1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồ sơ án mạng của các nhà độc tài thân Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi convitbuoc, 31/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Osama bin Laden

    ( tuy ông không phải là một nguyên thủ quốc gia để làm một nhà độc tài, nhưng HSVH tôi vẫn xin đưa ông vào toppic này vì ông là thủ lĩnh của một tổ chức Đa quốc gia và đáng sợ hơn nhiều so với một vài vị độc tài nhỏ bé nào đó chỉ biết cúc cung bưng bô cho Mỹ rồi bị vắt chanh bỏ vỏ)


    [​IMG]


    Osama bin Mohammed Bin Awad bin Laden ( 10 Tháng Ba năm 1957 - 2 tháng năm 2011) người sáng lập Tổ chức Al-Qaeda, tổ chức jihadist chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 vào Hoa Kỳ và các cuộc tấn công gây thương vong hàng loạt khác vào các mục tiêu dân sự và quân sự. Ông là một thành viên của gia đình bin Laden giàu có ở Arab Saudithuộc dòng dõi bộ tộc Kin***e Yemen.

    [FONT=&quot]Bin Laden đã được
    [FONT=&quot]Cục Đ[/FONT][FONT=&quot]iều tra[/FONT][FONT=&quot] Liên bang Mỹ (FBI)[/FONT][FONT=&quot] liệt vào[/FONT][FONT=&quot] danh sách nhóm mười [/FONT][FONT=&quot]kẻ [/FONT][FONT=&quot]khủng[/FONT][FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]bố[/FONT][FONT=&quot]bị truy nã gắt gao nhất vì đã[/FONT][FONT=&quot] tham gia[/FONT][FONT=&quot]các vụ[/FONT][FONT=&quot] đánh bom Đ.S.Q [/FONT][FONT=&quot]Mỹ[/FONT][FONT=&quot] năm 1998[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot] Từ 2001 - 2011, bin Laden [/FONT][FONT=&quot]là[/FONT][FONT=&quot] mục tiêu[/FONT][FONT=&quot] chính của cuộc chiến tranh chống khủng[/FONT][FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]bố[/FONT][FONT=&quot], với một[/FONT][FONT=&quot] mức[/FONT][FONT=&quot] tiền thưởng[/FONT][FONT=&quot] lên đến[/FONT][FONT=&quot] 25 triệu đô la Mỹ [/FONT][FONT=&quot]từ[/FONT][FONT=&quot] Cục[/FONT][FONT=&quot] Điều tra Liên bang.

    Sau khi [/FONT][FONT=&quot]bị cho vào[/FONT][FONT=&quot] danh sách truy nã của FBI, bin Laden vẫn lẩn trốn[/FONT][FONT=&quot] thoát[/FONT][FONT=&quot] trong ba [/FONT][FONT=&quot]nhiệm kỳ[/FONT][FONT=&quot] tổng thống Mỹ. Vào ngày 02 Tháng Năm 2011, bin Laden đã bị bắn và giết chết bên trong một [/FONT][FONT=&quot]tổ [/FONT][FONT=&quot]hợp[/FONT][FONT=&quot]biệt thự [/FONT][FONT=&quot]tư nhân ở[/FONT][FONT=&quot] Abbottabad[/FONT][FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]Pakistan[/FONT][FONT=&quot]. Đặc nhiệm[/FONT][FONT=&quot] SEAL[/FONT][FONT=&quot] của Hải quân Hoa kỳ[/FONT][FONT=&quot] và CIA [/FONT][FONT=&quot]đã triển khai[/FONT][FONT=&quot] hoạt động[/FONT][FONT=&quot] bí mật[/FONT][FONT=&quot] này[/FONT][FONT=&quot] theo lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Ngay sau khi ông chết, cơ thể của bin Laden được [/FONT][FONT=&quot]an táng[/FONT] trên biển. Tổ chức Al-Qaeda đãcông nhận cái chết của ông vào ngày 06 tháng năm 2011tuyên bố sẽ trả đũa.

    [/FONT] Thủa thiếu thời và giáo dục ban đầu

    Osama bin Mohammed Bin Awad bin Laden được sinh ra ở Riyadh, Ả-rập Xê-út, con trai của Mohammed bin Awad bin Laden, một doanh nhân giàu có và có các mối quan hệ chặt chẽ với gia đình hoàng gia Saudi và người vợ thứ mười của ông ta-Hamida al-Attas (sau đó được gọi là Alia Ghanem) Trong một cuộc phỏng vấn năm 1998, bin Laden đã đưa ra ngày tháng năm sinh của ông là ngày 10 tháng 3 năm 1957.

    Mohammed bin Laden ly dị Hamida ngay sau khi trùm khủng-bố Osama bin Laden được sinh ra. Mohammed giới thiệu Hamida với Mohammed al-Attas, một người bằng hữu thân thích của ông ta ( một hình thức nhường vợ trẻ cho bạn vì ông này đếm đầu ngón tay không hết vợ he he ). Al-Attas đã kết hôn với Hamida trong cuối những năm 1950 hoặc đầu những năm 1960 và họ sống cùng nhau tới cuối đời ( không biết các cụ đã về với thánh Alla chưa ). Cặp vợ chồng này đã có bốn đứa trẻ con và bin Laden sống trong một gia đình mới với ba anh trai và một em gái cùng mẹ khác cha. Gia đình bin Laden kiếm được 5 tỷ USD từ ngành công nghiệp xây dựng, sau đó Osama được thừa kế khoảng 25-30 triệu USD.

