1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồ sơ án mạng của các nhà độc tài thân Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi convitbuoc, 31/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    hot boy này, lúc thì hùa theo rồ Nga, nay đeo bám ăn tàn kiểu libi hùa theo rồ Mỹ, nhiều khi ko biết mình đang nói gì nữa.

    Cơ mà hitle thân Mỹ thì đúng quá chuối, ôn hitle ôn ấy chả ưa bố con thằng nào cả, nhưng lần Nhật kick a$$ Mỹ ôn ấy có hơi bực

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em chỉ thấy bên Nga hay kiếm cớ viết hịch, còn bên Mỹ thì làm việc có khoa học, kiến thức đầy đủ, chỉ lâu lâu có vài hot boy nâng bi thái quái

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác ngôi sao đúng là uyên bác, khoa học đúng như lời bác đấy, Nga hay các nước chống Mỹ mù quáng mới toàn độc tài, phạm 1 nùi tội ác thôi

  2. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Cái nước Đức chơi với LX ở đây là Weimar Germany chứ không phải Nazi Germany nhé[-X
  3. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Bác saru này tính hấp diêm lịch sử đấy à, chẳng qua đó là giai đoạn chuyển tiếp mà thôi (kiểu thay đ ảng, dân chủ hay công hòa, đa đ ảng) chứ Đức sau WWI 1919 đến 1945 người ta đều gọi German Reich hết

  4. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Mình là người Việt mình thích vũ khí NGa vi đó là vũ khí để kẻ yêu chống kẻ mạnh nhưng đâu có phải PR NGa, hay Mĩ gì.Bên bốt LiBi mình chỉ nói cái ý kiến hiển nhiên là sự thật thôi, mình dâu có theo bên nào trong cái Topic ấy.Điều cuối cùng là mình thích "Chủ nghĩa xã hội khoa hoc"[r23)][r23)][r23)]
  5. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất những bài kiểu viết hịch Nga và Nâng bi Mỹ nên kết thúc, 4rum thì ngày càng đi xuống, số lượng tv tâm huyết bây giờ càng ngày càng ít, các quan trên lại khóa đường vào 4rum của các mem cũ cũng như mới, thiết nghĩ nên chấm dứt war để tình hình chuyển biến các quan trên mở cửa 4rum
  6. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Hê, vậy mời Gúc những cụm từ như "Bạo động tiệm bia, Đêm của những cửa kính vỡ, Đêm của những con dao dài..."[:P]

    Reich tiếng Đức là Đế chế, cụm từ này có từ năm 1871 kìa[-X
  7. SSX101

    SSX101 Guest

    Mình là 1 trong những thằng đầu tiên nói Stalin phạm tội ác ở Vệ Phủ đấy bạn hiền. Mình còn dẫn cả Alexander Solzhenitsyn nữa, cũng là đầu tiên luôn.

    Mất 2 trang topic chỉ để một con ăn cám thú nhận rằng, chẳng có ông Putin hay Med nào xin lỗi Ba Lan cả.

    Kể cũng phí thì giờ. A Bờ Cờ con chưa thông mà nói chuyện Hitle thế nào thì khó lắm.

    Bạn hiền cứ thờ Anhxtanh nếu muốn. Mình thì không vì thấy hắn là thằng ăn cắp.
  8. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Cười đau hết cả bụng!:))

    Đám phạm tội ác nhiều nhất trong topic này chính là bè lũ Mod Min, Mod Min TTVN đểu không chịu nổi!:))
  9. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
  10. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Park Chung-hee tổng thống Hàn Quốc



    [​IMG]

    President of South Korea

    Park Chung-hee (30 Tháng Chín 1917 - 26 tháng 10, 1979) là một tướng của Quân đội Hàn Quốc và nhà lãnh đạo của Hàn Quốc từ năm 1961-1979. Ông vẫn còn là đang là một đề tài gây tranh cãi ở Hàn Quốc như một nhà độc tài nắm quyền với một cuộc đảo chính quân sự và cai trị đất nước với bàn tay sắt trong 18 năm cho đến khi ông bị ám sát vào năm 1979. Ông được ghi với sự nghiệp đẩy mạnh phát triển công nghiệp của Hàn Quốc thông qua tăng trưởng xuất khẩu. Ông có tên trong số 100 người châu Á đầu thế kỷ do tạp chí Time bình chọn (1999)


