1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HLV Henrique Calisto

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi cocktailtinhyeu, 12/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Bây giờ các đồng chí ấy muốn ông Tồ tự giải quyết. Chắc là ông Tồ sẽ chọn một
    VFF để HLV Calisto tự quyết!
    (TT&VH) - Hôm rồi, trao đổi với báo chí bên lề một sự kiện thể thao được tổ chức tại SVĐ QG Mỹ Đình, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nói rằng ông đã nắm được thông tin về ý kiến của Hội đồng HLV QG đối với phương án HLV Henrique Calisto sẽ dẫn dắt cả ĐTQG lẫn ĐT U-23 QG trong năm 2009.
    Theo ông Hỷ, Hội đồng HLV QG và HLV Calisto cần phải bàn bạc để đi tới thống nhất, vì VFF không thể can thiệp vào bản hợp đồng đã ký với HLV Calisto. Ông Hỷ nói thêm: ?oCó thể chúng tôi sẽ để HLV Calisto tự quyết định chọn lựa?.
    Được biết, trong hợp đồng mà VFF ký với HLV Calisto có điều khoản quy định rõ rằng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này sẽ phụ trách cả 2 ĐTQG lẫn ĐT U23 QG trong thời hạn hiệu lực của bản hợp đồng, tức là năm 2008 và 2009. Khi trao đổi với TT&VH cách đây chưa lâu, cả TTK VFF Trần Quốc Tuấn lẫn chủ tịch Hội đồng HLV QG Nguyễn Sỹ Hiển đều xác nhận thông tin nói trên.

    Sau thành công của AFF Suzuki Cup 2008, VFF đã hoàn toàn
    tin tưởng vào năng lực của HLV Calisto.

    Như vậy, ngay cả trong trường hợp Hội đồng HLV QG kiên quyết bảo lưu quan điểm không tán thành việc 1 HLV dẫn dắt 2 ĐTQG, thì HLV Calisto cũng vẫn hoàn toàn có thể làm theo ý mình nếu muốn. Trả lời phỏng vấn báo chí về vấn đề này trong những ngày vừa qua, HLV Calisto đều từ chối khéo léo bằng cách nói rằng chưa ai liên lạc với ông nên ông không muốn đưa ra bình luận.
    Tuy nhiên, với những người trong cuộc thì việc Hội đồng HLV QG và HLV Calisto không có chung góc nhìn về chuyên môn cũng chẳng phải là chuyện lạ. Còn nhớ, ở cuộc tuyển chọn HLV trưởng cho ĐTQG hồi đầu năm ngoái, khi gút lại danh sách đề cử chính thức để Thường trực VFF quyết định, Hội đồng HLV QG đã có ý nghiêng về ứng viên Peter Withe hơn là ông Calisto, và việc HLV người Bồ Đào Nha được lựa chọn chỉ là vì chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã quyết như vậy.
    Rồi trong những tháng ngày khó khăn trước thềm AFF Suzuki Cup 2008 và cả tại vòng bảng, quan hệ giữa HLV Calisto, VFF với một số thành viên trong Hội đồng HLV QG cũng không thực sự xuôi chèo mát mái. Bởi vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi Hội đồng HLV QG không tán thành với việc VFF giao cả ĐTQG lẫn ĐT U23 cho HLV Calisto, dù Hội đồng HLV QG luôn nhấn mạnh rằng họ chỉ đóng góp, tư vấn cho VFF, còn quyết định cuối cùng là do VFF thực hiện.
    Và một khi chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nói rằng có thể VFF sẽ để HLV Calisto tự quyết định thì cuộc họp tay ba vào ngày 4/3 sắp tới giữa VFF, HLV Calisto với Hội đồng HLV QG có khi chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

    H.A
  2. muitenthep

    muitenthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ông nào cho rằng ông Tồ nắm cả hai tuyển cùng một lúc là đúng đắn thì trả lời hộ tôi thế tại sao các nước bóng đá phát triển họ tách biệt hẳn HLV tuyển quốc gia và HLV các tuyển trẻ như thế?
  3. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1

