1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HLV 388: Thầy Park và Quang Hải hay nhất ĐNÁ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi trung031313, 10/11/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trung031313

    trung031313 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Năm nay, Ban Tổ chức trao thưởng ở 16 hạng mục. Cụ thể, giải trợ lý trọng tài nữ của năm thuộc về Hinthong Supawan (Thái Lan), trợ lý trọng tài nam của năm thuộc về Ronnie Koh Min Kiat (Singapore), trọng tài nam của năm thuộc về Sivakorn Pu Udom (Thái Lan), trọng tài nữ của năm thuộc về Katherine Margaret
    ------------
    Đọc thêm: tip bong da hom nay
    (Australia), cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm thuộc về Suphanat Mueanta (Thái Lan), cầu thủ futsal xuất sắc nhất năm thuộc về Trần Văn Vũ (Việt Nam), đội tuyển futsal xuất sắc nhất năm thuộc về Thái Lan, Liên đoàn Bóng đá của năm thuộc về Indonesia, đội tuyển nữ của năm thuộc về nữ Thái Lan, đội tuyển nam của năm thuộc về nam Việt Nam, HLV nữ của năm thuộc về Nuenggruetai Srathongvian (Thái Lan), HLV nam của năm thuộc về HLV Park Hang Seo (Việt Nam), bàn thắng của năm thuộc về Syahmi Safari (Malaysia), cầu thủ nữ của năm thuộc về Pitsamai Sornsai (Thái Lan), cầu thủ nam của năm thuộc về Nguyễn Quang Hải (Việt Nam) và ở giải thưởng đội hình tiêu biểu của AFF có ba cái tên đội tuyển nam Việt Nam lọt vào là Quế Ngọc Hải, Đặng Văn Lâm và Quang Hải.

    Những giải thưởng này là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực cống hiến không ngừng nghỉ của các cá nhân và tập thể trong vòng hai năm qua. Năm 2018 và 2019 đánh giá sự thành công vượt bậc của bóng đá Việt Nam nên những chiến tích lẫy lừng đó được vinh danh ở các hạng mục giải thưởng lần này là hoàn toàn xứng đáng. HLV Park Hang Seo chiến thắng người đồng nghiệp Tan Cheng Hoe (tuyển Malaysia) giành giải HLV xuất sắc nhất, Quang Hải vượt qua “Messi Thái” Chanathip Songkrasin giành giải cầu thủ nam xuất sắc nhất là lời khẳng định không thể hoàn hảo hơn về vị thế số 1 của bóng đá nam Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á suốt 2 năm qua.

Chia sẻ trang này