    chính sách đối ngoại


    Chính phủ của Park đã từng triển khai hơn 300.000 quân Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam, một số lượng quân đông thứ nhì chỉ sau Hoa Kỳ ( các bác cũng thừa biết bọn Hàn quốc này nó ác với đồng bào ta ntn ). Lý do để làm việc này là để duy trì quan hệ tốt với Mỹ, ngăn chặn bước tiến xa hơn nữa của chủ nghĩa cộng sản ở Đông Á ( thực chất là để nhận viện trợ, đánh thuê cho Mẽo ) và nâng cao vị thế quốc tế của Hàn Quốc. Vào tháng Giêng năm 1965, vào ngày khi một dự luật uỷ quyền triển khai quân đội lớn được chấp thuận bởi Quốc-Hội (với 106 phiếu thuận cho và 11 phiếu chống), Park đã công bố rằng lúc này là "thời gian để Hàn Quốc chấm dứt tời kỳ ở một vị trí thụ động tiếp nhận sự giúp đỡ hoặc can thiệp đầy đau khổ và phải có một vai trò chủ động chịu trách nhiệm về các vấn đề quốc tế lớn "


    vụ ám sát

    Ngày 26 Tháng 10, 1979, Park đã bị bắn bởi Kim Jae-kyu, giám đốc của KCIA ( cơ quan tình báo Hàn quốc). Kim tuyên bố rằng Park là một trở ngại cho nền dân chủ và rằng hành động của mình là một trong những hành động xuất phát từ lòng yêu nước. Sau khi Kim bắn chết tổng thống Park và chỉ huy vệ sĩ của ông ta, các điệp viên của ông này rất nhanh chóng giết chết thêm bốn vệ sĩ của tổng thống trước khi nhóm này bị bắt giữ. Toàn tập của vụ này thường được coi là một hành động tự phát của niềm đam mê của một cá nhân hoặc như là một phần của một cuộc đảo chính đã được cố gắng sắp xếp trước bởi lực lượng tình báo.






    Ramon Magsaysay Tổng thống Philippine





    [​IMG]
    7th President of the Philippines

    Ramón del Fierro àmMagsaysay (31 tháng Tám năm 1907- 17 tháng ba năm 1957) là Tổng thống thứ ba của Cộng hòa Philippines (và tổng thống thứ bảy trên tổng thể) từ ngày 30 tháng 12 năm 1953 cho đến khi ông qua đời trong một vụ tai nạn máy bay năm 1957. Ông được bầu làm Tổng thống dưới ngọn cờ của Đ.ảng Nacionalista.


    Trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ II ông ( đang tham gia quân đội ) thoát khỏi tay quân Nhật ở Bataan và gia nhập các đội chống Nhật ở Tây Luzon và tham gia đội tiền trạm quét dọn bờ biển cho quân Mỹ đổ bộ vào Phillipine


    Năm 1949 Magsaysay được bầu lảm Dân biểu của PLP, năm 1950 vì có công dâng lên Tổng thống Quirino kế hoạch diệt trừ du kích người Huk ( những người du kích từ thời kháng Nhật-cánh vũ trang của ĐCS Phillippine) nên được đề cử làm Bộ trưởng QP ( Secretary of National Defence ). Với sự tư vấn của viên tướng tình báo Mỹ Edward Lansdale ( và cả tài lực cùng vật lực ) cùng với những biện pháp đàn áp dã man như tát nước bắt cá và mua chuộc về tài chính và vật chất Magsaysay đã dần đánh bại được lực lượng du kích người Huk.

    Bầu cử tổng thống năm 1953

    Cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức vào ngày 10 tháng 11 1953 tại Philippines. Đương kim Tổng thống Elpidio Quirino bị mất cơ hội của mình để có được một nhiệm kỳ thứ hai vào tay cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ramón Magsaysay. Đây là lần đầu tiên một tổng thống được bầu không đến từ Thượng viện. Chính phủ Hoa Kỳ, trong đó có cả CIA, đã có một ảnh hưởng mạnh mẽ vào cuộc bầu cử năm 1953, các ứng cử viên trong cuộc bầu cử cạnh tranh quyết liệt với nhau để có sự hỗ trợ của Mỹ.


