1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HO XUAN HUONG, bo mat DALAT!!!!!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi motchutDALAT, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motchutDALAT

    motchutDALAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Lau ngay moi vao! ba con dao nay co ve ban ron qua, kothay mat, thay mui dau ca. , chac moi nguoi dang chuan bi thi phai ko? Chuc ai thi thi thi tot, ai ko thi thi choi khoe

    Nghe noi Ho Xuan Huong dang bi o nhiem lam phai ko (theo tin dalatnews.net). Kieu nay DL chac gio chac xau te ha? DL ma mat HXH thi con gi DL nua!!!!

    Moi nguoi co thong tin gi thong bao cho toan the ba con xa DL biet biet voi!!!!!!
  2. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn biết thông tin về hồ Xuân Hương àh! Đúng như bạn nói hồ Xuân Hương đang bị ô nhiễm nặng do sự phát triển quá mạnh của một loại tảo mà lần trước sau khi thay nước hồ, tỉnh chúng ta đã thả xuống nuôi cấy để làm sạch nước! Nhưng do độ dinh dưỡng quá nhiều nên loại tảo này đã phát triển quá mạnh, vượt khỏi tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng có liên quan và gây nên tình trạng phản tác dụng! Sau đó Sở Khoa học Công nghệ môi trường tỉnh Lâm Đồng và các giáo sư của Đại học Dalat đã nghiên cứu nhằm khắc phục nhưng chưa thành công! Hiện tại Bộ Khoa học Công nghệ đã khảo sát lấy mẫu nước về nghiên cứu! Hi vọng là sẽ khắc phục được.Nhưng bạn yên tâm đi! Dalat không thể mất hồ Xuân Hương đâu!
    Nếu có thông tin mới tui sẽ viết tiếp! Vẫn còn nhiều thông tin nhưng đây chỉ là tình hình sơ lược thôi!
    maybe_ilike ***** đừng hỏi vì sao!
  3. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ô nhiễm nước hồ Xuân Hương (Đà Lạt): Do sự mất cân đối giữa lượng ni-tơ và phốt-pho trong nước


    Theo nhận định ban đầu của các nhà khoa học: nguồn tảo lam ở hồ Xuân Hương phát triển tăng vọt lên như hiện nay có thể là do sự mất cân đối giữa lượng ni-tơ và lượng phốt-pho (ni-tơ vượt trội) trong nước hồ.
    Đây là nhận định của các nhà khoa học thuộc Viện Môi trường và phát triển bền vững và Viện Kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường.
    Chiều 9-7, sau hơn một ngày quan trắc và lấy mẫu bùn đáy hồ, mẫu thủy sinh, mẫu nước trong hồ và các thủy nguồn chung quanh, đoàn cán bộ khoa học của Viện Môi trường và phát triển bền vững (MT-PTBV), Viện Kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường cùng các nhà khoa học, nhà quản lý địa phương đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo sơ bộ tình hình và bàn phương hướng giải quyết. Chuyên gia Phạm Văn Miên - Trưởng phòng Sinh thái học thuộc Viện MT - PTBV, trưởng đoàn khoa học cho biết: nguồn nước hồ Xuân Hương (Đà Lạt) đã được đoàn quan trắc nhiều lần trước đây nhưng hiện nay đã có loài "tảo lam" (Microcystis Aeruginona) phát triển một cách bùng phát là hiện tượng đáng quan tâm. Nếu năm 1995, số lượng tế bào "tảo lam" trên 1m3 nước khoảng 1 triệu, đến năm 1999 khoảng vài chục triệu thì bây giờ khoảng hơn 100 triệu, đặc biệt là tảo nở thành hoa là hiện tượng chưa xảy ra. Các nhà khoa học nhận định bước đầu, nguồn tảo lam phát triển tăng vọt lên như hiện nay có thể là do sự mất cân đối giữa lượng ni-tơ và lượng phốt-pho (ni-tơ vượt trội) trong nước hồ Xuân Hương.
    Cũng theo ông Miên, loài "tảo lam" mỗi khi chết sẽ gây ô nhiễm nguồn nước như ngả mầu, mùi thối và đặc biệt các loài tôm, cá ăn vào không tiêu được. Còn về độc tố, hiện nay ở Việt Nam chưa thể phân tích để kết luận được. Ông Nguyễn Tri Diện - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết, bắt đầu từ ngày 10-7, một đoàn gồm nhiều ban ngành và các địa phương liên quan sẽ khảo sát, kiểm tra đến ngày 25-7. Qua đó sẽ có những biện pháp ngăn chặn "tảo lam" phát triển cũng như tăng cường công tác quản lý.
    Theo: TÔ MINH (Báo Thanh niên)

    maybe_ilike ***** đừng hỏi vì sao!

Chia sẻ trang này