    [FONT=&quot]Bin Laden đã được nuôi lớn trong môi trường của người Hồi giáo mộ đạo Wahhabi. Từ 1968 đến 1976, ông đã theo học ở trường Kiểu mẫu tinh túy của Al-Thager. Ông đã nghiên cứu về chuyên ngành kinh tế và quản trị kinh doanh tại Đại học King Abdulaziz.
    Một số báo cáo cho thấy ông đã nhận bằng kỹ sư dân dụng trong năm 1979, hoặc một cấp độ nào đó về mảng hành chính công trong năm 1981. Một nguồn tin mô tả ông "học hành rất chăm chỉ", những nguồn khác lại cho biết ông rời trường đại học trong năm thứ ba và không có được bằng đại học. Tại trường đại học, quan tâm chính của bin Laden là tôn giáo, nơi ông đã tham gia cả hai "diễn giải về Kinh Qur'an và thánh chiến" và công việc từ thiện, một sở thích của ông bao gồm viết thơ. Đọc và ngân cứu các tác phẩm của Thống chế Bernard Montgomery và Charles de Gaulle là một trong những thứ mà ông yêu thích, ông còn có sở thích cưỡi những chú ngựa màu đen ( đúng là dân Ả râp xêut có khác ) và yêu bóng đá, trong đó ông rất thích chơi ở vị trí tiền đạo trung tâm và là fan của câu lạc bộ Arsenal FC ( thế mà ông ta không cho uýnh bom MU hoặc Chelsea nhì ).[/FONT]


    [FONT=&quot]Cuộc sống riêng
    [FONT=&quot]

    Năm 1974, ở tuổi 17, bin Laden kết hôn với Najwa Ghanem tại Latakia, Syria, họ đã ly dị trước ngày 11 tháng 9 năm 2001. [/FONT][FONT=&quot]Những người vợ của [/FONT][FONT=&quot]Bin Laden[/FONT][FONT=&quot] được biết đến[/FONT][FONT=&quot] là [/FONT][FONT=&quot]Khadijah [/FONT][FONT=&quot]Sharif[/FONT][FONT=&quot] ([/FONT][FONT=&quot]kết hôn [/FONT][FONT=&quot]năm 1983,[/FONT][FONT=&quot]ly dị[/FONT][FONT=&quot] năm 1990[/FONT][FONT=&quot]), [/FONT][FONT=&quot]Khairiah [/FONT][FONT=&quot]Sabar [/FONT][FONT=&quot](kết hôn năm[/FONT][FONT=&quot]1985)[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]Siham [/FONT][FONT=&quot]Sabar [/FONT][FONT=&quot](kết hôn [/FONT]
    [/FONT][FONT=&quot]năm[/FONT][FONT=&quot]1987)[FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]và [/FONT][FONT=&quot]Amal[/FONT][FONT=&quot]al-[/FONT][FONT=&quot]Sadah [/FONT][FONT=&quot](kết hôn năm [/FONT][FONT=&quot]2000)[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]Một số nguồn[/FONT][FONT=&quot] cũng[/FONT][FONT=&quot] liệt kê [/FONT][FONT=&quot]một[/FONT][FONT=&quot]người vợ [/FONT][FONT=&quot]thứ sáu[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]không rõ tên[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]có[/FONT][FONT=&quot] làm lễ thành [/FONT][FONT=&quot]hôn[/FONT][FONT=&quot] với [/FONT][FONT=&quot]bin Laden [/FONT][FONT=&quot]nhưng sau đó lại bị [/FONT][FONT=&quot]bỏ [/FONT][FONT=&quot]ngay [/FONT][FONT=&quot]sau [/FONT][FONT=&quot]buổi lễ[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]Bin Laden[/FONT][FONT=&quot] là cha[/FONT][FONT=&quot] của khoảng [/FONT][FONT=&quot]20 [/FONT][FONT=&quot]và [/FONT][FONT=&quot]26[/FONT][FONT=&quot] trẻ [/FONT][FONT=&quot]em [/FONT][FONT=&quot]với[/FONT][FONT=&quot] những[/FONT][FONT=&quot] người vợ [/FONT][FONT=&quot]của mình[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]Nhiều[/FONT][FONT=&quot] người con [/FONT][FONT=&quot]của bin Laden [/FONT]đã bỏ trốn đến Iran sau cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 và vào năm 2010 nhà chức trách Iran đã công bố rằng vẫn tiếp tục kiểm soát hành vi của họ.

    [/FONT]Mohammed Bin Laden cha chết vào năm 1967 trong một vụ tai nạn máy bay ở Ả-rập Xê-út khi viên phi công Mỹ của ông đánh giá sai độ cao hạ cánh. Salem bin Laden-người anh trai cả cùng bố khác mẹ với Bin Laden thay cha quản lý gia đình bin Laden, cũng lại bị tử nạn vào năm 1988 ở gần San Antonio, Texas, Hoa Kỳ, khi máy bay của ông này đã vô tình bay vào một đường dây điện.

    FBI mô tả bin Laden là một người lớn cao và gầy, chiều cao từ 6 ft 4 và 6 ft 6 in (193-198 cm) và cân nặng khoảng 165 pounds (75 kg). Nhưng phóng viên Lawrence Wright, người đã từng phỏng vấn ông, mô tả rằng ông khá mảnh mai, nhưng không phải là cao quá đặc biệt. Bin Laden có một làn da mầu ô liu và thuận tay trái, thường đi bộ với một chiếc can . Ông đội một chiếc khăn xếp đồng bằng trắng và đã từ bỏ đội chiếc mũ đàn ông truyền thống của Ả rập. Bin Laden được mô tả là có giọng nói nhẹ nhàng và thái độ hòa nhã.

