂN BAY CỦA ANH QUỘC ĐỂ THAY THẾ SỰ PHIỀN PHỨCSỬA HOÀI CỦA CHIẾC NÀY VÌ ANH QUÔC CÓ NHIỀU KINH NGHIỆM VỀ HÀNG KHÔNG MẪU HẠM.
    Dịch lại từ tựa bài : FRANCE PUTS INTO SERVICE FIRST NEW AIRCRAFT
    CARRIER IN DECADES 2002-05-18 16:59 (Newyork)
    Vài lời tâm sự
    Tôi học chương trình Pháp từ hồi nhỏ , thích Pháp là một chuyện mà sự thật lại là một chuyện , pháp cho tới nay mới có được chiếc tàu sân bay nguyên tử đầu tiên mà chỉ chở được 40 chiếc máy bay ,trong lúc Mỹ chế lớn hơn nhiều chở độ 80 máy bay và Mỹ CÓ 13 HẠM ĐỘI hàng không mẫu hạm năm khắp nơi trên mặt biển của thế giới và chiếc hàng không mẫu ham chạy bằng năng lượng hạch tâm thứ 14 của Mỹ lấy tên của tổng thống BUSH sẽ HẠ THUỶ ĐỘ NĂM 2009 Còn nhiều chiếc hàng không mẫu hạm cũ của Mỹ cho về vườn được kéo vào mấy thành phố của các tiêu bang làm triển lãm hải quân và bán vé cho ai thích vào coi trong tàu ,tại chỗ tôi ở Newyork có một chiếc tàu sân bay tên là Intrepid được làm triển lãm tại bờ sông của thành phố Newyork
    Chào các bạn và hẹn gặp lại sau
    Tasked with a multi-mission attack/ASW role, the first of class, USS Nimitz, was commissioned in 1975. The latest, USS Ronald Reagan (CVN 76), was commissioned in July 2003
    Dịch một phần bản tin trên vừa gặp
    Chiếc tàu sân bay hạch tâm mới nhất của Mỹ tên là USS RONALD REAGAN đã nhập hải quân tháng July năm 2003 rồi .Vậy là họ có 13 tàu sân bay ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN MẶT BIỄN
    Và một chiếc nữa đang làm lấy tên tổng thống Bush dự định hạ thuỷ khoảng năm 2009
    The future USS George H.W. Bush (CVN 77
    At 1,092 feet in length and 97,000 tons, Nimitz class
    aircraft carriers are the largest warships in the world. They
    have a flight deck of 4.5 acres and carry an air wing of
    approximately 75 aircraft and can travel at speeds in excess of
    30 knots..
    Dịch một phần dựa theo bản tin trên
    Chiếc tàu sân bay hạch tâm đang làm :
    Tên : USS George H.W. Bush (CVN 77
    Dài : 1,092 thước Anh (một ngàn 0 trăm 92 thước Anh)
    Nặng : 97,000 tấn
    Tầm cỡ : nimitz
    Mặt bằng bon tàu rộng : 4 mẫu rưỡi
    Máy bay : độ 75 chiếc
    Tốc độ hải hành : hơn 30 hải lý /giờ
    BẠN HÃY BÂM VÀO ĐỊA CHỈ DƯỚI ĐÂY ĐỂ XEM TÀU SÂN BAY
    http://www.tuoitrevietnam.net/modules/pnphpbb2/files/charle_de_gaule.bmp
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 04/02/2004
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 04/02/2004
  6. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    Đây là chiếc tàu sân bay nhỏ tên là Clemenceau đã được cho ngưng hoạt động rồi .Vào năm 1969 có một cuốn phim tài liệu của pháp chiếu tại rạp ci-nê trên Cambodia (Miên) về hoạt động sinh hoạt của chiếc Clemenceau này tên là : " Le ciel sous la tête "
    Trên bon tàu ,các bạn thấy chiếc máy bay ,đó là phản lực của Pháp tên là Étendard

    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 05/02/2004
  7. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    Đây là chiếc tàu sân bay nhỏ tên là Clemenceau đã được cho ngưng hoạt động rồi .Vào năm 1969 có một cuốn phim tài liệu của pháp chiếu tại rạp ci-nê trên Cambodia (Miên) về hoạt động sinh hoạt của chiếc Clemenceau này tên là : " Le ciel sous la tête "
    Trên bon tàu ,các bạn thấy chiếc máy bay ,đó là phản lực của Pháp tên là Étendard

    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 05/02/2004
  8. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    Chiếc phản lực săn giặc tên Rafale có tốc độ Mach 2 (lẹ hai lần tốc độ âm thanh) đang đáp xuống chiếc tàu sân bay Charles De Gaulle .Chú ý nó bỏ cái móc xuống tòn ten ở dưới bụng nó để móc sợi giây cáp trên bon tàu để ghì nó lại , máy bay đáp xuống hàng không mẫu hạm là phải như vậy vì chiều dài của phi đạo trên tàu không dài đủ cho trớn máy bay ,nếu không có giây cáp căn ngang qua là đi luôn xuống biễn là cái chắc .Bởi vậy nếu phi công xuống thả móc mà bắt hụt sợi giây cáp là phải tăng tốc độ cất cánh lên lại và chờ thử lại vòng kế
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 04/02/2004
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 05/02/2004
  9. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    Chiếc phản lực săn giặc tên Rafale có tốc độ Mach 2 (lẹ hai lần tốc độ âm thanh) đang đáp xuống chiếc tàu sân bay Charles De Gaulle .Chú ý nó bỏ cái móc xuống tòn ten ở dưới bụng nó để móc sợi giây cáp trên bon tàu để ghì nó lại , máy bay đáp xuống hàng không mẫu hạm là phải như vậy vì chiều dài của phi đạo trên tàu không dài đủ cho trớn máy bay ,nếu không có giây cáp căn ngang qua là đi luôn xuống biễn là cái chắc .Bởi vậy nếu phi công xuống thả móc mà bắt hụt sợi giây cáp là phải tăng tốc độ cất cánh lên lại và chờ thử lại vòng kế
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 04/02/2004
    Được phandinhtoan sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 05/02/2004
  10. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tin bằng tiếng Pháp của web Bỉ
    Le 22 décembre 1970, le gouvernement belge décida de commander quatre frégates à l''''industrie belge pour remplacer les six anciens escorteurs du type ALGERINE dont le dernier fut mis hors service en 1969
    Heures de navigation depuis la mise en service: 39.294 h. (12/2003)
    Missions
    La protection de la Marine Marchande contre les sous-marins.
    La défense contre les bâtiments de surface.
    La lutte ponctuelle contre les avions et les missiles à très basse et moyenne altitude
    Dich bài tiếng Pháp trên ra viet ngữ :
    Ngày 22 tháng chạp năm 1970 ,chính phủ Bi quyết định đặt mua
    bốn chiếc khu trục hạm loại nhỏ ở một xí nghiệp của Bi để thay thế cho 6 chiếc hộ tống hạm cũ kỹ thuộc loại ANGERINE mà chiếc cuối cùng được đình công tác vào năm 1969
    Từ khi được sử dụng cho tới tháng 12 -2003 ,giờ hải hành của nó là:39.294,00 giờ
    SỨ MẠNG :
    Bảo vệ hàng hải thương vụ chống lại tàu lặn
    Phòng vệ chống lại các tàu chạy trên mặt biển
    Khả năng kịp lúc chống lại các máy bay và tên lửa bay độ rất thấp và độ trung
    Được spirou sửa vào 18:11 ngày 05/02/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này