1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hộ khẩu để làm gì?

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi colanggieng, 16/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Nếu cho rằng hộ khẩu chỉ là 1 biện pháp quản lý hành chánh , duy trì an ninh thì quốc gia nào cũng có cả và là điều cần thiết .
    Nhưng nếu dựa vào hộ khẩu để đưa ra các quy định giới hạn quyền lợi 1 công dân thì lại là 1 vấn đề khác .
    Trên quan điểm tự do và dân chủ, công dân có quyền cư ngụ tại bất cứ nơi nào trên lãnh thổ của công dân đó; để điều tiết mật độ dân cư, nhà cầm quyền không được cấm cản công dân đế cư ngụ mà chỉ được áp dụng các biện pháp khuyến khích công dân đến cư ngụ như : miễn thuế, giảm thuế tại các vùng đang quy hoạch, tạo thêm nhiều việc làm, khuyến khích mở các khu công nghiệp ...để thu hút dân chúng . Tuyệt nhiên, luật pháp tại các quốc gia Âu, Mỹ không bao giờ cấm đoán hoặc hạn chế việc cư trú của 1 công dân .
    Hơn 20 năm ở Montreal, Tôi chưa bao giờ phải biết đến cái hộ khẩu hay tờ khai gia đình bao giờ dù di chuyển tứ tung .
    Khi thay đổi chỗ ở cũng chẳng cần xin phép hay khai báo, chưa bao giờ cần biết đến cái trụ sở CA hay UBND cả . Cái hộ khẩu ( nếu được gọi như thế ) chắc là ở cái số Điện thoại nơi mới đến và trên đường đi thì nó nằm ở cái bằng lái xe do chính mình thông báo để lỡ có xảy ra tai nạn thì cảnh sát còn biết đường thông báo cho thân nhân .
    1 công dân có quyền xin việc tại bất cứ cơ quan công quyền hoặc tư nhân ở bất cứ nơi nào trên lãnh thổ, tuyệt nhiên không có giới hạn và không thể nêu ra cái hộ khẩu để từ chối ( Tội phân biệt , kỳ thị địa phương ) .
    Còn về trường hợp của Blue_wish lại khác, SV quốc tế theo luật lao động ở Canada thì không được phép làm việc ( qua đây để học chứ không phải để làm ) trừ 1 vài trường hợp như làm việc, thực tập tại trường . Ngoài ra, Canada không bao giờ thắc mắc rằng BW sẽ ở đâu, cách trường bao xa ....
    Tiếng là hoàn toàn tự do, nhà cầm quyền họ cũng có những phương cách kiểm soát rất kín dáo và là trách nhiệm của họ, không làm phiền đến dân ....xin kể ra 1 thí dụ :
    1 lần đưa vợ con qua California chơi bằng máy bay, thuê xe ở đây , lái qua Mexico .
    Từ Mexico về tới biên giới Mỹ, gặp anh CA cửa khẩu Mỹ , ngay lập tức anh chàng này hỏi bằng tiếng Pháp làm tôi ngẩn người ngạc nhiên, suy nghĩ mãi thì đoán như sau :
    Khi xe hơi tới trạm kiểm soát, tấm gương họ gắn đã đọc được biển số xe tôi thuê, ngay lập tức thông tin được đưa vào vi tính cho biết tên tuổi của nơi thuê xe, lần ra thông tin cá nhân .
    VN chưa đủ tiến bộ để kiểm soát bằng phương cách này nên hộ khẩu vẫn là điều cần thiết, nhưng việc áp dụng hộ khẩu để giới hạn quyền lợi công dân thì cần xem lại, Cứ nghe KT1,KT2,KT3, hộ khẩu thành phố ...là thấy rắc rối quá đi .
    Có lẽ vì thế mà còn sinh ra tình trạng mua hộ khẩu thành phố ?
  2. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Bác MinhTrinh
    Ở canada (hay ở Mỹ) thì người dân phải đăng ký nơi ở của họ với chính quyền địa phương qua việc ghi địa chỉ vào bằng lái (thẻ ID) và thay đổi (update) bằng lái mỗi khi dời đến địa chỉ mới
    Ở Vn , thì hình như chính phủ (các cơ quan liên hệ) quyết định công dân đó được có hộ khẩu ở nơi họ đang cư trú hay không
    Cả hai cách đều giúp chính phủ kiểm soát người dân và biết được ai đang ở đâu , lúc nào
    Còn quyền tự do cư trú thì chả hiểu luật pháp VN qui định như thế nào nhể . "Ai muốn ở đâu thì ở" hay là " ai muốn ở đâu thì ở miễn là tuân theo những quy định được nhà nước cho phép"
  3. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Rakhơi khéo ỡm ờ, hỏi tức là đã trả lời .
    Có phải vác đơn đi xin việc thì mới thấy cái hộ khẩu thành phố nó quan trọng . Mà hộ khẩu thành phố cũng là 1 trong " mười thương " đấy ạ .

Chia sẻ trang này