    Tên gọi

    Không có tiêu chuẩn được chấp nhận để chuyển đổi từ Ả Rập và tên tiếng Ả Rập sang tiếng Anh, tên của Bin Laden thường xuyên được sử dụng là "Osama bin Laden". FBI và Cơ quan tình báo Trung ương (CIA), cũng như các cơ quan tình báo của các chính phủ khác đã sử dụng một trong hai "Usama bin Laden" hoặc "Usama bin Ladin", cả hai đều có thể được viết tắt là "UBL". Một cái tên ít được phổ biến là "Ussamah bin Ladin" và trong Pháp ngữ truyền thông "Oussama ben Laden". Cách viết khác bao gồm "Binladen" hoặc như được sử dụng bởi gia đình của ông ở phương Tây, "Binladin". Chữ “ bin” có nghĩa là "con trai" và không được sử dụng chính xác như một giới từ hoặc mạo từ. Cách đánh vần chữ o và e ảnh hưởng từ cách phát âm tiếng Ba Tư vốn được sử dụng tại Afghanistan nơi bin Laden đã ở đó nhiều năm.

    Tên đầy đủ của Osama bin Laden là: Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden, có nghĩa là "Osama, con trai của Mohammed, (Mohammed lại là ) con trai của Awad, con trai của Laden". Cái tên "Mohammed" được đề cập đến là người cha bin Mohammed Laden của bin Laden; cái tên "Awad" được đề cập là ông nội của ông, Awad bin Aboud bin Laden, một người trong bộ lạc Kin***e Hadhrami; cái tên "Laden" được đề cập đến không phải là cụ nội của bin Laden-ông này vốn có tên là Aboud, mà là để nói về một tổ tiên xa hơn.

    Q
    uy ước ngôn ngữ tiếng Ả Rập quy định tên ông ta là "Osama" hoặc "Osama bin Laden", chứ không phải chỉ là như "bin Laden" vì "bin Laden" để chỉ dòng họ nội trong gia đình, không phải là một dòng họ theo cách thức phương Tây. Theo các con trai của Omar bin Laden của nhà bin Laden, họ gia truyền của gia đình là "al-Qahtani" (tiếng Ả Rập: القحطاني, al-Qahtani), nhưng Mohammed bin Laden-người cha của bin Laden không bao giờ chính thức đăng cái ký tên này.
    [FONT=&quot]
    Osama bin Laden cũng có tên gia đình là " Abū Abdāllāh " ("cha đẻ của Abdallah") ( như ta thường gọi bố thằng Cò, mẹ con Hĩm). Người hâm mộ ông gọi ông bằng biệt danh, bao gồm cả "Hoàng tử" hoặc Tiểu vương gia "Emir" (الالمجاهد, al-Amir), "Sheik" (الشيخ, như Šay
    [FONT=&quot]), "Jihadist Sheik" hoặc "Sheik al-Mujahid "(شيخ المجاهد, al-Mu[/FONT]ǧ[FONT=&quot]āhid Šay[/FONT][FONT=&quot])," Hajj "(حج, [/FONT][FONT=&quot]a[/FONT]ǧǧ[FONT=&quot]), và" Director " từ usāmah (أسامة) có nghĩa là" sư tử ", ông cũng thường có biệt danh" Sư tử "và" Sư tử Sheik ".

    [/FONT]
    [/FONT]Niềm tin và ý thức hệ

    [FONT=&quot]Theo nhà phân tích Michael Scheuer[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]cựu[/FONT][FONT=&quot] nhân viên[/FONT][FONT=&quot] CIA, người[/FONT][FONT=&quot] đã từng[/FONT][FONT=&quot] dẫn đầu[/FONT][FONT=&quot] các cuộc[/FONT][FONT=&quot] săn lùng của CIA[/FONT][FONT=&quot]để tìm[/FONT][FONT=&quot] Osama bin Laden[/FONT][FONT=&quot] thì[/FONT][FONT=&quot] các nhà lãnh đạo al-Qaeda đã [/FONT][FONT=&quot]bị[/FONT][FONT=&quot] thúc đẩy bởi một niềm tin rằng chính sách[/FONT][FONT=&quot] đối ngoại của Mỹ[/FONT][FONT=&quot]là để[/FONT][FONT=&quot] áp bức, giết [/FONT][FONT=&quot]hại[/FONT][FONT=&quot], hoặc nếu không [/FONT][FONT=&quot]thì cũng là [/FONT][FONT=&quot]làm hại người Hồi giáo ở Trung Đông,[/FONT][FONT=&quot] và nó được cô đọng lại[/FONT][FONT=&quot] trong cụm từ "Họ[/FONT][FONT=&quot] ([/FONT][FONT=&quot]các thủ lĩnh al-Qaeda[/FONT][FONT=&quot] ) căm[/FONT][FONT=&quot] ghét chúng t[/FONT][FONT=&quot]a ( người Mỹ và phương Tây )[/FONT][FONT=&quot]về[/FONT][FONT=&quot] những gì chúng ta[/FONT][FONT=&quot] đã [/FONT][FONT=&quot]làm, chứ không phải chúng ta là ai."

