1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoà Phát !!! Ko còn gì để nói ngoài 2 chữ " đê tiện "

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi moviestar88, 02/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moviestar88

    moviestar88 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2009
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    122
  2. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Haizzz..... Hà Lội - Hải Phòng cứ như chó với mèo nhỉ, bác Movie Star người Hải Phòng ah?
  3. moviestar88

    moviestar88 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2009
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    122
    Trưởng BTC Dương Nghiệp Khôi :
    “Việc Hòa Phát HN điều chỉnh mức giá vé đối với trận đấu gặp V. Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy chiều 3/4 không hề vì phạm những quy định mà BTC giải ban hành. Với tư cách là đội chủ nhà, họ có quyền tăng - giảm giá cho phù hợp tính chất của từng trận đấu và đương nhiên họ phải chịu toàn bộ trách nhiệm về quyết định đưa ra…”.
    Nguồn

    “Tăng giá vé là việc làm không đơn giản, trước khi đưa ra quyết định này chắc chắn CLB, Sở VH-TT-DH, Công an Hà Nội đã bàn rất kỹ và chuẩn bị sẵn những phương án ứng phó. Tôi hy vọng là BTC sẽ đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ…”.
    Nguon

    -------------------------------------------------

    Báo mới:
    "BTC sân Hàng Đẫy thông báo giá vé trận Hòa Phát.HN-Vicem.Hải Phòng ở vòng 9 V.League diễn ra vào chiều chủ nhật tới, có mệnh giá là 200.000đ/vé. Tăng giá vé gấp 8 lần so với các trận trước, phải chăng đó là trò đùa của ngày Cá tháng Tư? Không, đó là chuyện thật! "

    -------------------------------------------------

    HLV trưởng CLB Hòa Phát Hà Nội Nguyễn Thành Vinh:
    “Bóng đá cần phải có khán giả. Nếu khán giả không đến sân sẽ không còn là bóng đá. Khán giả đến sân càng đông chứng tỏ họ yêu đội bóng và ngược lại. Theo tôi, việc ngăn chặn hooligan cần có các giải pháp khác như phát hiện và cấm đến sân cổ vũ... chứ không nên làm cách này”.

    ------------------------------------------------

    Báo mới:
    "Nghịch lý xuất hiện một cách kì quặc trong giải đấu vốn đã chính thức gắn mác chuyên nghiệp sau đúng 1 thập kỷ thử nghiệm. Các đội bóng mang tiếng là doanh nghiệp nhưng lại đi xua đuổi chính “khách hàng” của mình và từ chối nguồn thu có thể nói là hiếm có trong lịch sử V-League."
    ...
    "Bức tranh bóng đá Việt Nam có lẽ vừa được tô điểm bằng một nét vẽ khôi hài và đầy nghịch lý…"

    Nguồn

    -----------------------------------------------------------

    Ông Nguyễn Minh Hiền, chủ tịch Hội CĐV Hải Phòng:
    “Nếu tăng giá vé để loại bỏ CĐV Hải Phòng đến sân thì đây là sự xúc phạm đối với CĐV Hải Phòng và không thể hiện tinh thần nhân văn của thể thao”.

    -----------------------------------------------------------

    Ông Vũ Hạng (GĐĐH của HP.HN) :
    “Giá vé một số trận sắp tới trên sân Hàng Đẫy đều có mức 200.000 đồng. Đó là sự đồng thuận của 3 đội bóng Hà Nội trong nỗ lực hạn chế những CĐV bỏ ra ít tiền để vào sân rồi nói tục, chửi bậy, thậm chí quậy phá. Việc tăng giá vé cũng chẳng phải bởi chúng tôi coi đó là nguồn thu của đội mà để đảm bảo an ninh an toàn cho 2 đội, tổ trọng tài và chính những CĐV đến sân”.


    ------------------------------------------------------------

    bongdaplus:
    Mục đích nâng cao văn hoá sân cỏ, bảo vệ những thành viên góp phần tạo ra trận đấu là điều rất đáng được hoan nghênh. Nhưng BTC sân Hàng Đẫy nên tăng cường an ninh hơn là tăng giá vé mà ở đó hành vi, thái độ của một nhóm hooligan, quậy phá và manh động cần được xử lý nghiêm để trả lại bầu không khí fair-play cho bóng đá.

    Các khán đài đầy ắp khán giả, cổ vũ có văn hoá và an toàn luôn là hình ảnh đẹp, là thiên đường cho bóng đá, chứ không phải đạt được mục tiêu đó với những khán đài trống trơn.

