Hoá thạch sống của biển Theo các nhà khoa học biển trên thế giới thì cá vây tay là loài cá cổ xưa trên thế giới vì hoá thạch của chúng mà người ta tìm dược có niên dại cách dây khoảng 400 triệu năm.Thế nhưng thật thú vị là các ngư dân Nam Phi vẫn thường xuyên dánh bắt dược loại cá này ! Điều này dã khiến cho người ta phải công nhận cá vây tay là hoá thạch sống cổ xưa nhất của biển. Loài cá này có thể dạt chiều dài tới 1,5 m và có 1 bộ hàm cực khoẻ.Nhưng dặc biệt là loài cá này có những cái vây ở hai bên sườn trông như những cái tay nhỏ. Dzungvu
Nếu Milou không biết viết gì hơn là đi Copy tác phẩm của một tác giả nổi tiếng, hay là đi châm chọc người khác thì quả thật là có Cá Vây Tay ở Hải Phòng. Bạn có hài lòng chưa vậy? Giết ăn thịt bi giờ
Cảm ơn sụ ủng hộ của các bạn về bài viết của tôi. Tôi sẽ cố gắng sửa chữa dể lần sau sẽ có những bài viết tốt hơn nha!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dzungvu
Ngứa tay đi copy về: http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2001/07/3B9B1FDB/ ??oHoá thạch sống??? rồi sẽ chung số phận với khủng long? Cá vây tay có vây giống chi, đuôi hình quạt. Một loài cá đã sống sót gần như lâu hơn bất cứ loài nào khác trên thế giới, bỏ xa khủng long và vượt qua mọi biến động của thời gian, chúng chính là ??ohoá thạch sống??? - cá vây tay. Nhưng giờ đây, sự nóng lên ??okhông đáng là bao??? của đại dương lại đe dọa cướp đi sinh mạng của chúng. Các nhà khoa học sợ rằng cá vây tay, loài cá đã bơi trong biển suốt 400 triệu năm qua mà không thay hình đổi dạng, sẽ bị tuyệt chủng nếu nhiệt độ đại dương tiếp tục tăng lên, phá huỷ các rạn san hô, nguồn sống của chúng. ??oPhần lớn thức ăn của cá vây tay là từ các rạn san hô ở vùng nước nông. Nếu nước biển nóng lên tiêu diệt san hô, nó cũng sẽ đánh dấu chấm hết cho loài cá cổ xưa này???, Tiến sĩ Phillip Heemstra, một nhà sinh vật biển tại viện Ngư học J.L. B Smith ở Grahamstown, Nam Phi, cho biết. Khi san hô mất đi, cá vây tay buộc phải xuống các vùng nước sâu hơn, nơi có ít thức ăn hơn để kiếm sống. Như thế, cơ hội sinh tồn cho chúng càng mỏng manh. Từng bị coi là tuyệt chủng Người ta đinh ninh rằng cá vây tay đã tuyệt diệt từ 70 triệu năm trước đây, cho đến ngày một người nông dân bắt được một ??ohoá thạch sống??? ở ngoài khơi biển Nam Phi năm 1938. Con vật này đã làm choáng váng giới khoa học và nó nhanh chóng được coi là khám phá của thế kỷ 20. Người ta cũng tìm thấy chúng gần đảo Comoro ngoài khơi Đông Phi, và mới đây là biển Indonesia. Cá vây tay có thể đạt đến chiều dài 2 mét hoặc hơn. Chúng sinh sản rất chậm và mỗi lần chỉ đẻ có 26 trứng, con số quá nhỏ so với hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn trứng của các loài cá khác. Các nhà khoa học tin rằng phải đến năm 13-20 tuổi, chúng mới thực sự trưởng thành. Điều này càng khiến việc duy trì nòi giống trở nên khó khăn. Thế giới xoay vần, cá vây tay vẫn "dẫm chân tại chỗ" Sự sống trên trái đất đã biến đổi mạnh mẽ kể từ khi con cá vây tay đầu tiên xuất hiện. 400 triệu năm trước, trên các trên các sa mạc khô cằn của trái đất, các dạng sống đầu tiên có mặt là các động vật không xương sống như nhện, bọ chét, bọ cạp, rết. Cá là động vật duy nhất ở thời đó có xương sống. Kể từ đó, những động vật 4 chân giống với các loài lưỡng cư này di chuyển lên cạn, đẻ trứng rồi tiến hoá thành tổ tiên của tất cả các loài chim, thú, và bò sát. Tiến hoá cao nhất của bò sát là vào thời kỳ khủng long, kết thúc đột ngột khoảng 65 triệu năm trước đây. Nhưng cá vây tay (một nhánh của loài cá cổ đầu tiên), vẫn yên lặng ẩn mình trong những chiếc hang và rãnh núi dưới biển sâu, sống xuyên qua những chặng đường lịch sử đó mà chẳng đổi thay bao nhiêu. Nó vẫn giữ cái đuôi như chiếc quạt và đôi vây giống chi. Vì thế, nó còn có tên cúng cơm là ??obốn chân cổ???. San hô trắng Theo các nhà khoa học, nhiệt độ nước biển tăng lên đi kèm với hiện tượng nóng lên toàn cầu là một trong các nguyên nhân chính làm phá huỷ khoảng 1/4 các rạn san hô trên thế giới. Báo cáo dày 1.000 trang của Liên Hợp Quốc hồi đầu năm đã cảnh báo rằng, rạn san hô tại hầu hết các vùng có thể bị triệt hạ trong vòng 30-50 năm tới nếu nhiệt độ nước biển đạt tới ngưỡng mà toàn bộ san hô bị ??otẩy??? thành màu trắng. Trong quá trình này, các đơn bào thực vật (nguồn thức ăn và cũng là ??ochất tạo màu??? cho san hô) bị tách ra, san hô trở nên trắng bệch và chết đói dần. San hô chết, liệu cá vây tay có tồn tại được, hay là cũng nối gót khủng long đi vào dĩ vãng? B.H. (theo Reuters, 2/7)
Thật hay! Vậy là bài viết của Milou đã đáp ứng được sự mong mỏi của tôi! Hy vọng rằng bạn sẽ luôn có được những bài viết như thế này. Giết ăn thịt bi giờ
TextText Cảm ơn rất nhiều về sự dóng góp của bạn Milou và Niko78.Mình thật là hạnh phúc khi dược các bạn dể ý tới.Bạn Milou còn cho mình thêm nhiều thông tin về chủ dề này nữa chứ...Thanks alot !!! Dzungvu