    [/FONT][FONT=&quot]Bin Laden cũng cho biết luật Sharia[/FONT][FONT=&quot] mới được [/FONT][FONT=&quot]khôi phục sẽ "thiết lập[/FONT][FONT=&quot] nên[/FONT][FONT=&quot] những điều [/FONT][FONT=&quot]chuẩn mực[/FONT][FONT=&quot]" trong thế giới Hồi giáo và[/FONT][FONT=&quot] những[/FONT][FONT=&quot] lựa chọn[/FONT][FONT=&quot]như[/FONT][FONT=&quot] "[/FONT][FONT=&quot]thuyết liên Ả (pan-Arabism), [/FONT][FONT=&quot]chủ nghĩa xã hội, [/FONT][FONT=&quot]chủ nghĩa[/FONT][FONT=&quot] cộng sản,[/FONT][FONT=&quot] xã hội[/FONT][FONT=&quot] dân chủ" phải [/FONT][FONT=&quot]bị loại bỏ[/FONT][FONT=&quot]. Niềm tin, kết hợp với [/FONT]bạo lực thánh chiến, đôi khi[FONT=&quot] còn[/FONT][FONT=&quot] được gọi là Qutbism sau khi được thúc đẩy bởi Sayyid Qutb. Bin Laden tin rằng Afghanistan[/FONT][FONT=&quot]-lúc nằm dưới sự cai quản của thủ lĩnh [/FONT][FONT=&quot]Taliban[/FONT][FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]Mullah Omar là "[/FONT][FONT=&quot]quốc gia[/FONT][FONT=&quot]duy nhất thực sự[/FONT][FONT=&quot] Hồi giáo[/FONT][FONT=&quot]" trong thế giới Hồi giáo[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]Bin Laden luôn[/FONT][FONT=&quot] tin rằng[/FONT][FONT=&quot] cần thiết [/FONT][FONT=&quot]phải có một[/FONT][FONT=&quot] cuộc thánh chiến bạo lực [/FONT][FONT=&quot]để đối chọi lại [/FONT][FONT=&quot]đúng những gì ông tin là bất công chống lại người Hồi giáo[/FONT][FONT=&quot] vốn được[/FONT][FONT=&quot] gây ra bởi Hoa Kỳ và đôi khi các quốc gia không theo đạo Hồi[/FONT][FONT=&quot] ( Ám chỉ LX cũ )[/FONT][FONT=&quot], sự cần thiết phải loại bỏ [/FONT][FONT=&quot]Nhà nước[/FONT][FONT=&quot] Israel và sự cần thiết[/FONT][FONT=&quot] phải[/FONT][FONT=&quot] bắt buộc Hoa Kỳ [/FONT]rút [FONT=&quot]ra khỏi[/FONT][FONT=&quot] Trung Đông. [/FONT]Ông cũng kêu gọi người dân nước này[FONT=&quot] ( Hoa Kỳ )[/FONT][FONT=&quot] "[/FONT][FONT=&quot] Ngừng và từ bỏ[/FONT][FONT=&quot] các hành vi vô đạo đức [/FONT][FONT=&quot]như [/FONT][FONT=&quot]gian dâm, đồng tính luyến ái, những chất gây [/FONT][FONT=&quot]nghiện[/FONT][FONT=&quot], cờ bạc, cho vay nặng lãi" trong một bức thư năm 2002 [/FONT][FONT=&quot]( [/FONT][FONT=&quot]Bin Laden[/FONT][FONT=&quot]lo lắng cho sức khỏe của người dân Mỹ quá còn gì nữa nhể )[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot]

    [/FONT]H[FONT=&quot]ệ tư tưởng[/FONT][FONT=&quot]c[/FONT][FONT=&quot]ủa Bin Laden bao gồm các ý tưởng rằng thường dân vô tội, gồm cả phụ nữ và trẻ em, là mục tiêu hợp pháp của cuộc thánh chiến[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot] Bin Laden bài Do Thái và[/FONT][FONT=&quot] đưa ra những[/FONT][FONT=&quot] cảnh báo [/FONT][FONT=&quot]về những cuộc thánh chiến nhằm vào người[/FONT][FONT=&quot] Do Thái:. "Những người Do Thái là bậc thầy của cho vay nặng lãi và sự phản bội. Họ sẽ[/FONT][FONT=&quot] không[/FONT][FONT=&quot] để[/FONT][FONT=&quot]lại cho bạn [/FONT][FONT=&quot]một thứ gì[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot]ngay tại[/FONT][FONT=&quot] thế giới này hoặc[/FONT][FONT=&quot] tại thế giới[/FONT][FONT=&quot] tiếp theo "[/FONT][FONT=&quot]người Hồi giáo Shia [/FONT][FONT=&quot]cũng bị[/FONT][FONT=&quot] liệt kê cùng với[/FONT][FONT=&quot]kẻ dị giáo[/FONT][FONT=&quot] cùng với[/FONT][FONT=&quot] Mỹ và Israel "là bốn kẻ thù[/FONT][FONT=&quot]chủ yếu của Hồi giáo [/FONT]"tại các lớp đào tạo về tư tưởng của tổ chức al-Qaeda của bin Laden.

    [/FONT]Quan điểm và phương pháp của ông đạt được chúng ( lý tưởng của ông ) đã dẫn đến ông ta là học giả của lực lượng khủng-bố, các nhà báo của tờ The New York Times, BBC và đài tin tức Al Jazeera-Qatar, các nhà phân tích Peter Bergen, Michael Scheuer, Marc Sageman và Bruce Hoffman đều chỉ ra rằng ông đã tham gia vào các cuộc khủng-bố nhằm vào các cơ quan thực thi pháp luật ở Madrid, thành phố New York và Tripoli.

    Chiến lược tổng thể của Bin Laden chống lại kẻ thù lớn hơn như Liên Xô và Hoa Kỳ, để thu hút họ vào một cuộc chiến tranh tiêu hao ở các nước Hồi giáo, kiến tạo ra một số lượng lớn các phần tử thánh chiến vốn không bao giờ biết đầu hàng. Ông tin rằng điều này sẽ dẫn đến sự sụp đổ kinh tế của quốc gia kẻ thù ( Liên xô đã tử thương, nhưng ông không tính đến Trung Quốc nên Mỹ tạm thời thoát nạn ). Al-Qaeda đã hướng dẫn sử dụng rõ ràng phác thảo chiến lược này.

