1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HLV Sinisa Mihajlovic khi dẫn dắt AC Milan

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi meovathaynhat, 23/10/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meovathaynhat

    meovathaynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2017
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Rossoneri đã không còn là một thế lực đáng sợ ở châu Âu như cách đây mười năm. Tuy nhiên, nếu nói là “ tồi tệ nhất” thì có lẽ tiền đạo người Colombia đã quá nặng lời với đội bóng cũ của mình. Thật sự không thể phủ nhận,vào thời điểm ấy, AC Milan vẫn đang trên con đường tìm lại hào quang trong quá khứ.

    Khi trả lời phỏng vấn với đài W Radio Colombia, Carlos Bacca đã cho rằng AC Milan chơi tệ nhất trong hai mùa bóng 2015-2017.


    [​IMG]
    HLV Sinisa Mihajlovic khi dẫn dắt AC Milan

    Ông đã đề cập đến AC Milan từ Sevilla vào mùa hè năm 2015. Để có được sự phục vụ của anh, ban lãnh đạo của đội bóng áo sọc đỏ đen đã phải bỏ ra ba mươi triệu bảng. Cùng thời điểm đó, họ cò đưa về một số tên như Alessio Romagnoli và Andrea Bertolacci. Tất cả khi áy vẫn còn khá vô danh, nhưng chủ tịch Berlusconi đã phải chi đến hơn hai mươi triệu bảng. Một động thái tương đối bất ngờ đến từ cựu thủ tướng Italia, khi những mùa giải trước đó, các tân binh được đưa về sân San Siro bằng cách mượn từ đội bóng khác, trao đổi cầu thủ, hoặc chuyển nhượng tự do. Điều này cho thấy rằng tham vọng của đội bóng đã có sự thay đổi nhằm thoát khỏi khủng hoảng và sớm quay trở lại thời hoàng kim.
    Bên cạnh việc mua sắm cầu thủ mới, một huấn luyện viên mới cũng đã được đưa về. Đó là Sinisa Mihajlovic. Trước khi đến với AC Milan, vì người đứng đầu người Serbia đã tạo nên tiếng vang lớn khi dẫn dắt Sampdoria kết thúc mùa bóng tại vị trí thứ 5.

    [​IMG]
    Carlos Bacca trong chiếc áo của AC Milan

    Có thể thấy rằng, từ khi Carlos Bacca cập bến AC Milan, đội bóng đã có những sự thay đổi lớn. Giai đoạn tồi tệ nhất của Rossoneri phải là hai mùa giải trước đó, dưới thời huấn luyện Clarence Seedorf và Filippo Inzaghi, khi đội bóng gặp khủng hoảng không lối thoát, ban lãnh đạo không có những sự đầu tư mạnh mẽ. Vì vậy, tiền đạo người Colombia có lẽ nên cảm thấy vui vẻ vì mình đã trở thành một phần của tập thể AC Milan giàu khát khao và luôn thi đấu với tất cả sự cống hiến.

Chia sẻ trang này