    Trong thời gian làm tổng thống Magsaysay luôn tở ra trung thành với nước Mỹ, ông đã lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á ( Southeast Asia Treaty Organization ) và là người cầm ngọn cờ đầu chống lại phong trào cộng sản trong khu vực ĐNA trong thời kỳ chiến tranh lạnh

    Cái chết

    Magsaysay đã không hoàn thành nhiệm kỳ của ông đã được dự kiến [FONT=&quot]​​[/FONT]sẽ kết thúc 30 Tháng Mười Hai 1957 vì ông đã chết trong một vụ tai nạn máy bay. Ngày 16 tháng 3 năm 1957 Magsaysay rời Manila đến Cebu City, nơi ông đã phát biểu tại ba cơ sở giáo dục. Đêm đó, khoảng 1 giờ sáng, ông lên chuyên cơ của tổng thống " Mt. Pinatubo"-một chiếc C-47 và quay về Manila. Trong những giờ đầu ngày 17 tháng 3, máy bay của ông đã được báo cáo là mất tích. Vào cuối buổi chiều ngày hôm đó các báo cáo đã cho thấy rằng máy bay đã bị rơi trên núi Manunggal tại Cebu và 36 trên 56 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đã thiệt mạng, con số thực tế là 25, bao gồm cả Magsaysay. Phó Tổng tống Carlos Garcia-người đang trong một chuyến thăm chính thức Australia vào thời điểm đó, đảm nhận chức tổng thống trong tám tháng cuối cùng của nhiệm kỳ của Magsaysay.




    Anastasio Somoza Debayle Tổng thống Nicaragoa

    [​IMG]
    Anastasio Somoza và vợ


    Anastasio ("Tachito") Somoza Debayle (05 tháng 12 năm 1925 - 17 tháng Chín năm 1980) là một nhà lãnh đạo của Nicaragua và là Tổng thống chính thức thứ 73 và 76 của Nicaragua từ 1 tháng 1967-1 năm 1972 và từ 1 Tháng Mười Hai 1974-17 tháng Bảy năm 1979. Là người đứng đầu của lực lượng Cảnh sát Quốc gia, ông là người cai trị đất nước từ năm 1967-1979. Ông là thành viên cuối cùng của gia đình Somoza làm tổng thống, kết thúc một triều đại đã nắm quyền kể từ năm 1936. Sau khi bị lật đổ trong một cuộc nổi dậy của phong trào FSLN, ông trốn khỏi Nicaragua và sống lưu vong và nhường lại quyền lực cho nhóm Junta of National Reconstruction ( nhóm được CIA chống lưng chuyên chống phá CM Nicaragua ). Cuối cùng ông đã bị ám sát trong khi lưu vong ở Paraguay ( bơi một nhóm sát thủ người Acgentina).




    Anwar Sadat Tổng thống Ai cập







    [​IMG]

    Muhammad Anwar al-Sadat ( 25 Tháng Mười Hai năm 1918 - 6 Tháng Mười năm 1981) là Tổng thống thứ ba của Ai Cập từ 15 Tháng Mười năm 1970 cho đến khi ôngbị ám sát bởi các sĩ quan quân đội vào ngày 06 Tháng 10 năm 1981. Trong mười một năm làm tổng thống, ông đã thay đổi cách quản lý Ai Cập, xuất phát từ một số nguyên tắc kinh tế và chính trị của Nasserism tái khởi động hệ thống đa Đ.ảng và đưa vào áp dụng các chính sách kinh tế Infitah.

    Ông là một thành viên cấp cao của nhóm sĩ quan lật đổ triều đại Muhammad Ali trong cuộc cách mạng Ai Cập năm 1952, và một người bạn gần gũi của Tổng thống Gamal Abdel Nasser, người mà ông đã thừa kế chức vụ Tổng thống vào năm 1970. Là Tổng thống, ông đã lãnh đạo Ai Cập trong cuộc chiến tranh tháng Mười năm 1973 để giải phóng lãnh thổ Ai Cập chiếm đóng của Israel, làm cho ông chở thành một anh hùng ở Ai Cập. Sau đó ông tham gia vào các cuộc đàm phán với Israel, mà đỉnh cao trong Hiệp ước hòa bình Ai Cập-Israel và đồng thời ngả về phía Mỹ và phương Tây. Sự kiện này làm ông giành giải Nobel Hòa bình nhưng cũng khiến ông bị mất lòng dân trong một số quốc gia Ả Rập ( và trong con mắt của người Hồi giáo ông đã trở thành một kẻ phản bội ), dẫn đến việc Ai Cập bị tạm đình chỉ tư cách thành viên trong Liên đoàn Ả Rập và cuối cùng ông bị ám sát bởi những chiến sỹ cảm tử quân trung thành với đạo Hồi cũng như căm ghét Mỹ-Israel và bè lũ tay sai.