    Tham gia hoạt động quân sự


    Tham gia Mujahideen ở Afghanistan

    Sau khi rời trường đại học vào năm 1979, bin Laden đã tới Pakistan và gia nhập với Abdullah Azzam để tham gia vào cuộc chiến chống Liên Xô ở Afghanistan. Trong thời gian chiến dịch Operation Cyclone từ năm 1979-1989, Hoa Kỳ đã cung cấp hỗ trợ tài chính và vũ khí cho các chỉ huy Mujahideen thông qua cơ quan Inter-Services Intelligence của Pakistan (ISI). Bin Laden đã gặp và xây dựng quan hệ với Hamid Gul, một vị tướng ba sao trong quân đội Pakistan và người đứng đầu cơ quan ISI. Mặc dù Hoa Kỳ đã cung cấp tiền và vũ khí, việc đào tạo các nhóm chiến binh đã hoàn toàn được thực hiện bởi các lực lượng vũ trang Pakistan và ISI.

    Đến năm 1984, bin Laden và Azzam thành lập Maktab al-Khidamat, và ngay lập tiền, vũ khí và chiến binh từ khắp nơi trên thế giới Ả Rập đã đổ qua tổ chức này đển vào Afghanistan. Thông qua al-Khadamat, bin Laden đã nhận tài sản thừa kế của gia đình và trả tiền vé máy bay, chỗ ở, thủ tục giấy tờ… cho chính quyền Pakistan và tiền cung cấp các dịch vụ khác cho các chiến binh thánh chiến. Bin Laden đã thành lập các trại huấn luyện ở bên trong Khyber Pakhtunkhwa ở Pakistan và sử dụng nó để đào tạo các tay súng tình nguyện viên chống lại nước Cộng hòa Dân chủ Afghanistan ( chính quyền Afghanistan thân Liên Xô ). Đó là thời gian ở Pakistan mà ông bắt đầu mặc một chiếc áo khoác ng.ụy trang và mang theo một khẩu súng trường tấn công do Nga chế tạo.

    Osama Bin Laden là một sản phẩm được sáng tạo bởi Hoa Kỳ

    Bin Laden là một sản phẩm của cơ quan tình báo Hoa kỳ ( CIA ), theo bài báo Tribune de Genève của Richard Labévière, tác giả của cuốn sách Les dollars de la terreur, les États Unis et les islamistes ( dịch đại khái chảy của Đô la vào các Tiểu vương Hồi giáo Thống nhất).

    Sự tiếp xúc đầu tiên của Bin Laden ( với CIA) là vào năm 1979, khi tốt nghiệp từ Đại học Jedah ông đã liên lạc với Đ.S.Q Mỹ ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Với sự giúp đỡ của CIA và Lực lượng tình báo quân đội Mỹ, ông bắt đầu tổ chức đầu những ( đội quân Thánh chiến ) vào đầu những năm 1980 và những mạng lưới để quyên tiền và tuyển dụng các chiến binh chiến đấu cho lực lượng mujahidins Afghanistan lúc này đang chống lại người Liên Xô. Ông đã tiến hành các công việc này từ thành phố Peshawar ở Pakistan, giáp biên giới Afghanistan.

    Một phần của các hoạt động này được tài trợ bằng sản xuất và bán morphine và heroin. Đây là sự khởi đầu của Al Qaeda (cơ sở) ngày nay- mạng lưới do Bin Laden chỉ huy. Lúc này CIA và Hoa kỳ gieo gió đã gặp bão.


    [FONT=&quot]L[FONT=&quot]ONDON[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot] Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) đã làm việc song song với [/FONT][FONT=&quot]Pakistan[/FONT][FONT=&quot] để tạo ra c[/FONT][FONT=&quot]on[/FONT][FONT=&quot] "quái vật" mà ngày nay[/FONT][FONT=&quot] đang[/FONT][FONT=&quot] cầm quyền Taliban[/FONT][FONT=&quot]của Afghanistan, chuyên gia hàng đầu của Mỹ về Nam Á nói ở đây.[/FONT][FONT=&quot]

    "Tôi đã cảnh báo họ rằng chúng tôi đ[/FONT][FONT=&quot]ang[/FONT][FONT=&quot] tạo ra một con quái vật", Selig Harrison từ Trung tâm Quốc tế Woodrow Wilson tại hội nghị tuần trước về "******** và an ninh khu vực: Quản lý[/FONT][FONT=&quot] và[/FONT][FONT=&quot] những thách thức ở châu Á."[/FONT][FONT=&quot]

    Harrison nói: "CIA đã phạm sai lầm lịch sử trong việc khuyến khích các nhóm Hồi giáo trên toàn thế giới tới Afghanistan." Hoa Kỳ[/FONT][FONT=&quot] đã[/FONT][FONT=&quot] cung cấp $ 3 tỷ USD để xây dựng các nhóm Hồi giáo và [/FONT][FONT=&quot]người ta đã[/FONT][FONT=&quot] chấp nhận[/FONT][FONT=&quot] cho [/FONT][FONT=&quot]Pakistan[/FONT][FONT=&quot] quyết định làm thế nào[/FONT][FONT=&quot] để chi tiêu[/FONT][FONT=&quot] số tiền này[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
    [/FONT]

    http://chss.montclair.edu/english/furr/pol/wtc/oblnus091401.html
  2. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Hình thành và cấu trúc của Al-Qaeda

