1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội FC) đặt mục tiêu lập cú đúp danh hiệu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi lavender208, 10/09/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavender208

    lavender208 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2016
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    CLB Hà Nội đã lập kỷ lục của V.League khi vô địch sớm trước 5 vòng đấu. Đăng quang từ vòng 21, nhưng HLV trưởng Chu Đình Nghiêm của Hà Nội cho biết: “Mùa giải vẫn chưa kết thúc và chúng tôi vẫn còn mục tiêu phải chinh phục”.

    [​IMG]

    - Phóng viên: Hà Nội FC đã lên ngôi vô địch trước 5 vòng đấu, cảm giác ấy có khác những lần vô địch trước không, thưa ông?
    - HLV Chu Đình Nghiêm: Khi đội bóng của mình lên ngôi vô địch, cảm giác của HLV luôn rất sung sướng và cả tự hào. So với 3 lần vô địch trước đây, dù rất hạnh phúc nhưng thật sự tôi không có quá nhiều cảm xúc so với mùa giải 2016. Nói thế, bởi đấy là lần đầu tiên tôi nắm vai trò HLV trưởng và cùng Hà Nội T&T lên ngôi vô địch. >>cách đánh bài poker

    - Có lẽ giành chức vô địch khá dễ ở mùa giải năm nay khiến ông không quá nhiều cảm xúc chăng?
    - Nếu nói thế lại không đúng, bởi đến giờ tôi vẫn tiếc nuối khi để vuột mất danh hiệu vô địch ở V.League 2017 và đấy cũng là mùa giải đầu tiên CLB Hà Nội rơi xuống vị trí thứ 3. Vì thế, chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ và đầy nỗ lực để đoạt lại danh hiệu vô địch ở mùa giải năm nay. Bên cạnh đó, các đối thủ cạnh tranh năm nay cũng gặp nhiều vấn đề, giúp cho CLB của tôi dễ dàng vượt lên.


    Hà Nội là CLB đang sở hữu rất nhiều ngôi sao của bóng đá Việt. Ảnh: Đức Cường

    -Hà Nội FC năm nay gần như vô đối ở cuộc đua vô địch, nên có lẽ không làm ông gặp nhiều áp lực như những mùa trước?
    - HLV luôn là một cái nghề áp lực, không ít thì nhiều. Năm nay, do có sự chuẩn bị kỹ và lực lượng ổn nên tôi không gặp nhiều áp lực trong cuộc đua thành tích. Tuy nhiên, áp lực lớn nhất của tôi chính là cầm một đội bóng có quá nhiều ngôi sao. Mỗi ngôi sao luôn có những cá tính rất riêng, nên việc phải làm sao dung hoà để tất cả cùng nhìn về một hướng và phát huy cao nhất sức mạnh của họ, đấy luôn là bài toán khiến tôi phải đau đầu. >>chơi poker online

    “Chúng tôi luôn nhìn lên khán đài để cố gắng!”
    - Ồ, nhưng tôi thấy ông đã nắm các ngôi sao của Hà Nội FC rất tốt, ông có thể tiết lộ bí quyết?
    - Về điều này tôi học từ anh Phan Thanh Hùng một câu đơn giản nhưng lại rất chí lý, đấy là “từ trái tim đến trái tim”. Khi bạn hết mình với mọi người, mọi người cũng sẽ hết mình với bạn. Thêm vào đó, lâu nay ở CLB Hà Nội có một triết lý “chẳng có ngôi sao nào lớn hơn đội bóng”. Dẫu những cầu thủ như Thành Lương, Văn Quyết, Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu… có nổi tiếng đến đâu đi nữa, nhưng cái tên CLB Hà Nội và màu cờ sắc áo của đội bóng mới là số 1, là trên hết. Đấy chính là lý do giúp Hà Nội FC luôn là một tập thể đồng nhất.

    -Sau một thời gian dài, CLB Hà Nội mới có lượng khán giả đông đảo như thế trên ở mùa giải năm nay. Ông nghĩ sao về điều này?
    - Thật sự tôi rất cảm kích và hạnh phúc, đây là điều chúng tôi chờ mong suốt bao lâu, kể từ ngày có mặt ở sân chơi V.League và cuối cùng những sự nỗ lực của mình cũng đã được đền đáp. Sau trận thắng SLNA mới đây ở vòng 21, nhìn lên khán đài tôi chỉ muốn khóc vì hạnh phúc. Nói thật, niềm vui vì chức vô địch sớm chỉ khoảng 6-7, nhưng sự hạnh phúc vì sắc tím lẫn vàng của CĐV trên khán đài sân Hàng Đẫy mới ngập tràn trong tim. Có lẽ nhiều người không biết, cứ sau mỗi trận đấu, các thành viên của Hà Nội FC luôn nhắc nhau hãy nhìn lên khán đài mà nỗ lực hết mình.>>cách chơi blackjack


    - Đã sớm vô địch, vậy Hà Nội FC sẽ chơi thế nào ở phần còn lại của mùa giải?
    - Đấy chính là điều tôi đang lo lắng. Hà Nội FC đã sớm vô địch, nhưng giải đấu vẫn còn tiếp diễn và chúng tôi vẫn còn mục tiêu để chinh phục đấy chính là Cúp QG. Sau vòng 21, chúng tôi vẫn tập trung cao nhất cho các trận đấu còn lại của V.League, bên cạnh đó là quyết tâm giành ngôi vô địch Cúp QG, danh hiệu mà chúng tôi vẫn còn đang thiếu.

Chia sẻ trang này