    Pol Pot Thủ lĩnh Cămpuchia Dân chủ


    [​IMG]



    Saloth Sar (19 tháng 5, 1928 – 15 tháng 4, 1998), được biết đến dưới cái tên Pol Pot, là người lãnh đạo Đả.ng cộng sản Khmer ( Khmer Đỏ) và là Thủ-tướng Campuchia (tên chính thức Kampuchea Dân chủ dưới quyền ông) từ 1976 đến 1979, nhưng cầm quyền không chính thức từ giữa năm 1975. Trong thời gian cầm quyền Pol Pot đã tạo ra một chế độ cải cách nông nghiệp, nhằm tạo ra một xã hội cộng sản lý tưởng nhưng đã đàn áp các nhà trí thức. Ngày nay chế độ của ông bị hầu hết mọi người cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của khoảng 1,7 triệu người Campuchia (khoảng 26% dân số tại thời điểm đó). Ông là người Campuchia gốc Hoa.


    Đoạn này nói về sự ủng hộ của Mỹ đối với Khơ me Dân chủ và cái chết đầy nghi vấn của ông ta

    [​IMG]


    Pol Pot tán thành một thứ tập hợp các triết lý cấp tiến, được gọi là Học thuyết "Anka", được sửa đổi theo chủ nghĩa quốc gia Khmer. Muốn xây dựng một chủ nghĩa ruộng đất nguyên thuỷ, Khmer Đỏ tán thành một xã hội ruộng đất hoàn toàn theo đó tất cả các phát minh kỹ thuật hiện đại đều bị cấm ngặt. Pol Pot là kẻ đối lập lại với thuyết chính thống Xô viết. Bởi vì ông là người chống Xô viết nên Cộng hoà nhân dân Trung Hoa coi ông là thích hợp để chống Việt Nam (và vì thế cũng là chống Liên Xô). Các nước phương tây cũng có quan điểm gần tương tự, ủng hộ ngoại giao cho Khmer Đỏ sau khi họ bị người Việt Nam lật đổ năm 1979.

    Hậu quả

    Hoa Kỳ phản đối sự mở rộng ảnh hưởng của Việt Nam ở Đông Dương, và vào giữa thập kỷ 1980 đã giúp đỡ cho những nhóm kháng chiến chống lại chế độ Heng Samrin, cung cấp hỗ trợ $5 triệu cho Mặt trận nhân dân giải phóng quốc gia Khmer (KPNLF) của cựu Thủ-tướng Son Sann và nhóm ủng hộ Sihanouk ANS năm 1985. Dù vậy chế độ Khmer Đỏ của Pol Pot vẫn là nhóm thiện chiến và có khả năng nhất trong số ba nhóm quân sự, và ba nhóm này dù có khác biệt về tư tưởng vẫn thành lập nên Chính phủ Campuchea dân chủ liên hiệp (CGDK) từ ba năm trước. Trung Quốc tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự lớn cho Khmer Đỏ, và những người chỉ trích chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ buộc tội rằng Hoa Kỳ đã viện trợ trực tiếp cho Khmer Đỏ vì sự công nhận CGDK của họ.

    có thể tham khảo

    1. ^ “Campuchia Coalition Government of Democratic Kampuchea”.
    2. ^ “U.S. Aid to Anti-Communist Rebels: The "Reagan Doctrine" and Its Pitfalls”.
    3. ^ “CAMPUCHIA”.
    Pol Pot chính thức từ chức năm 1985, nhưng trên thực tế vẫn là lãnh đạo Khmer Đỏ và là lực lượng chủ chốt bên trong liên minh chống Heng. Những đối thủ của Khmer Đỏ lên án họ thường hành động một cách phi nhân tính bên trong lãnh thổ do liên minh kiểm soát.

    Năm 1989, Việt Nam rút quân khỏi Campuchia. Pol Pot từ chối hợp tác với tiến trình hoà bình, và vẫn tiếp tục chiến đấu với chính phủ liên hiệp mới. Khmer Đỏ tiếp tục chiến đấu tới tận năm 1996, khi những đội quân mất nhân tính đó dần tan rã. Nhiều lãnh đạo Khmer Đỏ quan trọng bỏ đi.