    Đến năm 1988, bin Laden đã tách ra
    khỏi tổ chức Maktab al-Khidamat. Trong khi Azzam chỉ đơn thuần hành động để hỗ trợ cho các chiến binh Afghanistan, bin Laden muốn có một vai trò quân sự nhiều hơn. Một trong những điểm chính dẫn đến sự phân chia và tạo ra al-Qaeda là Azzam đã khăng khăng rằng chiến binh Ả Rập nên được tích hợp trong các nhóm chiến đấu Afghanistan thay vì hình thành một lực lượng chiến đấu riêng biệt. Ghi chú của một cuộc họp của bin Laden và những người khác trên 20 tháng 8 năm 1988, cho biết al-Qaeda là một nhóm chính thức vào thời điểm đó: "Về cơ bản đó là một nhóm Hồi giáo có tổ chức, mục tiêu của nó là để nhân danh những lời nói của Chúa ( đương nhiên là Alla chứ không phải là Jêsu hay Bụtđá rồi ), để làm cho tôn giáo của ông chiến thắng." Một danh sách các yêu cầu cho các thành viên được chia thành từng nhóm như sau: khả năng lắng nghe, cách cư xử tốt, vâng lời và cam kết (bayat) tuân theo cấp trên của một người.

    Theo Wright ( chuyên gia CIA ), tên thực sự của nhóm không được sử dụng trong các tuyên bố công khai bởi vì "sự tồn tại của nó vẫn còn một bí mật chặt chẽ trong tổ chức"Nghiên cứu của ông cho thấy rằng al-Qaeda đã được hình thành tại cuộc hop ngày 11 tháng Tám năm 1988 giữa "một sốcác nhà lãnh đạo cao cấp "của Hồi giáoJihadAi Cập, Abdullah Azzam, Bin Laden tại đây đồng ý họ đồng ý chia sẻ tiền tài trợ của bin Laden cùng với các chuyên môn về tổ chứcJihad Hồi giáo và tiếp tục các mục tiêu của jihadist ở những nơi khác sau khi Liên Xô rút khỏi Afghanistan. Tiếp sau khiLiên Xô rút khỏi Afghanistan vào tháng Hai năm 1989, Osama bin Laden trở lại Saudi Arabia trong năm 1990 như là một anh hùng của cuộc thánh chiến cùng với quân đoàn Ả Rập của mình "đã đánh bại một siêu cường quốc hùng mạnh" là Liên Xô.

    Iraq xâm chiếm Kuwait dưới thời Saddam Hussein vào ngày 02 tháng tám năm 1990, đ
    ẩy vương quốc Ả Rập Saudi và Hoàng gia Saud vào nguy hiểm vì các lực lượng Iraq ở biên giới Saudi và sự hấp dẫn của chủ nghĩa Arabism-pan của Saddam có khả năng kích động bất đồng chính kiến ​​nội bộ. Bin Laden đã gặp Nhà vua Fahd và Sultan-Bộ trưởng Quốc phòngSaudi nói với họ rằng không nên phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ và những thế lực khác vốn không theo đạo Hồi, Ả-rập Xê-út nên nhận sự bảo vệtừ Mujahideen. Yêu cầu của Bin Laden bị từ chối và sau khi chế độ quân chủ Saudi mời Hoa kỳ triển khai binh lính Mỹ trên lãnh thổ Saudi, Bin Laden đã công khai tố cáo sự phụ thuộc của Ả-rập Xê-út về quân đội Mỹ. Bin Laden tin rằng sự hiện diện của quân đội nước ngoài"vùng đất của hai nhà thờ Hồi giáo" (thánh địa Mecca và Medina) sẽ làm ô uế vùng đất thiêng liêng. Bin Laden đã chỉ trích chế độ quân chủ Saudi quá dữ dội đến mức chính phủ nước này đã phải nỗ lực để bịt miệng ông ta.

    Ngay sau khi Ả-rập Xê-út mời quân đội Mỹ vào nước này, bin Laden đã hướng sự chú ý của mình để tấn công vào phương Tây. Ngày 8 tháng 11 1990, FBI đã đột kích vào nhà của El Sayyid Nosair ở New Jersey, một điệp viên của Mohamed Ali có dính dáng đến al-Qaeda và phát hiện ra rất nhiều bằng chứng về âm mưu khủng-bố, bao gồm cả kế hoạch cho nổ tung những tòa nhà chọc trời ở thành phố New York. Điều này đánh dấu sự phát hiện đầu tiên về kế hoạch khủng-bố của al-Qaeda ở bên ngoài của các nước Hồi giáo. Nosair cuối cùng đã bị kết án vì có liên quan đến vụ đánh bom Trung tâm Thương mại Thế giới năm 1993 và sau đó đã thừa nhận tội lỗi về cái chết của Rabbi Meir Kahane ở New York vào ngày 05 tháng 11 năm 1990.

    Bin Laden tiếp tục nói chuyện công khai chống lại chính phủ Saudi vì đã chứa chấp quân đội Mỹ, chính quyền Ả Rập Saudi tìm cách trục xuất ông. Ông đã sống lưu vong ở Sudan, năm 1992, sau một thỏa thuận môi giới được bởi Ali Mohamed ( một gián điệp hai mang làm việc cho cả CIA và Phong trào Hồi giáo Jihad Aicập ).


    [FONT=&quot]Ở Sudan và quay trở lại Afghanistan
    [FONT=&quot]

    Ở Sudan, bin Laden thành lập một căn cứ mới cho các hoạt động Mujahideen ở Khartoum. Ông đã mua một ngôi nhà trên đường Al-Mashtal trong khu phố Al-Riyadh giàu có và một trại tế bần tại Soba trên sông Nile Xanh. Trong thời gian ở đất nước này ông đã đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng và nông nghiệp và các doanh nghiệp khác. Ông tiếp tục tấn công bằng các tuyên bố vào nhà vua Fahd của Ả Rập Saudi và để trả lời vào ngày 5 tháng 3 năm 1994, Fahd đã gửi một sứ giả đến Sudan để đòi lại hộ chiếu của bin Laden. Gia đình của ông đã bị thuyết phục để cắt bỏ 7 triệu USD hàng năm của ông. Bin Laden đã gắn liền với phong trào Hồi giáo Jihad Ai Cập (EIJ), mà cốt lõi chính là al-Qaeda. Năm 1995, EIJ đã cố gắng ám sát Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak. [/FONT][FONT=&quot]Nỗ lực này đã không thành công và EIJ đã bị trục xuất khỏi Sudan. ( và bây giờ EIJ đã thành công ).

