1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình Ý Quyền Thiên Tân - Hà Bắc

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi xingyihanoi, 24/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    HÌnh Ý Băng Quyền do Master Hai Yang thể hiện.
    Băng Quyền ( Bengquan) thế thứ 3: trong thứ tự Phách, Toàn, Băng, Pháo, Hoành. (Pi, Zuan, Beng, Pao, Heng)
    http://www.youtube.com/watch?v=iQZ3xn-UmjI
  2. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    Để tránh cho 1 số thanh niên trẻ tập võ bị mơ hồ, xin trích dẫn thêm 1 câu chuyện luận bàn bên forum của NỘi Gia:
    A: Nếu kình là power thì khí không phải!
    B: Cái này em đồng ý với Bác.
    ===============================================
    A: Các khí công gia, các nhà nhân điện, đã mở các luân xa, đã mở tiểu châu thiên, đại châu thiên có thể dùng khí như là một power để tấn công người không. Câu trả lời là không!
    B: Cái này thì em có quan điểm hơi khác. Họ không thể dùng khí như là power (kình lực) để đả thương ngưòi khác. Nhưng họ có thể dùng khí để làm hại người khác. Cái này trong Khí công gọi là thuật "Đạo dẫn": các khí công sư dùng các bức xạ khí có cường độ mạnh để điều khiển khí trong cơ thể người khác, từ đó có thể điều khiển người khác theo ý muốn (làm hại hoặc giúp đỡ).
    KCS Bùi Long Thành (1 KCS rất nổi tiếng ở VN) có khả năng khiến cho hàng trăm người chuyển động 1 cách vô thức, 1 số người không biết võ có thể tự nhiên múa đưọc những bài quyền, thậm chí có thể đấm vỡ gạch đá mà chân tay không hề hấn gì (trưóc đó không hề tập công phá bao giờ)... đã được nhiều người chứng kiến, em cũng có 1 người bạn học môn này.
    (tham khảo thêm: www.uia.edu.vn)
    Bản thân em cũng đã từng đưọc người khác đạo dẫn, tự nhiên khí trong cơ thể mình chuyển động mà mình không thể kiểm soát được.
    =================================================
    A: Cảm thọ đó có thể được điều khiển bằng ý và đôi khi tạo cho ta một cảm tưởng nó hoàn toàn độc lập với ta, với cơ thể ta và ta có thể phóng nó ra ngoài như bắn một viên đạn, nhưng đó chỉ là ảo tưởng....
    B: Như đã trình bày ở trên, việc phóng khí ra khỏi cơ thể là có thật, không chỉ là cảm nhận mà còn có thể nhìn thấy được, khi mà ngưòi tập đã khai mở được con mắt thứ 3. Em quen rất nhiều người có khả năng này, họ còn có thể bịt mắt xem TV và kể lại 1 cách chính xác các hình ảnh trên đó.
    Có 1 vài ý kiến nhỏ, mong các bác tiếp tục góp ý.
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Những cái A,B trên là phần trích dẫn. B là nick Binhgl bên thaicucquyen,com, A là võ sư motgiot. Phần trên là phần thắc mắc của Binhgl.
    Và sau đây là phần trả lời:
    Nếu trong thời chống Pháp mà có được một chục khí công gia có khả năng "đạo dẫn", có khả năng cho "hàng trăm người chuyển động 1 cách vô thức" thì ta đã chiến thắng mà không tốn nhiều xương máu! Thật tiếc quá!
    Nghe nói trong thời kỳ mà nước Trung Hoa bị các cường quốc cấu xé, nhiều người cũng mơ tưởng phóng khí như bắn ra một viên đạn để chống lại
    Nói như vậy có phải chăng tôi ngầm ý bác bỏ những power, những siêu nhiên mà thường nhân không thể làm được không? không phải! Chính vì vậy mà tôi từ đầu đã chia ra 5 hạng người. Những kỳ tích của các kỳ nhân, thiên tài nhân, siêu nhân mà chúng ta chưa thể giải thích hay giải thích chưa thoả đáng như khả năng phát hoả của một cái nhìn, khả năng đi xuyên tường, độn thổ ...Nhưng đó không phải do nội gia quyền hay TCQ mang lại. Hãy nhìn lại những nhân vật sống động trong lịch sử cận đại của thế kỷ 20, tất cả chỉ là khả năng vượt trội của THƯỜNG nhân, họ là TÀI nhân, THIÊN tài nhân. Thí dụ lấy tài năng của đại sư, sáng lập gia Tôn giá TCQ Tôn Lộc Đường làm thí dụ, hay Vương Hương Trai của ÝQuyền làm thí dụ, không có chuyện "chó cắn gãy răng đâu", không có chuyện "đạo dẫn đâu", không có chuyện "phách không chưởng" đâu. Tài năng của họ thật rõ ràng không có chi là siêu nhiên bí hiểm cả. Tài năng của họ như cô gái gánh nước nhà quê!
    Có chàng trai 18 tuổi từ thành thị về miền quê, anh thấy một cô con gái khoảng tuổi anh gánh nước đi vung vẩy từ giếng về nhà, cô đi rất nhanh và nhịp nhàng, tất cả động tác của cô trông thật dễ dàng. Nghĩ rằng mình to khoẻ hơn cô, chàng ngõ lời gánh dùm. Không ngờ nó quá nặng nề với anh, anh gánh lên chẵng muốn nổi và chỉ đi được một đoạn ngắn. Thật là mắc cở.
    Dĩ nhiên anh chàng to xác ấy quả thật mạnh hơn cô gái, nhưng cái gì làm cô gái có thể gánh nước dễ dàng. Người ta sẽ nói vì cô đã quen rồi. Cái "quen" đó chính là sự đơn luyện mà trong một góc độ hạn hẹp ta có thể nói cô ta có "kình" trong gánh nước
    Cô gái đã kết hợp hài hoà từ tấn pháp, thân pháp, bộ pháp: từ gót chân, gối, độ rùn, eo, lưng, vai, bước đi, cách đi, nhịp đi...tất cả đều được thực thi hoà nhịp trong tình trạng relax. Có thể bạn coi thường thí dụ này, nhưng hãy xét kỷ: cô gái có khả năng gánh nước nửa ngày hay cả ngày trời, kết quả của nàng so với anh chàng kia thì giỏi gấp trăm lần. Nếu hành vi gánh nước thay vào là một cú đấm thì cú đấm của cô đã gấp cả trăm lần cú đấm của chàng, có phải đáng nể không?!
    Vâng, tài năng của các vị đại sư cận đại khét tiếng chỉ ngần ấy thôi. Chúng ta là các THƯỜNG nhân đã trăm lần bộ phục rồi, chớ nói chi những khả năng siêu nhiên cao thâm huyền bí. Đối với những người có khả năng cao thâm bí hiểm thì TCQ không còn nghĩa lý gì cả, vì lúc đó họ sử dụng năng lực của tâm. Nhưng muốn sủ dụng năng lực này bạn phải là thiên tài nhân, siêu nhân vì nó đòi hỏi định lực cao thâm và một vị thầy. Lúc ấy, "khí" "khí lực" có lẽ không còn chỗ đứng, không còn ý nghĩa gì cả
    Nguồn tham khảo: http://thaicucquyen.com/viewthread.php?tid=306&page=11
  3. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1

