1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồ Chí Minh, một nhà Dân Tộc Chủ Nghĩa hay một người Cộng Sản ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Wehrmacht3, 04/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Đọc được cái này của bác giáp viết:
    Bác Hồ là linh hồn của cuộc kháng chiến chống Pháp, nhưng đề ra đường lối cụ thể, chỉ đạo cụ thể về lý luận với cuốn Kháng chiến nhất định thắng lợi, là do anh Trường Chinh. http://www.qdnd.vn/qdnd/sukiennhanchung.nhanvatbanyeuthich.11352.qdnd
  2. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    để tra cứu các nhân vật lịch sử của thế giới hay sự kiện thế giới, có thể vào trang này, ngắn gọn nhưng đánh giá khách quan và chính xác cao, không bị xen kẽ cảm nhận chủ quan hay lếu láo mang mục đích chính trị.
    http://www.britannica.com/eb/article-9040629/Ho-Chi-Minh
  3. Wehrmacht3

    Wehrmacht3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Theo mình hiểu thì ý bạn do_re_mi cho rằng Yêu nước = Lòng tự tôn dân tộc + thái độ,quan điểm và hành động ôn hoà.
    Vậy cũng đúng.
  4. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Nói thé không đúng lắm đâu. Mà không phải lúc nào cũng ôn hoà được. Có người thích cái đường lối yêu nước kiểu của cụ Phan Chu rinh, nhưng đặt vào địa vị cậu bị Pháp nó giết cả gia đình vợ con, thì có ôn hoà được không.
  5. thachhanam

    thachhanam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bác Hồ lựa chọn con đường CMVS là con đường cứu nước cho Việt Nam là vì con đường đó đáp ứng được nhiệm cụ lịch sử VN đặt ra cho các nhà yêu nước VN lúc đó . Nhiệm cụ đó là :cứu nước gắn liền với cứu dân . Trong khi các nhà yêu nước khác chỉ giải quyết được một nhiệm vụ hay là đi sai con đường ( như cụ Phan Châu Trinh chủ trương ôn hoà , thoả hiệp với Pháp , cụ Phan Bội Châu tuy chủ trương đấu tranh vũ trang nhưng lại chưa thu hút được đông đảo nhân dân tham gia , thậm chí lúc đầu cụ còn định dựa vào Nhật ) . Vậy thôi , Bác Hồ trước hết là một người yêu nước chân chính , Người đến với CNCS là để tìm con đường cứu nước cho dân tộc VN . Người còn là một chiến sĩ CM quốc tế . Chủ nghĩa yêu nước chân chính đã kết hợp với chủ nghĩa CS ở trong HCM.
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Bác Hồ đã từng đặt đơn xin học ở trường thuộc địa, nhưng sau đó lại lên tàu ra nước ngoài và trở thành đảng viên cộng-sản.
    Bác cũng đã từng kêu gọi sự giúp đỡ của người Mĩ, trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhưng sau đó lại nhận sự giúp đỡ của Liên Xô và Tàu.
    Đánh giá một nhân vật lịch sử chắc chắn là khó khăn, và sẽ chẳng bao giờ có một nhận định chung của tất cả mọi người.
    Tuy nhiên có một câu bao giờ cũng đúng, đó là "thời thế, thế thời phải thế". Tất cả đã diễn ra theo một chiều hướng không thể cưỡng lại được, phù hợp với văn hoá, tính cách của con người việt nam.
    được mltr_sg sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 11/03/2008
  7. thachhanam

    thachhanam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tất cả phải diễn ra theo một chiều hướng không thể cưỡng lại đc , phù hợp với hoàn cảnh lịch sử , văn hoá , tính cách của con người VN. Bác Hồ tiếp thu CNCS nhưng ko rập khuôn cứng nhắc mà vận dụng một cách sáng tạo phù hợp với điều kiện khách quan của VN.
    Theo quan điểm của Mác thì ĐCS ra đời cần có 2 yếu tố đó là : phong trào công nhân và chủ học thuyết của Mác . Nhưng Mác xây dựng học thuyết của mình ở C. Âu , tất cả đều là những nước TB độc lập . Nhưng trong hoàn cảnh VN là 1 nước thuộc đ-j-a thì mâu thuẫn bao trùm nhất phải là mâu thuẫn dân tộc , nhiệm vụ chủ yếu phải là nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Bác Hồ là một người yêu nước , Bác đã thành lập ĐCS VN vào ngày 3/2/1930. Nhưng theo yêu cầu của Quốc tế CS là phải thành lập ĐCS Đông Dương( điều này có thể tăng cường sức mạnh chung của 3 nước Đông Dương nhưng lại hạn chế khả năng phát huy của mỗi dân tộc ,và nhất là lại dễ gây hiểu lầm mục đích của VN) . Đây chính là sự rạn nứt đầu tiên giữa Bác Hồ và Quốc tế CS cũng như các đồng chí LX . Sau này do nhiều vấn đề nữa ,chủ yếu là do quan điểm cứng nhắc của LX mà Stalin đôi khi ko tin tưởng vào chúng ta. Nhưng mặc kệ ông ta , chúng ta là người VN , mục tiêu đấu tranh cuối cùng là Độc lập và tự do , vậy thôi.
    Theo em , BÁc Hồ trước hết là một người yêu nuớc chủ nghĩa ( nhớ là Yêu nước chủ nghĩa khác với dân tộc chủ nghĩa nhé) , sau đó người trở thành một nhà CS chân chính.
  8. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    ***** ngay từ sớm đã có chí hướng yêu nước đấy chứ. Trường Dục Thanh cụ dạy học là nơi nhiều nhân tài có chí hướng, học sinh của cụ sau có người làm tới Thứ trưởng.
    Sau gỉai phóng còn 4 cụ học trò cũ của bác còn sống kể chuyện lại chẳng lẽ lại là bốc
    http://www.binhthuantoday.com/modules.php?name=News&file=article&sid=374
    http://www.vovnews.vn/?page=109&nid=41715
    http://vietbao.vn/Xa-hoi/Ky-niem-117-nam-ngay-sinh-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-Duc-Thanh-in-mai-hinh-bong-Nguoi/45238699/157/
    v...
  9. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Thầy tôi nhận xét thế này, mấy bác xem thử nhé : Trước hết, bao giờ Cụ cũng đặt lợi ích của đồng bào mình lên hàng đầu, bản chất thì Cụ vẫn luôn là một người daâ tộc chủ nghĩa, Cụ yêu nước và đã kết hợp 2 tư tưởng ML và CNDT làm một ...
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    C S quốc tế là một sự ngu xuẩn vô lý.
    LX là con ếch muốn phình bụng to bằng con bò.
    Chẳng thế mà nổ mất bụng rồi.
    Cách mạng VN học tập khá nhiều sai lầm của Sô và Hoa,
    nhưng cái này mà cũng rập khuôn nữa thì hết thuốc chữa.

Chia sẻ trang này