  4. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Tôi cũng không hiểu sao các đời HLV trưởng khác của VN đều nắm cả ĐTVN lẫn Olympic thì chẳng có hội đồng nào lên tiếng. Tự nhiên đến ông Calisto thì ào ào phản đối?
    Hơn nữa tôi cũng nhắc đi nhắc lại cái lịch làm việc của hai tuyển, trong cả năm nay ĐTVN chỉ đá 2 trận chính thức gặp Syria lượt đi và về trong tháng 11, chứ có phải tuyển VN dự AFF cup và tuyển Olympic dự SG đâu mà các bác lo hành xác?
    Ông Chung cũng được mời lên làm phó cho ông Tô . Nói chung topic này khép lại ở đây là đẹp rồi.
  5. muitenthep

    muitenthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    @laithuanua
    Ông chỉ lấy được đúng một ví dụ ở Brazil thôi à. Thế còn Anh, Argentina, Tây Ban Nha, Đức, nhìn chung là nhiều không kể hết những nước nền bóng đá phát triển có sự tách biệt giữa HLV tuyển quốc gia và HLV tuyển trẻ.
    Ông trả lời được không?
    @***movie
    Cái tai hại chính là quãng thời gian cần tập trung cho đội trẻ để chuẩn bị cho Seagame thì lại phải phân tán để cho đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho vòng loại Asian vì hai sự kiện này cùng diễn ra vào cuối năm.
    Mà ông Chung thì làm sao, cứ bảo ông ấy bẩn thỉu, rác rưởi. Thế mà cái thằng cha bẩn thỉu rác rưởi đó mang về một đống thành tích cho bóng đá Việt Nam đấy.
    Huống hồ, các ông đã được một lần tiếp xúc với ông ta chưa, toàn nghe qua việc bơm vá của báo chí chứ gì. Khi báo chí viết về dân Gừng thì các ông nói là bơm đểu ( tôi công nhận là bơm đểu thật, bơm đểu một cách thô bỉ), nhưng khi viết về những vấn đề này thì các ông nhất loạt tin vào báo chí. Sống với một con người cả đời còn chả hiểu hết người ta nữa là chưa một lần tiếp xúc.
  6. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Mỗi nơi có cách làm khác nhau vấn đề ở topic này là việc ông Tồ có ôm nổi 2 đội tuyển hay kg?và vì sao hội đồng hlv lại pác bỏ ý tưởng này thế thôi pác hỏi vậy thì tôi hỏi ngược lại pác tại sao các nước khác kg làm giống Brazil là cho 1 hlv kiêm cả 2 chức pác trả lời thế nào .
  7. muitenthep

    muitenthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bác cho tôi hỏi định nghĩa "ôm nổi" của bác thì tôi mới trả được.
    Nếu nói thẳng là HCV Seagame thì tôi nói thẳng là tôi không tin là được nếu phải ôm cả hai đội hình vào thời điểm nhạy cảm là cuối năm.
    Còn ông Chung, tôi cũng không tin là được, nhưng điều quan trọng là gì, đó là tạo động lực cho các HLV nội, họ sẽ thấy được tương lai của họ, họ có động lực phấn đấu, họ biết họ có cơ hội.
    Ông Chung không làm được thì ông Hải sẽ làm, rồi ông Dũng, rồi Công Minh, rồi Quang Hà,.......chúng ta phải sẵn sàng hy sinh.
    Chính vì chúng ta không dám hy sinh nên mới năm nào cũng cố để đớp lấy mấy cái giải vớ vẩn để rồi ăn k ứt ở mấy giải chính, Ông Tồ hy sinh mấy cái giải vớ vẩn đó, để rồi cho bọn Thái, bọn Sing ăn k ứt ở AFF.
    Dân tình chán ông ấy ở vì ông ấy dám thử nghiệm, ông Chung cũng sẽ bị chán vì ông ấy cũng là thử nghiệm, nhưng hãy nhìn những gì ông Tồ đã đạt được chúng ta có quyền hy vọng vào những gì các HLV nội sẽ đạt được.
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Ông Lê Thụy Hải vừa có bài phỏng vấn trên báo thanh niên, nói là có gọi ông ta lên tuyển thì ông ta cũng không lên, vì lương có 3 triệu một tháng, nói bọn cầu thủ không nghe.
    Ông này cũng thẳng thắn đấy chứ. Đó là một sự thật mà ít người nào khi được gọi lên tuyển dám nói ra. Ông 3 triệu bảo thằng cầu thủ 30 triệu liệu nó có nghe không nhỉ, nhất là trong hoàn cảnh cầu thủ việt nam ít học, coi trời bằng vung. Vô địch thì người ta nhớ tới Calisto, nhớ tới cầu thủ chứ mấy ai nhớ đến HLV phó và trợ lý.
    Về chuyện HLV nắm 2 tuyển, Dunga của Brazil cũng nắm 2, nhưng nên hiểu rằng lịch thi đấu của Brazil không giống việt nam, kì Olympic diến ra từ 2008 rồi, trong khi đó 2010 mới đá World cup. Làm HLV không đơn giản là hàng ngày ra sân bóng dạy bọn cầu thủ kĩ chiến thuật. Nếu chỉ thế thì chả đến nỗi Calisto thức trắng đêm bạc trắng đầu.
    Tại sao không ai nghĩ rằng, nếu Calisto nắm U23 thi đấu không thành công ở Seagames thì sẽ tạo áp lực không tốt cho kết quả của tuyển việt nam ở vòng loại Asian cup nhỉ. Điều này dễ xảy ra, vì cả Thái Lan, Sing và Malaysia đều mong ngóng phục thù Việt nam, vì thế rất khó để chúng ta đoạt huy chương vàng. Điều gì sẽ xảy ra với Calisto nếu U23 không đoạt huy chương ở Seagames, ông ta có bị rối loạn không, rồi sau đó ảnh hưởng lên tuyển việt nam sẽ thế nào? Đương nhiên lúc đó liên đoàn cũng sẽ phủi trách nhiệm về mình.
  9. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235
    Em không biết là bác hiễu,hay chưa hiễu hết về cái cơ chế cách điều hành bóng đá VN.
    Không có HLV nguời VN nào mà nói cầu thũ nó nghe cả,đến khi sắp xếp đôi hình ra sân lại còn bị phía trên chĩ đạo xuống, vậy làm HLV truỡng thì chẵng khác nào bù nhìn,tất cã HLV nguời VN mình,ít nhất ai cũng có dây rưa,rễ má với các đôi trong Vlit và Hạng 1
    Làm HLV mà nói cầu thũ *** nghe,nó coi HLV như con bù nhìn,nó không nễ,thì kết luận 1 câu
    Bóng đá VN mà dùng HLV nôi thì 1 ngày không xa thua cã Lào...
    -------------
    Bác cứ ũng hộ HLV nội,thật ra em đồng ý ho có tài và tâm,nhưng do cơ chế,bản tính nguời VN,chẵng thàng nào nghe,và chẵng nễ ai.
  10. muitenthep

    muitenthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    @staplespro
    Sao bác toàn viết dấu hỏi thành dấu ngã thế, lại còn nhiều dấu phẩy nữa, khó đọc bỏ mẹ.
    Công nhận là HLV nội dây mơ rễ má nhiều, lại kiểu nói chuyện, làm việc với các cầu thủ thì cứ tình thương mến thương.
    Như ông Tavares hồi nhồi thể lực cho Việt Nam, chả biết có đúng hay không, nhưng đã là trợ lý thì phải giúp cho HLV trưởng nhồi tiếp cho bọn cầu thủ, bọn nó có nằm ra đó mà chết thì cũng phải đứng về phía HLV trưởng, đằng này lại cứ được xem là cứu cánh cho cầu thủ.

    Nhưng có lão Hải lơ thì khác, lão này chơi được tuốt. Lão ấy chả ngán thằng nào, lão ấy bị điên.
    Như ông Chung mà được nắm tuyển, trước đây chắc chắn phải nghe chỉ đạo tuốt tuột từ VFF, nhưng nếu được nắm tuyển thì có khi ông ấy cũng làm một quả để đời, chả nghe lời thằng đek nào. Mà thực ra ông Tồ cũng phải chịu sức ép từ VFF ối ra chứ có phải toàn quyền đâu.
    Nói tóm lại là có vô số vấn đề khi để một HLV nội dẫn dắt tuyển đi chơi Seagame. Nếu chúng ta thử nghiệm thì những vấn đề đó sẽ bộc lộ ra, nhưng cũng chính vì chúng ta dám thử nghiệm thì mới có thể giải quyết được vấn đề.
    Không trồng một nhành cây còi cọc thì làm sao có một cây cổ thụ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này