    http://www.youtube.com/watch?v=N1-lDd-TId0&search=xingyi
    Trong này có đơn luyện Ngũ Hình Quyền. Có Thập nhị Hình.
    Nôm na cứ thấy một động tác nào được lập đi lập lại trong đoạn băng này thì coi là đơn luyện, khác với bài quyền có nhiều đông tác liên hoàn.
    Xem cho vui chứ học thì phải có người hướng dẫn chỉnh sửa.
  4. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    CHÍNH PHÁI NỘI GIA LÀ GÌ?
    Trước hết phải hiểu nội gia là gì.
    Thông thường do ảnh hưởng của sách báo, tiểu thuyết, movie... khi nói đến nội gia đại đa số nghĩ ngay đến Võ đang. Thật sự không phải! Ngày nay các nhà nghiên cứu đều công nhận rằng cá tính của Võ đang thật ra tương tợ như Thiếu lâm. Ba nhánh võ TCQ, HYQ, BQC đều được công nhận thuộc nội gia quyền, nhưng nguồn xuất phát lại không phải từ Võ đang.
    Giáo sư K''ang Ko-Wo đã nghiên cứu vấn đề này. Theo ông, năm 1894 Ch''eng T''ing- Hua và các bằng hữu là Liu Te-Kuan, Li Tsun-I, và Liu Wai-Hsiang, thành lập một nhóm nhằm nghiên cứu học tập võ thuật với nhau. Cheng đại diện cho phái võ phái Bát quái Chưởng, Liu Te-Kuan đại diện cho TCQ, Li Tsun-I và Liu Wai-Hsiang đại diện cho võ phái HYQ. Nhóm đó họ gọi là "nội gia quyền". Hội viên của nhóm này được phép trao đổi võ thuật với nhau và được phép học lẫn nhau.
    Sau đó họ phát hiện rằng, thời nhà Minh, có một người tên là Sun Shih-Shan tập một môn võ thuật tên là "nội gia quyền", họ bèn sửa tên nhóm thành "nội công quyền" nhưng tên đầu tiên đã được kêu thành thói quen rồi!
    "Nội gia quyền" của Sun Shih-Shun sau này được hậu bối là Wang Pei-Chia viết trong quyển "Nội gia quyền", trong đó ông nói rằng môn võ này xuất phát từ Trương Tam Phong, núi Võ Đang. Điều này cũng là một nghi vấn của giới nghiên cứu. Có điều không thể chối cải là đặc tính của môn võ này không có điểm tương đồng với TCQ, HYQ, BQC.
    Bởi vì nhóm tổ hợp của HYQ BQC TCQ khởi xướng bởi Ch''eng có tên là "nội gia", có sự trùng tên với môn võ mà Wang viết sách đời Minh, tạo sự hiểu lầm trong giới võ lâm rằng "nội gia quyền" của nhóm Ch''eng có cùng nguồn gốc với "nội gia quyền" mà Wang viết và vì vậy mà người ta tưởng "nội gia quyền" của Ch''eng xuất phát từ Võ Đang và có mối liên hệ với Trương tam Phong. Sự nhầm lẫn này phổ biến đến độ năm 1928 Central Martial Arts Academy phân rằng TCQ HYQ BQC thuộc Võ Đang đối lại với ngoại gia quyền Thiếu Lâm.
    Lời giải thích của giáo sư K''ang có tính thuyết phục, tuy nhiên không giải thích được tại sao họ lại chọn từ "nội gia".
    Có người bảo rằng nội gia là những nhánh võ do người Trung hoa sáng tạo để phân biệt ngoại gia Thiếu lâm là môn võ nhập từ Ấn độ do Đạt Ma mang vào. Lối giải thích này rấtt gượng ép vì không nói lên đặc tính võ thuật của nội gia là nhu quyền.
  5. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Nếu được giải thích trọn vẹn thì người ta sẽ không phải tranh cãi nhiều nữa và người ta đã biết mình đang làm gì , theo trường phái Nội hay Ngoại gia hoặc nửa Nội nửa Ngoại gia( có thật đấy nhé) ...!!
    Nhưng nếu nêu rõ ra nhiều vị không hiểu lại chết già vì luyện Nội Gia mà chẳng được gì , khổ thế chứ !.... Rồi có vị lại vỗ đùi đánh đét một cái văng : Phặc khuỳu , tớ biết rồi, nghe nhiều rồi ,có thế mà cũng nói ,đích thị tớ là Nội gia rồi ....
  6. php