    [/FONT]
    [/FONT]Sudan cũng đã bắt đầu nỗ lực để trục xuất bin Laden. Theo báo cáo của Ủy ban quốc gia 9 / 11:

    Vào cuối năm 1995, khi Bin Laden vẫn còn ở Sudan, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) biết được rằng các quan chức Sudan đã thảo luận với chính phủ Saudi về khả năng trục xuất Bin Laden. Sĩ quan của lực lượng bán quân sự thuộc CIA Billy Waugh đã theo dõi Bin Ladin ở Sudan và chuẩn bị một chiến dịch bắt sống ông ta, nhưng đã bị từ chối cấp phép. Đại sứ Mỹ Timothy Carney khuyến khích người Sudan chấp nhận vụ đột kích này. Tuy nhiên Ả Rập Saudi lại không muốn nhận lại Bin Laden, và đây là lý do để tước quyền công dân của ông. Bộ trưởng Bộ quốc phòng Sudan, Fatih Erwa, đã tuyên bố rằng Sudan sẽ giao nộp Bin Laden cho Hoa Kỳ, nhưng Ủy ban (quốc gia 9 / 11 ) đã không tìm thấy bằng chứng đáng tin cậy về sự kiện này. Đại sứ Carney đã gây sức ép chỉ để thúc đẩy người Sudan trục xuất Bin Laden. Đại sứ Carney đã không có cơ sở pháp lý để yêu cầu nhiều hơn từ người Sudan bởi vì vào thời điểm đó chưa có một bản cáo trạng nổi bật nào về bin Laden.

    Ủy ban quốc gia 9 / 11 còn báo cáo thêm:

    Trong tháng 2 năm 1996, các quan chức Sudan đã bắt đầu tiếp cận các quan chức từ Hoa Kỳ và các chính phủ khác với hy vọng rằng những hành động của họ có thể làm giảm bớt áp lực từ nước ngoài. Trong cuộc họp bí mật với các quan chức Saudi, Sudan đã đề nghị trục xuất Bin Laden về Ả-rập Xê-út và yêu cầu của chính quyền Ả Rập Xê Út tha thứ cho ông ta. Các quan chức Mỹ đã biết về nội dung của các cuộc thảo luận bí mật này, và chắc chắn là nó diễn ra trong tháng 3. Các quan chức Saudi dường như muốn Bin Laden bị trục xuất khỏi Sudan. Họ đã thu hồi quyền công dân của ông và không chấp nhận sự hiện diện của ông tại đất nước của họ. Ngoài ra có thể Bin Laden đã không còn cảm thấy an toàn ở Sudan, nơi ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát mà ông tin rằng có được tiến hành bởi nhà cầm quyền Ai Cập hoặc Ả rập Xê út hoặc cả hai.

    Trong tháng 5 năm 1996, dưới áp lực ngày càng tăng trên Sudan, từ Saudi Arabia, Ai Cập, và Hoa Kỳ, bin Laden đã quay trở về Jalalabad-Afghanistan trên một chuyến bay thương mại và đã có một mối quan hệ chặt chẽ với Mullah Mohammed Omar. Khi bin Laden rời Sudan, ông và tổ chức của ông bị yếu đi bất chấp những tham vọng và kỹ năng tổ chức của ông.

    Trong tháng Tám năm 1996, bin Laden tuyên chiến chống lại Hoa Kỳ. Lời tuyên chiến ( Fatwā ) này lần đầu tiên được công bố tại Al Quds Al Arabi, một tờ báo có trụ sở tại London. Fatwā có đoạn nói "Tuyên chiến chống lại việc Mỹ chiếm nơi Hai vùng Đất Thánh" Saudi Arabia đôi khi còn được gọi là "đất Thánh của Nhà thờ Hồi giáo " trong tài liệu tham khảo về thánh địa Mecca và Medina, hai địa điểm linh thiêng nhất trong Hồi giáo. Lực lượng chiếm đóng mà fatwā đề cập đến là quân đội Mỹ tại Ả Rập Saudi với mục đích kiểm soát vùng không phận Iraq-được biết đến như là Operation Southern Watch.

    Tại Afghanistan, bin Laden và al-Qaeda đã gây quỹ từ các nhà tài trợ từ những ngày của cuộc thánh chiến chống Liên Xô " và từ tình báo Pakistan (ISI) để thành lập nhiều trại huấn luyện hơn nữa cho các chiến binh Mujahideen.

    Bin Laden đã chiếm đoạt một cách có hiệu quả Ariana Afghanistan Airlines, dùng nó để chuyên chở chiến binh Hồi giáo, vũ khí, tiền mặt và thuốc phiện qua United Arab Emirates và Pakistan cũng như cung cấp nhận dạng sai cho các thành viên của mạng lưới khủng-bố của bin Laden. Viktor Bout giúp điều hành hãng hàng không, duy trì máy bay và nhận hàng. Michael Scheuer, người đứng đầu đơn vị CIA truy tìm bin Laden, đã kết luận rằng Ariana đã được sử dụng như một "dịch vụ taxi bay
    khủng-bố".

