1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa hậu Đài Loan rời khỏi cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Trái đất vì không chấp nhận đeo dải băng “Hoa hậu

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi GreatBear2000, 03/12/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GreatBear2000

    GreatBear2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hoa hậu Đài Loan rời khỏi cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Trái đất vì không chấp nhận đeo dải băng “Hoa hậu Đài Bắc Trung Quốc”

    Tác giả: Jack Phillips, Epoch Times | Dịch giả: Xuân Dung, Việt Đại Kỷ Nguyên


    [​IMG]

    Ting Wen-yin (Facebook/screenshot)


    Đinh Văn Anh (Ting Wen-yin), đại diện của Đài Loan tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2015, tuyên bố cô đã bị buộc phải rời khỏi các cuộc thi sắc đẹp vì từ chối đeo dải băng ghi dòng chữ “Hoa hậu Đài Bắc Trung Quốc” (Miss Chinese Taipei) thay vì “Hoa hậu Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc” (Miss Taiwan ROC), mà cô đang dùng.


    Những tuyên bố của cô Đinh như đánh thêm tiếng vang đáp lại những ý kiến gần đây của Hoa hậu Thế giới Canada, Anastasia Lin, người nói cô không bao giờ nhận được thư mời tới Trung Quốc mặc dù mỗi thí sinh khác đều đã nhận được. Lin là một học viên Pháp Luân Công, một môn tập thiền định bị đàn áp tại Trung Quốc kể từ năm 1999. Lin nói rằng cha cô, người đang sống ở Trung Quốc, đã bị chế độ này đe doạ.


    Trong trường hợp của Đinh, cô đã được cảnh báo trước khi đi Vienna, nơi tổ chức cuộc thi sắc đẹp, về áp lực chính trị từ chính quyền Trung Quốc.


    “Tôi nói với họ hàng 30 nghìn lần rằng Đài Loan là Đài Loan,” Đinh đã viết trên trang Facebook của mình, theo một bản dịch từ tờ Người Thượng Hải.


    “Tôi sinh ra ở Đài Loan, dải băng hiện giờ của tôi có dòng chữ Đài Loan, tôi đại diện cho Đài Loan, và tôi sẽ sử dụng tên Đài Loan khi xuất hiện tại cuộc thi này.”


    Phản ứng của các nhà tổ chức cuộc thi hoa hậu “là, hãy đổi dải băng hoặc hãy rời đi”. Hôm nay, họ đã không cho phép tôi đứng trên sân khấu và các nhà nhiếp ảnh đã không được phép chụp ảnh của tôi,” cô nói thêm.




    Sau đó họ bảo Đinh thay dải băng của cô bằng một cái khác có dòng chữ, “Trung Quốc Đài Bắc”, được sử dụng trong hầu hết các cuộc thi quốc tế trong những năm gần đây do áp lực từ chính quyền Trung Quốc, tờ Focus của Taiwan đưa tin.


    “Tôi rất biết ơn tất cả những người đã khuyến khích tôi. Bây giờ tôi đã bị loại khỏi cuộc thi và đã trở về khách sạn, tôi đã có nhiều thời gian để nghĩ thêm,” cô Đinh cho biết.


    Đinh nói với những người hâm mộ của cô không nên đồng tình và ủng hộ vẻ bề ngoài hào nhoáng của cuộc thi.


    “Trong ba đêm cuối cùng, chúng tôi đã lê bước từ hộp đêm này đến hộp đêm khác, mặc những vộ váy áo đẹp để nói chuyện và khiêu vũ với những người đàn ông. Tôi cảm thấy giống như một chiêu đãi viên của hộp đêm”, cô viết. “Vì đó là một sự lừa dối nên tôi rời khỏi cuộc thi này. Chúng tôi đã trả một số tiền lớn để tham gia cuộc thi, nhưng chúng tôi bị đối xử không hơn mấy so với các tù nhân.”


    Từ năm 2001, thí sinh Đài Loan đã đeo dải băng “Hoa hậu Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc,” làm tên chính thức của Đài Loan, nước Cộng hòa Trung Hoa.


    Năm 2003, thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ của Đài Loan, Beverly Chen, đã không chịu nổi áp lực chính trị và đã đeo dải băng với dòng chữ “Hoa hậu Trung Quốc Đài Bắc”. Cô cho biết những nhà tổ chức khi đó đã cho cô hai dải băng: “Hoa hậu Đài Loan” (Miss Taiwan) và “Đài Bắc Trung Quốc” (Chinese Taipei).


    “Tôi đã được hướng dẫn đeo dải băng Đài Bắc Trung Quốc trước các phương tiện truyền thông. Dải băng Hoa hậu Đài Loan chỉ đeo trong những dịp không có các phương tiện truyền thông,” cô Chen nói, theo tờ người Thượng Hải.


    Nguồn: THE EPOCHTIMES - VIỆT ĐẠI KỶ NGUYÊN thời báo - Chuyên mục Thế Giới: → http://vietdkn.com/28h


    - Bài viết liên quan: Trung Quốc ngăn cản Hoa hậu Thế giới Canada tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015 tại Trung Quốc → http://vietdkn.com/24k

Chia sẻ trang này