    php Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    bạn xingyihanoi có thể cho biết cảm nhận về kình và cách phát kình của bạn không ? kỹ thuật bạn dùng trong phát kình như thế nào ?
    cảm ơn nhiều
  7. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Tập Nội gia là tự chọn cho mình con đường khó.
    - Lý luận thì bạt ngàn, mải mê tìm hiểu quá thì dễ sa vào bệnh dân gian gọi là "ngộ chữ"
    - Đòi hỏi thời gian luyện tập hàng ngày, công sức cường độ tập luyện rất nặng nếu muốn đạt được hiệu quả. Nhưng nếu tập không đúng cách thì có cần mẫn đến già hiệu quả vẫn chẳng như ý muốn. Chứ không phải là tập nhiều hiệu quả nhiều, tập ít hiệu quả ít.
    - Hiệu quả (sức khoẻ và/hoặc chiến đấu) đến rất chậm, chậm hơn nhiều nếu so với tập Ngoại gia.
    - Phương pháp tập dễ gây nhàm chán vì trọng tinh chứ không trọng đa.
    - Khó quảng bá, PR hơn các môn Ngoại gia vì "bề nổi" thì đơn giản không hấp dẫn với đa số những người chưa tập, "bề chìm" thì khó biểu diễn. Nói gì thì nói, không thể nói bản thân tập Nội gia, mọi cái trong người mình đã liền lạc, kình lực đã hình thành, mà lại không ấn chứng được cho người khác, đấm đá huých nhẹ hều.
    Có lẽ chỉ có ai thực sự ham mê, ham mê đến độ "lỳ lợm" thì mới theo đuổi tập Nội gia lâu dài được.
  8. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    @newdom: Tôi đã nói rồi:
    Tôi mượn lời của những người đã thành công và cực kỳ hiểu biết về Hình ý Quyền và Nội Gia Quyền để giải thích theo ý hiểu của tôi. Tuy tôi học chưa được nhiều và chưa thành công, nhưng tôi tự tin là mình đã hiểu đúng và tập đúng cách. Tôi lên diễn đàn chỉ mong đưa ra 1 cái gọi là "LÝ THUYẾT" nhưng CHUẨN để anh em có thể tìm và tham khảo được thêm 1 số phương pháp tập có ích, chứ không phải lấy đó ra so đo võ mồm bắt bẻ về Cá Nhân Tôi (1 người mà kém về phần biện luận) mà mọi người bỏ qua những kiến thức hay của Nội Gia Quyền để lại.
    (Tất nhiên Tôi không phải là người nghĩ ra những kiến thức trên, cả võ sư motgiot bên thaicucquyen.com cũng vậy, và cả Thầy Tôi người hướng dẫn tôi về môn Hình Ý cũng vậy)

