1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HLV Henrique Calisto

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi cocktailtinhyeu, 12/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    VFF chính thức mời HLV Calisto gia hạn hợp đồng

    Đây có thể gọi là một tin vui nhất trong vài tháng gần đây. Không hiểu ông Tô trong hợp đồng có được tự do gọi người và chọn đội hình không nhỉ?

    (TT&VH) - Thất bại (có thể gọi như thế) ở Cúp TP HCM của ĐTVN không làm ông Calisto buồn. Sự ì ạch của U23 qua những trận đấu tập không làm ông Calisto khủng hoảng.
    Ở chiều hướng ngược lại, VFF và rộng hơn là những người quan tâm và có trách nhiệm với nền bóng đá này cũng không coi đó là thước đo năng lực của ông thầy ngoại này. Chức vô địch AFF Suzuki Cup và niềm tin được vun đắp vẫn là những giá trị lớn nhất. Bởi thế, lần đầu tiên, VFF xem xét nghiêm túc việc gia hạn hợp đồng với ông Calisto.

    VFF đã ngỏ lời mời HLV Calisto tiếp tục dẫn dắt ĐTVN với một bản hợp đồng dài hạn. Chi tiết của bản hợp đồng này vẫn còn nằm trong vòng đàm phán nên chưa thể tiết lộ, nhưng chắc chắn VFF sẽ dành cho HLV Calisto những điều khoản ưu đãi hơn nhiều so với bản hợp đồng hiện tại và nó cũng không phải là ngắn hạn. Có thể sẽ là 3 năm (vì VFF không thể tự cho phép mình ký hợp đồng dài hơn 3 năm nếu chiểu theo Luật Lao động), nhiều hơn 1 năm so với bản hợp đồng ký hồi tháng 4-2008.

    Trong tuần này, theo chỉ đạo của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, VFF sẽ chính thức thương thảo với HLV Calisto để giải quyết dứt điểm vấn đề gia hạn hợp đồng trước thềm SEA Games 25. Cũng vì sự kiện này mà trong những ngày vừa qua, HLV Calisto tỏ ra rất vui vẻ và ông coi đó như một trong những tin tức tốt lành.
    Sau khi cùng ĐTVN đoạt chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, HLV Calisto đã nhận được rất nhiều lời mời, trong nước cũng có mà nước ngoài cũng có, nhưng ưu tiên số một của nhà cầm quân này là tiếp tục làm việc ở Việt Nam.

    Vì thế, HLV Calisto đã chờ đợi lời mời của VFF trong suốt một thời gian vừa qua, và bất cứ đối tác nào khi tiếp xúc với ông thầy người Bồ Đào Nha để đề đạt vấn đề ký kết hợp đồng đều được trả lời: ?oTôi ưu tiên cho VFF đàm phán trước tiên, và chỉ khi nào không đạt được thoả thuận với VFF thì tôi mới xoay sang phương án khác?.

    Về phía mình, VFF cũng rất muốn gia hạn hợp đồng với HLV Calisto, bởi sự có mặt của nhà cầm quân này trên cương vị HLV trưởng ĐTVN sẽ giúp ích rất nhiều cho VFF. Tuy nhiên, do vướng ĐH BCH khoá VI, nên VFF phải chờ tới khi kết thúc ĐH thì mới chính thức đặt ra vấn đề này.

    Bản thân HLV Calisto cũng nhận thức được nguyên nhân thực sự đằng sau lời mời có phần hơi chậm trễ của VFF, nên khi trả lời phỏng vấn báo chí trước lúc diễn ra ĐH BCH VFF khoá VI, ông nói: ?oTôi biết VFF sắp sửa tiến hành ĐH nên chắc hẳn họ đang rất bận rộn?.

    Còn nhớ, chính Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ là người đứng ra quyết định việc ký hợp đồng với HLV Calisto hồi đầu năm 2008, và sau khi tái đắc cử chức Chủ tịch VFF thêm một nhiệm kỳ nữa, lại là ông Hỷ chỉ đạo cấp dưới chính thức xúc tiến đàm phán với HLV Calisto để mời ông thầy này gia hạn hợp đồng.
  2. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Đúng như niềm tin của mình, VFF biết mình là ai và Tồ ở lại.
    Chúc mừng bóng đá Việt Nam, chúc mừng Tồ. Ở lại và đoạt thêm những danh hiệu mới!
  3. phongkd

    phongkd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    9
    TTVH một tờ báo bệnh hoạn Liên tục có các bài công kích một cách kín đáo nhằm hạ bệ Tồ. Bọn này từ hồi AFF cup 2008 vẫn cay cú vì loạt bài bệnh hoạn của bọn nó bị thực tế những gì ông Tồ làm được làm cho bẽ mặt, nay chúng nó vẫn ko từ bỏ mục đích công kích Tồ. Bác nào ko tin cứ để ý những bài gần đây sẽ thấy.
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.910
    Đã được thích:
    3.982
    tháng 3 tới bác Tồ hết hạn, gia hạn tối đa 3 năm thì tới 3/2013
    Có lẽ như thế cũng là đủ rồi. Một HLV giỏi mấy thì cầm đội tuyển lâu quá cũng trở nên khô cứng
    Già Tồ là giải pháp tốt nhất trong thời kì quá độ, cho tới khi đủ tiền ( k khó lắm), đủ mặt bằng chuyên môn và đủ uy tín để mời những HLV thật sự oách hơn.
  5. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.773
    Đã được thích:
    984
    Theo ông, ai là HLV thật sự oách hơn?
  6. asset

    asset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Theo ông, ai là HLV thật sự oách hơn?
    [/quote]
    nội : Lê Thụy Hải
    ngoại: Riedl
  7. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Theo ông, ai là HLV thật sự oách hơn?
    [/quote]
    nội : Lê Thụy Hải
    ngoại: Riedl
    [/quote]
    Bác nữa.
  8. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Chuyện này là tất nhiên rồi sở dĩ đến ngày nay mới xúc tiến là vì phải chờ VFF bầu lại khoá mới .Ấy vây mà có mấy pố cứ vào là đề đầu VFF chửi .Bọn nó lúc này làm cũng được việc lắm rồi tuy chưa hoàn toàn ưng ý lắm nhưng bọn nó biết tiếp thu ý kiến của dư luận,biết kiếm tiền,biết xử sự hơn lúc trước riêng Bố Hỹ thằng này làm cũng nhiều mà nói cũng nhiều và ra vẻ ta đây phải chi nó làm nhiều hơn và nói ít lại thì hay.Khác với vẻ bề ngoài mang phong cách của nhà ngoài giao tài ba nhưng kg có cái lỗ tai để nghe của Viễn tổng thì Tuấn tổng có dáng vẻ cần cù và chịu khó hơn biết nghe và luôn luôn tránh va chạm với đồng nghiệp và dư luận thì việc Tuấn tổng tái cử cũng xem như tạm được nhưng phải chi hắn quyết oán hơn một chút thì hay
  9. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Dù sao đây cũng là tin đáng mừng cho BĐVN nói riêng và người hâm mộ nói chung...Nhưng thầy Tô vẫn chưa gật đầu nên cũng chưa thật sự yên tâm cho lắm.Và nếu thật sự thầy Tô đặt bút ký tiếp thì cũng hy vọng các bố ở VFF đừng thọc mạch gì về vấn đề chuyên môn như bác chủ topic nói thì hợp đồng đó mới gọi là hoàn hảo...
  10. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    đến giờ này mà các bác vẫn tin vào mấy dòng vớ vẫn của TT&VH à ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này