    Pol Pot ra lệnh hành quyết Son Sen, người trong nhiều năm là cánh tay phải và mười một thành viên trong gia đình mình ngày 10 tháng 6 năm 1997 vì họ muốn hoà giải với chính phủ (ba ngày sau tin tức về vụ này mới tới tai cộng đồng quốc tế). Sau đó Pol Pot chạy sang cứ điểm của hắn ở phía bắc, nhưng sau đó bị lãnh đạo quân sự Khmer Đỏ là Ta Mok bắt giữ, và kết án quản thúc tại gia suốt đời. Tháng 4 năm 1998, Ta Mok chạy vào rừng đem theo Pol Pot khi bị chính phủ mới tấn công. Vài ngày sau, ngày 15 tháng 4 năm 1998, Pol Pot chết, nguyên nhân theo thông báo là bệnh tim ( cũng có nguồn tin lên cơn đau tim nhưng không được cung cấp điều trị ). Xác Pol Pot được thiêu tại vùng nông thôn Campuchia với khoảng vài chục thành viên Khmer Đỏ tham gia. Theo họ, khi xác bị đốt, tay phải Pol Pot đã đã nắm lại hình nắm đấm và giơ lên cao.



    Rafael Trujillo


    [​IMG]


    Rafael Leónidas Trujillo Molina (24 tháng 10 năm 1891–30 tháng 5 năm 1961) là tổng thống của Cộng hòa Dominica từ năm 1930 cho đến khi bị ám sát năm 1961. Về mặt chính thức thì ông làm tổng thống nước này từ năm 1930 đến năm 1938, và sau đó giữ cương vị này lần nữa từ năm 1942 đến năm 1952. Em trai ông Hector Trujillo là tổng thống giai đoạn 1952-60, và chỉ dưới áp lưc của Organization of American States thì Joaquin Balaguer mới lên thay Hector. Trong 30 năm, Rafael Trujillo và gia đình ông giữ quyền lực tuyệt đối ở phía Dominica của đảo Hispaniola. . Người ta đã được ước tính Trujillo phải chịu trách nhiệm về cái chết của hơn 50,000 người, trong đó 20,000-30,000 bị giết trong vụ thảm sát khét tiếng Parsley Massacre.

    Xu hướng chống CS đã làm Trujillo trở thành đồng minh của Hoa Kỳ. Trong Thế chiến II Trujillo đứng về phía Đồng Minh và tuyên chiến với Đức và Nhật Bản vào ngày 11 tháng 12 năm 1941, trong khi không có một sự tham gia quân sự thật sự nào, do đó Cộng hòa Dominica đã trở thành một thành viên sáng lập của Liên Hợp Quốc. Trujillo khuyến khích quan hệ ngoại giao và kinh tế với Mỹ, nhưng chính sách của ông thường gây ra cọ sát với các quốc gia khác của châu Mỹ Latinh, đặc biệt là Costa Rica và Venezuela. Ông duy trì quan hệ thân thiện với Franco của Tây Ban Nha, Peron của Argentina, Somoza của Nicaragua. Đến cuối cai trị của ông ta, mối quan hệ của ông với Mỹ ngày càng xấu đi ( chính vì vậy mà ông ta phải chết).

    vụ ám sát

    Vào đêm thứ ba 30 tháng năm, 1961, Trujillo bị bắn chết trên Avenida George Washington Santo Domingo. Ông là nạn nhân của một cuộc phục kích vẽ bởi Modesto Diaz, Salvador Estrella Sadhalá, Antonio de la Maza, Amado García Guerrero, Manuel Cáceres Michel (Tunti), Juan Tomás Diaz, Roberto Pastoriza, Luis Amiama TiO, Antonio Imbert Barrera, Pedro Livio Cedeño , và Huáscar Tejeda. Theo phóng viên Mỹ Bernard Diederich, Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) đã lên kế hoạch các hoạt động để giết nhà độc tài. Trong một báo cáo cho Phó Tổng chưởng lý Hoa Kỳ, các quan chức CIA đã mô tả điệp viên của họ "không tham gia" vào trong vụ ám sát và chỉ có một "sự kết nối mờ nhạt" với các nhóm đã lên kế hoạch mưu sát Tuy nhiê.n, một nội bộ biên bản ghi nhớ CIA nói rằng Văn phòng của Tổng Thanh tra điều tra vụ giết Trujillo tiết lộ "sự tham gia của điệp viên CIA là khá rộng với những kẻ ám sát." G. Atkins viết rằng "CIA sắp xếp, lên kế hoạch và thực hiện vụ ám sát" bằng cách sử dụng các sĩ quan bán quân sự ưu tú của họ từ nhóm Lực lượng Đặc biệt.

Chia sẻ trang này