    Chính vì vậy, tôi cảm thấy tất cả chúng ta trên diễn đàn này, cả Tôi, Bạn đều chưa đủ trình độ và tư cách có thể thốt ra một lời nào đó miệt thị về những môn thuộc NỘi Gia hay Ngoại Gia, hoặc giả chỉ mang một trích đoạn nào đó mà quên đi cả một bài văn kiến thức để mà đả phán hay nói lên những giọng bất mãn mà đôi khi chả biết mình nói gì, mà không biết là dựa trên cơ sở vào để nói vậy!
  9. php

    php Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    nói những môn được gọi là nội gia phát đòn nhẹ hều là không đúng đâu . HYQ và BQC phát kình cực mạnh . Vấn đề là phương pháp tập như thế nào để sinh kình . Những ai biết có thể chia sẻ thì hay quá
  10. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0

    xingyihanoi , là người sống nên có niềm tin nhưng cũng nên có lý trí và bản sắc của riêng mình . Học võ cũng vậy , học cho mình là chính chứ có phải cho thày, Nội hay Ngoại gia đâu...bạn nên bình tĩnh để cùng nhau tranh luận cho ra điều hay lẽ phải, thế có hơn không ?!
    -Nếu bạn đã kém về biện luận như mình tự nhận thấy thì bạn không thể khẳng định được :1 cái gọi là "LÝ THUYẾT" nhưng CHUẨN .
    -Nếu là một môn Nội gia chuẩn thì tại sao có người lại phải học cùng một lúc nhiều môn Nội gia như vậy ?!....phải chăng người ta muốn tìm cái chuẩn trong nhiều cái chuẩn chăng ?
    Thiết nghĩ đã hiểu ra được một môn Nội gia thì người ta đã lẫy lừng trong thiên hạ và cũng mất cả đời người rồi đâu phải mải mốt kiếm tìm
    -Cũng là tập tành, nghiên cứu , đọc sách..... nhưng nhận thức của người ta khác nhau nhiều lắm ..... Tôi không miệt thị ai cả , tôi chỉ cười và nói cảm nhận đã trải qua của mình thôi mà , bạn hơi nhạy cảm quá chăng ?!
    - Thư thả tôi sẽ post một số lý thuyết về Nội gia , Ngoại gia , Hình ý quyền, ....của quyền sư Lưu Ba để anh em ta cùng tham khảo , tôi cũng không dám chắc là ông này "chuẩn không cần chỉnh "
    P/S: Nhắc bạn một chút là box này của chung , topic này của bạn nói về chủ đề Hình - Ý quyền, tôi không đi lạc chủ đề nên nghiễm nhiên được phép tham gia . Giám sát sự vi phạm nội qui của các TV đã có các Mod đáng kính, bạn không được chụp mũ tui rồi đuổi ra khỏi topic của bạn đâu đấy

Chia sẻ trang này