1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hoá hoc vô cơ

Chủ đề trong 'Hoá học' bởi manh_chv, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fleming

    Fleming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bài này do Fleming nghĩ ra ấy mà. Hơi "trâu bò" phải không ? Nêu lên để mọi người giải cho vui thôi...
    Phthalic acid đó có thể là bất kỳ : o-phthalic, iso-phthalic hay tere-phthalic. Chỉ biết nó phản ứng với "thằng nào đó" để tạo thành thuốc thử.
    Các cao thủ cố giải nhé !
  2. tuan2040

    tuan2040 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    hay là Fleming đưa ra cách giải đi để mọi người được mở rộng tầm mắt cái nhẩy.cậu giải quyết nhóm NaCl,KCl,NaOH và KOH như thế nào ?
  3. Fleming

    Fleming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thế mọi người nghĩ dùng phương pháp quang phổ được không ? Chú ý màu của ngọn lửa, được không ?
    Fleming cũng lập riêng một chủ đề về bài tập này rồi. Các cao thủ vào chủ đề "Bai tap nhan biet so 1" để giải nhé !
  4. tuan2040

    tuan2040 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    nhưng sao bảo """chỉ dùng """".Tớ cần bạn chỉ dùng C6H4(COOH)2 để nhận biết cơ chứ tớ không chơi Hoá Lý.Nếu dùng hoá lý thì chẳng cần dùng chất j vẫn nhận ra đc tất cả các chất trên .------>thế mới tài chứ lị
  5. Fleming

    Fleming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Những bài tập nhận biết "thường" nhất của Hoá học cũng dùng đến Hoá lý cơ mà... Thôi được, hay tuan2040 thử đưa ra lời giải của mình - dùng Hoá lý nhận được tất cả các chất, không cần dùng phthalic acid - xem nào !!! Fleming luôn luôn sẵn sàng tiếp thu, học hỏi !!!
  6. tuan2040

    tuan2040 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất đốt lên trên ngọn lửa khử không màu của đèn khí bằng đũa platin ,đem vào máy quang phổ kế,cái máy này sẽ phân tích thành phần phần trăm của từng nguyên tố có trong hợp chất đem phân tích.CHẤM HẾT thế là xong
    Cách thứ 2 ,dùng phương pháp khối phổ,đêm chất phân tích vào máy gia tốc hạt ,nó sẽ cho biết chính xác CTPT,CTCT của chất đem phân tích.
    -------->tất cả chỉ phương pháp lý thuyết,nhưng nó là như vậy đấy.Xin hết ạ
  7. Fleming

    Fleming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Một cách giải khá hay đấy, lại ngắn nữa !!! Tuy nhiên, máy móc có lẽ là đắt tiền - đối với một học sinh trung học. Cái chính là : Fleming xin mọi người hãy tư duy theo kiểu trung học, suy nghĩ theo hướng "i tờ", như kiểu "đem chất này tác dụng với chất nọ...", "đem hơ thằng này trên lửa..."... cơ !!! Chúng ta thử giải bằng một phương pháp vừa đơn giản, vừa kinh tế xem !!!
  8. tuan2040

    tuan2040 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    thì chính thế,mí lị bạn đâu cần phải lo về điều kiện ,coi như có đủ rồi mà.Nhưng theo tớ biết thì nếu muốn nhận ra được Na+ và K+ thì chỉ có dùng hoá chất thử chuyên dụng với từng ion thôi ,ko có cách nào khác đâu(trừ pp dùng hoá lý)
  9. Fleming

    Fleming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thế tuan2040 không chú ý rằng trong chủ đề "Bai tap nhan biet so 1" về bài này cũng nêu hướng giải rồi à ? Hướng giải là : dùng thằng phthalic acid, có một thằng khác làm xúc tác, điều chế ra thuốc thử để nhận biết những chất còn lại mà !!!
  10. quanghuy87

    quanghuy87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thế có hiện tượng gì khi cho NH4OH tác dụng với AgCl ? Giải thích hiện tượng giùm tôi

Chia sẻ trang này