    Lợi thì chưa thấy đâu nhưng người ta có thể nhìn rõ mặt trái từ quyết định tăng giá vé của BTC sân Hàng Đẫy.


    -----------------------------------------------------------

    VTC news:

    "Cũng chẳng biết mức giá mới chỉ được áp dụng riêng cho trận đấu Hòa Phát HN- Vicem Hải Phòng tại vòng 9 hay còn những trận đấu tiếp sau nữa của CLB Hòa Phát HN trên sân Hàng Đẫy.

    Tuy nhiên, dù cho có thế nào đi chăng nữa thì đây không phải là giải pháp vẹn cả đôi đường. Sân Hàng Đẫy xưa nay vốn thường xuyên vắng khán giả, nhất nhì V-League. Cho dù có tăng giá vé lên tới 8 lần thì chắc gì đã bù đắp nổi chi phí an ninh nếu huy động lực lượng lớn.

    Không những vậy, việc tăng giá vé bất thình lình vô hình chung khiến tâm lý của các CĐV, nhất là số CĐV đội khách Vicem Hải Phòng bị ức chế. Chỉ cần một vài tiểu tiết nhỏ trong quá trình diễn ra trận đấu như quyết định thiếu thuyết phục của trọng tài chẳng hạn là CĐV quá khích hoàn toàn có thể quậy.

    Nếu thế, hậu quả còn có thể lớn hơn gấp nhiều lần và không loại trừ khả năng BTC trận đấu còn bị phạt vì để CĐV quậy phá."


    ---------------------------------------------------------------

    dungx_hpfc:
    "Theo tôi hiểu thì BTC đang cho thấy: 200.000 là cái giá của nhân cách và đạo đức của CĐV nói riêng và của con người nói chung. Quá rẻ so với chúng tôi (CĐV Hải Phòng) nhưng có vẻ là quá đắt so với họ. Bình thường nhân cách của họ chỉ đáng có 20.000-40.000 "
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy bảo HP-HN "đê tiện" hay ko tôn trọng khán giả Hải Phòng hay kêu la về nhận thức & văn hóa này nọ là ko chuẩn xác.

    Sân là do HP-HN bỏ tiền ra thuê, họ muốn làm thế nào là quyền của họ. Tại sao quí vị lại kêu la?

    Dĩ nhiên, chuyện này thật nực cười, khi 1 đội bóng trung bình - yếu lại tăng giá vé. Ngay cả 1 đội bóng lớn như ManU, tăng giá vé thì CĐV họ cũng đã kêu la rồi. Điều này cho thấy HP-HN họ ko cần khán giả hay CĐV. Nhưng đây chỉ là nghịch lí cho sự "chuyên nghiệp" của V-League, khi phần lớn các đội bóng ko thể sống bằng tiền thu nhập từ đá bóng.

    Ngay cả trên TG, cũng chẳng có 1 điều luật nào bắt buộc CLB phải khống chế giá vé trong định mức cụ thể.
  5. moviestar88

    moviestar88 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2009
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    122
    Về mặt hình thức thì ko ai ý kiến đc Hoà Phát . Nhưng về mặt bản chất của vấn đề thì Hoà Phát đang thể hiện sự đê tiện bẩn thỉu hèn nhát của mình . Mục đích tăng giá vé của Hoà Phát là gì ??? Cũng chỉ là 1 trò bẩn để đối phó với Hải Phòng mà thôi.

    Ai tin Hoà Phát tăng giá vé vì vấn đề kinh tế ?? Ai tin Hoà Phát tăng giá vé để đảm bảo an ninh ?? Liệu Hoà Phát có dám dữ nguyên giá vé 200k cho lượt trận sau ko???
  6. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Tặng bác tấm ảnh này
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lượt trận sau giá vé sân Hàng Đẫy vẫn bình thường bác ạ, trận sau Hòa Phát sẽ gặp SLNA
  7. moviestar88

    moviestar88 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2009
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    122
    Khổ thân mấy chú Nghệ bị vạ lây =)) Bọn Hoà Phát đâm lao phải theo lao thôi=)).
    Sân hàng đẫy 1 trận có 100 thằng xem . Có tăng giá từ 2 chục lên 200k cũng đáng éo bao nhiêu tiền ... Ít thế éo bõ . Tốt nhất đóng mẹ cửa lại cho bố con nhà vũ hạng ngồi thẩm du với nhau=))

    [​IMG]
  8. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    19
  9. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    hì hì, clip hay vãi!
  10. moviestar88

    moviestar88 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2009
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    122
    Báo đất việt hôm nay có mấy bài liếm ít Hòa Phát =))

Chia sẻ trang này