    Các cuộc tấn công ban đầu và hỗ trợ cho các cuộc tấn công

    Người ta tin rằng cuộc tấn công bằng bom đầu tiên liên quan đến bin Laden là vụ đánh bom khách sạn Mihor Gold tại Aden vào 29 tháng 12 năm 1992, vụ này có hai người đã thiệt mạng.

    Sau khi vụ đánh bom xảy ra đã có báo cáo rằng al-Qaeda triển khai lời biện minh cho việc giết hại những người vô tội. Theo một fatwa từ Mamdouh Mahmud Salim, giết một người nào đó đứng gần đối phương là hợp lý bởi vì bất kỳ người ngoài cuộc vô tội sẽ tìm thấy phần thưởng thích hợp của họ trong cái chết, là Jannah (Thiên đường) nếu họ là những người Hồi giáo tốt và là Jahannam (địa ngục) nếu họ là người xấu hoặc không có đức tin. Fatwa được ấn hành cho các thành viên của al-Qaeda chứ không phải là công chúng.

    Trong những năm 1990, bin Laden và al-Qaeda đã hỗ trợ tài chính cho các cuộc thánh chiến và đôi khi là cả về quân sự ở Algeria, Ai Cập và Afghanistan. Trong năm 1992 hoặc 1993 bin Laden đã gửi một sứ giả-Qariel cùng với $ 40.000 tới Algeria để hỗ trợ người Hồi giáo và đôn đốc họ tiếp tục chiến tranh hơn là đàm phán với chính phủ. Lời khuyên của họ đã được chú ý nhưng chiến tranh sau đó đã giết chết 150,000-200,000 người Algeria và kết thúc với việc phe Hồi giáo đầu hàng chính phủ.

    Bin Laden tài trợ cho vụ thảm sát Luxor ngày 17 Tháng 11 năm 1997 giết chết 62 dân thường và đã gây sự công phẫn trong công chúng Ai Cập. Trong giữa năm 1997, Liên minh phương Bắc đe dọa tràn ngập Jalalabad, làm cho bin Laden phải từ bỏ tổ hợp Nazim Jihad của mình và di chuyển đến hoạt động ở trang trại Tarnak ở phía nam.

    Một cuộc tấn công thành công được thực hiện tại thành phố Mazar-e-Sharif ở Afghanistan. Bin Laden đã giúp gia cố cho liên minh của ông với Taliban bằng cách gửi hàng trăm chiến binh người Arab Afghanistan cùng để giúp Taliban giết khoảng 5- 6000 người Hazaras lúc này đang bỏ chạy khỏi thành phố.

    Trong tháng 2 năm 1998, Osama bin Laden và Ayman al-Zawahiri đồng đã ký kết một fatwa thay mặt Mặt trận Hồi giáo Jihad để chống người Do Thái và tuyên bố Thập tự chinh chém giết người Bắc Mỹ và đồng minh của họ-một "nhiệm vụ cá nhân cho mỗi người Hồi giáo" để "giải phóng nhà thờ Hồi giáo al-Aqsa (tại Giê-ru-sa-lem) và nhà thờ Hồi giáo thánh (Mecca) từ tay của chúng" Vào lúc công khai fatwa, bin Laden tuyên bố rằng Bắc Mỹ là "mục tiêu rất dễ dàng". Ông nói với các phóng viên tham dự, "Bạn sẽ thấy các kết quả của điều này trong một thời gian rất ngắn."

    Trong tháng 12 năm 1998, Giám đốc của Trung tâm Chống khủng-bố thuộc Cục Tình báo Trung ương báo cáo cho Tổng thống Bill Clinton rằng al-Qaeda đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công vào Hoa Kỳ, bao gồm cả đào tạo nhân lực để chiếm quyền điều khiển máy bay.

    Bin Laden và Al-Zawahiri đã tổ chức Đại hội al-Qaeda vào ngày 24 tháng 6 năm 1998.

    Các vụ đánh bom Đ.S.Q Mỹ năm 1998 là một loạt vụ tấn công xảy ra vào ngày 07 Tháng Tám 1998, trong đó hàng trăm người đã thiệt mạng trong vụ nổ bom xe tải đồng thời tại Đ.S.Q Hoa Kỳ tại nhiều thành phố lớn của Đông Phi như Dares Salaam, Tanzania và Nairobi, Kenya. Các cuộc tấn công có liên quan đến các thành viên địa phương của Hồi giáo Jihad Ai Cập, với mục đích lần đầu tiên hướng trùm khủng-bố Osama bin Laden và Ayman al-Zawahiri vào sự chú ý của công chúng Hoa Kỳ và kết quả là Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã đặt bin Laden vào danh sách 10 người cần truy nã gắt gao nhất của nó.

    Vào cuối năm 2000, Richard Clarke cho rằng các chiến binh Hồi giáo đứng đầu là bin Laden đã lên kế hoạch một cuộc tấn công tam chùng vào ngày 03 tháng 1 năm 2000, trong đó sẽ có bao gồm vụ đánh bom ở khách sạn Radisson SAS ở Amman-Jordan và vào khách du lịch tại núi Nê-bô và một trang địa điểm trên sông Jordan, đánh chìm tàu [FONT=&quot]​​khu trục USS The Sullivans ở Yemen, cũng như một cuộc tấn công vào một mục tiêu trong phạm vi Hoa Kỳ. Kế hoạch này đã bị phá vỡ bởi việc bắt giữ các tế bào [/FONT]khủng-bố ở Jordan, đánh chìm chiếc thuyền nhỏ chứa đầy chất nổ mục đích để nhắm mục tiêu vào chiếc tàu khu trục và bắt giữ được Ahmed Ressam.

Chia sẻ trang này